Không bảo vệ môi trường được đâu Kak à,
1. Bảo vệ môi trường nên phải hiểu là bảo vệ nguồn năng lượng đang dần cạn kiện và khai thác các nguồn năng lượng mới hoặc tái tạo năng lượng.
2. Trong kiến trúc có term " economical waste" : Được ví dụ, như sau khi sản xuất một viên gạch mới thì nguồn năng lượng mất đi do sản xuất viên gạch mới bao gồm nhiên liệu, công đoạn chi phí sản xuất, bảo trì, bảo hành, các chất thải ra môi trường sẽ nhiều hơn giá trị tại thời điểm của một viên gạch. Như vậy, cho dù gạch nung hay không nung ở thời hiện tại giá trị của nó rất rẻ so với những gì mà "nguồn năng lượng gốc" mất đi.
3. Kiến trúc xanh cũng nên hiểu là bảo vệ nguồn năng lượng giảm thiểu tiêu hao năng lượng gốc sẵn có. Đây là tư tưởng chuẩn nhất của KTS xanh. Các luật "được coi" là xanh tại mỹ đều dựa trên chuẩn mực này. Các phong trào xanh hiện nay nhiều khi nhầm lẫn trong định nghĩa này, dẫn đến ứng dụng thiết kế cũng như áp dụng sai thực tế. Cho nên, các dạng công trình tre nứa kiểu của VTN sẽ phù hợp ở một số điều kiện như là sử dụng vật liệu nhanh tái tạo và có sẵn và không phù hợp ở các tiêu chuẩn xanh tại Mỹ, do hao phí các loại năng lượng khác như chi phí thi công, chi phí sửa chữa tái tạo, chi phí vận hành dựa tiêu chuẩn "standard living". Nói như vậy cũng hiểu là do chuẩn mực standard living của các quốc gia khác nhau, cũng như định nghĩa "xanh" khác nhau.
Ant