1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Lại cái vtc14, mương phò vtc. Bây giờ là 8h 30 ngày 29-6-2013. Mương phò vtc đang nói đến biến đổi khia hậu, bão 2012 khó dự đoán. L mợ nó, các bản tin dự bão còn kia. Bên khi tượng ra thông báo cho các đài truyền hình là bão sẽ đổ bộ từ nghệ an đến quảng ninh. Như thế là đúng, sau đó bão đổ bộ vào Nam Định Thái Bình Quảng Ninh. Nhưng mấy con phò ở vtc lải nhải chống bão ở Nghệ An, nó không nói đúng bản tin thời tiết của khí tượng. Hậu quả là lúa ở Nam Định Thái Bình mất trắng mà đáng ra chỉ cần gặt trước vài ngày. Lâu ngày dân chúng chưa quen với độ chó cảu đài truyền hình, internet thì các ông điếc bà lẫn không xem được, radio nghe đài trung ướng thì lâu nay bỏ nhiều rồi, ở quê có mỗi vtc miễn phí.
    ============





    Chúng ta đã quan sát thấy đám nhà báo của đảng và nhà nước. Chúng là những lũ tâm thần thủ dâm nhau để sủa thuê cho đảng và nhà nước. Không tâm thần thì chúng không được nhận vào làm báo cho đảng. Không thủ dâm nhau thì chúng chết tức khắc vì tự phát hiện ra chúng chính là loài lợn. Từ mấy năm nay, xuất hiện một lũ một lĩ các con lợn liệt não-cho hóa dại như thế, chưa từng một lần nhìn thấy viên đạn, nhưng sủa ầm ỹ rồi thủ dâm cho nhau về súng đạn, về chính trị, quân sự thế giới. Để đi đến cái đích là vtc la liếm lũ ăn thịt người tươi ở Syria.

    Mình đã nói, cùng một ngu dân, cùng một bán nước, đảng và nhà nước ta sớm muộn cũng cùng một chiến hào với chó già bị đá ra sa mạc.

    Chúng ta dễ thấy bọn đó, chúng gọi bệ khóa nòng là "thoi đạn". Cúng bảo xe tăng T-64 là xe tăng đắt đỏ nên ít dùng-trong khi dó là cái xe đầu tiên, nhẹ nhất, phát triển chưa hoàn chỉnh, rẻ tiền nhất dòng xe tăng hiện đại. Khẩu heavy machine gun = trọng liên 12,7mm, thì mấy con chó dại bên www.vnmilitaryhistory.net đại cách mạng thành "đại liên 12,7 mm" đem lên mặt trận wiki xóc lọ.
    ==========================




    Bây giờ, đứng trước lớp lớp các liệt sỹ thây bọc Quốc Kỳ nằm dưới chân các đài Tổ Quốc Ghi Công, đứng trước Lăng Bác Hồ, đảng và nhà nước đem toàn bộ chúng ta bán đứng cho thực dân TPP, để đảng và nhà nước được đế quốc bảo hộ. Đó chính là lũ thực dân đế quốc đã bắn chết các liệt sỹ.

    Trans-Pacific Partnership & Generalized System of Preferences.
    hứ sáu, 28/06/2013 Hiệp định TPP: Một cơ hội cho Việt Nam loa voa.
    26/03/2013 16:03 | A A A'Tham gia hiệp định TPP, Việt Nam sẽ hưởng lợi rất lớn'.

    Đây là một số link trong các link của bạn Jenna. Sự thật là như vậy. Thứ nhất, bản chất của TPP là khối tử thủ của những kẻ bại trận trước BRICS. Những kẻ bại trận ở đây là những công ty đa quốc gia thối nát của Mỹ. Một khối tử thủ như thế trước mắt sẽ bóp kinh tế Mỹ, giun sán giòi bọ nở rộ, sau đó là những mặt còn cạnh tranh được sẽ được BRICS đáp lễ, bị nhốt kín trong TPP thủ dâm đó ôm nhau đồng tính. Cần nhắc là, Trung Quốc là bậc thầy của đáp lễ. Còn Việt nam và các con thịt khác sẽ được thực dân đói khát điên cuồng xâu xé.

    Điều thứ 2 , TPP đem lại lợi gì hại gì cho Việt Nam. Như chúng ta đã nói trên, từ loa voa đến mấy con chó nội ngoại sủa thuê chỉ có một điểm, là tăng cường xuất khẩu vào Mỹ và tăng xuất ngành nô tì dẹt chiếu dóng dép.

    Câu giải đáp đầu tiên cho điều thứ 2 là, đó là lừa đảo trắng trợn. Dù không tham gia TPP, nhưng nửa đầu năm 2013 kim ngạch dệt may vẫn tăng vọt. Vậy kim ngạch dệt may tăng trong khoảng đầu năm 2013 là do TPP, là do thị trường Mỹ ? Hỏi các con chó dại như thế, hỏi cái loa voa bố láo như thế.

    Sự thật là, Trung Quốc đã thúc đẩy tiêu thụ nội địa bằng tăng mức sống, thông qua giảm lạm phát giữ giá và lên giá đồng Nhân Dân Tệ so với USD, đồng thời với các gói cho vay kích cầu tiêu dùng, giảm giá bất động sản tháo bong bóng dồn tiền vào tiêu dùng. Điều này làm mức sống thực của dân Tầu tăng nhanh. Mức sống thực dân Tầu tăng nên các ngành nhân công chạy khỏi Tầu.

    Dẫn chứng đây. Cái tin này là thiên kinh địa nghĩa thiện hạ thường bàn từ đâu năm, nhưng với các chó dại cần phải có dẫn chứng.

    Năm 2011, trước khi may quần áo đổ bộ sang Việt Nam thì đồ da-giả da đi từ Trung Quốc sang trước : "Xuất khẩu mặt hàng vali, túi xách, mũ, ví và dù các loại đã đạt gần 730 triệu USD sau bảy tháng đầu năm 2011, tăng đến 35,6% so với cùng kỳ 2010, trở thành 1 trong 10 mặt hàng xuất khẩu có giá trị tăng trưởng xuất khẩu cao nhất.
    Theo ông Nguyễn Đức Thuấn - phó chủ tịch Hiệp hội Da giày VN (Lefaso), sở dĩ kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nói trên tăng mạnh trong một năm gần đây do các đơn đặt hàng chuyển từ Trung Quốc sang VN ngày một nhiều, trong đó rất nhiều thương hiệu nổi tiếng của thế giới đều đã chuyển sang đặt hàng tại VN.
    "

    Năm 2012 xuất khẩu dệt may khó khăn. "Xuất khẩu (XK) dệt may năm 2011 đã có bước đột phá vượt bậc, đạt mức tăng trưởng cao 38%. Sang năm 2012, dù đã có dự báo trước khó khăn nhưng XK dệt may đang gặp nhiều trở ngại, khi đơn hàng ngày một giảm sút, tăng trưởng XK từ tháng 3 đến nay liên tục sụt giảm xuống còn 1 con số. Và đáy của việc đơn hàng giảm có thể kéo dài đến cuối năm. "

    Nhưng sang năm 2013 tràn đơn hàng
    " 4 tháng đầu năm chiếm 12,9% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, chiếm trên 15% tổng mức tăng tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 4,98, tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ "
    "Đơn hàng xuất khẩu đã ký xong cho cả quý II, quý III và khách hàng lớn vẫn tiếp tục chốt đơn hàng cho quý IV, nhưng Ban lãnh đạo Tổng công ty cổ phần May 10 (May 10) vẫn quyết định thực hiện chuyến đi khảo sát, gặp gỡ khách hàng tại 5 thị trường lớn tại châu Âu gồm Bỉ, Hà Lan, Hy Lạp, Đức, Bồ Đào Nha."

    Đơn hàng từ Trung Quốc sang
    "Theo ông Ân, ngoài việc doanh nghiệp Nhật Bản chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam, hiện doanh nghiệp Mỹ cũng đang tìm kiếm nguồn cung cấp hàng dệt may từ Việt Nam để chuẩn bị cho Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) dự kiến có hiệu lực vào năm 2015"



    Như vấn đề là, tại sao các nước khác không tăng đơn hàng chạy từ Trung Quốc sang, mà lại là chúng ta tăng ? Câu trở lời là đây:"Cập nhật 05/06/2013 | 07:14 Đơn giá hàng dệt may xuất khẩu giảm
    Số lượng và tổng trị giá hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam sang một số thị trường chính, gồm Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), đều tăng trong những tháng đầu năm nhưng đơn giá lại giảm rõ.

    Theo số liệu của Văn phòng dệt may (Office of Textiles and Apparel - OTEXA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ, vào quí 1-2013, Trung Quốc (8,7 tỉ đô la Mỹ), Việt Nam (2 tỉ đô la Mỹ), Ấn Độ (1,6 tỉ đô la Mỹ), Indonesia (1,4 tỉ đô la Mỹ) và Bangladesh (1,3 tỉ đô la Mỹ) lần lượt là các nước có xuất khẩu hàng dệt may cao nhất vào thị trường Mỹ.
    Trong đó, Việt Nam là nước có tăng trưởng xuất khẩu dệt may cao nhất sang Mỹ trong thời gian này, về trị giá cũng như số lượng. Trong quí 1-2013, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ hàng dệt may với tổng trị giá trên 2 tỉ đô la Mỹ, tăng 14% về trị giá và 22,3% về lượng.Tuy nhiên, hàng dệt may Việt Nam lại có đơn giá bình quân giảm cao nhất, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm nước xuất khẩu dệt may nhiều nhất vào Mỹ, hiện Trung Quốc có đơn giá bình quân thấp nhất (1,56 đô la Mỹ/tá), tiếp đến là Ấn Độ (1,78 đô la Mỹ/tá), Việt Nam (2,26 đô la Mỹ/tá), Bangladesh (2,53 đô la Mỹ) và Indonesia (2,95 đô la Mỹ).
    Theo Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường EU trong quí 1-2013 giảm 2,5% về trị giá, nhưng tăng 2,4% về lượng, với đơn giá bình quân giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
    "



    Như vậy. Ngành dệt may cho thấy, nguồn đơn hàng đổ vào Việt Nam là đến từ Trung Quốc do họ nâng cao mức sống dân, dẫn đến giá thực của sức lao động tăng. Còn đơn hàng chạy vào Việt Nam nhiều là do ơn đảng và chính phủ, mức sống thực của chúng ta giảm, giá lao động thực giảm.

    NHư vậy, Việt Nam phát triển duy nhất bằng 2 động lực: "Ơn Tầu Khựa" và "Ơn Đảng Ơn Chính Phủ". Trong đó, Ơn Đảng Ơn Chính Phủ hút máu chúng ta để chúng ta ngày càng nghèo mà hùng hục cày cuốc, còn Ơn Tầu Khựa vứt cơm thừa canh cặn cho chúng ta ăn qua ngày mà bò lên theo nó. Đúng nghĩa, chúng ta chỉ phát triển bằng duy nhất một động lực, là Trung Quốc kéo chúng ta đi.


    "TPP đem lại lợi gì hại gì cho Việt Nam". Bạn Jenna đã dẫn chứng một con chó dại đứng lên sủa , khi tham gia TPP thì dệt mãy Việt Nam sẽ phát triển nhảy vọt miến là không dính đến Trung Quốc ? Đó là cám lợn mà đảng và nhà nước đang nhồi sọ lũ lợn tâm thần. 90% vật tư ngành dệt may, từ nguyên liệu phụ liệu đến máy móc và vốn, là từ Trung Quốc. Mỹ có dệt vải, có thuộc da, có làm máy khâu... bán sang Việt Nam hay không.

    Như vậy, khi tham gia TPP, thì các nước khác sẽ thoải mái xuất hàng dệt may vào Mỹ, còn chúng ta thì phải trả tiền li xăng thiết kế máy khâu Mỹ do Trunbg Quốc sản xuất, mặc dù Mỹ chưa bao giờ thiết kế cái đó. Chỉ có chó dại mới có ảo tưởng là có nguồn vật tư ở đâu đó thay Trung Quốc.



    Trên kia là ngành dệt may. Bây giờ chúng ta xem đến một ngành hàng nước để thấy xuất khẩu sang Mỹ sướng như thế nào. Đó là ngành nuôi cá da trơn, cá tra và cá ba sa. Cá da trơn là thứ cá ngon, hai giống cá trên đều là của sông Mê Công, sinh đẻ ở Biển Hồ Tolesap, nhưng chúng ta đã thuần hóa tự chủ từ A đến Z. Thế nhưng, ngày nay mỗi kg cá tra và cá ba sa giá bao nhiêu ?

    "02-02-2009 Các công ty chế biến xuất khẩu thu mua (cá ba sa) giá từ 22.000 – 23.500 đ/kg và thị trường nội địa khoảng 22.500 đ/kg, cao hơn gần gấp 2 lần cá tra. Năm 2008 ước tính sản lượng cá basa trong vùng ĐBSCL chỉ khoảng 3.000 tấn, mới đáp ứng phần nhỏ nhu cầu"
    "Giá cá tra giảm thêm 24/06/2013 05:04 (GMT + 7) TT - Theo ghi nhận tại An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp..., do doanh nghiệp hạn chế mua cá tra nguyên liệu nên giá cá những ngày qua chỉ còn 19.000 đồng/kg. Giá cá tra giống loại cá ba phân chỉ còn 13.500 đồng/kg. Trong khi đó nhiều đơn vị sản xuất thức ăn thủy sản vừa thông báo tăng giá thêm 200-300 đồng/kg tùy loại."

    Giá cá tra - tuần từ 22 - 28/5/2013 Thị trường : Việt Nam -Sản phẩm: Cá tra – Cá da trơn (Ngày đăng: 31/05/2013) , cao nhất 21.500 - 22.800.

    Giá cá tra - tuần từ 19 - 25/6/2013 Thị trường : Việt Nam - Sản phẩm: Cá tra – Cá da trơn (Ngày đăng: 28/06/2013) cao nhất 20.000 - 21.500. "Tuần từ ngày 19 - 25/6/2013, giá cá tra nguyên liệu tại một số tỉnh ĐBSCL có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước. Tại Bến Tre và Đồng Tháp, giá cá tra loại 1 và loại 2 cùng giảm 500 đồng/kg, trong khi tại Cần Thơ giá không thay đổi so với tuần trước. Trong tỉnh An Giang, giá cá tra nguyên liệu loại 1 tại Châu Đốc và Phú Tân cùng giảm 500 - 1.000 đồng/kg so với tuần trước và hiện dao động từ 21.000 - 21.500 đồng/kg. "

    Giá cá mè ranh ở miền Bắc là 25 ngàn / kg. Mình biết giá cá này là vì mình thik mua con độ 2kg đem về luộc bia. Cá mè mà kho rán thì phải mua loại to, 5kg trở lên, giá là hơn 40k. Loại cá mè to 10kg đổ lên kho cực nhiều dha ăn vào thông minh giá 60k. Như vậy cá tra rẻ hơn cá mè nhỏ và bằng nửa cá mè to.

    Chết dở, cá đặc sản gì mà lại rẻ hơn cả cá mè ranh thế. Trừ một số ít thằng như mình, thì cá mè nhỏ là thứ thức ăn rẻ tiền đa số người dân Việt Nam không muốn động đũa, thường bán xay làm thức ăn chăn nuôi.

    Chúng ta đã quen với kiện bán phá giá. Tin mới đây là "May 21, 2013 – Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa có quyết định tăng thuế chống bán phá giá cá tra trong đợt xem xét hành chính lần 8 (POR 8) lên 1,29 USD/kg". Chắc các bạn đã biết, Mỹ không đanh thuế đồng đều toàn bộ cá dơ trơn Việt Nam, mà không cân bằng các công ty khác nhau. "Sau khi điều chỉnh, mức thuế chống bán phá giá cá tra với 12 doanh nghiệp bị tăng lên 1,29 USD/kg, tương đương tăng 67% so với mức thuế mới công bố cách đây hai tháng. Riêng Vĩnh Hoàn được giữ nguyên mức thuế 0,19 USD/kg, Việt An bị áp mức cao nhất là 2,39 USD/kg, so với 1,34 USD/kg trước đó."

    Như vậy, người Mỹ chi vốn thành lập các công ty thu mua cá, và dùng thuế này để tiêu diệt các công ty đối địch. CHưa hết đâu các bạn ạ, họ tổ chức hãng thức ăn *******, nếu không ăn thức ăn đắt lòi kèn củ nó thì cá không đảm bảo, không mua. Chính vì thế giá cá da trơn mới bèo bọt như vậy.

    Như vậy, người Mỹ đã cướp trắng con cá của chúng ta. Họ sẽ còn cướp trắng hơn cướp kỹ hơn, họ sẽ tổ chức caca quy trình nuôi cá kiểu Mỹ, bắt các nông dân nuôi theo, và nông dân phải mua li xăng các tiêu chuẩn đó.


    Bây giờ. Chúng ta so sánh cá ba sa với các nông phẩm khác như tôm. Cá dơ trơn có đặc điểm là hầu như chỉ xuất khẩu sang Mỹ. Còn Tôm thì ta bán đi nhiều nước và trên thế giới cũng có nhieuf nước sản xuất.

    Có thiếu gì các vụ kiện Mỹ tổ chức đánh vào tôm. " Công ty Minh Phú 5,08%, Công ty Nha Trang Seafoods 7,05% và mức thuế toàn quốc cho tất cả các công ty khác là 6,07%". Tuy nhiên, giá tôm không rớt thảm hại như giá cá da trơn. Có hai điểm, tôm là mặt hàng xuất đi nhiều nơi không riêng gì Mỹ. và nhiều nước xuất tôm vào Mỹ không riêng gì Việt Nam. Trong đó một đồng minh xuất tôm vào Mỹ quan trọng là Trung Quốc. CHúng ta không có lực, nhưng Tầu là bậc thầy về ứng xử trả đũa ngoại thương, Mỹ không làm ác được với Trung Quốc thì Mỹ cũng khó ăn được ta.

    Bây giờ, chúng ta so sánh với một thứ thủy sản khác mà Tầu mua của Ta nhiều hơn Mỹ. đó là tôm hùm. Chắc các bạn còn nhớ, cách đây hơn 20 năm tôm hùm rẻ hơn thịt lợn. Cách đây vài năm tôm hùm giá 3 triệu đồng / kg. Nay là 1,6 triệu Giá tôm hùm - tuần từ 19 - 25/6/2013 Thị trường : Việt Nam - Sản phẩm: Tôm (Ngày đăng: 28/06/2013) .

    Có thể tìm hiểu lịch sử giá tôm hùm. "Cập nhật lúc: 15:17, 19/09/2010 Giá tôm hùm tăng mạnh Giá tôm hùm đang tiếp tục tăng nhanh, hiện lên 1,45 triệu đồng/kg, gấp hơn 2 lần so với năm 2009, tuy nhiên các tư thương vẫn không có hàng để mua."

    Giá tôm hùm cao kỷ lục Ngày 8.11, Phòng Kinh tế TX.Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, giá tôm hùm nuôi loại từ 1-1,7 kg/con được tư thương mua với giá 2,15 triệu đồng/kg, cao nhất trong nhiều năm qua.

    23-8-2012 "Hiện, giá tôm hùm thịt đang được thương lái thu mua ở mức khá thấp. Cụ thể, giá tôm loại I (1 kg trở lên) chỉ còn 1,2 triệu đồng/con; loại II (từ 0,7-0,8 kg) 820.000 đồng/con và loại III (0,5 kg) 620.000 đồng/con, giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái"
    Giá tôm hùm 21-3-2011 1,2 triệu.
    Giá tôm hùm nguyên liệu bán buôn tại Phú Yên - Ngày: 27/09/2010 1,2 triệu.
    Giá tôm hùm nguyên liệu bán buôn tại Phú Yên Ngày: 23/03/2010 . 1,35 triệu.


    Nguyên nhân rớt giá tôm hùm thì đã nói đến nhiều. Đám chó dại bên *******.org, đài truyền hình vtc.... tổ chức tẩy chay hàng Tầu, người Tầu đáp lễ. " 18/06/2012 Hiện nay, tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà – nơi nuôi tôm hùm nhiều nhất cả nước, giá tôm hùm thương phẩm loại 1 chỉ còn 800.000 đồng/kg, so với trước đây khoảng 2,8 triệu đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất từ nhiều năm nay. "
    http://nld.com.vn/2012061910241543p0c1042/tom-hum-rot-gia-tham-hai-vi-thuong-lai-trung-quoc.htm


    Tôm hùm chỉ là một ví dụ. Cách đây gần 20 năm, ghẹ ở Quảng Ninh rẻ hơn rau, 4k / kg (khoảng 40 k ngày nay). Cua biển có giá hơn ghẹ nhưng trước đây cũng rẻ hơn gạo.

    Đó là so sánh mặt hàng chỉ xuất sang Mỹ và mặt hàng buôn bán với Trung Quốc cũng như các nước khác. Giá tôm hùm 2,5 triệu đồng, thì trong đó Ơn Đảng Ơn Chính Phủ là 50 ngàn đồng, Ơn Tầu Khựa 2 triệu 450 ngàn đồng.

    Vào TPP độc quyền buôn bán với Mỹ chúng ta được gì, mất gì. Thì cứ nhìn con cá da trơn, cá tra, cá ba sa đó. Nó đang rẻ hơn cá mè ranh đó. Rồi cái nước Việt Nam xác xơ như thế đó.

    Mình nhắc lại là, hiện nay, chúng ta chỉ phát triển duy nhất bởi một động lực, đó là Trung Quốc kéo chúng ta đi. Trung Quốc kéo chúng ta đi ít nhất 8 %, đảng và nhà nước hút máu còn 5 %. Còn nguyên lý tồn tại cuả đảng và chúng phủ là bóp chúng ta chết đói chết khát, đẩy chúng ta vào đáy cùng nghèo khổ. Sự phát triển là nguyên lý tồn tại của nhà nước hiện nay, chúng ta có mức sống bằng 1/4 xung quanh, thì đảng và chính phủ còn hút máu chúng ta thỏa thích mà chúng ta vẫn phát triển.
    ======================








    Nói về TPP thì phải nói về năm 2012 của Trung Quốc. Năm 2012, ngoại thương Trung Quốc đã vượt Mỹ và sản xuất công nghiệp trung quốc đã vượt Mỹ. Nhưng GDP của Mỹ vẫn lớn hơn ? và tổng ngoại thương của Mỹ vẫn lớn hơn ?

    Vậy Mỹ lớn hơn cái gì ?

    À, thế này. Foxconn của Trung Quốc sản xuất ta iPhone giá 1 đồng bán sang cho Apple. Apple đem iPhone bán cho dân Mỹ giá 3 đồng. 2 đồng đó được đóng vào GDP Mỹ.

    Đám giun sán giòi bọ bên Mỹ mua đất xây những cái làng cổ truyền khổng lồ, chờ lên giá, bán ra, lái đầu cơ đất được tính vào GDP Mỹ. Lãi đầu cơ đất ở Mỹ khá cao do "giấc mơ Mỹ", rất nhiều chó dại muốn đến Mỹ mua nhà.

    Xe tăng máy bay Mỹ chó nó mua, những Mỹ gí súng vào cổ bắt người ta mua với giá trên trời, con số này đóng vào ngoại thương Mỹ.

    Nhật Bản đút lót cho bao cao su ít nhất 6 tỷ USD để xây hai cái lò hạt nhân có lõi làm bằng hợp kim Zr số 4 lởm đời, con số đó đóng vào ngoại thương Mỹ.



    Sự thật là như vậy. GDP Mỹ vẫn lớn gấp đôi Tầu, tổng doanh số ngoại thương Mỹ vẫn hơn Tầu. Nhưng thật sự là sản lượng công nghiệp Tầu đã vượt Mỹ, ngoại thương dân sự Tầu đã lớn hơn Mỹ. Tức là, bây giờ kẻ nào bị Tầu cấm vận sẽ khổ hơn bị Mỹ cấm vận.


    Như vậy, chúng ta đã xem khoảng đóng góp vào GDP của Apple là 2 đồng, gấp đôi Foxconn đóng cho GDP Tầu Khựa, mặc dù Apple không làm ra cái gì chỉ đứng bán hàng. Vậy số tiền đó ở đâu ra, chung quy cũng từ lạm phát mà ra, lạm phát nhiều thì bán vàng. Tiền lạm phát nuôi cả dãy những công ty ăn bám mà chóp bu có đâu xa, những GM, những Boeing...

    Vậy thì Apple bán cái iPhonhe ấy bằng gì, đương nhiên là băng li xăng. Đó là cái giá li xăng.

    Mình nhắc lại hai ví dụ này.

    Một là thuốc tây. Viên "Vinamin 3B" có thành phần y đúc viên "Betalgine F", đều là 3 thành phần Vitamin B1/6/12. Một ông bác sỹ sẽ được trình dược viên đại diện cho hãng thuốc tây chuyển cho li xăng điều trị khác, trong đó dùng "Betalgine F" với giá gấp rưỡi, chứ không dùng "Vinamin 3B". Đó là sự thật, đó mới chính là nguyên nhân đẩy giá thuốc ở Việt Nam lên, và tương đồng với chúng ta là Hy Lạp cũ nhà nhà người nười bán thuốc tây.

    Hai là khẩu AK, bên Mỹ người ta đăng ký thoàn bộ thiếu kế súng đạn AK, tất nhiên là hàng nhái, hàng lởm (ví dụ cái cò có điều hòa tốc độ bắn của ak). Nhưng vẫn để là AK không thể tồn tại hợp pháp trên đất Mỹ. Nếu như có giao dịch trên đất Mỹ, thì Klashnicov sẽ phải trả tiền li xăng cho chính khẩu súng của ông.


    Cái li xăng đó là phần lớn của đế quốc thực dân Mỹ ngày hôm nay. CHúng ta đã biết, ví dụ như MS, nó hầu như chẳng làm cái gì cả mà chỉ đi buôn li xăng. Bin Gate ra đầu phố mua một cái đĩa DOS, về dán mác lại, rồi tìm hợp đồng độc quyền với IBM. Tất nhiên là cho đến nay thì người ta chỉ dùng MS vì đa phần thiên hạ đã quá quen, ví như Linux thì nó tốt hơn nhiều, ít nhất là mặt virus. CHính vì thế Gate mới không dám đòi li xăng win off ở Việt nam Trung Quốc. Nhưng vào TPP thì khác. Mọi thứ thượng vàng hạ cám sẽ phải trả li xăng.


    Vấn đề như thế. Vừa vào TPP thì Banglades và Campuchia sẽ thôn tính thị trường may của Việt Nam vì đằng sau họ vẫn chó chỗ dựa Trung Quốc. CHưa biết kinh tế được thua thế nào, nhưng thuốc men đắt vọt lên vì toàn ộ các li xăng thuốc rẻ vẫn có như "Vinamin 3B" sẽ phải tắt điện mà thay bằng "Betalgine F".

    Tất nhiên điều đó thì con đĩ già bộ trưởng y tế sướng động cỡn.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047




    Thì đến thủ tướng còn chó dại như thế cơ mà.

    Cái chuyện này cũ rích rồi mà các chó dại nổ tung trời "40 năm nay mới kể ra". Cho đến tận 1984-1987, Trung Quốc huy động cả 9 đài đanh mới rụng mộtu cái MiG. Mà cái MiG đó rụng cũng là do các dó dại trên bộ tổng tham mưu, bắt nó bay liên tục đúng một đường may. Vào năm 1972 Trung Quốc dó đánh được cái l mợ thủ tướng bao cao su ***************

    Mà lúc đó tầu chở SAM-3 đỗ ở Vịnh Bắc Bộ không hạ xuống được vì mìn (lịch sử báo chí các cho dại vẫn xóc lọ nhau cái công gỡ mìn). Liên Xô cương quyết không cho bốc ở cảng Trung Quốc vì lần trước chở SAM-2 đi qua Trung Quốc đã lấy trộm hàng. Nếu như có SAM-3 lúc đo thì B-52 không sót một mống, vì vũ khi này Mỹ chưa hề gây nhiễu được.

    Cái đài radar K680 của Tầu Khựa cũng đánh được cái l mợ thủ tướng bao cao su ***************. Nó là cái hàng tầu giả. Sự thật về việc này là như thế này. Thủ tướng bao cao su *************** dám vả mõm các anh hùng đánh Mỹ đây. Đọc ở các báo chính thống, vào cái trang *************** đó mà thành chó dại.

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/314/315/315/173344/Default.aspx
    " vào đầu năm 1971, Trung Quốc giúp ta một số trung đoàn pháo cao xạ 57mm có đồng bộ máy chỉ huy và ra-đa K860. Bấy giờ ông mang quân hàm thượng úy, kỹ sư, Trưởng ban Ra-đa thuộc Phòng Vũ khí phòng không (Cục Quân khí), được giao nhiệm vụ cùng một trợ lý của ban lên Đồng Đăng tiếp nhận vũ khí, khí tài bạn viện trợ và nắm tình hình. Ra-đa K860 là loại khí tài mới, hoạt động ở hai băng sóng 10cm và 3cm, nhưng khi xem xét bộ tài liệu về ra-đa K860, ông không thấy nói về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách khắc phục hỏng hóc của băng sóng 3cm. Điều đó khiến ông suy nghĩ nhiều. Khi bàn giao ra-đa K860 cho các trung đoàn pháo cao xạ của Quân chủng PK-KQ, ông vẫn thấy trong lòng không yên tâm. Quả nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, toàn bộ số ra-đa K860 hỏng băng sóng 3cm không hoạt động được. Quân chủng đã mời đoàn chuyên gia Trung Quốc sang sửa chữa, khắc phục giúp nhưng không đạt kết quả. Trong khi đó, các ra-đa của trận địa pháo cao xạ, tên lửa đều sử dụng băng sóng 10cm nên bị địch gây nhiễu và bị tên lửa Shrike (Srai) bám sóng đánh phá. Tình hình trở nên cấp bách, các trận địa không dám mở máy ra-đa K860 phát sóng vì sợ tên lửa Shrike. Thật may khi ông ra Hiệu sách Tràng Tiền thấy 3 cuốn sách, trong đó có cuốn “Ra-đa đơn xung” bằng tiếng Nga, xuất bản năm 1970, nói kỹ về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của băng sóng ra-đa 3cm, ông mua ngay. Thế là ông bắt tay vào đọc tài liệu, nghiên cứu giải pháp kỹ thuật khắc phục hư hỏng của băng sóng 3cm ra-đa K860.
    "

    ====
    http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,603.msg416881.html#msg416881
    "Thời điểm khi tiến hành việc khôi phục băng sóng 3cm, cải tiến ra-đa K-860 vốn được biên chế đồng bộ cho pháo 57mm, tạo đột biến cho hiệu suất bắn chuẩn của tên lửa SAM 2, ông là Thượng úy, Kỹ sư của Cục Quân khí.

    Từ tháng 3/1971, ra đa K-860 của lực lượng phòng không miền Bắc Việt Nam đã có băng sóng 3cm, nhưng thực chất băng sóng đó bị hỏng không thể sử dụng được, nên ra-đa của pháo phòng không, khí tài tên lửa SAM-2; ra-đa cảnh giới tầm xa, ra-đa đo cao của phòng không; ra-đa bờ biển... chỉ còn dùng băng sóng 10 cm.

    Chính vì vậy, khi Mỹ nắm được bước sóng đó, đối phương đã chế tạo tên lửa Sơ-rai đánh vào các trận địa, khí tài. Ngoài ra, để làm "mù" hệ thống phòng không Bắc Việt, quân đội Mỹ còn chế tạo máy phát nhiễu phá bước sóng 10 cm, gây khó khăn cho lực lượng phòng không, kể cả cao xạ và tên lửa, khiến hiệu suất chiến đấu không cao.

    Cuối tháng 12/1972, khi B.52 tập trung đánh phá Hà Nội, Hải Phòng thì lúc này cũng là lúc ta đã khôi phục được băng sóng 3cm của ra-đa K-860. Đây chính là "yếu tố bất ngờ" với đối phương, vì Mỹ đã không kịp chế tạo loại tên lửa gây nhiễu cho bước sóng 3cm.

    "Tôi còn nhớ, 3 ngày sau khi đã sửa được băng sóng 3cm, bộ đội cao xạ đã bắn rơi máy bay tiêm kích, bắt sống giặc lái. Một đồng chí cán bộ PK-KQ kể lại: "Khi khai thác viên phi công Mỹ, hắn cho biết là đã phát hiện loại bước sóng 3cm, nhưng cứ tưởng là sóng ra-đa trên máy bay MIG của Bắc Việt Nam, chứ không ngờ là ra-đa phòng không.

    Đại tá Lạc cho hay: Trước đây, ông từng được giao quản lý khí tài tên lửa SAM-2, nên nghiên cứu và biết rõ tính năng, kỹ chiến thuật của loại tên lửa này và có thể vận dụng ra đa K-860 để hỗ trợ xác định mục tiêu B.52.

    Tuy nhiên, lúc bấy giờ do sự phân cấp nên Cục Quân khí có nhiệm vụ chỉ tiếp nhận vũ khí, đạn dược để cất giữ, cấp phát và hướng dẫn cho các đơn vị sử dụng, khai thác, nên ông cũng không biết tình trạng khí tài như thế nào. Tình cờ, có một đồng chí cán bộ quân khí của Quân chủng PK-KQ cho biết: "Đơn vị vừa đưa ra-đa K-860 về xưởng để sửa chữa do cả hai băng sóng 1 và 2 đều hỏng. Đây là tình trạng chung của đơn vị".

    Thấy vậy, thượng úy Lạc đã báo cáo với cấp trên, đề nghị được trực tiếp đến đơn vị xem tình hình hư hỏng như thế nào. Trước đó, việc ra-đa K-860 hỏng băng sóng 3cm Quân chủng PK-KQ đã mời các chuyên gia Trung Quốc sang tìm cách sửa chữa, nhưng đều không có kết quả.
    "


    "http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vach-nhieu-b52-bang-radar-hong-20121207094058313.htm
    Đại tá Nguyễn Ngọc Lạc kể: Một cán bộ quân khí ở Quân chủng Phòng không - Không quân đến cho biết: Mình vừa đưa radar K860 về Xưởng Quân giới để sửa chữa, không hiểu tại sao cả hai băng sóng 1 và 2 đều hỏng. Đây là tình trạng chung của đơn vị. Đợt ấy, hàng loạt radar này bị hỏng.

    Sau khi xuống đến nơi, ông Lạc thấy khoảng ba chục cán bộ kỹ thuật, chuyên gia Trung Quốc đang hì hục sửa chữa băng sóng 1. Còn băng sóng 2 hỏng, họ đành phải bó tay. Ông Lạc quyết tâm sửa cho được băng sóng 2. Việc làm sống lại băng sóng này vô cùng phức tạp. Bà Liên kể lại, thời đó chồng bà đã phải xuống Tràng Tiền để tìm mua sách, tài liệu bằng tiếng Nga, tiếng Trung mày mò nghiên cứu. “3 giờ sáng đã thấy ông ra khỏi nhà để đi nghiên cứu. Đến mức lúc tôi đẻ đứa con út năm 1972, ông cũng không có mặt ở nhà vì bận đánh vật với những chiếc radar”, bà Liên nói.

    Để tiện làm việc, ông Lạc đã xin xuống một đơn vị có radar hỏng để tự sửa chữa theo kết quả nghiên cứu của mình. Qua thực nghiệm, ông đã phát hiện ra nguyên nhân và chính ông đã mạnh dạn thay đổi thiết kế, có biện pháp khôi phục băng sóng 2 đưa radar K860 hoạt động ổn định cả 2 băng sóng. Để giải quyết sự cố một chiếc radar K860 này chỉ trong khoảng hai giờ, nhưng đó là quá trình nghiên cứu tìm tòi không quản khó khăn vất vả của thượng úy Nguyễn Ngọc Lạc.

    Điều đặc biệt là radar K860 vốn được trang bị cho bộ đội pháo cao xạ tầm trung 57mm, nay ông đã cải tiến để loại radar này phục vụ cho bộ đội tên lửa đánh B.52. Ông Lạc lý giải: “Những năm trước 1972, các radar pháo của ta đều dùng băng sóng 1 để chiến đấu nên kẻ địch tìm cách gây nhiễu băng sóng 1 rất triệt để. Đến tháng 12/1972, ta có băng sóng 2 hoạt động ổn định. Đó chính là một bí mật bất ngờ đối với kẻ địch. Địch không kịp có biện pháp gây nhiễu cho băng sóng 2. Ngoài ra, radar K860 còn có tác dụng tránh được tên lửa chống radar Shrike từ B.52”.
    "




    Lúc bấy giờ, các ống thu phát súng siêu cao tần còn là các ống điện tử, rất khó thay đổi tần số. Vì vậy sử dụng tần số mới ngay khi bắt đầu trận đánh là một bước bất ngờ, địch rất mất thời gian để thay đổi tần số. Những cuộc chiến tranh điện tử đầu tiên nó đơn giản như thế, ra đo tần số của địch rồi về làm tấn số nhiễu bằng thế, hoặc tần số soi lệch đi.

    Ngày đó, ở dải 10 cm (3 GHz) và 3 cm(10 GHz, băng Ku), người ta không thể lọc sóng được kỹ. Mỗi cái vệ tinh chỉ thu phát được 1-2-3 sóng Ku không thì đá nhau. Vậy nên số tần số khả dụng không nhiều. NGày nay thì người ta thực hiện các mạch lọc sóng bằng gia công mạch điện nhỏ, lọc kỹ, nhiều tần, nên nhảy tần thuận lợi, cái động tác trên ngày nay chỉ là bấm lệnh máy tính.

    Mấy ********* dại đọc lịch sử thời đóng khố theo quan điểm thời máy tính.


    Đay là cái radar K860 (ảnh của lão đoành bên quân sử)
    [​IMG]
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    "Mỹ bỏ quên khí tài lạc hậu của Trung Quốc Khi tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, Mỹ cho rằng, đối thủ lúc bấy giờ của B-52 không phải là tên lửa SAM-2 mà là máy bay MiG bởi mọi bí mật về tính năng kỹ thuật của SAM-2 đã bị Mỹ khai thác. Thế nên ngay từ đầu, chúng đã tập trung đánh tất cả các sân bay của chúng ta.

    Ngày 10/1/1967, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân ký quyết định thành lập Đội nhiễu (thuộc Bộ Tham mưu Quân chủng) do đồng chí Phan Thu làm đội trưởng. Bộ khí tài KX lộ diện sau 40 năm bí mật
    Tháng 2/1972, Bộ Quốc phòng chỉ thị đưa radar K8-60 phục vụ ở Tiểu đoàn 89, Trung đoàn 274 lúc đó bố trí tại Quảng Bình. Sau khi lắp đặt xong, phòng nghiên cứu kỹ thuật bố trí một lực lượng ở lại theo dõi. Khi đó, Đội trưởng Phan Thu trực tại đài điều khiển tên lửa, đồng chí Hoàng Thế Kỳ trực tại KX cùng tham gia chiến đấu với Tiểu đoàn 89 để kiểm nghiệm lại khả năng bắt mục tiêu B-52, chống nhiễu và chống tên lửa Sơrai.

    "

    Chúng ta đã biết những điều trên là chó sủa nhảm nhí, la liếm những thằng trốn lính nói phét đầy ngập trong chiến tranh. Tất cả những con chó nhắc đến tên trong cái post đó đều không liên quan gì đến việc sửa radar ngoài cổ vũ phong trào, vì chúng là dân chính trị, chỉ biết xóc lọ cho đảng.

    Sự thật, Mỹ không hề bỏ quên radar Trung Quốc, mà trước đó đài radar mặt đất sử dụng băng sóng 3cm rất ít được dùng vì hay bị hỏng, ngay trước 12 ngày đêm cái băng sóng đó được khắc phục một cách thần kỳ , địch bị bất ngờ, nhìn thấy băng sóng đó nhưng không kịp đánh giá và sửa.

    Chúng ta cũng biết, đó chỉ là một cách đánh tốt hơn mà thôi, còn chúng ta không bó tay, chúng ta vẫn có phương pháp đánh khác tuy hiệu suất thấp hơn.

    Câu chuyện về Nguyễn Ngọc Lạc, thượng úy, kỹ sư, Trưởng ban Ra-đa thuộc Phòng Vũ khí phòng không, Cục Quân khí, đã sửa được lỗi thiết kế ngu hơn con lợn của Tầu Khựa, rồi dùng radar này gây bất ngờ trong 12 ngày đêm, đã cũ rồi. Nhưng các chó dại nổ tung "Bộ khí tài KX lộ diện sau 40 năm bí mật", hay lại xây dựng một thằng sinh viên nào đo làm Bazooka chứ không phải Trần Đại Nghĩa. Muôn vàn bộ mặt của chủ nghĩa chó dại.

    Nhân đây mình nói thêm một chút về nguyên lý radar và đôi điều về chiến công đặc biệt quan trọng này của cục quân khí.



    Chúng ta ai cũng biết nguyên lý cơ bản của radar thường. Nó có ăng ten định hướng bằng chảo hay mảng pha. Hướng của ăng ten là hướng mục tiêu. Thời gian xung đi về là tầm của mục tiêu. Như thế, khi chiếu ăng ten vào hướng không có mục tiêu, nhưng mục tiêu phát ra nhiễu mạnh đến nỗi đầu thu vẫn nẩy, thì radar sẽ sáng lên như là có mục tiêu. Mục tiêu gây nhiễu thì đơn giản vì sóng của ăng ten truyền đi rồi phản hồi về rất yếu. Khi ăng ten chiếu đúng vào mục tiêu, thì ăng ten liên tục nhận được các xung nhiễu nên không đo được tầm.

    Lúc bấy giờ, vấn để đổi tần số cho ăng ten radar rất khói. Ngày nay các sóng cỡ Ku 10GHz được cái kim thu vệ tinh giá 70k vnd lọc sạch đến khoảng cách giữa các tần số 25MHz. Nhưng lúc đó, cả dải Ku 3cm chỉ phát được một tần, cái tần đó thật ra là thứ sóng bẩn thỉu thậm chí chênh nhau gấp đôi tần số. Lúc đó người ta khếch đại và chọn lọc sóng siêu cao tần bằng các ống điện tử "ống chuyển sóng" traveling-wave tube TWT. Trong cái "1 tần số" ngày đó, ngày nay nhồi nhét 200-300 sóng, sóng nào cũng tải hết cỡ băng thông.

    Ngày nay, bằng các phương pháp gia công chính xác các chi tiết nhỏ, người ta làm các mạch điện nhỏ, chế tạo các bộ thu phát như các thu phát radio thường bằng LC và thạch anh, hiệu chỉnh chúng bằng robot, nên việc thu phát đến dải băng mm làm việc bình thường như các radio to.


    Với các bộ thu phát mạnh hơn, dải tần hẹp hơn bao nhiêu lần thì máy gây nhiễu của địch yếu đi mấy nhiêu lần.

    Bước tiếp theo của việc chống nhiễu là điều biến. Sóng xung được điều chế đem theo mã, khi giải mã tín hiệu thu không có mã này thì đó là xung nhiễu, đầu thu bỏ đi, như vậy radar nhận ra tín hiệu của riêng nó trong màn nhiễu.

    Mức đỉnh cao ngày nay của S-300 là nhảy tần. Radar luôn theo dõi không gian và mục tiêu để phát hiện ra các khe tần trống, nó phang vào đó. Cách làm việc này cũng y như cách làm việc của mạng wifi. Từ 2cm đến 20 cm thì địch có gây nhiễu bằng trời cũng không thể kín.

    Mức độ tác chiến cuối cùng của các đài radar không chiến là các radar thụ động. Những đài này không phát sóng, mà chỉ nghe, giải mã, rồi truyền về một đài mẹ thời điểm nó nhận được tín hiệu, các đài con này được đồng bộ đồng hồ bằng GPS chính xác đến phần trăm triệu giây, tương ứng cỡ 3 mét. Chênh lệch thời điểm dến các đài ở cách nhau vài km sẽ được dùng để tính ra vị trí điểm phát. Đây chính là bài đanh tốt nhất của chiến tranh hiện đại, ban đầu các đài radar thụ động theo dõi mục tiêu bằng sóng phát ra từ chính mục tiêu, hoặc từ một đài nào đó chiếu vào mục tiêu, sau đó cả đám sử dụng sóng từ các đạn đang bắn về mục tiêu, để định vị cả đạn và mục tiêu.

    S-300 có cả các hệ thống chủ động và thụ động, vì vậy hệ thống radar mặt đất tàng hình được trước các thiết bị đanh radar.


    Để chống nhiễu người ta còn sử dụng nhiều phương thức, như phân cực xoắn, đổi phân cực, nhảy tần... Có điều, vào thời điểm năm 1972 thì những chiêu thức này thực hiện rất chậm, chứ không chỉ là bấm nút máy tính như ngày nay. Phân cực xoắn hay được dùng để chống nhiễu, vì nhiễu thường không xoắn, hoặc xoắn ngược, nên radar phân cực xoắn có tín hiệu rất sạch. Tuy nhiên khi địch đã biết ta dùng xoắn thì nó xoắn theo đúng chiều. Có điều các đài của ta ngày đó đều không dùng phân cực xoắn.


    Ở đây, mình xin phép bình luận thế này. 12 ngày đêm ta dùng được cái mưu này cũng vì địch bất ngờ. Địch bất ngờ vì trước đó ta chỉ dùng sóng 2 10cm để đánh, chưa dùng sóng 1 3cm. Như vậy, việc các sóng 3 cm hỏng trước trận đánh và chạy ngay trước trận đánh là một điều bí mật. Không loại trừ khả năng chính chúng ta đã tháo bỏ băng 3cm để giữ bí mật.

    Chương trình này là một trong những huyền thoại của Trần Đại Nghĩa, ông không chuyên về điện tử, nhưng là tổng tư lệnh chương trình này, còn bác Nguyễn Ngọc Lạc đương nhiên là người giữ vị trí to nhất về chuyên môn radar. Giang hồ đồn đại ông nối tầng cho SAM-2 là chuyện này.


    Thực tế "huyền thoại" ấy bắt nguồn từ việc Gs TĐN đã thực sự tham gia chỉ đạo một công trình nhằm khắc phục các loại nhiễu tiêu cực, tích cực, trong đội hình và ngoài đội hình của B-52 để giúp tên lửa SAM đủ sức "vạch nhiễu tìm thù". Vậy công trình đó cụ thể đã làm việc gì?

    Khi chuẩn bị cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 đánh vào miền Bắc, Mỹ đã biết ta có tên lửa phòng không SAM-2, nắm rất chắc tính năng, tác dụng của tên lửa và các loại radar, máy chỉ huy đi kèm của nó. Mỹ cũng xác định rõ, B-52 vào đánh phá Bắc VN chỉ phải đề phòng tên lửa và MiG. Với MiG thì Mỹ đối phó bằng cách sử dụng cường kích đánh phá các sân bay căn cứ, tăng cường tiêm kích bảo vệ B-52 thành nhiều tầng, nhiều lớp. Với SAM thì Mỹ tìm cách tăng cường các loại máy gây nhiễu trên B-52, lắp máy gây nhiễu trên các máy bay tiêm kích bảo vệ, thả các bó nhiễu tiêu cực, gây nhiễu ngoài đội hình bằng máy bay EB-66.

    Thời gian ấy, trên các mang hiện sóng (Viko) của đài điều khiển (xe AY) SAM không hề bắt được tín hiệu của B-52, chỉ thấy một dải nhiễu mịn và dày hơn so với các loại máy bay khác. Để khắc phục, VN ta cùng với các chuyên gia LX sáng chế ra phương pháp bắn 3 điểm (phương pháp T) thay cho phương pháp bắn đón nửa góc (PC và AC) truyền thống. Phương pháp T này còn được kết hợp với việc sử dụng hệ thống quan sát quang học (PA00) đã giúp SAM-2 VN bắn được B-52, tuy nhiên hiệu suất còn thấp.

    VN xác định Mỹ trước sau cũng đem B-52 đánh vào các thành phố, thị xã lớn để gây áp lực trên bàn hội nghị nên vấn đề hiệu suất chiến đấu của tên lửa phòng không được quan tâm hàng đầu. Phương pháp T vẫn đánh được B-52 và đã được tổng hợp vào "cuốn sách đỏ" nổi tiếng, tuy nhiên đánh theo phương pháp này rất tốn đạn và lúc đánh được, lúc không. Đã có trường hợp như ngày 19/12/1972 tất cả các tiểu đoàn tên lửa bảo vệ HN (17 tiểu đoàn) đều phóng đạn mà không bắn rơi một chiếc B-52 nào.

    Trở lại thời gian trước, tháng 3/1971 TQ viện trợ cho ta một số vũ khí PK mới như: pháo cao xạ 37mm 2 nòng bắn bằng điện, pháo 57mm, pháo 23mm. Trong khi nghiên cứu các loại vũ khí mới này để phổ biến, tập huấn cho toàn quân thì ta phát hiện ra loại radar K.860 đi kèm với cao xạ 57mm có khả năng tránh được nhiễu của B-52.

    Radar K.860 của TQ làm việc trên 2 băng sóng. Băng sóng thứ nhất có bước sóng giống như bước sóng của radar SON-9A (LX) mà ta đang dùng và luôn bị nhiễu. Băng sóng thứ hai có bước sóng nhỏ hơn và đặc biệt là chưa bị Mỹ gây nhiễu. Tuy nhiên, khi làm việc ở băng sóng 2 thì radar hoạt động không ổn định nên các kỹ sư VN đã nghiên cứu và phát hiện ra nguyên nhân là đèn điện tử CKM-99 đặt chế độ làm việc không đúng. Họ đã đặt lại chế độ điện áp cho đèn CKM-99 đã đưa radar K.860 vào hoạt động ổn định.

    Sau đó, Thiếu tướng TĐN-Phó CN TCHC đã chủ trì một hội nghị giải quyết các vấn đề kỹ thuật và phân công việc thực hiện. Sau hội nghị này các radar K.860 được tận dụng, cải tiến triệt để và trang bị cho các tiểu đoàn tên lửa. Nhờ loại radar này mà trong chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" SAM-2 của VN đã bắn rơi khá nhiều B-52. Ngoài ra, do hoạt động trên 2 băng sóng nên radar K.860 còn có tác dụng tránh được tên lửa chống radar Shrike, giảm thiểu tổn thất của các đơn vị tên lửa.





    "đèn CKM-99" là cái gì của radar K-680.

    À, nó là Pulse Magnetron CKM-99 Electron Tube . (giải thích thêm về magnetron) Đây là loại ống điện tử mà người ta dẫn chùm electron đi qua những cái hốc cộng hưởng để sinh ra sóng điện từ. Loại đèn này ngày nay vẫn dùng trong các lò vi sóng, nó đơn giản và bền. Trong ngành radar nó cũng được ứng dụng nhiều, nhưng các radar hiệnu đại bỏ đi, vì cái hốc cộng hưởng này cố định không nhảy tần được, chất lượng sóng cũng thưởng.

    Tức là thằng tầu nó thiết kế bố láo ngay cái đầu phát, trái tim của đài. Sự thật về việc này như vậy. Rất có thể không phải là bác Lạc , mà là một ký sư nào đó đã tìm ra lỗi này, hay đó là chiến công tập thể... và thủ trưởng đơn vị là bác Lạc được đại diện...

    Nhưng chúng ta đã đánh thắng được B52 chứ không phải thằng tầu khựa. Cỡ thằng tầu khựa 20 năm sau loay hoay không bắn được MiG-21.
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chó dại thủ tướng bao cao su *************** sủa liên hồi kỳ trận. Hồi này, thằng tầu nó lấy biển đảo ra trêu các chó dại, để thủ tướng bao cao su *************** ôm chặt chân thực dân Mỹ, bán đứng nước ta cho Mỹ. Vừa lên chức thủ tướng bao cao su nguyễn tẫn dũng đã bán vàng mua 20 tỷ USD cứu hộ Mỹ, trong dòng thác Trung Quốc bán ra ít nhất 700 tỷ USD. Liền sau đó thủ tướng bao cao su *************** cấm xuất khẩu gạo khi lua miền nam được mùa to, giá gạo thế giới lên kỷ lục.

    Thôi, ở đây chỉ nói đến cái post chó dại này của bao cao su ***************.
    http://milit.ru/mines.htm

    "Thủy lôi là loại vũ khí đầu tiên được sử dụng, khi xuất hiện các loại tầu hiện đại, trong đó đặc biệt là tàu ngầm. " Bố con chó dại, các tầu chiến ban đầu đánh nhau bằng giáp lá cà, rồi bằng súng, rồi bằng máy bay, nay là đạn tự hành. Làm đến chức thủ tướng rồi mà sao ngu thế. Tàu ngầm ban đầu dánh nhau bằng pháo và ngư lôi. Thủy lôi là trò ỉa bậy cắn trộm thường dùng máy bay thả xuống.

    Thử hỏi bao cao su ***************, suốt 8 năm chiến tranh Việt nam có cái tầu ngầm nào vào rải thủy lôi, hay là toàn máy bay.

    "Dần dần, thủy lôi nhường vị trí đầu bảng cho ngư lôi và tên lửa chống tầu" Tầu ngầm lợn nào lấy thủy lôi làm vũ khí chính thế.

    Đô đốc Stepan Osipovich Makarov chỉ huy tàu Công tước Konstantin. Chiến hạm này có 4 tàu phóng lôi Chesma (Чесма), Sinop (Синоп), Navarin (Наварин) và Miner (Минер). Hai chiếc Chesma (Чесма), Sinop (Синоп) đánh chìm tàu hơi nước Thổ Intibah ngày 14 tháng 1 năm 1878. Vào thời điểm đó thì thế giới này trang bị tầu ngầm nào hả các lợn. Cái tầu ngầm đầu tiên của Mỹ USS Holland SS-1 có vũ khí chính là ngư lôi.

    "Thủy lôi neo PM-1 được sử dụng để chống tàu ngầm, được lắp đặt trong ống phóng ngư lôi 533mm (hai quả ) ở độ sâu đến 400m, độ chìm của thủy lôi là 10 – 25 m. Khối lượng nổ là 230 kg. bán kích cảm biến âm thanh bộ phận kích nổ là 15 – 20 m. Loại mìn neo PM-2 được biên chế vào trong hải quân từ năm 1965 sử dụng ăng ten cũng tương tự như PM-1, nhưng có khả năng tấn công cả tàu nổi và tàu ngầm ở độ sâu đến 900m."

    "độ chìm của thủy lôi là 10 – 25 m" sủa như chó dại đến tổ tiên nhà chó hiện về cũng ctéo bít thế nghĩa là sao

    Thật ra, PM-1 và PM-2 đều là mìn nước sâu, chống tầu nổi tầu ngầm bằng ảnh hưởng không chạm, cảm biến âm thanh, lặn sâu. Điểm khác của PM-2 so với PM-1 là PM-2 có ăng ten cảm biến dưới lớp băng. Ăng ten có 3 phần, trên-giữa-dưới, mỗi ăng ten có 2 điện cực nối vào biến áp cảm nhận, cho phép nó kích nổ nhậy hơn, ở đây, khi thủy lôi đang nằm trên băng lăn xuống nước thì nước biển đóng vai trò dung dịch điện phân, tạo ra điện, kích nổ bom, để gài trên băng. Hai loại ăng ten này khác hoàn toàn xa nhau.

    Cả hai loại mìn trên sử dụng loại thuốc nổ mạnh dưới biển "hỗn hợp biển".


    "Loại mìn thủy lôi đáy MDM-6 được sử dụng để chống các tàu nổi và tàu ngầm. Thủy lôi được chế tạo thiết bị kích nổ phi tiếp xúc với 3 kênh cảm biến âm thanh, cảm biến từ trường và cảm biến thủy lực. Thủy lôi có trang bị thiết bị đặt thời gian trực chiến đấu, thiết bị phóng đại tín hiệu và thiết bị tự hủy. Đường kính ống phóng là 533m. Độ sâu đặt thủy lôi đến 120m."
    MDM-6 là thành viên của họ các mìn đáy MDM-1/2/3/4/5/6. Trong đó 2345 không có dù thả máy bay. Còn lại là các chức năng thả từ tầu nổi. MDM-1/6 có thả từ tầu ngầm. Như vậy MDM-6 là mìn đa năng có thả từ máy bay, tầu ngầm, tầu nổi.


    "Thủy lôi tự chuyển động dưới đáy biển MDS được sử dụng để tiêu diệt các tàu nổi và tàu ngầm đối phương. Đặt rải thủy lôi MDS được tiến hành phóng ra từ ống phóng ngư lôi 533mm từ tầu ngầm. Thủy lôi tự cơ động đến vị trí đặt mìn bằng động cơ đẩy của ngư lôi. Thủy lôi được kích nổ khi mục tiêu tiến đến khoảng cách gần, kích hoạt thiết bị gây nổ từ trường hoặc sóng âm. Khu vực nguy hiểm có thể lên đến 50m. Thủy lôi có thể sử dụng để phong tỏa hải cảng đối phương, bí mật đặt trên đường hàng hải của địch hoặc bảo vệ bờ biển, khu vực biển mooyj cách bí mật. Độ sâu đặt thủy lôi thấp nhất là 8m."
    Gia đình thủy lôi tự di chuyển đến điểm gài có MDS-1 197x, bản hiện đại hóa của nó SMDM , SMDM xuất khẩu là MDS . MDS - SMDM có cả hai cỡ 530 và 630, cỡ 530 bắn xa 17 km, cỡ 650 bắn xa 50 km, dùng hẹđẫn đường quán tính theo chương trình-tầu mẹ lái.

    "Thủy lôi neo và phóng mìn phản lực nổi RM-2 được sử dụng để tiêu diệt tàu nổi và tàu ngầm. Sử dụng ống phóng ngư lôi 533mm của tàu ngầm. Mìn bao gồm thân mìn và thiết bị neo. Trong thân mìn là động cơ phản lực nhiên liệu rắn. Thủy lôi được phóng về phía mục tiêu sau khi thiết bị kích nổ được kích hoạt bằng các trường vật lý phát ra từ tầu mục tiêu. Đồng thời có thiết bị kích nổ phi tiếp xúc khi chạm vào khu vực trường lực của mục tiêu. Đồng thời thủy lôi cũng có đầu nổ tiếp xúc thân mìn."
    Tầm bạ tầm bậy. RM-2 là đạn liên hợp diệt tầu ngầm, tầu nổi. Đạn có tên lửa đưa đến mặt nước gần mục tiêu, sau đó đạn tác làm đôi, nối với nhau bởi dây dẫn, xạ thủ sẽ quan sát âm thanh và lái phần chìm qua đường nối này, từ đầu đạn chìm, lên phần nổi, truyền radio về. RM-2, 1963 and PRM, 1968.





    http://nguyentandung.org/thuy-loi-va-tran-bach-dang-o-bien-dong.html
    [​IMG]
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Có một lần mình thử thăm dò ý kiến các bợm nhậu xem tại sao cái chính phủ nước cộng hóa xã hội chủ nghĩa việt nam lại bàn đến chuyện hôn nhân đồng tính. Được ý kiến chung là, bây giờ xã hội nó có nhiều ván đề, nên đảng và chính phủ muốn thiên hạ quên đi nhiều thứ. À, thế ra đó là lý do dương trung quốc và gì gì thuyết ra quảng trường cởi quần áo dùng dầu ăn chiếu cho cả thiên hạ xem.

    Đó là dương trung quốc. Còn bao cao su nguyễn tẫn dũng thì vì cớ gì mà sủa hơn cả chó dại như thế.

    Đương nhiên là huy động chó dại lấp liếm đi tội bán nước buôn dân.

    Xem lão thuê một rừng những thằng tâm thần bâu xung quanh lão cặp đuôi vào chân mà sủa.



    Uy lực súng phóng lựu chống ‘biển người’ của Việt Nam Thứ bảy, 29/06/2013, 14:00 (GMT+7)
    Súng phóng lựu Milkor MGL (MGL – Multiple Grenade Launcher: Súng phóng lựu bắn liên tục) là một loại súng phóng lựu hạng nhẹ sử dụng cho mục đích chống bộ binh và chống chiến thuật biển người.)

    AGS-17/30 được Liên Xô dùng để chống biển người và có uy lực chống biển người gây ngạc nhiên ngay khi nó tra đời, chiến tranh Xô-Trung, vì nó bắn liên thanh. Còn cái con lợn này bắn phát một thì biển gì. AGS bắn xa 1700 mét mới là biển, còn cái lon lợn này bắn xa 350 mét thì là chống ao người hay chống vũng người. Tầm chiến đấu ko đạt mức tieur đội cá nhân, chống biển l nhà bao cao su ***************.


    "Milkor MGL là loại súng phóng lựu sử dụng nòng quay" Súng nòng quay Mỹ là Gatling như Vulcan, súng nòng quay Nga như AK-630. CHúng có nhiều nòng quay đảo các nòng vì bắn quá nhanh làm nóng. CÒn cái lờ mợ bao cao su nguyễn tẫn dũng "Milkor MGL" bắn phát một thì nóng cái l mợ nhà mày à mà nòng quay. "Milkor MGL" có cấu tạo ổ đạn xoay revolver, như Colt M1871.

    Cấu tạo revolver là cấu tạo có nhiều ổ đạn, nhưng "Milkor MGL " hơi khác, nó chỉ có một buồng nổ, đạn được đẩy vào đó từ ổ quay.

    "MGL sử dụng loại đạn phóng lựu cỡ đạn 40mm chuẩn NATO, có thể nạp được 1 lúc 6 viên đạn và sử dụng cơ chế quay tự động sau mỗi phát bắn để nạp đạn vào nòng súng." Thưa thủ tướng bao cao su *************** ngu như con chó dại. Đạn 40mm tiêu chuẩn NATO là gì thế ạ. Quen thói lợn thèm cám thì vào wiki lục xem đạn NATO 40mm là đạn gì thế con lợn dũng. http://en.wikipedia.org/wiki/Standardization_Agreement

    Nếu trong chậu cám ấy nó quên không bỏ, thì hỏi thằng gúc xem.


    ".Hơn nữa, gia tốc đầu đạn của MGL cao hơn so với M79, gia tốc đầu đạn khi vừa thoát khỏi nòng vào khoảng 125m/s cao hơn khoảng 10% so với M79 thế nên có phạm vi tác chiến cao hơn, đạt vào khoảng 325m trở lại"
    Thưa với chó dại thủ tướng bao cao su ***************. "Milkor MGL " sử dụng đạn 40×51mm Milkor USA. Đạn này có sơ tốc 125 m/s; bắn xa 800 mét
    Còn đạn M79 là đạn 40x46, sơ tốc 76 m/s , bắn xa 400 mét.


    "Hiện nay, quân đội Việt Nam đang sử dụng phiên bản Mk 1S sử dụng loại đạn nổ áp lực cao khá hiện đại sử dụng song song cùng với súng phóng lựu chống bộ binh tự động. Mk 1S phiên bản sản xuất tại Việt Nam có một số nâng cấp cải tiến để sử dụng được cả loại đạn phóng lựu của Nga và NATO, ngoài ra thiết bị ngắm bắn của được cải tiến ngắm bắn bằng laser và hệ thống ngắm bắn đếm hồng ngoại."
    Con chó dại thủ tướng bao cao su *************** cho hỏi, sao mày sủa được như con chó dai thế. NATO dùng đạn 40mm nào thế chó dại dũng ? Khẩu súng này bắn được đạn áp cao AGS hả chó dại ? Còn bắn đạn của GP thì việc gì phải bỏ một biên chế AK làm thay cái nòng phụ của AK hả chó dại dũng.


    Khẩu súng này là quân ta tự trồng để tận dụng số đạn M79 còn lại nhiều như biển. Vậy nên súng Việt Nam chỉ bắn đạn M79. Mình copy lại đoạn dưới đây đỡ phải đi tìm. Chúng ta đã nói đến khẩu súng Trung Quốc QLZ-06. Cả hai khẩu súng này giống nhau, là đều bắn phát một lên đạn tự động loại trái phá nhỏ. Tuy nhiên, QLZ là độc đáo một trời một vực, vì nó có sơ tốc 190 m/s, bắn xa 1700 mét, người ta dùng để câu vào các hần hố cửa, trong cuộc đấu đó cần ốt liên tục địch chưa kịp chạy.

    Còn cái đạn lợn M79 làm mất một biên chế súng trường mà cũng chỉ bằng cái nòng phụ của AK. Tận dùng được đám đạn lợn này, thì lấy đâu ra tiền nuôi xạ thủ. Cứ đem tọng đám đạn này vào l mợ thủ tướng bao cao su *************** đi cho nó làng mạnh.

    [​IMG]


    Đạn M79: tội ác chống lại loại người bị bỏ quên.
    Nhân đây mình nói chuyện về đạn M79. Trước đây mình đã nói điều này bên quân sử. Thế nhưng mấy thằng trẻ trâu chó dại dám copy nhét vào những trang la liếm súng đạn Mỹ, và la liếm cả trong giáo trình giáo dục quốc phòng.

    M79 là một thiết kế dở người đến mức chỉ riêng thiết kế đã là một tội ác chống lại loài người. Thật ra, M79 có tuổi đời ngắn, nó không lừa đảo được lâu như M16 vì quá thối. Ở trên, ta đã bàn đến vấn đề quân sự, nó làm mất một biên chế súng trường, đó không phải là giá trị của một khẩu M79 hay khẩu súng trường, mà đó là một quân nhân. Cùng chức năng đó người ta làm ghép vào súng trường hàng trăm năm nay rồi.

    Về đạn, M79 thường nổ nó có phát mình của Mỹ "High-Low Pressure system". Thực chất đó là cấu tạo cối thế kỷ 17-18.

    Như trên, đạn súng này không thiết kế được nở ra trong nòng như đạn súng nhỏ, nên phải dùng đai như đạn pháo, nên không thể nạp miệng, nên nó cồng kềnh nặng nề, đặc biệt khi lắp dưới nòng súng trường thì rất khổ. Chính vì điều này mà khương tuyến của nó rất nhanh mòn, đến mức mấy thằng trốn lính nói phét bên quân sử bảo là nòng trơn.

    Đạn này không nẩy lên mới nổ như GP. (ảnh)


    Khẩu súng chết non này cũng được quảng cáo rầm rĩ cái spin delay. Vấn đề cái spin delay là thế này.

    Đạn M79 có ngòi quán tính, khi chạm đích, đạn dừng lại, bên trong đạn kim hỏa nhoi lên chọc hạt nổ, còn gọi là ngòi nhoi. Khi chưa bắn thì đạn được khóa an toàn, sau khi bắn một đoạn thì đạn mới mở khóa an toàn. Cơ cấu mở khóa an toàn khí bắn của đạn M79 cũng là quán tính, dùng spin delay=-làm chậm quay. Khi bắt đầu bắn, đạn quay mạnh, bên trong đạn một điã quay không quay theo, vậy đĩa quay này quay tương đối với thân đạn, nó được làm chậm bằng một con lắc lò xo, khi nó quay đủ góc thì kim hỏa mới có thể chạm hạt nổ.

    Vấn đề là, đạn thiết kế không hoàn chỉnh.

    Đạn pháo cũng chạm nổ nhưng cần lực đập rất mạnh, khi đạn thối hay vì lý do nào đó không nổ, thì không ai có thể ném viên đạn pháo đi hàng trăm mét / giây để kích nổ nó. Những đạn như B41 cần có ngòi chạm nổ nhưng không nổ ở vỏ bao cát bên ngoài xe tăng, nên nó có thêm ngòi tự hủy cháy chậm, dây cháy chậm này bắt đầu cháy sau khi bắn, nếu ngòi chạm nổ không làm việc thì nó hủy đạn.

    Đạn B40 cũng nhoi như M79 và có tốc độ chậm, những đạn này to, và nó nhanh rỉ trong không khí.

    Điều ghê sợ nhất là: Phần lớn số đầu đạn không bị kích nổ sau khi bắn, vì va phải vật cản trong tầm an toàn-dừng lại trước khi tự giải phóng ngòi nổ, vì vận tốc của đầu đạn thấp 76m/s nên đầu đạn không bị va đập làm hỏng, khối quay trong ngòi vẫn tiếp tục quay, nó giải phóng ngòi, mà sau đó đầu đạn không phát nổ vì đạn đã nằm lại không va vào đâu lần nữa, nhưng lại sẵn sàng phát nổ chỉ cần rơi hay ném, thậm chí đá phải, vì đầu đạn có ngòi được thiết kế cho vận tốc thấp. Điều tương tự với đầu đạn đã giải phóng ngòi an toàn, nhưng giảm tốc dần bởi cỏ cây bùn nước không đủ chạm nổ.

    Những đầu đạn như thế trở thành một loại mìn nhậy, mìn nhỏ, rất nhiều, rất bền vì đầu đạn kín được mạ sơn chống rỉ. Những "mìn" là đầu đạn M79 không nổ kiểu đó không có sơ đồ khu vực gài, và nhỏ, nên nguy hiểm hơn nhiều mìn thường. Đầu đạn có màu rất đẹp và bền, bắt mắt, dễ nhận, trông như màu vàng, nên trẻ em rất thích.

    Một số lượng lớn dân ta trong đó phần đông là trẻ em đã dinh "mìn đầu đạn M79 chưa nổ", phần lớn họ đã chết.

    Đây là một tội ác chống lại loài người của những người thiết kế M79.
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Tời đất, thủ tướng bao cao su *************** hạ quyết tâm: nổ, nổ tung trời, nổ liên miên, nổ không ngừng nghỉ, nổ chết bỏ... vãi đái thủ tướng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

    "Tên lửa Kh-29 lắp đầu tự dẫn laser bán chủ động hoặc đầu tự dẫn truyền hình, tầm bắn 10-12km, lắp đầu đạn thuốc nổ nặng gần 700kg."

    http://www.airwar.ru/weapon/avz/x29t.html
    http://www.airwar.ru/weapon/avz/x29l.html
    http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/x29l/x29l.shtml
    thấy nhà sản xuất nói có 317-320 kg thôi, thủ tướng bao cao su *************** ạ.


    " Với đầu đạn nặng tới 610kg, Kh-31A có thể đánh chìm những chiến hạm cỡ lớn."
    http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/x31p/x31p.shtml
    http://www.airwar.ru/weapon/pkr/x31a.html
    http://www.airwar.ru/weapon/avz/x31p.html
    Lại thấy nhà sản xuất nói có các đầu nổ chỉ 40 đến 110 kg thôi. Cả đạn nặng có 600-610 kg.

    "Kh-31A là loại tên lửa chống hạm siêu âm đầu tiên trên thế giới được trang bị cho máy bay chiến đấu chiến thuật"

    "Kh-31A là loại tên lửa chống hạm siêu âm đầu tiên trên thế giới được trang bị cho máy bay chiến đấu chiến thuật. Tên lửa trang bị động cơ ramjet cho phép đạt tốc độ tối đa gấp 2 lần vận tốc âm thanh, tầm bắn 50km. Với đầu đạn nặng tới 610kg, Kh-31A có thể đánh chìm những chiến hạm cỡ lớn."
    thế cái Kh-29 vừa rồi thì sao hả thủ tướng bo cao su ***************, và những đạn như Kh-25 thì làm sao ? Đạn Kh-28 chỉ đánh được radar trên boiwf thối không đanh radar dưới biển.


    Điểm danh vũ khí chống tàu “khủng” của Quân đội Việt Nam Thứ tư, 13/03/2013, 10:21 (GMT+7).
    [​IMG]







    Nhân đây, mình nói chút về các đạn này

    Kh-31 là đạn thuu nhỏ của P-270 Moskit, P-270 Moskit nặng 4 tấn rưỡi. Kh-31 có các đầu nổ nhỏ từ 80-110kg, nặng tổng cộng 610kg. Tầm bắn của các dạn này tùy đời từ 40km đến 110km.

    Tiền nhiệm của chúng là các Kh-25 và Kh-28.

    Kh-31 là tên lửa không mạnh, thiết kế không được thành công, đạn có tên lửa rắn đẩy khởi tốc sau đó là ramjet. Đạn có radar đường kính 36 cm,m điều đặc biệt là đầu dò phân cực xoắn. Phân cực xoắn này nếu chống được nhiễu chủ động từ địch thì ăng ten nhỏ nhưng dò rất xa.

    Kh-31 là đạn không đối đất có tính năng đánh tầu. Có các biển thể radar chủ động đánh tầu bắn và quên-lái bám mặt biển, radar thụ động chống radar-trong đó có chức năng đối không chống radar bay AWACS.


    Kh-29 là đạn có cỡ khối lượng ngang cỡ Kh-31, đầu đạn 320 kg. Kh-29 là đạn có các đầu dẫn quang, hồng ngoại, laser, tầm bắn 10-30km, tên lửa rắn. TRong đó có Kh-39MP là đạn mang radar chủ động đanh được tầu chiến kiểu bắn và quên.

    Lazer sử dụng bán chủ động nhưng phi công cũng bắn và quên, phi công chỉ thị mục tiêu cho máy tính, máy tính nhớ ảnh mục tiêu và chiếu laser tầm 10km dẫn đường cho đạn kiểu chỉ thị mục tiêu.

    Điều khiển TV có thể lái thủ công hoặc máy tính nhận dạng. Thời điểm gần đây độ tin cậy của máy tính nhận dạng TV tăng vọt, cho phép dánh tầu chiến bằng cách này.

    Hồng ngoại dễ tự bắn và quên hơn, những vẫn điều khiển thủ công được.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Thủ tướng bao cao su ***************: tập hợp của các loại chó dại thủ dâm.
    Philippines cần có đồng minh để không bị Trung Quốc bắt nạt Thứ bảy, 29/06/2013, 13:50 (GMT+7).

    .


    Chết cười cái xứ mọi Phi Luật Tân. Đấy, anh đánh bạn với thằng to nhất thế giới còn gì nữa, còn ai to như mèo hoang nữa nào, siêu cường quân sự số một hoàn cầu đó thôi. Vừa bị làm nhục, vừa mất đảo. Sao bảo anh đi kiện, kiện đi.

    Bây giờ thì thủ tướng bao cao su *************** sủa biển đảo như chó dại.

    Thế thủ tướng dũng ơi. Năm 1974 sao Mỹ nó không cứu Hoang Sa, mà nay nó lại giúp Việt Nam lấy lại Hoàng Sa.

    Xem thế để các chó dại suốt ngày lải nhải biển đảo tự nhìn lại mình.






    [​IMG]
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Ôi, anh dúng ơi, anh sủa hơn cả con chó dại thế, hôm nọ anh bảo vàng còn 21 ngay hôm đó cơ mà, sao hôm nay anh lại chăm up giá vàng thế.


    *************** » Thời sự » Giá vàng hôm nay có thể rớt xuống 21 triệu đồng/lượng
    Giá vàng hôm nay có thể rớt xuống 21 triệu đồng/lượng
    Thứ hai, 24/06/2013, 11:43 (GMT+7)
    Giá vàng hôm nay có thể rớt xuống 21 triệu đồng/lượng. Đây là dự đoán của nhiều chuyên gia kinh tế trên thế giới sau những biến động mạnh của giá vàng trong mấy ngày qua
    .


    Em hỏi anh dũng chút, hôm nọ anh hô vàng xuống 21 ngay hôm thứ 2 đó, thì có mấy ông điếc bà lẫn tin đảng tin chính phủ bán vội nhà cho anh, anh đã mua làm phúc được cho người ta được mấy lạng giá 22.



    [​IMG]



    http://ttvnol.com/baochi/p-24665869#post24665869
    [​IMG]




    http://nguyentandung.org/gia-vang-hom-nay-2906.html
    Xem Giá Vàng Hôm Nay 29/6

    Thông tin GIÁ VÀNG được cập nhật liên tục (bấm F5 để nhận thông tin mới nhất)

    Giá vàng 10h15: Sau khi liên tục tăng, đến thời điểm 10h30, giá vàng SJC quay đầu giảm tới 300.000 đồng/lượng.
    Cụ thể, tại Hà Nội, công ty Phú Quý niêm yết giao dịch ở 36,9, – 37,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
    Giá vàng SJC tại TPHCM được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết tại 37 – 37,7 triệu đồng/lượng.
    Giá vàng 9h05: Đến thời điểm này, vàng SJC mua – bán đã tăng lên 37,3-38 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
    Trong khi đó, vàng thế giới ở mốc 1.235 USD/oz. Mức chênh giá vàng SJC và vàng thế giới hiện lên trên 6,2 triệu đồng/lượng.
    Giá vàng 8h10′: Giá vàng mở cửa tăng 400.000đ/lượng
    Giá vàng mở cửa sáng nay tăng 400.000đ/lượng so với giá vàng cuối giờ chiều hôm qua. Giá vàng SJC niêm yết tại Công ty VBĐQ Sài Gòn lúc 8h10′ giao dịch ở mức 36,7- 37,4 triệu đồng/lượng tại HCM, giá vàng SJC giao dịch tại Hà Nội là 36,7- 37,42 triệu đồng/lượng.
    Tuy nhiên chỉ ít phút sau, Công ty VBĐQ Sài Gòn đã tăng thêm 100.000đ/lượng lên 36,8- 37,5 triệu đồng/lượng (giá mua vào- bán ra), chênh lệch giữa giá mua vào – bán ra là 700.000đ/lượng.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Khiếp quá, vãi đái thủ tướng chính phủ nổ cpi thấp nhất trong 10 năm.

    giờ lại xem lại mấy con chó dại của ************* trương tấn sang nó sủa

    đây là ngư lôi 3xx mm. Yu-3 (鱼-3) là 533mm các chó dại ạ, đó lsgf bản sao có cải tiến của SET-65E Liên Xô. Ngư lôi của Mỹ thì chỉ tọng vào l mợ các chó dại được thôi, có ai nó copy.



    http://truongtansang.net/3-loai-vu-khi-nhai-trang-tron-nhat-cua-trung-quoc.html

    [​IMG]


    Cơ 12,75 in thì nó như thế này các chó dại ạ.
    [​IMG]









    "3. Giáp Chobham của Anh
    Một điệp viên của Trung Quốc đã ăn cắp được 3000 trang tài liệu và 1 mảnh phi kim loại từ nước Anh, và trở về Trung Quốc sau 17 tháng lẩn trốn điệp viên Anh ở hơn 20 nước.
    Xe tăng challenger 2 của Anh được trang bị giáp Chobham
    Khi đó công nghệ chế tạo tăng thiết giáp của Trung Quốc rất lạc hậu. Nhờ có 3000 trang tài liệu này, mà trình độ nghiên cứu phát triển tăng thiết giáp của Trung Quốc tăng lên đáng kể, nhiều thiết bị, hệ thống của nguyên mẫu giáp Chobham của Anh đã bị sao chép và được sử dụng rộng rãi trong các thế hệ tăng thiết giáp của Trung Quốc.Việc sao chép từ các nguyên mẫu vũ khí của các nước khác, giúp Trung Quốc rút ngắn thời gian nghiên cứu, chế tạo, nhưng cũng như hàng tiêu dùng nhái của Trung Quốc các công nghệ Trung Quốc “ăn cắp” được từ các nước khác khi được áp dụng chế tạo vũ khí luôn bị đặt nghi vấn về chất lượng và tính hiệu quả!
    "


    Mình lại nhớ đến những câu truyện truyền kỳ.

    Piotr đi sang Anh làm thợ để học đóng tầu chiến Anh. Trong khi Piotr dùng truyền ga lê kiểu Nga đanh bại hạm đội Anh, chiếm Thụy Điển, kết thúc chiến tranh Bắc Âu.

    Nữ hoàng Ekaterina bỏ cả núi vàng mua của ANh cách làm thấu kính ko bọt. Trong khi nước Phổ đệ tử của Nữ Hoàng là bậc thầy thế giới về thấu kính.

    đây là điểm dầy bậc nhất của xe tăng siêu giáp của các chó dại, chiến tranh Iraq, vũ khí bắn nó là đồ siêu cổ, khẩu B41. Các chó dại ạ, bây giờ là thế kỷ 21, mà vẫn dùng thằng cửu vạn nạp đạn thủ công, thì xe tăng ấy chỉ đủ trình chọc nòng vào l mợ các chó dại thôi. Về nhắn với ************* trương tấn sang như thế. Trung Quốc có băng đạn tự động, nhưng không làm được giáp ERA kiểu Nga, đành phải làm giáp hộp kiểu Đức, chứ không ai láy giáp của các chó dại về lau đuýt.



    [​IMG]




    Còn đây là M1A1. Điều đáng nhớ, là viên đạn B41 đập vào nan ***g, phát nổ sớm, không còn luồng chụm xuyên giáp, chỉ phá như bộc phá, mà nó xé được tan ****** của các chó dại.

    [​IMG]




    T-62 dùng nòng trơn. Trước đó khảu T-12/MT-12 là pháo kéo cũng đã nòng trơn. Đức dùng nòng trơn ở Leopard II 19798. Sang 198x Mỹ cũng có nòng trơn.
    Các chó dại, đến thế kỷ 21 rồi, vẫn còn loại tăng con lợn dùng nòng xoắn , nòng xoắn ấy chỉ xoắn vào l mợ các chó dại thôi, xoắn vào sủa cho sướng.
    [​IMG]








    Còn nếu các chó dại không biết lai lịch của bức ảnh thủng siêu giáp trên, thì đọc bản dịch tự động. Xóc lọ cho lắm vào. COn tăng siêu lạc hậu chỉ làm được ****** để xóc thôi các chó dại ạ


    http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1551418/MoD-kept-failure-of-best-tank-quiet.html
    By Sean Rayment, Defence Correspondent
    12:01AM BST 13 May 2007

    One of the British Army's Challenger 2 tanks was pierced by an Iraqi insurgent missile more than eight months earlier than the Government has previously admitted.

    The Ministry of Defence had claimed that an attack last month that breached a tank's armour was the first of its kind in four years of war in Iraq. But another Challenger 2 was pierced by a powerful rocket-propelled grenade in August last year during an attack that blew off part of a soldier's foot and injured several others.

    The injured soldier's family has accused the Government of a cover-up and demanded to know why soldiers manning Challenger 2 tanks had not been warned of the failings with the tank's armour.

    Liam Fox, the shadow defence secretary, said he would challenge the government on why the Ministry of Defence (MoD) had apparently misled the public over the timing of the first incident in which the hugely robust defences of the Challenger had been breached.

    He said: "Obviously, no armour is indestructible and there is no doubt that the insurgents have increasingly sophisticated technology but it is important in maintaining public confidence that the MoD and the Government tell the truth to the -British public."

    The Challenger 2 is reputed to be one of the most sophisticated tanks in the world and those used in Iraq by the British Army are built with Dorchester armour, the composition of which is top secret. The tank is also fitted with explosive reactive armour (ERA) at its front that should deflect any weapon fired at its hull.

    The MoD has finally confirmed that the tank's armour was breached last August and has said that an investigation was conducted to discover why the ERA appears to have failed. However, the department refused to comment on its findings, citing security reasons.

    In the August attack, which occurred during an operation to arrest a leading insurgent in the town of al-Amarah, in southern Iraq, the Challenger was damaged when a Russian-made rocket-propelled grenade, known as an RPG-29, defeated the ERA and penetrated the driver's cabin.

    The RPG-29 is a much more powerful weapon than the common type regularly used by insurgents to attack British troops. It is specifically designed to penetrate tank armour, although this is the first occasion on which it has managed to damage a Challenger.

    During the attack Trooper Sean Chance, a 20-year-old serving with the Queen's Royal Hussars, lost half of his left foot; two other crew members were injured.

    The unit's commander described the moment the tank was hit by the missile in a letter he wrote to the wounded soldier in March. The officer wrote: "I recall seeing it [the RPG-29 being fired] and thinking, 'Oh Christ, that's bad.'

    "As it slammed into the hull, I was picked up by the shock wave of the blast and thrown against the back wall of the turret. The explosion singed my eyebrows and burnt my face slightly. The tank was full of acrid smoke and fumes. I became aware of you screaming, 'I'm hit, I'm hit. My foot's off.'

    "Daz [another crew member] and I looked at each other in slight disbelief - after all, what could possibly breach a CR2's [Challenger's] armour?"

    Tpr Chance's mother Kay, 49, from Bromsgrove, Worcestershire, said her son had been told that the Challenger was the best in the world and essentially impenetrable to any weapons the insurgents possessed.

    She said: "Sean often told me he felt totally safe because he was in the best tank in the world. But we now know that is not the case. The Government has covered it up.

    "If I was the mother of the poor soldier who lost his legs last month I would be horrified to think that an earlier attack like this had happened before but none of the soldiers were told about it."

    His brother Luke said that Tpr Chance had been "abandoned" by the Army following his injury. He said: "Sean has been forgotten about. He hasn't received his Iraq medal. He's been told he is going to be medically discharged because of his injury but no one has told him when and what sort of pension he might get. It's a disgrace."

    A spokesman for the MoD said: "We have never claimed that the Challenger 2 is impenetrable. There is no question of a cover-up. Any suggestion that this was the first successful attack against a Challenger 2 tank was given in good faith based on the information available at the time.

    "We would like to reassure the family that lessons were learnt from the incident last August and measures were taken to enhance the protection of our personnel."

    On April 6, a Challenger was damaged by a roadside bomb in Basra. In that attack a soldier lost both his legs. Details of the incident were not made public until April 23, when

    the MoD claimed: "This was the first successful attack on a Challenger 2. It's the first bomb to have damaged it."


    Telegraph.co.uk

    =======


    copy từ dịch tự động cho chóng

    Sean Rayment, Phóng viên Quốc phòng
    12:01 BST 13 tháng 5 2007

    Một trong những xe tăng Challenger 2 của quân đội Anh bị chọc thủng bởi một tên lửa nổi dậy Iraq hơn tám tháng trước đó hơn Chính phủ đã thừa nhận trước đây.

    Bộ Quốc phòng đã tuyên bố rằng một cuộc tấn công hồi tháng trước rằng vi phạm giáp của xe tăng là người đầu tiên của loại hình này trong bốn năm chiến tranh ở Iraq. Nhưng khác Challenger 2 bị chọc thủng bởi một quả lựu đạn tên lửa đẩy mạnh mẽ vào tháng Tám năm ngoái trong một cuộc tấn công đã nổ ra một phần của chân của một người lính và làm bị thương nhiều người khác.

    Gia đình các quân nhân bị thương đã cáo buộc Chính phủ của một che đậy và yêu cầu được biết lý do tại sao những người lính thuyền Challenger 2 xe tăng đã không được cảnh báo về các thiếu sót với áo giáp của xe tăng.

    Liam Fox, thư ký bóng quốc phòng, cho biết ông sẽ thách thức của Chính phủ về lý do tại sao Bộ Quốc phòng (MoD) đã rõ ràng là lừa dối công chúng trong thời gian của sự kiện đầu tiên mà hệ thống phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ của Challenger đã bị vi phạm.

    Ông nói: "Rõ ràng, không có áo giáp là không thể phá hủy và không có nghi ngờ rằng các phần tử nổi dậy có công nghệ ngày càng tinh vi nhưng điều quan trọng trong việc duy trì niềm tin của công là MoD và Chính phủ nói sự thật cho công chúng-Anh."

    Challenger 2 được nổi tiếng là một trong những xe tăng hiện đại nhất trên thế giới và những người sử dụng tại Iraq của quân đội Anh được xây dựng với áo giáp Dorchester, thành phần trong đó là tối mật. Các xe tăng cũng được trang bị giáp phản ứng nổ (ERA) ở phía trước của nó nên làm chệch hướng bất kỳ vũ khí bắn vào thân tàu.

    MoD cuối cùng đã xác nhận rằng áo giáp của xe tăng không được thi hành cuối tháng tám và đã nói rằng một cuộc điều tra được tiến hành để khám phá lý do tại sao ERA dường như đã thất bại. Tuy nhiên, Sở từ chối bình luận về phát hiện của mình, với lý do lý do an ninh.

    Trong cuộc tấn công tháng tám, xảy ra trong khi hoạt động bắt giữ một phiến quân hàng đầu trong thị trấn al-Amarah, ở miền nam Iraq, Challenger đã bị hư hỏng khi một quả lựu đạn tên lửa đẩy do Nga chế tạo, được biết đến như một RPG-29, đánh bại ERA và thâm nhập vào cabin của lái xe.

    RPG-29 là một vũ khí mạnh hơn rất nhiều so với các loại phổ biến thường xuyên được sử dụng bởi quân nổi dậy tấn công quân đội Anh. Nó được thiết kế đặc biệt để thâm nhập giáp xe tăng, mặc dù đây là dịp đầu tiên mà nó đã quản lý để gây thiệt hại một Challenger.

    Trong Trooper tấn công Sean Chance, một phục vụ 20 tuổi với Hoàng gia Hussars của Nữ hoàng, bị mất một nửa chân trái, hai thành viên của phi hành đoàn bị thương.

    Chỉ huy các đơn vị của mô tả thời điểm xe tăng bị trúng tên lửa trong một bức thư ông viết cho người lính bị thương trong tháng Ba. Nhân viên viết: "Tôi nhớ lại nhìn thấy nó [RPG-29 được bắn] và nghĩ, 'Ôi Chúa Kitô, đó là xấu."

    "Vì nó đâm sầm vào thân tàu, tôi đã được chọn của các sóng xung kích của vụ nổ và ném vào tường sau của tháp pháo. Vụ nổ cháy xém lông mày và bị cháy mặt của tôi hơi. Các xe tăng đầy khói cay và khói. tôi trở thành nhận thức của bạn la hét, "Tôi đánh, tôi đánh. chân của tôi là đi."

    "Daz [một thành viên phi hành đoàn] và tôi nhìn nhau trong sự hoài nghi nhỏ - sau khi tất cả, những gì có thể có thể vi phạm giáp [Challenger] của CR2?"

    TPR Chance của người mẹ Kay, 49 tuổi, từ Bromsgrove, Worcestershire, cho biết con trai bà đã được cho biết rằng Challenger là tốt nhất trên thế giới và về cơ bản không thể xuyên thủng bất kỳ vũ khí của quân nổi dậy chiếm hữu.

    Cô nói: "Sean thường nói với tôi anh cảm thấy hoàn toàn an toàn bởi vì anh ấy ở trong xe tăng tốt nhất trên thế giới Nhưng bây giờ chúng ta biết rằng không phải là trường hợp Chính phủ đã che đậy...

    "Nếu tôi là mẹ của người lính nghèo, những người bị mất chân của mình vào tháng cuối cùng tôi sẽ sợ hãi khi nghĩ rằng một cuộc tấn công trước đó như thế này đã xảy ra trước đây nhưng không ai trong số những người lính đã nói về nó."

    Anh trai của ông Luke nói rằng TPR Chance đã bị "bỏ rơi" của quân đội sau chấn thương của anh. Ông nói:.. "Sean đã bị lãng quên về Anh đã không nhận được huy chương Iraq của ông Anh ấy đã nói với ông sẽ được thải y tế vì chấn thương của mình nhưng không ai đã nói với ông khi nào và những gì sắp xếp lương hưu, ông có thể nhận được Đó là. một sự ô nhục. "

    Một phát ngôn viên của MoD cho biết: "Chúng tôi chưa bao giờ tuyên bố rằng Challenger 2 là bất khả xâm phạm Không có câu hỏi của một che đậy Bất kỳ ý kiến ​​cho rằng đây là cuộc tấn công thành công đầu tiên chống lại 2 xe tăng Challenger đã được đưa ra trong đức tin tốt dựa trên.. thông tin có sẵn tại thời điểm đó.

    "Chúng tôi muốn đảm bảo với gia đình rằng bài học rút ra từ sự kiện này cuối tháng tám và các biện pháp đã được thực hiện để tăng cường bảo vệ các nhân viên của chúng tôi."

    Trên 06 tháng 4, một Challenger đã bị hư hại bởi một quả bom bên đường ở Basra. Trong cuộc tấn công mà một người lính bị mất cả hai chân. Thông tin chi tiết của vụ việc không được công bố công khai cho đến ngày 23 tháng 4, khi

    MoD tuyên bố: "Đây là cuộc tấn công thành công đầu tiên trên một Challenger 2 Đó là quả bom đầu tiên đã bị hư hỏng nó.".


    Telegraph.co.uk

    Nguồn:

Chia sẻ trang này