Mấy cái vớ vẩn kiểu như là móc chìa khoá thì chỉ tặng được nhân dịp chẳng có dịp gì thôi, vứt cái con chó bông đi, con trai chứ có phải là con gái đâu. Quần áo tự làm cũng ok, nhưng mà xem ra chị em toàn chọn tự làm những thứ dễ như là khăn len, mũ len. Nếu mà làm không đẹp thì đừng có làm vì con trai sẽ chẳng thèm sử dụng đến khi ra ngoài đường đâu. Mấy cái hand made như là thiếp + mấy thứ linh tinh thì thôi đi, chúng chỉ phù hợp để tặng mỗi khi hứng lên thôi, chứ đem tặng sinh nhật thì không hợp lắm. Mấy cái vòng đôi hay nhẫn đôi thì thông thường con trai mua để tặng cho con gái nhiều hơn là con gái mua, vì thế cũng không được. Tốt nhất là dẫn người yêu vào một cửa hàng quần áo nào đó rồi chọn một bộ phù hợp với ý muốn của người yêu, đừng lấy mắt thẩm mỹ của mình để quyết định. Sau đó thì đi làm một số việc cùng nhau như xem phim, ăn tối, ... Thế là đủ rồi.