Trích:
Egoist viết lúc
09:43
- 18/10/2011
Tấp lô hay táp lô đó chỉ là phát âm của người Quảng Nam. Loại khối xây này Kích thước phụ thuộc vào khuôn. Ngày xưa nó là trùng đạn trung liên còn bậy giờ chắc người ta tự chế. Nó có đặc tính là chống thấm không tốt, và chống nóng kém hơn gạch ống 4, 6 lỗ thông thường. Ngày xưa, ở Thuận Quảng người ta dùng loại này thay cho gạch là bởi làm nhất là nung gạch ở miền trung khó khăn, và vận chuyển xa xôi. Còn bây h ở Quảng Nam người ta không còn xài loại này nữa.
Sử dụng loại khối xây này ở Huế mình nghĩ rất ổn vì thực tế họ vẫn đang làm thế. Tường ngoài thì xây 200 tường trong thì xây 100.
100 200 chỉ là cách nói còn thực tế sau khi tô thủ công ra kích thước bao nhiêu thì chỉ trời mới biết, ta chỉ đoán định nó tầm 110, 230.
|
@
Egoist và ndmt,
1. Đúng đấy, Loại gạch blô khổ lớn này, có thể làm phần móng khá tốt, đơn giản và không phải làm cofa. Chỉ cần đổ beton vào, và cho sắt kết nối bên trong.
2. Ở đây có rất nhiều bài - Phần móng sử dụng đá hộc, thực tế có rất nhiều vùng ở VN, kiếm khối lượng đá, và vận chuyển chi phí sẽ đội lên.
3. Phần cách nhiệt, nếu ở vùng ndmt cát dư giả, thì khi thi công, nên đổ cát vào giữa viên gạch, sẽ giúp cho tường cách âm, nhiệt và giữ ấm tốt !!
4. Rất nhiều bạn ở đây làm tại khu vực miền trung, cho nên, vấn đề giải quyết gió, lũ, chưa thấy tập trung lắm. (không nói đến bão, chỉ nghĩ chịu đựng ở gió cấp 8)
Ant