1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu vườn kỳ lạ Long An_Long mạch đất trời hay chuyện hoang đường nhảm nhí???

Chủ đề trong 'Public' bởi chau2000, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Khu vườn kỳ lạ Long An_Long mạch đất trời hay chuyện hoang đường nhảm nhí???

    Hiện nay,tôi đang ở Long An đến nay là ngày thứ 3 và có thể nói những gì chứng kiến được trong thời gian vừa qua là quá kỳ diệu.(xin nói vắn tắt hơi thiếu đầu đuôi 1 chút vì không có nhiều thời gian.)
    Xin nói luôn tôi bỏ hơn chục triệu từ Hà Nội ra đây tất cả vì bài báo của Mai Chí Thọ,cựu BTBNV trên báo Tiền Phong mà chắc cũng nhiều người biết.Trưa ngày chủ nhật,tôi bắt đầu sống trong khu vườn kỳ lạ quả thực ngay khi bước vào trong 1 mảnh đất chật hẹp mà mũi không hề ngửi thấy 1 mùi mồ hôi.Và lúc đó 1 tờ báo Sài Gòn cũng đang phỏng vấn bác Tư Râu-người bị ung thư gan mà báo tuổi trẻ đã từng khẳng định đến đây và đã chết trong vườn,thật khó tin bác rất mạnh khẻo dù da vàng và trông mệt mỏi,Nói qua về bác,bác đã bị bệnh viên trung ương trả về và đang nằm chờ chết.
    Đấy chỉ là 1 trong hơn 100 người đến đây chữa bệnh mỗi ngày,tại đây thôi thì đủ loại người:Phóng viên,nhà báo,bác sĩ,và không ít quan chức cấp cao của nhà nước Việt Nam với đủ loại bệnh.Nhưng phổ biến nhất là bệnh liên quan đến thận,gan và có cả vẩy nến á sừng thoái hoá cột sống...và phần lớn những người bị bệnh viện trả về.Và ở đây trăm người như 1 đều khẳng định họ khỏi bệnh.
    Đấy là những điều ít kỳ lạ nhất,nghe thuyết phục nhất tôi xin thề như vậy.Còn những việc nhịn ăn uống trong khu vườn đấy mà không làm sao,khi áo cọ vào tóc-phát sáng,người ngồi thiền sau đó 1lúc vật vã khỏi bệnh,liệt 10 năm đến đây chữa được v.v...Chắc chắn cũng chẳng ai tin như tôi trước đây.Nói vô ích.
    Tôi lập topic này để khuyên mọi người,những ai mắc bệnh hiểm nghèo hay có người thân mắc bệnh hiểm nghèo hãy đến đây ngay vì nếu không sẽ không còn cơ hội đâu vì hiện nay những nhà khoa học đã bắt đầu khảo sát và đi thực nghiệm đến khi công bố khu vườn có khả năng chữa bệnh người từ mọi nơi sẽ đổ về bấy giờ có muốn đi cũng không được đâu.Tôi tha thiết xin mọi người hãy tin tôi.Tôi xin thề độc với trời những gì tôi nói là sự thật.Và những căn bệnh quái ác đều có thể chữa khỏi.
  2. TaDienmatchat

    TaDienmatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bác trích lại dòng này cho mọi người dễ đọc, kẻo đọc hết lại phải vô vườn chữa mắt thì khổ.
    Được tadienmatchat sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 29/09/2004
  3. brightstar

    brightstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất quan tâm đến thông tin này vì thiên nhiên còn rất nhiều điều bí ẩn. Không thể cái gì mình chưa hiểu, chưa giải thích đuợc là quy cho "mê tín dị đoan". Đó là chưa kể, nhiều người có sẵn thành kiến nên chỉ chú ý đến những "con bệnh không chữa được" mà lờ đi những trường hợp người bệnh khỏi khi nhận định về khu vườn này. Nghe nói họ còn bắt giam cô Hồng nữa trong khi theo tôi thì cô ấy chẳng có tội gì (không lấy tiền người bệnh nên không thể bị coi là trục lợi, còn "bị" hay "đuợc" người ta gọi là "thiên sứ" thì đâu phải là mội tội?
    Rất mong những nhân chứng sống (cả khỏi và không khỏi) nói lên suy nghĩ của mình để mọi người tham khảo, chứ chắc gì những lãnh đạo Sở Y tế là những người thông thái?
  4. hainuavangtrang

    hainuavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bàn thĂn mẮn
    TĂi rẮt muẮn bàn nòi ròf hơn vĂ? nhưfng 'iĂ?u tai nghe mf́t thẮy tư? chình bàn cò 'ược khĂng? TĂi rẮt quan tĂm 'Ắn vẮn 'Ă? nà?y, 'ình 'i mẶt chuyẮn 'Ắn 'ò nhưng thẶt sự là? 'ang khò khfn vĂ? nhiĂ?u mf̣t. Dù? sao nẮu cò thĂng tin hữu ìch, chf́c chf́n tù? nhưfng ngươ?i 'àf cò mf̣t ơ? 'ò như bàn tĂi sèf 'Ắn. Mong bàn bĂ? sung thong tin tài 'Ăy.
    Cà?m ơn bàn
  5. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mấy cậu chịu khó tìm Tiền Phong Chủ Nhật mà đọc. Mấy số báo gần đây đã và sẽ đăng những tin về khu vườn này.
    HÌ, đọc thấy có vẻ được quá. Nhân chứng và vật chứng được dẫn ra nhiều lắm.
    Theo nhận xét của tôi thì tờ báo này có vẻ đăng tin nghiêm túc ra phết đấy. Cách đây khoảng 1 hoặc 2 tháng có đọc bài hồi tưởng của Bùi Ngọc Tấn về những ngày giải phóng thủ đô ( chuyện này là hiếm lắm vì bây giờ có mấy tờ báo dám đăng về ông ấy đâu )
  6. hainuavangtrang

    hainuavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nghe nhân chứng vật chứng cụ thê?, chứ cái tơ? Tiê?n Phong la? cái tơ? lá ca?i bậc nhất thiên hạ, tôi đaf chứng kiến sự thật vê? điê?u na?y, tơ? na?y đô?i trắng thay đen không ngượng mô?m đâu, miêfn la? có tiê?n. Ơ? đó không có sự thống nhất trong nội bộ, nhưfng PV như Quốc Dufng chă?ng hạn la? nhưfng tay ăn tiê?n có hạng, Tôi không tin tơ? na?y lắm nên mới hgo?i lại thôi.
  7. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    TÔI ĐOÁN KHÔNG SAI.CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ QUY TỘI GÂY MẤT TRẬT TỰ ĐỂ ĐÓNG CỬA KHU VƯỜN RỒI.MẤT CÔNG LẶN LỘI VÀO TẬN HCM.
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Báo Tiền phong vẫn tiếp tục củng cố lòng tin vào khu vườn Long An dưới nhiều bài báo trá hình. Thật không hiểu nổi Tiền phong là loại gì nữa...Ai đứng đằng sau toàn bộ sự việc này?
    Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường rời cố đô vào Nam
    Những năm gần đây, nhà văn lâm bệnh, lúc nào cũng có vợ là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ bên cạnh chăm sóc, gần gũi. Nhiều văn nghệ sĩ ở TPHCM đã mời ông vào chữa bệnh. Sau rất nhiều đắn đo, suy tính, cuối cùng hai vợ chồng quyết định vào Nam.
    Dưới bóng mát của vườn cây Long An, trong khung cảnh êm đềm người ta được chứng kiến nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đang được người vợ chăm sóc. Nhà thơ Mỹ Dạ đã tâm sự về tình hình sức khỏe của chồng: "Anh Tường bị xuất huyết não từ hơn 6 năm nay. Tôi đã đưa anh ấy đi chữa bệnh nhiều nơi nhưng không có kết quả. Thú thực, việc chăm sóc bệnh tật của anh ấy đã hao tổn sức khỏe của tôi rất nhiều. Thời gian sau này, tôi đã thuê người giúp việc để chăm sóc anh ấy được tốt hơn".

    Chị cũng phải suy nghĩ nhiều trước khi quyết định đưa chồng vào Nam chữa bệnh: "Anh Tường 69 tuổi, Tết này 70 rồi, anh ấy đã bị liệt gần 7 năm nay do tai biến xuất huyết tiểu não rất nặng, bị liệt một nửa người, phải ngồi xe lăn. Bạn bè văn nghệ sĩ ở TPHCM nhiều lần nhắc tôi đưa anh vào Nam chữa bệnh. Lúc trước tôi có e ngại nhưng sau đã đồng ý. Có bệnh thì vái tứ phương mà. Rất may, sau hơn 25 ngày vào đây, bệnh tình của anh có nhiều biến chuyển tốt. Bàn tay trái co quắp nay đã giãn hẳn, cánh tay trái phù to nay đã nhỏ lại như bình thường. Anh Tường đã tự vịn cọc tre đứng lên, ngồi xuống một mình. Điều này rất khác với lúc còn ở nhà, tôi cảm thấy rất mừng..."

    Những dấu hiệu tốt của sức khỏe nhà văn đã khiến vợ chồng Hoàng Phủ Ngọc Tường quyết định một việc hệ trọng hơn: Bán nhà ở Huế để vào TPHCM sống cùng con gái Hoàng Dạ Thi để tiện cho việc đi lại tĩnh dưỡng bệnh ở miền Nam. Họ đã mua một căn hộ chung cư trên đường Điện Biên Phủ. Sau khi đón Tết Ất Dậu ở Huế, ông sẽ vào hẳn trong đó.
    Theo Tiền Phong

  9. tlv86

    tlv86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hẳn nhiên đó là một chiêu để kiếm số lượng báo nhiều mà . Chúng ta phải nhìn nhận khách quan là làm quái gì có cái chuyện nó kỳ lạ thế . Nhưng ko phủ nhận được một niềm tin nào đó của người Sắp chết , hy vọng được cứu chữa . Mà đó là phần ít người . Ai đời , có bệnh tý ty ,có thể chữa được nhưng ngại đau , ngại mổ cũng kéo nhau đi .
    Mà chuyện này đã nói nhiều rồi mà . Chắc sau vụ ATM được lôi lên à ?
  10. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Việc bác Hoàng phủ ngọc Tường vào đây chữa bệnh là có thật. hiện nay bác đã trở về nhà, qua tết sẽ trở lại khu vườn kỳ lạ này.
    Mỗi tuần bác Mai chí Thọ đều có ghé qua đây một ngày để nghỉ ngơi.
    Còn việc chữa bệnh thì dĩ nghiên là có nhiều người hết, kể cả những căn bệnh hiểm ngèo mà bệnh viện trả về. Nhưng không phải ai cũng hết, có người hết, có người không! mà số người không hết cũng khá nhiều.

Chia sẻ trang này