Đã định ko nói gì vì năm nay trường mình cũng ko có kohai (junior student) JDS nhưng thấy bạn TheBanker nói thế cũng phải chen vào vài câu cho bõ.
Thưa với bạn TheBanker, bạn học ở IUJ, sống ở ký túc xá, trường của bạn ở trên núi, gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, muốn đi đâu cũng phải chờ đến giờ bus, chưa kể bus cũng hạn chế, mùa đông tuyết ngập trắng mọi nơi, muốn đi cũng phải xúc tuyết mà đi, sinh hoạt quanh đi quẩn lại có nhúm bạn cùng trường, cuộc sống ko khác gì đi tù thì đương nhiên là bạn thấy cuộc sống ko cần phải lo gì, chả cần biết tiếng Nhật làm gì.
Sự thực là:
Rất nhiều ACE JDS các khoá từ trước đến nay nếu ko biết tiếng Nhật gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bạn thử tưởng tượng một xã hội mà người ta ko nói nhiều tiếng Anh, ra chợ, đi tàu, chỗ nào cũng tiếng Nhật, nếu không phòng thân chút ít câu phổ biến hoặc một ít chữ Hán thì làm sao bạn sống được. ACE JDS cũng đã có người vì quá trầm cảm mà bị gửi trả về nước, hoặc shock văn hoá và ngôn ngữ mà cảm thấy cuộc sống bên này bế tắc, hối hận vì đã lựa chọn học bổng này, hoặc stress quá khó ăn khó uống mà ốm yếu hơn.
Viết ra thế này ko phải để doạ dẫm ACE mà chỉ để các bạn chuẩn bị tư tưởng sẵn. Năm nay các bạn không phải mất thời gian 2 tháng học tiếng Nhật ở nhà nhưng cũng nên tìm hiểu trước về cuộc sống, văn hoá nước bạn để khi đến đây ko quá khó khăn hoà nhập vào cuộc sống. Nếu biết một chút tiếng Nhật thì rất tốt, sẽ dễ dàng trong cuộc sống hơn. Còn nếu ko thì cũng ko sao vì JICE sẽ giúp đỡ các bạn. Nhưng cái quan trọng là các bạn nên tham khảo trước một số thông tin về Nhật Bản trước khi đi. Một số nguyên tắc với người Nhật mà nên để ý, ví dụ như đúng giờ, hoặc có thư phúc đáp khi nhận được tin nhắn, email của họ... (nhưng điều này thể hiện tính chuyên nghiệp của các bạn).
Ngoài ra thì cũng có các sempai (senior student) JDS để có thể hỏi han trước. Đặc điểm cuộc sống từng vùng miền cũng khác nhau nên các bạn nên liên hệ trực tiếp các sempai ở trường hoặc khu vực của mình. Cái này các năm đều làm vì JICE Hanoi sẽ cung cấp cho các bạn. Trước khi đi các bạn có thể tham khảo list các vật dụng cần mang theo (list này truyền từ năm trước đến năm sau và có update để mọi người tiện theo dõi).
Vài lời như thế thôi. Các bạn cũng đừng lo lắng quá. Nhưng cũng nên chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng, và cũng không nên coi thường tiếng Nhật.
Có gì thắc mắc các bạn có thể post lên đây, các sempai JDS sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Chúc thành công



[QUOTE=TheBanker;1]
Mình học MBA, cách Kyushu 2500 quăng dao (km).
Khuyên các bạn nên tập trung học TA để sau này sang đây học hiệu quả hơn. Về cuộc sống thì k có gì phải lo, đâu sẽ vào đó.
Chias!
Trích:
SqueaK viết
SqueaK viết lúc 20:16 ngày 09/03/2010-]
Cám ơn TheBanker rất rất nhiều ạ. Bạn cũng là dân JDS đúng không ạ. Bạn học về chuyên ngành gì? Có gần Kyushu không ạ?
|