Chủ Nhật, 25/05/2008, 08:09 (GMT+7)
Tại sao chênh lệch tuổi trong hôn nhân ngày càng cao?
Thống kê cho thấy, quốc gia càng phát triển, xã hội càng văn minh thì chênh lệch tuổi giữa 2 vợ chồng lại càng cao. Trước đây, vào năm 1972, chênh lệch độ tuổi trung bình của cặp vợ chồng mới kết hôn ở Mỹ là 4.6 tuổi, đến nay mức trung bình đã tăng đến 11.2 tuổi. Tại Nhật Bản, nếu như vào năm 1965, trung bình các ông chồng hơn vợ mình 3.6 tuổi thì con số này năm 2007 đã tăng lên đến 9.8 tuổi ở thành thị và 7.6 tuổi ở nông thôn (thống kê các đôi mới kết hôn trong năm 2007). Hàn Quốc còn chứng kiến sự thay đổi đáng ngạc nhiên hơn. Chênh lệch tuổi vợ chồng tại Hàn Quốc năm 1975 là 3.8 tuổi và vào năm 2007 thống kê các đôi mới kết hôn cho thấy mức chênh lệch tuổi 2 vợ chồng ở thành thị là 9.6 tuổi và ở nông thôn là 5.2. Chuyện tương tự cũng diễn ra tại Trung Quốc, một quốc gia đang ngày càng hội nhập sâu hơn vào nền văn minh nhân loại. Chỉ trong 18 năm, chênh lệch tuổi kết hôn lần đầu tại TQ đã thay đổi từ 4.1 lên đến 10.2. Càng ngày, phụ nữ trên thế giới càng có xu hướng lấy chồng già hơn. Đâu là nguyên nhân của hiện tượng này? Có phải cuộc sống bận bịu gấp gáp hơn là nguyên nhân tạo ra xu hướng này hay chính sự trưởng thành trong nhận thức đã khiến cho phụ nữ tìm thấy người bạn đời lý tưởng của mình theo tiêu chí kinh nghiệm sống và sự từng trải?