Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: về căn bệnh tiền đình

imgs12/11/06 · 22:37 #1
có ai biết gì về căn bệnh " Tiền Đình " không ? nguyên nhân vì sao lịa bị bệnh này, cách chữa trị, và có nhiều người bị bệnh này không vậy?

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/11/06 · 16:44 #2
mình cũng bị tiền đình đây , mình đã đi khám nhiều bệnh viện rồi , bác sĩ nói do bị thiếu máu lâu ngày gây tụt huyết áp , máu đẩy lên não chậm
bác sĩ chẳng cho mình thuốc gì cả, chỉ dặn là ăn trứng vịt lộn với lá ngải cứu, uống cafe để tăng huyết áp ( không nên ăn mặn vì dễ sinh ra bệnh khác ), nói chung là bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chú ý không để người bệnh suy nghĩ nhiều ( nghĩ nhiều lại đau đầu )


----------Đang yêu-----------
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/11/06 · 20:17 #3
Lúc trước mình hay bị nhức đầu , nên vô bệnh viên khám thì nói là bị rối loạn tiền đình ,rồi họ cho thuốc về uống . Bệnh này không chữ hết đâu ,bạn mà suy nghĩ nhiều sẽ lại phát bệnh trở lại , nhưng ma không có nguy hiểm . Cứ sống vui vẻ thì không có gì xảy ra hết..


   Love is ,what you mean to me and you mean everything

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/11/06 · 21:17 #4
Trích:
boyhanoi21 viết Xem bài viết

có ai biết gì về căn bệnh " Tiền Đình " không ? nguyên nhân vì sao lịa bị bệnh này, cách chữa trị, và có nhiều người bị bệnh này không vậy?




Chào boyhanoi21!!!

Tiền đình là một hệ thống có vai trò quan trọng trong việc duy trì tư thế và dáng bộ, trong phối hợp các cử động của mắt, đầu và thân mình, và trong duy trì nhìn cố định vào 1 vật.

Chức năng tiền đình:
+ Cung cấp cảm giác vận động khách quan, sự di chuyển trong không gian 3 chiều
+ Duy trì tư thế thẳng đứng của cơ thể (thăng bằng)
+ Kiểm soát cơ vận nhãn: mắt giữ ổn định 1 điểm trong không gian khi ta hoạt động.
+ Phản xạ tiền đình mắt: nhìn rõ vật khi đầu chuyển động.
+ Phản xạ tiền đình sống: ví dụ khi đầu xoay 1 bên, cơ duỗi bên đó co lại để ngăn cơ thể không ngã khi xoay đầu.

Rối loạn tiền đình khi hệ thống tiền đình không thể đảm nhận được các chức năng trên --> chóng mặt, rung giật nhãn cầu...

Hệ thống tiền đình bao gồm tiền đình ngoại biên và trung ương.
(1) Rối loạn tiền đình ngọai biên:
- Chóng mặt tư thế lành tính.
- Bệnh lý tiền đình ngoại biên cấp: viêm mê đạo cấp
- Bệnh Meniere.
- Chóng mặt sau chấn thương.
- Các tổn thương tiền đình ngoại biên khác: viêm tai xương chũm mạn, u thần kinh thính giác, do thuốc...

(2) Rối loạn tiền đình trung ương:
- Thiểu năng tuần hoàn não
- Đột quỵ
- Căn nguyên khác: u góc cầu tiểu não, bệnh xơ cứng rải rác

Điều trị: tùy nguyên nhân
Còn điều trị triệu chứng chóng mặt có thể dùng antihistamin, anticholinergic, hoặc sympathomimetic

Hi vọng giúp được cho bạn!


SỐNG SAO CHO PHẢI ĐẠO LÀM NGƯỜI!!!

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

13852 người online, 728 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading