Nếu bạn không quen với hệ thống giáo dục Anh quốc, có thể bạn sẽ thấy đôi chút khó hiểu. Mình tóm tắt ở đây để bạn có được cái nhìn tổng quát.
Học sinh tại Anh học Chứng Chỉ Giáo Dục Trung Học Tổng Quát (GCSE) trong hai năm, từ độ tuổi 15, và dự kỳ thi GCSE vào cuối thời gian này. Đây là những năm cuối của bậc giáo dục trung học bắt buộc. Tới thời điểm này, học sinh có thể dừng học và đi tìm việc làm, hoặc tiếp tục học lên cao.
Con đường phổ biến nhất dành cho những học sinh muốn học lên đại học là tiếp tục học tại trường hoặc vào theo học khóa A Level kéo dài 2 năm tại trường cao đẳng (college). Điều này cho phép học sinh có thể xin vào bất cứ khóa học nào tại bất cứ trường đại học nào, miễn là họ đáp ứng được yêu cầu đầu vào.
Nếu không, trong trường hợp học sinh đã xác định được chuyên ngành học hoặc sự nghiệp tương lai của mình, họ có thể học khóa Dự bị Đại học. Khóa học này sẽ cung cấp kiến thức chuyên sâu hơn cho chuyên ngành đã chọn và là khóa học chuẩn bị cấp tốc để học chuyên ngành đó ở bậc đại học.
Như vậy trường hợp của em bạn: nếu gia đình có điều kiện thì nên cho em đi học từ THPT – khoảng lớp 11 học A – Level trong 2 năm rồi apply vào đại học.
Nếu điều kiện kinh tế không cho phép, và đã xác định được ngành học thì em có thể học PT ở VN sau đó học Foundation phù hợp với ngành học và apply vào các trường đại học. ( tuy nhiên như vậy sẽ chậm 1 năm so với các bạn cùng lứa)
Có người bạn từng đi nên cũng bon chen giới thiệu - hi vọng giúp được bạn!