1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ xem xét thuê căn cứ quân sự Cam Ranh

Chủ đề trong 'Public' bởi abaddon, 04/02/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhduc2001

    minhduc2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng Mỹ muốn thuê Cam Ranh làm căn cứ là để nhắm vào Trung Quốc chứ chẳng phải có ý đồ gì với Việt Nam .
    Sự bành trướng của Trung Quốc ở vùng Thái Bình Dương mới là điều chính yếu làm Mỹ lo ngại .
    Trong cuộc chiến trước 75, Mỹ hiện diện tại miền Nam cũng là nhằm mục đích ngăn cản sự bành trướng của Tàu xuống vùng Đông Nam Á. Nhưng vì miền Bắc lúc đó lại là tiền đồn của XHCN, tức là đứng về phe Tàu, cho nên khi Mỹ ngăn cản sự bành trướng của Tàu thì đụng độ với miền Bắc .
    Năm 2001 vừa qua, Trung Quốc là nước nhập cảng vũ khí nhiều nhất thế giới . Trung Quốc bỏ ra nhiều tỉ đô la mua sắm khí giới của mọi nước, từ của Nga cho đến các nước Tây phương, cả của Do Thái nữa . Cách đây 2 năm, Trung Quốc mua hai chiếc khu trục hạm của Nga có hệ thống ra đa tối tân, có thế qua mặt được hệ thống ra đa phòng thủ của chiến hạm Mỹ mà đến gần các tàu sân bay Mỹ để tấn công . Đầu năm 2002, Trung Quốc lại đặt mua thêm của Nga hai khu trục hạm kiểu này nữa . Sự bành trướng về hải quân của Trung Quốc là mối đe dọa cho Việt Nam và các nước trong vùng Đông Nam Á . Đối với các nước Tây phương thì hải quân Trung Quốc dù có trang bị chiến hạm của Nga cũng không phải là điều đáng ngại vì chính Nga còn các loại chiến hạm khác còn có khả năng hơn nữa nhưng đối với các nước trong vùng Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines, Mã Lai, Singapore, Indonesia hải quân của các nước này sẽ không địch lại hải quân Trung Quốc đang được tân trang.
    Sự hiện diện của Mỹ ở Cam Ranh sẽ làm cho Tàu phải kiêng dè khi muốn tung hoành ở vùng Thái Bình Dương . Giả sử Tàu muốn cư xử ngang ngược với các nước Đông Nam Á ở chung quanh biển Đông mà Mỹ lên tiếng ngăn cản thì Tàu sẽ phải chùn lại bớt khi thấy hạm đội Mỹ đóng ngay gần ngay phía Nam của mình .
    Tình hình cũng giống như đánh cờ . Mỹ đem quân cờ của mình đến gần Trung Quốc để đến khi có chuyện gì thì độp quân của Trung Quốc . Trung Quốc thấy Mỹ có quân cờ gần mình thì phải lo gài quân khác để canh chừng . Giả sử Trung Quốc muốn đem quân đánh chiếm Đài Loan, điều này có nhiều khả năng xảy ra lắm, thì Trung Quốc sẽ phải e dè nếu Mỹ đóng ở Cam Ranh vì từ Cam Ranh, máy bay Mỹ có thể đi cứu viện cho Đài Loan rất thuận tiện . Còn Việt Nam cho Mỹ thuê Cam Ranh thì cũng có thể nói với Mỹ là: "Này anh nhân tiện canh chừng tôi mấy cái đảo ngoài khơi đừng để thằng Tàu nó ăn trộm của tôi ".

    Minh Duc
  2. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mỹ đóng quân ở Philipplin để giúp chính phủ nước đó canh chừng bọn Hồi giáo à. Hơi bị khó tin.
    Cứ cho Mỹ thuê luôn đi, nhưng canh chừng cho khéo để nó đừng phá nội bộ của mình, Mỹ không đem bom thả Việt Nam đâu, nêu muốn phá thì Mỹ phá kiểu khác. Tôi thấy Mỹ muốn diệt ai thì dùng tên lửa mà hạ cũng được, việc gì phải mang bom mà thả.
    Nhưng cách hay nhất là nhà mình làm sao làm ăn cho giàu lên, mới có tiền sắm vũ khí của Nga, Mỹ. Cái mình cần là vũ khí xịn chứ không phải quân của thằng khác đến bảo kê.
    [red]
    IN METAL WE TRUST
  3. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ, muốn tiếp ứng Đài Loan, quân Mỹ từ Nhật Bản, Hàn Quốc nhanh hơn từ Cam Ranh chứ.
    [red]
    IN METAL WE TRUST
  4. kimlan

    kimlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bác nào hi vọng thằng Mĩ nó đến trông nhà cho mình à. Con dao hai lưỡi bác ơi. Nếu phải đối phó với TQ hay Vn nó chọn anh nào, hê hê hê, làm gì có chuyện "kiến ngãi bất bình bật đao tương trợ". Cứ cho là thế đi, nó phải có điều kiện đi kèm chứ. Chẳng nhẽ nó chỉ trông chờ một chỗ đậu máy bay ư. Đến lúc đại công cáo thành, nó mới bảo chú Vn hôm nay anh định đánh thằng Tàu (ví dụ thế), nhờ chú lo hậu cần bếp núc với lại ... Cũng như bác Arập vừa phải ngậm ngùi đồng ý liên minh chống Afghanistan mà trong lòng có muốn tẹo nào đâu. Đến lúc ấy thì nước xa không cứu được lửa gần, chú Tàu càng bên hàng xóm thỉnh thoảng ném hòn đá, quẳng hòn chì sang cũng đủ cho mình lỗ rồi. Không chơi, mà nếu có chơi thì phải liệt kê ra bản điều kiện cho thuê dài hàng chục cuộn giấy Fax. Mà liệu đến lúc ấy Mĩ sẽ còn tí tẹo lợi lộc gì không mà thuê cơ chứ. Khó thật!
    Được mất dương dương người Tái thượng
    Khen chê phơi phới ngọn Đông phong!
  5. honguyen

    honguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    toi khong muon My su dung can cu nay ,vi nhu the se la mot dieu gi do anh huong toi danh du cua nguoi VN
  6. minhduc2001

    minhduc2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là bang giao giữa các nước chẳng có chuyện cho không, tặng không. Không phải Mỹ chỉ mong có chỗ đậu tầu và máy bay đâu . Ông Đô Đốc Blair cũng có nói thẳng toẹt ra là theo ông ta VN nên tập trung vào việc giải quyết vấn đề biên giới, phát triển kinh tế và tham gia vào công việc an ninh trong vùng . Về việc giải quyết vấn đề biên giới là nói về vấn đề biên giới Việt - Trung, phát triển kinh tế thì điều này không cần phải bàn, còn tham gia vào công việc an ninh trong vùng nghĩa là đứng vào liên minh quân sự với phe Mỹ . Mới đây Mỹ cùng Thái Lan tập trận ngoài biển, ý ông ta nói là VN cũng nên tham gia . Hai trong ba điều ông ta nói: vấn đề biên giới và liên minh quân sự, hai điều này gộp với nhau có nghĩa là ông ta ngầm bảo VN nên liên minh với Mỹ để giải quyết vấn đền biên giới với Tàu . Tham gia liên minh quân sự với Mỹ có điều lợi và cũng có điều hại cần cân nhắc .
    Một trong những điều hại là làm phật lòng Tàu . Liên minh quân sự với Mỹ có nghĩa là ở vào vị thế đương đầu với Tàu . Nói là "nước xa không cứu được lửa gần" cũng có chỗ đúng . Nhưng một qui luật trong ngoại giao khác nữa mà các nước thời Chiến Quốc áp dụng là "viễn giao, cận công" . Nghĩa là giao hảo với nước ở xa và công kích nước ở gần . Nước ở xa khó mà lấn chiếm đất đai của mình, còn nước ở ngay sát mình thì luôn luôn có tham vọng đất đai của mình . Dựa vào anh ở gần mình thì nguy hơn là dựa vào anh ở xa mình . Vì anh ở gần mình lợi dụng mình cần anh ta mà lấn ép, yêu sách về đất đai với mình . Mất đất cho anh ở gần thì khó đòi lắm . Vì thế qui luật là dựa vào nước ở xa để chống lại sự đe dọa lấn chiếm của nước ở sát mình . Thời nay người ta gọi qui luật đó thuộc về môn chính trị địa lý . Nghĩa là đường lối chính trị chi phối bởi địa lý của quốc gia . Tùy theo mình tiếp giáp nước nào, ở xa nước nào mà quyết định chính sách liên minh hay đối đầu . Việc Ba Lan và Hung gia nhập NATO để chống lại sự đe dọa từ anh láng giềng lớn sát nách là Nga là theo qui luật của chính trị địa lý trên.
    Minh Duc
  7. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Bác minduc quả hợp ý tôi. Mỹ cũng từng kiss ass Pháp và Tây Ban Nha để chống lại Anh lúc giành độc lập.
    Mà mình nịnh hót thằng Tàu thì có chắc nó để yên không? Chẳng có gì là phật lòng cả, Tàu mà lấn áp mình được thì nó vẫn cứ làm, cam gì đến chuyện làm mất lòng nó. Không ra mặt thôi chứ chuyện phá hoại vẫn có.
    [red]
    IN METAL WE TRUST
  8. conma2cang

    conma2cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    tôi đồng ý với ý kiến của bạn bibop rằng tàu là kẻ thù truyền kiếp của việt nam. Tôi có một số người bạn Tàu! Tuy là bạn nhưng họ thú nhận với tôi rằng họ coi người viêt nam không ra gì hết! Tôi nghe xong giận lắm! Giờ thì chỉ muốn Việt Nam phát triển mạnh sẽ thành một đối thủ đáng gờm của Trung Quốc! Chỉ hy vọng là năm 2002 sẽ là năm Việt năm tăng trưởng và lớn mạnh hơn các nước khác!
    ::::Yêu là không hối tiếc bao giờ:::::
  9. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tàu Khựa tự tôn còn hơn dân Việt Nam, nó nói thế cũng chẳng lạ. Nó cũng có cái quái gì hơn mình đâu.
    [red]
    IN METAL WE TRUST
  10. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Kệ cha bọn nó, mình lo việc mình.
    [red]
    IN METAL WE TRUST
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này