1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    bác nói em lại nhớ 1 chyện về Sa hoàng (hình nhưu là Alexsandro).khi ấy nước Nga chưa có đường sắt,các nước xung quanh có hết rồi,thế là quan đại thần hỏi ý kiến Sa haonfg xem có nên làm đường sắt giống nước ngoài ko.Sa hoàng đang có chuyện ko vui nên gắt :"dài hơn con c.."
    quan đại thần ko rõ ý Sa hoàng là "bằng nuosc ngoài" hay còn ẩn ý gì khác.cuôi cùng đại thần nhờ can thiệp của quan ngự y,để xem cái ấy của Sa Hoàng dài bao nhiêu.cuối cùng đưa ra kết quả đường sắt nga rộng 1544mm,còn đường sắt nước ngoài là 1460mm [:D][:D][:D]
    nhờ quyết định Sa hoàng nên nước Nga đã có những chiến thắng vĩ đại [r23)][r23)][r23)][r23)]
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mình chú thích thêm ở post trước.http://ttvnol.com/baochi/p-24971480#post24971480. rác rưởi như wiki nói trên rất nhiều, thậm chí Ớt cũng do Mỹ phát minh và vì thế Kim Chi nhà Xẻng cũng phải đợi chủ Mỹ ban cho Ớt mới được phát minh. Trong thực tế, chúng ta có chim chào mào sống bằng ớt từ trước khi có loài người, nhân gian có câu "gái nào mà chẳng hay ghen", và bên Nhật ớt có tên cổ là "đường tiêu" vì nhập khẩu bên Tầu thời nhà Đường...
    唐椒.


    nó nói 20 năm nay người ta hầu như chỉ dùng PC để vào internet và ngày nay hầu hết mọi người đều chỉ vào Google. Nó lại nói, tất cả kiến thức trên mạng đều đặt ở những trang web. ... và rất ít nước dám cấm Google. Google là công ty internet lớn nhất thế giới.

    Chúng ta đang nói về cái thằng tâm thần mặt dơi tai chuột xưng là thạc sỹ trên chương trình đa chiều của vtc phát ngày 6-8-2013. Những ys chính mình đã post, những lúc đó có việc tí nên giờ thêm.

    ở Việt Nam, internet mới có năm 2008 và đến năm 2003 mới có ADSL ở các thành phố lớn, cho đến nay, internet vẫn là cái gì đó xa laj với đại đa số dân chúng. Phần lớn dung lượng mạng cuả chúng ta không phải là Google, mà là games và tube.

    Về Google, nó không phải là một nhà cung cấp lớn, cung cấp các đường cáp, các dịch vụ địa phương, các phần mềm và các máy chủ, cũng như các games hay các trang tin... Mà thật ra Google là một nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm để sống bằng quảng cáo. Nói rõ hơn, Google "cung cấp các dịch vụ cá nhân" như tìm kiếm, thư, site, blog, forum.... Google cũng không phải là hãng lâu đời hay duy nhất. Google thay thế Yahoo, và nay Google đang bị face book thay thế, bên cạnh đó có hàng tỷ các hãng như Bing, AOL , Clusty , Lycos.... Ta có thể ví dụ AOL hay hơn nhiều khi so với Google, trong trường hợp Google bắt chước Yahoo đi làm đĩ chính trị. Mình đã phải chế ra cái site để đo nhịp độ bệnh thủ dâm của Google.

    Các hoạt động của Google chiếm doanh số rất ít trong tổng số các hoạt động của internet như trên, thậm chí không bằng một đường cáp liên lục địa nào đó, không nói đến các công ty địa phương như vnpt hay fpt vốn có doanh số rất lớn.

    Người ta cần đến dịch vụ tìm kiếm, chứ không phải cần Google, và đương nhiên vì Google có nhiều cái thay thế, nên nếu như Google làm nhiều điều quá láo như tổ chức các 4r chính trị tiếng Hoa, thì Tầu cấm thẳng cổ.

    ============================================================================













    nói chuyện khác

    Chúng ta dang nói chuyện con thảo mai lìn thối Nguyễn Thị Kim Tiến. Đây là lần đầu tiên 3 trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi chết loạt do một loạt tiêm, lỗi thì đương nhiên do y tế. Lần này, bệnh nhân chết như là ngộ độc, tím tái tắt thở chỉ sau vài chục phút. Nguyên nhân có thể do nhầm thuốc, vaccine / vắc xin hỏng... Còn các chó dại như vtc thì đồng loạt đổ cho tiền ít, phải dùng vắc xin đời cũ. Mình vừa về nhà được nửa buổi, nghe vtc14 sủa như thế sau một tràng khóc mướn. Ở đây, mình chỉ lấy một vài ví dụ để chúng ta biết tại sao lại có những chuyện như vậy, và nguyên nhân gốc gác là đâu.


    Chúng ta đã đề cập đến con thảo mai lìn thối Nguyễn Thị Kim Tiến ở post này
    http://ttvnol.com/baochi/p-24900080#post24900080

    Quá thối lìn trước sự kiện này, con thảo mai tổ chức sự kiện thủ dâm miết lìn khác
    Bộ trưởng Y tế thăm con trai Chủ tịch đảo Trường Sa


    http://phunutoday.vn/xi-nhan/trai-ha...thiet-2217684/
    [​IMG]



    =====================

    chúng ta lấy một đôi ví dụ trên báo.
    http://dantri.com.vn/xa-hoi/vu-chau...-tra-loi-gay-soc-cua-pgd-benh-vien-741340.htm

    Bệnh viện thị xã là như thế này đây, đừng nói là bệnh viện huyện, em bé bị hiếp dâm có thai 4 tháng đi khám.

    "Nghĩ con bị bệnh gì nên tôi đưa cháu xuống Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, các bác sĩ nói con tôi bị viêm đại tràng nên kê cho một đơn thuốc về uống. Uống hết thuốc mà những biểu hiện “bất thường” của con vẫn không thay đổi gì. Hai mẹ con lại xuống bệnh viện khám tiếp lần nữa. Lần này, họ lại nói con tôi bị viêm họng và cũng kê thuốc cho về nhà uống. Cũng uống hết cả đơn thuốc nhưng cháu lại càng tỏ ra mệt mỏi, khó thở”."“Lần thứ 3 tôi đưa con ra ngoài phòng khám tư, bác sĩ ở đây chuẩn đoán con tôi đang mang thai đã đến tuần thứ 17.
    Tôi bàng hoàng không tin đó là sự thật nên đưa con quay trở lại Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn khám. Tại đây, các bác sĩ cũng kết luận cái thai 17 tuần tuổi trong bụng con tôi là có thật thì tôi mới tin tai họa đã thật sự ập xuống gia đình mình”.

    hai lần dẫn đến chẩn đoán sai là bác sĩ đa khoa ở phòng khám của bệnh viện tên là Lê Thị Mai Chi.

    Chị D. bùi ngùi: “Nếu bệnh viện phát hiện sớm việc con tôi có thai thì việc giải quyết cái thai trong bụng cháu sẽ dễ dàng hơn. Đằng này để cho con tôi uống linh tinh các thuốc đến hơn 1 tháng trời sau mới phát hiện và đi giải quyết thì vô cùng nguy hiểm đến tính mạng của con tôi và hậu quả sau này”.

    bác sĩ Đỗ Văn Nhơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, thừa nhận: “Việc bác sĩ Chi khám cho cháu N. không cẩn thận, không toàn diện nên mới chẩn đoán sai. Nhân viên của tôi dù là bác sĩ nhưng học tại chức nên trình độ hạn chế”.



    ================


    Một vi dụ nữa dã cũ, đó là xơ hóa cơ delta. Cơ delta là cơ tam giác, là cơ ở đầu vai có tác dụng kéo cánh tay lên theo chiều giương ngang.

    Cho đến nay, thì mọi thứ đều rõ ràng, đó là do tiêm. Nhưng cũng chỉ có thế là rõ ràng. Riêng Hà Tĩnh có thể có đến 20% số trẻ em mắc. Nhưng các con số thống kê khác nhau, có con số 2000 trẻ năm 2006, có con số hầu hết trẻ ờ Nghi Xuân mắc.

    Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về bệnh này, tất cả các nước đã phát triển hầu như không có. Nhưng Ấn Độ và Đài Loan có những giai đoạn và khu vực bị rất nhiều, như ta ngày nay. Điều đó cho thấy đó là tác dụng tổng hợp: dinh dưỡng và rèn luyện kém, kỹ thuật tiêm kém, thuốc có độc, nhiễm trùng.

    Ở ra tập trung theo từng xã ở các tỉnh Phú Thọ, Hà Tĩnh, Sơn La, Hà Tây..., cho thấy đó là hậu quả của cán bộ y tế xã, tức là cách tiêm của cán bộ y tế đó, cách bảo quản vaccine của trạm y tế đó.

    Điều quan trọng là, việc xác định rõ ràng do tiêm. Lỗi đó ràng của y tế. Hậu quả là hàng ngàn-nếu không muốn nói hàng vạn trẻ mất sức lao động tay. Nhưng y tế vẫn không có bất cứ hoạt động nào, quy trách nhiệm cho ai, khâu nào, xử phạt ai, và khắc phục thế nào....

    Và dĩ nhiên hàng ngàn hàng vạn em bị liệt cơ vì y tế dó, không em nào được đền bù nửa xu.





    =============

    ví dụ thứ 3 là mình vừa xong.

    10 ngày qua mình mệt phờ. Công việc đã mệt, đùng một cái một tên đồng bọn lăn ra ốm nặng cấp cứu lên một bệnh viện nông thôn. Nông thôn ở đâu cũng thế nên không cần nói rõ ra đó là vùng nào. Chúng ta chỉ bắt đầu bằng một chuỗi các sự kiện thế này. Một chàng bị ốm, sốt cao nguy hiểm, gia đình cấp cứu lên bệnh viện huyện trong đêm thứ ba sang ngày thứ tư.

    Đại khái đến sáng chàng ta được chuyển xuống khoa lây. Bác sỹ ghi là "nghi sốt siêu vi trùng". Mình ở đó phát hoảng, mình không phải là bác sỹ nhưng khẳng định chàng ta bị sốt rét tái phát. Nếu như tiêm thuốc sốt virus hay các thuốc giảm sốt vào thì rất nguy hiểm. Điều mình thấy ghê là chàng này mới gặp, nhưng có nước da mai mái khác thường, nếu như chàng ta bị sốt rét thì rất có thể chàng ta bị sốt rét thường xuyên, và vì thế, rất có thể là sốt rét kháng thuốc artemisinin thường dùng, bệnh này đã được báo động ở Campuchia, Thái Lan, Miền Trung và Miền Nam Việt Nam , còn chàng này thì sống trong khoanh đó.

    Tất nhiên, mình không thể tỏ ý can thiệp vào công việc chuyên môn của bác sỹ, ngoài các việc thông thường xã giao.

    Ngày thứ 4 thử máu, tiêm và uống giảm sốt !!!! tiêm kháng sinh !!! tiêm vitamin + tiếp nước đường và nước muối = trợ lực vô thưởng vô phạt. Mình hơi hoảng, thì thấy cô y tá tiêm một lọ trong hộp giấy xanh nhác thấy có chữ drug (thường được dùng trong một câu nào đó để nhấn mạnh thuốc được quản lý chặt, tiền thuốc phiện, hoặc thuốc có phản ứng phụ...), mình bảo cô y tá cho xem, cô ta khó chịu nhưng ko từ chối. À thì ra là Chloroquine / cloroquin , đặc trị sốt rét kháng thuốc. Mà sao cái ông bác sỹ này chữa....đồng thời hai bệnh. Bác sỹ chưa chắc chắn đúng sốt rét, cách chữa này rất hại người.

    Tối thứ 4 bên xét nghiệm thông báo thiết bị thử máu vi sinh hỏng, thứ 5 gửi mẫu xuống tỉnh !!!

    Sang thứ 6 chưa có kết quả, mình sốt ruột hỏi bác sỹ, được bác sỹ giới thiệu gia đình tự đem mẫu xuống trung tâm y tế dự phòng huyện ??.

    Trung tâm bảo đợi một giờ.

    Sau một giờ trung tâm bảo sáng thứ 2 sẽ gửi kết quả xuống... xã.





    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    Trời đất ơi, cấp cứu vào viện đêm sáng thứ 4, đến thứ 2 mới có kết quả xét nghiệm vi sinh máu. Trời đất ơi, con người ta chết mấy lần rồi chứ có phải đùa đâu.


    Mà gửi xuống xã làm cái gì cơ chứ.

    Việc đầu tiên, là a lô cho anh em đồng bọn báo cáo cái đã. Chuẩn bị lập đội hình, gọi xe chở luôn về Bạch Mai, biếu không ông nhà nước mấy chục năm đóng bảo hiểm y tế. Đến nước này thì cần gì nữa.

    Sau khi sắp được việc trên, mình mới tùy cơ ứng biến. Mõm lưỡi giảo hoạt, khen các cô xinh tươi gợi cảm đủ cả, than thở, đút lót, nhét túi áo thọc túi quần.... vân vân... những việc mà bất cứ thằng nào con nào chót mang máu Rồng Tiên nhưng vẫn sống ở xứ Rồng Tiên đều phải thành thạo, nếu không thì chính nó hay người nhà đã chết en nờ lần.

    Đại khái các cô bảo đợi hai giờ, may quá, chưa chuẩn bị xong , chưa xuất phát về Bạch Mai, thì đúng có kết quả dương tính sốt rét, a lô, hoãn lại đã, cứ chữa ở đây.

    Vấn đề là cần nắm bắt được tình hình ở cái bệnh viện nhà quê lạ hoắc này. Ối cha ối mợ ơi, đi bệnh viện mà sao phải làm thám tử thế này. Ông bác sỹ cho bệnh nhân đi chiếu chụp siêu âm... đàng hoàng, ờ , đến đây thì giống chữa sốt rét lắm. Phải tìm các vết ở gan và phổi, ký sinh trùng sốt rét có thể gây các tổn thương dạng u ở gan và lá lách mà nhân gian thường gọi là báng. Còn viêm phổi là bệnh cơ hội, yếu thì nó nhào zdô ăn hôi.



    Rồi cũng đại khái phát hiện ra một vài điểm yếu từ trung tâm y tế dự phòng và bệnh viên, tốn kém chút bia và sinh tố, cộng thêm cái mẹt mình dày lên chút. Cũng có tí thông tin, trời đất cha mẹ ơi, nó là thế này.

    Thế này. Có một vài bệnh được gọi là "quốc gia", các bác sỹ không được tuyên bố. Nên ông bác sỹ trên mới ghi bệnh án "nghi sốt virus" nhưng lại đi chữa... sốt rét. =))

    Thế ai được tuyên bố. À thì ra là trung tâm y tế dự phòng huyện và các trạm xá xã, độc quyền phán bệnh sốt rét và các bệnh quốc gia khác. Những điểm này các bệnh viện không.... được quản lý. :)). Lý do chính được nêu ra là y tế nuốt tiền viện trợ thanh toán bệnh quốc gia rồi, bây giờ phát hiện vẫn còn bệnh phải nôn ra...

    nhưng chúng ta quá hiểu, đó là tạo độc quyền chữa bệnh cho đám bác sỹ "y tế cộng đồng" được đảng cử đi học. Chúng không được chữa bệnh-theo luật là như thế, nhưng ở nông thôn thì ai biết điều đó-mà chỉ biết chúng được đảng goị là bác sỹ, chúng cứ tiêm bừa ký ninh vì ai lạ gì thuốc sốt rét. Và vì thế rất nhiều bệnh nhân chết, vì đám bác sỹ đó không thể đoán được bệnh nhân ở giai đoạn nào, nhiễm loại vi trùng sốt rét nào, và nhiễm thêm bệnh gì khác.

    Yên tâm, từ trong trứng chúng đã được đảng bảo hộ. Đó, hàng ngàn hàng vạn, cả huyện cả tỉnh trẻ em liệt cơ đó. Đó, 3 trẻ 1 ngày tuổi tím người chết tươi đó, có làm sao đâu. Nữa là một thằng miền ngược chết vì sốt rét chữa bằng thuốc đã nhờn.=))




    Chúng ta ở ttvnol thì không cần nói cũng đã hiểu, quy định này là trái pháp luật bất cứ một bộ luật tử tế nào. Không ở đâu và không bao giờ người ta ra luật bắt bác sỹ nói dối bệnh nhân, hay cấm bác sỹ công bố bệnh cho bệnh nhân. Mà tất cả các bộ luật tử tế đều phạt nặng bác sỹ không giao bệnh án bằng lời hay bằng văn bản cho bệnh nhân. Chỉ có đến giờ mình mới biết cái điều này. Đây là vấn đề chết người, sẽ có rất nhiều người tiêm thuốc chống sốt virus cho ông bị sốt rét ác tính tái phát nhờn thuốc artemisinin . Giả tỷ như bệnh nhân đang vội, họ khám biết bệnh rồi họ có thể đi làm ngay và mua thuốc thuê y tá tiêm, hay gia đình họ quá tởm cái bệnh viện nhà quê này trốn đi mang theo cái bệnh án giả, và như thế là chết người.

    À, đây là quy định của con thảo mai lìn thối Nguyễn Thị Kim Tiến. Cũng may ***** mày ngồi đây đã vào sinh ra tử ở Tây Nguyên nhiều rồi, mới biết thế nào là sốt rét kháng thuốc tái phát, bệnh nhân đỡ rồi, không thì ông mày chẻ cái lìn mày ra, xem bọn bán thuốc tây nhét vào đó được bao nhiêu tiền.



    =============


    vấn đề là, tại sao các bác sỹ tại chức, bác sỹ "y tế cộng đồng".... lại lãnh đạo ngành y tế, bịt mõm bệnh viện và ngành y tế chuyên môn.

    Chúng ta nói đến vấn đề thứ 4, đó là các cô giáo nông thôn. Bạn có thể hình dung ra thế này, ở nông thôn Việt Nam, là đồng bằng Bắc Bộ chứ không phải trên miền núi, có những cô giáo hợp đồng có thu nhập hàng tháng chỉ vài trăm ngàn đến 1,2 triệu đồng. Dưới nhiều lần mức lương tối thiểu. Đây là thời điểm nháng 8 năm 2013, các cô giáo đến trường, chứ không phải thời chị Dậu.

    Phạm luật dưới mức lương tối thiểu. À, mức lương tối thiểu chỉ áp dụng với công nhân hợp đồng thời vụ cuả các nhà máy, và các cô giáo biên chế nhà nước. Còn cái ngành cao quý có cái tên là trồng người, thì khi ký các hợp đồng, người ta không cần quan tâm đến các công nhân trồng người. Người ta ở đây là nhà nước. Có rất nhiều người hàng chục năm không có "biên chế". Nhiều phụ nữ trong đó đã thật sự trở thành kẻ ăn bám gia đình mà vẫn đi làm, "đi làm cho có danh có giá", họ tự sướng với nhau như thế.

    Mình nghe một "trí thức nhà quê" tâm sự, rằng là người ta đào tạo dư thừa, không tính đến nhu cầu.... có lẽ dân ttvnol chúng ta phá ra cười. Không có nhu cầu thì người ta thuê giáo viên hợp đồng làm cái gì. Cái thiếu ở đây là biên chế, cái thừa là vị trí cồng tác, dạy 1 ngàn trẻ cấp 2 chẳng hạn, không thể ít hơn abc cô giáo chẳng hạn, cái abc đó thì thiếu. Nhừng trường chỉ được nhà nước cấp cho xyz biên chế, xyz đó thì thừa. Trong trường chỉ có con số ít xyz các cô giáo có biên chế nhưng phải thuê thêm "giáo viên hợp đồng" cho dủ con số lơn abc.

    Vậy thì tại sao biên chế lại ít hơn nhu cầu tuyển dụng. Hài hước. Và tại sao lại vi phạm luật trắng trợn đến thế, kẻ vi phạm ở đây là nhà nước thuê lao động dưới mức lương tối thiểu quy mô lớn, đủ để đình chỉ kinh doanh cái công ty mang tên "nhà nước", hay bộ giáo dục, luật bị vi phạm là luật lao động.

    À, ai chẳng biết, để vào đươc biên chế cô giáo nhà quê cần 150 triệu đồng Việt Nam giá năm 2013, bằng 50 tháng lương của cô sau khi đã vào biên chế. Nên gia đình người ta chi tiền cho cô như khoản bảo hiểm dài hạn mà thôi, chứ chẳng trông mong gì cô góp tiền với chồng mà nuôi con. Hay gặp nhất là nhà đẻ lo cho cô cái biên chế, để làm giá lấy chồng. Và đương nhiên là có hàng tỷ cô bỏ nghề hoặc chưa từng đi làm nghề sau khi ra trưởng.


    Vậy, số tiền 50 tháng lương mỗi cô giáo và hầu hết lương các cô hợp đồng đó đã đi đâu.

    Đương nhiên ai cũng biết. Đảng là cái thứ bần cố chó dại không làm được bất cứ cái gì, nhưng làm lãnh đạo. Lương của đảng cũng ba cọc ba đồng, nhưng đảng toàn nhà lầu xe hơi chứ không như các cô giáo nhà quê, các bác sỹ nhà quê cũng còn khướt. Chúng ta còn nhớ, một ông bác sỹ phải hạ mình đi học cùng lớp với một con chó dại cái như thế, và lại phải hạ mõm tán tỉnh nó, đẻ ra câu chuyện lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng nổi tiếng 2012.

    Để củng cố thế lực, đảng tuyển đông đảo lèn chặt các văn phòng nhà nước các thể loại giun sán giòi bọ. Có cả một thế hệ đàn bà nhà nước, được tuyển kiểu tuyển phiếu bầu, thiếu công ăn việc làm, bị cấm đẻ nên thừa hoóc môn sinh dục. Đám đàn bà đó luôn ba sẵn sàng nổ tung cái bầu nén hoóc môn sinh dục đó.

    Và đương nhiên, cả xã hội này, có bao nhiêu đảng viên được chõ mõm sủa góp về giáo dục, có bao nhiêu nhà lầu xe hơi trên bộ trên sở trên phòng.... đều là mồ hôi nước mắt của các cô giáo nhà quê.



    Mình lấy ví dụ y tế giáo dục, đông đảo công chức nhất nông thôn. Thực chất nó là như vậy. Chúng ta được chữa chạy bởi những bệnh viện bị dán mõm, không được nói với bệnh nhân kết quả khám. Chúng ta được giáo dục bởi những cô giáo có thu nhập chưa đến một nửa mức lương tối thiểu.... tất cả để nuôi độc quyền lãnh đạo của đảng.

    có 3 trẻ chết liền, có vạn trẻ teo cơ.... thì những y tá bác sỹ đầu đất bỏ tiền mua của đảng cái ghế danh ghế giá đó.... cũng được bảo hộ chẳng mảy may sứt mẻ. Và đương nhiên, đảng phải bảo hộ cho chúng hút máu xã hội nuôi đảng, và giai đoạn cuối là đảng cùng đường, đảng bán gọn quốc dân đồng bào cho thực dân đế quốc, thực dân ăn thịt đồng bào của đảng, đổi lại đế quốc bảo hộ đảng.
    ...............


    ============================================


    Mình lại nhắc lại ví dụ về li xăng trong tpp. Li xăng là cách đọc theo truyền thống từ bao giở bao giờ cái từ châu Âu có cách viết tiếng Anh là license, giấy phép sản xuất. Patent có thể hiểu là đăng ký sở hữu giấy phép và li xăng là hợp đồng cấp giấy đó.

    Như mình đã nói. Ngay lập tức sau khi vào tpp là giá thuốc Việt nam tăng vọt, trong khi bây giờ vẫn cao. Việc đầu tiên khi vào tpp là theo "sở hữu trí tuệ" của Mỹ. Mà "sở hữu trí tuệ" kiểu Mỹ là Edison phát minh ra bóng đèn, Mỹ phát minh ra khoan dầu lửa và cất dầu, thậm chí Mỹ phát minh toàn bộ ngóc ngách khẩu AK.

    Có một thứ thuốc viên nhộng, mỗi viên có 250 mili gram mỗi loại vitamin b1 b12 b6, người lớn uống mỗi lần 1 viên. Hay có thể làm viên 125 mg mỗi loại để tiện cho trẻ uống. Thuốc đó rất quen thuộc đó là Vitamin 3B. Giá 4 k mỗi vỉ 10 viên, 16 k một hộp kín 5 vỉ, nó rẻ nên cũng chẳng ai phân biệt đó là viên 125 hay 250, và liều cũng khá thoáng.

    Nhưng lại có loại thuốc Betalgine F tên lạ hoắc, thành phần là 250 mg mỗi loại B1/12/6. Bán 15 k mỗi vỉ 10 viên.

    Như vậy là Betalgine F giống hệt Vitamin 3B trừ việc giá đắt hơn 2,5 lần. Mỗi loại thuốc gốc có tên quy định rõ ràng, nhưng người ta lắp chúng thành các biệt dược khác nhau, mang các li xăng khác nhau. Bây giờ con lìn thối Tiến sẽ lại mua li xăng phác đồ điều trị khác, kê đơn Betalgine F chứ không kê đơn Vitamin 3B. Bác sỹ chỉ cần kê một vỉ Betalgine F là cả dây được 8 k chia nhau. Cuối tuần bác sỹ chỉ cần sao đơn thuốc lên hãng nhận hoa hồng.

    Tất nhiên, bệnh nhân của chúng ta sẵn sàng trả tiền, bác sỹ của chúng ta xứng đáng được trả tiền, nhưng ơn đảng và nhà nước lãnh đạo, công ty nước ngoài nó chén hết tiền chỉ chi cho bác sỹ của chúng ta vài vẩy hoa hồng. Và bác sỹ bị dán mõm không được nói, kể cả nói bệnh của bệnh nhân cho chính khổ chủ.



    ====================

    Bệnh nhân sắp chết bị con thảo mai lìn thối Nguyễn Thị Kim Tiến nó hút máu như thế. Đảng bán cho nó cái ghế, nó có trách nhiệm ngồi trên ghế đó dùng lìn hút tiền ma của bọn bán thuốc tây dâng cho đảng giữ ghế.

    Các bạn có thể hình dung cái tính vô giới hạn độc địa tàn ác của chủ nghĩa đàn bà hoạn quan cổ truyền. Đó, đảng của ta đó. Bệnh viện không được nói kết quả khám cho bệnh nhân, giám đốc bệnh viện không được đuổi việc bác sỹ lìn thối của đảng, lìn thối của đảng trong "y tế dự phòng" độc quyền phán bệnh trong khi ctéo bít chữa-tiêm bừa bãi không biết người ta đang mắc một hay nhiều bệnh ở giai đoạn nào.... Tính mạng của các bạn giao cho thứ y tế đó.

    và các cô giáo nhà quê thu nhập thấp hơn nhiều lần thu nhập tối thiểu theo luật, để xây nhà lầu mua xe hơi cho đàn đàn lũ lũ đảng viên trên bộ trên sở, và trên các chi bộ lãnh đạo, cũng như nuôi các giáo viên đã có biên chế nhưng ngu hơn lợn ác hơn thú cuả đảng. Các bạn và con cái các bạn đang được giáo dục như thế.


    ========================


    Giải trí tí, xem độ chó dại của báo chí tiếng Việt, có cả loa voa nhá. "siêu vi trùng sốt rét", "virus sốt rét". CHó già bị đá ra sa mạc lên loa voa dạy khôn, các chó dại thẻm cám ở bển lệp tức nhiễm màu, phân biệt được ngay.

    "Ngôn ngử của người Việt chúng ta đã thay đổi đi rất nhiều , bởi lẻ cái viện Hàn lâm của chúng ta đã kg làm gì cả , hoặc là họ kg biết làm gì cả ! cho nên người dân cứ tự tiện nói và tự tiện viết ! như bài viết trên đây nói là " ký sinh trùng " sốt rét là kg đúng ! hoặc là kg rỏ nghĩa mà phải gọi là siêu vi trùng sốt rét mới đúng ! nếu cho rằng vi trùng sốt rét là ký sinh trùng thì tất cả mọi vi trùng đều là ký sinh trùng hết , vì chúng đều ký sinh trên thân thể của chung ta ! "=)):)):(([:D]>:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">

    Hàm lâm ở bển hay "ngôn ng" ở bển đây, các chó già ơi. Chó già ạ, từ giun sán cho đến vi trùng, virus... đều là "ký sinh trùng", ví như chó già hay chó trẻ và người đều là động vật có vú, cũng như là lợn. Còn "Vi trùng" là những sinh vật bé nhỏ, thường được chuyên dùng chỉ những sinh vật đơn bào, đơn bào là có một tế bào, nhưng đơn bào là đã có tế bào. "Siêu vi trùng" hay virus tiếng Anh là những sinh vật chưa có cấu tạo tế bào, hầu hết chỉ có một ít ADN/ARN và Protein, phải sống ký sinh trong tế bào khác. Sốt rét có nguyên nhân là "đơn bào", tức "vi trùng", có nghĩa là "ký sinh trùng", nhưng không phải là "siêu vi trùng" hay "virus".


    có cả bệnh viện nhật tân nhá, kiến thức chấm nét chúng ta hay nói đến ra dạy đời nhá. Lại có báo thanh niên nhá. 4r thuốc biệt dược nhá. Kiến thức lớn bé mẹ con nhá. việt nam cộng nhé.... và hàng tỷ chó dại quen mặt khác.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Khổ đường sắt 5 inch được Nga Hoàng chấp nhận năm 1948. Cần hiểu rằng, Liverpool and Manchester Railway L&MR 1829 không phải là tuyến đường sắt đầu tiên hay tuyến đường sắt chở khách đầu tiên trên thế giới như vtc sủa. Thực chất, L&MR là tuyến đường tiêu chuẩn Anh, nó ra đời khi đã có nhiều đường sắt địa phương và người ta muốn thống nhất mạng đường sắt cả nước. Bên Nga cũng vậy, Nga Hoàng không muốn chung khổ với đồng minh truyền thống là Đức-Phổ lúc đó chuưa hoàn chỉnh thống nhất, còn nhiều bang phức tạp theo Tây như Liên minh Bắc Đức hay Bavaria. Nga cũng không mốn thân mật với Tây đang là đối địch với đổng mình Phổ và chính Nga, Tây ủng hộ Ottoman. Sự đối địch này chỉ kết thúc sau Công xã Paris, Nga thắng Ottoman, Phổ chiếm Pháp, hoàn thành thống nhất Đức.

    =)) Đó là nguyên nhân Nga chọn 5 inch, đơn vị thốn-xích / đốt-bước / inch-foot.... là đơn vị cổ truyền của Á-Âu, nhưng bên Âu hơi khác bên Á, sau được hiện đại hóa bằng hệ mét rất khoa học. Lúc đó Đức dùng 1500. Sau này do tất bại cuả Đức trong các thếa chiến nên châu Âu bán khá nhiều thầu cho đường sắt Anh bê bối thối nát, thống nhất khổ Anh nhưng đổi ra hệ mét 4 ft 8,5 in 1435mm.

    Nga chọn khổ 5 inch 1542mm ngày 12 tháng 9 năm 1948, cần hiểu đây là chọn tiêu chuẩn đường sắt thống nhất quốc gia, chứ không phải xây dựng tuyến đường sắt đầu tiên như vtc sủa. Khổ nayf sau được dùng ở miền Nam nước Mỹ, sau Nga nhiều, chứ không phải Mỹ tư vấn cho Nga như wiki sủa.

    Khổ một mét của ta 1000mm là khổ đường sắt địa phương, miền núi, được dùng ở một số nước quanh Pháp và Pháp. Nó chưa bao giờ là khổ đường sắt quốc gia ở châu Âu. Nhục nhã, sự thật là như thế, đây là năm thứ 13 của tế kỷ 21, chúng ta vẫn đi đường sắt địa phương của Pháp thế kỷ 19. Một ố tuyến đường trên thês giới vẫn dùng khổ này nhưng không ai dùng khổ 1 mét, 1 chiều, tốc độ giới hạn chưa đến 60, làm khổ đường sắt quốc gia như ta.


    Một số tuyến khổ một mét vẫn chạy là

    đường sắt đảo coóc Corse , 232 , 3 tuyến đường gồm 2 tuyến và đoạn nối, chia làm 2 tuyến tầu, 1 làn 1 chiều. Giống y đường sắt nước ta. =)):))>:), nghĩa là vắng khách như chùa bà đanh với các nhà ga y hệt như ga Việt Nam nào đó như Văn Lâm hay Bắc Ninh. Đảo Coóc-xơ là cái đảo bé tí teo , bỏ thì thương vương thì tội, người ta vận hành tuyến đường này như là bảo tồn di tích.

    Panoramique des Domes, đường sắt tham quan danh thắng núi lửa Dome, khánh thành 2012, dài 5,2 km. Chúng ta đi khổ siêu hiện đại đến năm 2012 người Âu vẫn xây mới. =)):)):((>:)[:D]

    Lille nối Roubaix và Tourcoing dài 22km trên biên giới Bỉ, tuyến đường được xây 1874, sau đó được điện hóa 1907. Tuyến đường này có quan hệ mật thiết với nhà ta. Nhà máy điện Hà Nôị , chiếu sáng và xe điện Hà Nội đều theo cái này, vào trang wiki thôi đã nghe tiếng leng keng.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_de_Lille_-_Roubaix_-_Tourcoing

    Điện Hà Nội lên kế hoạch năm 1890 nhưng do vốn còi nên tiến độ xây dựng chậm lại, 1890 cũng chỉ sau GE và Edison có 3-4 năm. Thiết bị của xe điện Hà Nội giống y của Lille. Hồi bé mình đi xe điện cũng nhiều, sáng ra Ngọc Khánh nhảy tầu lên Giám, vào Cho Bà Quát (à quên Cao Bá Quát =))), mình học ở cái nhà nay là đại sứ quán Israel bên Điện Biên. Có hôm khoái lên mình đi bộ qua núi Bò, Bách Thảo, sang 10-10, toàn cóc là cóc đến mùa cưới chúng bậy bạ khắp cái hồ công viên. Mình tập Morse bên 10-10 tuần 2 buổi, nhảy tầu Ngọc Khánh - Bờ Hồ - Quán Thánh.

    Đây là đầu máy hiện đại, vẫn cái cần kéo điện đó và cấu hình 3 toa như Hà Nội 110 năm trước, nhưng vỏ tầu đẹp hơn.
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Tourcoing_tram_a_Victoire.jpg

    Ờ, đài phun nước bờ hồ này
    https://upload.wikimedia.org/wikipe...a_Grande_place_et_la_station_des_tramways.jpg

    Ga Hàng Cỏ hay sao nhở
    https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ELD_-_ROUBAIX_-_Boulevard_Gambetta.JPG

    Đầu máy hơi nước chạy tuyến đường này năm 1890
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Lille_Roubaix_TDN_tramway_Francq_1890.jpg

    leng keng đây, tuyến đường này có nhiều loại xe điện nhưng nhận ra ngay cái leng keng Hà Nội.
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/5eRdG_Tramway_de_Lille_autonome.jpg
    [​IMG]










    Có thể dễ dàng nhận ra cái đầu kéo của xe điện Hà Nội. Nguyên lý làm việc rất đơn giản, nguyên lý này khá hao điện, nó dùng điện một chiều, thay đổi lực kéo máy bằng biến trở. Nó quá đơn giản so với hệ xe điện hiện đại chạy điện ba pha.

    Cái đầu máy đó có cái chuông leng keng bằng cách đạp chân vào búa, chuông cơ chứ không có tí điện nào, nên lái xe điện rất khỏe người.

    Dùng điện một chiều 1 kv, dây nóng treo trên cao, trung tính là ray nối đất, truyền điện rất đơn giản.

    Biến trở nấc số là các lò xo ngay dưới ghế lái tầu, mùa hef nhiệt đới rất ấm, thi thoảng nó còn cháy cả sàn gỗ.

    Xế chuyển số biến trở bằng cái cần lái bằng đồng quay cái trụ đứng.

    Phanh hoàn toàn cơ học.

    Ngoài thay đổi tốc độ, đạp chuông leng keng, bật tắt pha... thì tất nhiên không còn việc gì khác, nên lái xe này khá nhàn, cấu tạo xe hết sức đơn giản. Sau 110 năm, Hà Nội ngày nay tính làm đường dành riêng cho xe bus nhưng lại máy nổ bánh hơi.


    Phải nói thằng Tây nó đem đến Việt Nam một cuộc cách mạng. Ơn đảng ơn chính phủ, sau 110 năm, chúng ta không có cái đường sắt tk19 Lille, chỉ có thành phố Hà Nội tràn ngập gái điếm con nghiện, trên đài toàn ****** thủ dâm.
  4. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Thời sự VTV3 tối qua vừa khui 1 vụ làm xét nghiệm máu giả.

    Bây giờ vào bệnh viện là kiểu gì cũng bị đám lang băm làm thịt. Hồi trước có vụ giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn vị chém. Nó làm lộ ra: đám con buôn chuyên tuồn máy móc vào bệnh viện để ăn chia xét nghiệm. Rõ như vậy, nhưng đám báo chí im tịt cả.

    Ngoài lai xăng, thuốc đắt, thuốc độc chỉ hiệu thuốc bệnh viện mới có, giờ vào viện là bị đè nghiến ra làm xét nghiệm, không theo bất cứ qui định nào hết. Khám răng có thể bị xét nghiệm dạ dày, đau bụng bị chụp não vì nghi thần kinh. Thằng cha Đỗ Văn Nhơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, thừa nhận: “Việc bác sĩ Chi khám cho cháu N. không cẩn thận, không toàn diện nên mới chẩn đoán sai. Nhân viên của tôi dù là bác sĩ nhưng học tại chức nên trình độ hạn chế”.

    Hắn nói rất chi là thật: xét nghiệm toàn diện. Dân xẽ không bao giờ hiểu bệnh gì cần xét nghiệm gì. Ngay cả xét nghiệm máu cũng có hàng chục thông số, bệnh gì cần thông số nào ai biết.

    Toàn bộ tiền xét nghiệm rơi vào túi đám lang băm vào đám đầu nậu ăn chia với nhau. Hỏi sao cứ vào viện là gặp cướp. Bọn chúng soạn ra qui định các bệnh viện không công nhận kết quả xét nghiệm của nhau, bệnh viện nào cũng làm xét nghiệm, chuyển viện là xét nghiệm lại từ đầu, đi khám lại cũng xét nghiệm từ đầu. Bệnh nhân có bệnh được bệnh viện TW hẹn mổ, định kỳ đi khám lại tua một vòng theo đúng qui định bảo hiểm y tế, tức là lại đi từ huyện lên tỉnh rồi mới đến TW. Cứ thế bệnh nhân được đám lang băm cò quay, ghi tên vào số lĩnh tiền bảo hiểm.

    Cách đây 10 năm, gãy cái chân chí tốn vài trăm ngàn. Bây giờ thề có trời đất, gẫy chân, bất kể gãy thế nào đã lên đến Hà Nội là không dưới 30 triệu.
  5. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chính xác. Bệnh viện cũng như chính phủ trở thành kẻ thù của xã hội.

    Chính phủ do dân bầu quản lý xã hội=tạo môi trường cho công dân làm ăn kiếm sống, nay chính phủ do đảng cử chỉ có mỗi một mục đích là ăn cắp lấy tiền đấu giá ghế, đấu giá tiền thuê ghế nuôi giun sán giòi bọ mang tên đảng mỗi ngày mỗi đông, nên hút máu xã hội ngày càng ác thú vô giới hạn. Ăn cắp cùng đường thì bán dân bán nước cho thực dân đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc.

    Bệnh viện lập ra để chữa bệnh, nhưng bác sỹ lương bọt bèo, trong khi nhà nước bán bệnh viện cho thực dân, nên bác sỹ cũng chỉ còn cách sống là hút máu bệnh nhân, lấy tiền nộp sưu cho đảng để giữ ghế giữ nghề.

    Chuyện ba bé bị chết ngộ độc chưa đầy 1 ngày tuổi đang điều tra, cói nhiều nghi vấn, nhưng kết quả thì chúng ta đã biết. Các cháu bị sốc phản vệ do vắc xin hỏng, vắc xin hỏng do mất điện không bảo quản đúng nhiệt độ (trước có cái phích đá Liên Xô không lo mất điện đựng vắc xin nay đâu cả), một vài cô y tá sẽ bị kỷ luật, các cháu chết rồi, còn bố mẹ các cháu cũng chỉ cần 1 năm sau là đúc lại được sản phẩm mới thay thế các bé, nói chung là các bé quá rẻ, không bằng một vé máy bay đi miết lìn của con thảo mai lìn thối Nguyễn Thị Kim Tiến.

    Có rất nhiều cách đã được dùng để kiểm tra bảo quản nhiệt độ, như các giấy hay tinh thể, được sản xuất theo từng dải nhiệt, chỉ nửa giây nằm ngoài dải nhiệt là chúng đổi màu không phục hồi lại. Những chỉ thị đó được dùng trên tem, nhãn... để chỉ thị chất lượng đồ bảo quản lạnh. Nhưng không có, nếu có thì những chỉ thị đó lại vả mõm ngành y tế và con thảo mai lìn thối Nguyễn Thị Kim Tiến.


    Nguyên nhân các bé tử vong sẽ vĩnh viến bị ỉm đi, nguyên nhân thì có nhiều, mình nhắc lại thêm một điều, đó là nạn cắt thuốc đã nổi tiếng từ lâu. Cha ông ta dừng từ "cắt thuốc" chỉ việc xin đơn mua thuốc, nhưng ngày nay, vào viện thì "cắt thuốc" để chỉ nạn ăn cắp thuốc của các y tá.

    Cũng như bên giáo dục cải cách giáo dục liên miên, đại ***************** vô sản liên miên, đến người lớn không biết mình đúng hay sai chính tả.... bên y tế cũng cách mạng, các cô y tá nay được gọi là "điều dưỡng viên". Theo phong tục ở các bệnh viện lớn HN, mỗi bệnh nhân 50k cho kíp y tá mỗi ca, anh cần đè gí cô ấy vào góc tường kín và dí dúi cái nóng bỏng vào túi cô ta cho gọn chuyện. Đã thế rồi, nhưng cẩn thận "cắt thuốc".

    Cắt thuốc là thế này, mỗi bệnh nhân tiêm một ống, vi như kháng sinh thường giống nhau, thì cô y tá sẽ tiêm cho anh 2/3 ống, 3 bệnh nhân cô tiết kiệm được 1 ống. Điều khốn nạn là, các loại ăn cắp liều thuốc khác nhau sinh ra vi trùng nhờn thuốc, ví như vi trùng sốt rét đã nhờn thuốc. (ví dụ "Rút số đăng ký thuốc trị sốt rét chứa artemisinin , sgtt.vn, 07.08.2013"; "Ký sinh trùng sốt rét đã kháng thuốc artemisinin 28/09/2012"). Ký sinh trùng nhờn thuốc này sẽ giết nhiều người chứ không chỉ cái bệnh nhân xấu số bị "cắt thuốc".

    Với vắc xin thì khác, mỗi liều vắc xin rất đắt, người đến tiêm vắc xin không phải đang ốm cần chữa đúng, nên "cắt thuốc" vắc xin an toàn không lo bệnh nhân ốm thêm, mà được nhiều tiền, nhiều thứ cả tiền triệu mỗi mũi. Vậy nên đương nhiên là ở đâu có nạn cắt thuốc thì ở đó thuốc bị cắt nhiều nhất là vắc xin. Và đây, những kẻ quản lý vắc xin không phải là các cơ quan chuyên môn y khoa là các bệnh viện, mà là thứ bác sỹ lởm "y tế cộng đồng"=thứ bác sý mà đang ra luật pháp phải cấm hành nghề y và hiện tại họ cũng chưa hề có giấy phép hành nghề y, nhưng vẫn hành nghề bừa bởi sự lãnh đạo của đảng. Và đây "Trung tâm y tế dự phòng", như mình nói trên, đó là cơ quan huyện xã được quyền bịt miệng bệnh viện và bác sỹ chuyên môn, cấm bác sỹ khám bệnh cho đơn các bệnh "quốc gia", để chúng độc quyền tiêm bừa bãi các bệnh đó trong tuyến huyện xã.

    Cái "cắt thuốc" vắc xin nguy hiểm hơn nhiều "cắt thuốc" kháng sinh hay các thuốc khác. Vì vắc xin khi đã lôi ra khỏi máy lạnh rất nhanh hỏng, trở nên nguy hiểm. Không khó để xác định rằng, các bé tiêm vắc xin chết đều do tiêm phải vắc xin "cắt thuốc", bọn quỷ dữ gom vắc xin từ những lọ khác nhau đã được ăn cắp, tuồn choi các bệnh viện miền núi dân chúng ít hiểu biết.


    Chúng ta đi bệnh viện gặp những điều đó ai cũng chỉ thỏa thuận riêng với bệnh viện, nhưng cũng có người la toáng lên, khi cái việc đó đã phổ biến như một nghề kiếm cơm của y tá cả nước, thì dư luận mới chõ mồm vào chửi đổng. Ví dụ ở đây, tiêm thiếu vắc xin có chết không, vắc xin "cắt thuốc" tiêm cho người khác có chết không. Ba em bé chết ở Hướng Hóa Quảng Trị có phải chết do tiêm vắc xin thừa từ những lần "cắt thuốc" trước hay không ? "Bị tiêm vắc xin thừa, con bạn sẽ tử vong? 09/05/2013"; ăn bớt vắc xin; Đương nhiên không có cơ quan nào điều tra xem nạn "cắt thuốc" đã diễn ra từ bao giờ và ở đâu.

    Để kết thúc vụ việc, đảng đã lãnh đaọ thế này: Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy chiều 14/5, ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: "Do đây là vụ việc đơn lẻ, sai phạm mang tính cá nhân, cũng chưa tới mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự nên hiện tại Thành ủy vẫn chưa yêu cầu Công an TP vào cuộc điều tra. Có lẽ, chỉ có ở Việt nam thif "ban tuyên giáo" mới được dạy dỗ cơ quan pháp luật và chuyên môn y tế. Đảng là bần cố 10 đời không biết chữ, đến 199x đảng vẫn cấm trí thức vào đảng, nên 40 năm sau đó đảng vẫn là bần cố thuần chủng, không biết làm gì chỉ biết há miệng sủa và dạy đời, nhưng đảng được lãnh đạo các cơ quan khoa học, kể cả là khoa học tính mạng người. Đó là cốt lõi của chính trị Việt Nam.

    Bất cứ ai cũng có thể hỏi "ban tuyên giáo thành ủy" rằng: thưa ban, ban có phải là ngành y không ạ, thưa ban, ban có phải viện kiểm sát không ạ. Thưa ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội, thuốc ăn cắp được họ tiêm cho ai phải có giấy tờ chứ ạ, giấy tờ đó ai làm ạ, ai ký ạ, chẳng nhẽ có mỗi y tá in giấy tờ lởm ký lởm đóng dấu lởm luôn ạ. Thưa ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội, trước đó y tá này , trung tâm này.... các cán bộ liên quan đến việc này... đã tiêm cho những ai ạ, ai tiêm đủ, ai tiêm thiếu, số lượng thuốc xuất ra và nhập vào là bao nhiêu ạ, tính cho đến các lô đã hết hạn ạ. Điều kỳ diệu của ơn đảng ơn chính phủ, là bà y tá này "cắt thuốc" vắc xin lần đầu là bị bắt ngay ạ.

    Thưa ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội, chứng cứ rành rành ra đây ạ, sao ban lại ra lệnh dừng điều tra, luật pháp nào cho ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội can thiệp vào y tế và điều tra hình sự tội giết người ạ. Hai cháu ngoài con Lam bị ăn cắp thuốc này là ai ạ, họ sẽ lĩnh hậu quả gì ạ, và được đền bù như thế nào ạ, liệu ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội trả lời thế nào ạ. "Sau khi chờ cho con uống xong Rotateq, anh Lam đã thắc mắc với y tá thì người này không trả lời. Anh Lam đã thu giữ được lọ vacxin nhân viên y tế vừa rút thuốc để tiêm cho con anh và phát hiện có 2 lọ khác cũng có lượng dung dịch thuốc vơi khoảng 2/3 như lọ dùng để tiêm cho con anh".

    Cũng may, ngay nay có điện thoại ghi hình ghi âm, từ trước đến khi anh Lam mua được a lô như thế, thì thưa ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội , việc tiêm chủng diễn ra như thế nào ạ.

    Đây là trung tâm y tế Thủ Đô, không phải ở Phúc Thọ Hà Tây cũ quê anh Lam, mà Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội 70 Nguyễn Chí Thanh, chỉ cách chính phủ có 2km đường chim bay, cùng phố với đài truyền hình.... nằm giữa quận Thủ Đô của thành phố Thủ Đô là quận Ba Đình. Vậy các tỉnh khác ra sao ạ.

    Được ban tuyên giáo thành ủy bảo hộ, cơ quan có quyền bịt mõm bệnh viện chuyên môn tuyên bố thế này. Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội: "Chúng tôi đã cho kiểm tra và chưa có bằng chứng cho thấy đây là việc cố ý ăn bớt vắc- xin của trẻ".
    http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/12...vac-xin-o-trung-tam-y-te-du-phong-ha-noi.html


    Sau khi ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các báo chí câm mõm, chúng ta có thể lục lại các bài báo trước.

    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/120447/vu--an-bot--vac-xin-khi-tiem-la-co-that.html
    Đây là lần đầu tiên sự việc xảy ra tại trung tâm này. Tuy nhiên, từ trước đến nay, trong cộng đồng đã "râm ran" dư luận về việc "ăn bớt" vắc- xin tại trung tâm này nhưng chưa có sự việc nào được phản ánh công khai.

    http://www.tienphong.vn/Suc-Khoe/628116/Vu-an-bot-vac-xin-Bac-si-truong-tran-tinh-gi-tpov.html
    đây, như thế này mà ắc xin không hỏng, không nhầm bệnh dại thành tiêu chảy, không chết người, mới là lạ. Các bác sỹ đã chuẩn bị phương án đầy đủ đối phó với các bệnh nhân cứng đầu :
    bản tường trình của bác sỹ Lê Hồng Hải, Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc xin sinh phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, trưởng tua trực phòng tiêm chủng các loại vắc xin ngày 19/4/2013 tại phòng tiêm số 106 – tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội.
    Ca trực phòng tiêm ngày 19/4/2013 bao gồm: BS Lê Hồng Hải, Trưởng tua trực, tư vấn, chỉ định tiêm; BS Dương Hữu Huân, tiếp đón, khám phân loại; Kỹ sư Nguyễn Vũ Hoàng, nhân viên vào máy; Y sỹ Phạm Việt Xuân, nhân viên thu tiền; Y sỹ Bùi Thị Phương Hoa, thực hành tiêm chủng từ đầu buổi đến khi xảy ra sự việc. Sau khi xảy ra sự cố, BS Hải đã đề nghị y tá Hoàng Thị Kim Oanh thay vị trí thực hành tiêm chủng.

    Theo trình bày của chị Hoa thị chị này có tiêm 1 mũi Pentaxim cho cháu Dương Kiều Phong và cho sau đó cho cháu uống vắc xin Rotateq. Sau khi tiêm xong chị Hoa có vứt nhầm vỏ Pentaxim của cháu Phong vào khay đựng tích kê mà trước đấy chị cũng đã vứt nhầm 2 vỏ khác vào đó và cho cháu Phong uống Rotateq.
    Sau khi cho cháu Phong uống vắc xin Rotateq, anh Lam bố cháu Phong yêu cầu cho xem vỏ lọ vắc xin Pentaxim vừa tiêm cho con anh. Xem xong anh có thắc mắc việc còn dư vắc xin trong vỏ lọ và việc để riêng vỏ lọ của con anh cùng 02 vỏ lọ khác trong khay đựng tích kê. Chị Hoa giải thích tiếp đó là lọ vắc xin có hư hao và chị không có ý bỏ riêng vỏ lọ mà là bỏ nhầm vỏ lọ vắc xin Pentaxim của con anh cùng 2 vỏ lọ khác vào khay đựng tích kê.
    Qua việc mô tả sự việc của chị Hoa, sự phản ánh của anh Lam và việc tôi nhìn thấy 02 vỏ lọ khác trong khay đựng tích kê: 01 vỏ lọ vắc xin Verorab (vắc xin phòng bệnh dại ) và 01 vỏ lọ vắc xin phòng uốn ván.





    =======

    Trong ví dụ của Jenna trên. Làm gì có chuyện bác sỹ không biết hàng ngàn bệnh nhân đã không xét nghiệm máu mà dùng xét nghiệm lởm, để bớt cho y tá 50 k tiền hóa chất mỗi phiếu xét nghiệm giả. Bản thân các máy xét nghiệm cũng ghi lại kết quả từng lần làm mẫu, làm gì có chuyện mất dữ liệu. Nhưng liền trước khi điều tra thì toàn bộ giấy tờ đã mất. Bây giờ họp báo để thủ dâm và chửi đổng.

    Vấn đề lại được nhắc lại. Tại sao các "bác sỹ cộng đồng" lại được gọi là bác sỹ, lại được độc quyền khám và phán bệnh sốt rét cùng các bệnh "quốc gia" khác, được tự do bịt miệng cả bác sỹ và bệnh viện chuyên môn. Tại sao những y tá ác như con thú trên lộng hành lấy mạng hàng loạt bệnh nhân với giá rẻ đến 50k. Tại sao những bác sỹ tại chức ngu đến như trên lại có vị trí để tự do nghịch ngợm tính mạng bệnh nhân trong một bệnh viện cấp thị xã Bỉm Sơn....

    Đương nhiên, vấn đề lại về gốc, đảng sinh sôi nảy nở đàn đàn lũ lũ giun sán giòi bọ và lãnh đạo các ghế nhân viên nhà nước, ví thế, đảng đấu giá các ghế đó, những người ngồi các ghế đó chỉ có một con đường duy nhất là hút máu xã hội dã man cùng cực trẻ tiền thuê ghế cho đảng. Tính mạng của các bạn được đảng chữa chạy bằng cách đó, con em của các bạn được đảng giáo dục bằng cách đó.

    =================



    Đến đây, chúng ta đã biết nguyên nhân các bé chết do tiêm chủng, và chúng ta cũng biết kết quả điều tra sẽ được công bố. Nhân lúc này, các hãng tin chó dại như vtc đang ngày đêm sủa trên tv là phải mua vắc xin đắt hơn. Bọn chính trị do thái cũng đang nhồi sọ vắc xin viêm gan B thế hệ 3. Nhưng thật ra, nguyên nhân các bé chết là phát triển của bệnh teo cơ delta, lần này các bé teo kiếp đời ngắn. Đó là: ăn cắp cả thuốc và nhân sự của chương trình tiêm chủng, của các trung tâm y tế dự phòng. Mình không thể tuyên bố là không bé nào bị chết do chất lượng gốc cuả vắc xin có tỷ lệ tử vong nhất dịnh, nhưng xác suất đó rất nhỏ. Nói cụ thể hơn, các bé chết do tiêm phải vắc xin ăn cắp đã mở lọ và hỏng. Còn kết quả điều tra, theo truyền thống từ vụ teo cơ delta, thì dù hàng ngàn hàng vạn bé bị tàn tật suốt đời, dù có phát triển thành hàng ngàn hàng vạn bé chết tươi, thì nguyên nhân cũng không được công bố. Một cơ quan nào đó như ban tuyên giáo trung ương sẽ chỉ định dừng điều tra, áp đặt các chỉ định đó bằng nguyên lý "đảng lãnh đạo", vô hiệu hoá các cơ quan chuyên môn y tế và luật, vô hiệu hóa cơ quan công an điều tra hình sự. Con thảo mai lìn thối Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ tiếp tục vác oan hồn các bé đi thăm các đài liệt sỹ, các bộ đội đảo xa.... để thủ dâm xã hội, tiếp tục banh lìn thối của nó ra cho bọn bán thuốc tây nhét tiền hút máu bệnh nhân vào.

    Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề là đảng lãnh đạo. Đảng lập ra các cấp "y tế dự phòng" có quyền bịt miệng các bệnh viện chuyên môn, và độc quyền khám chữa "bệnh quốc gia". Đảng cử các bần cố chó lợn đi học "bác sỹ y tế cộng đồng", lập đội ngũ chó dại chỉ có thể sống bằng cách bám quanh đảng hút máu xã hội, tuyệt đối trung thành với đảng, để thay thế các bác sỹ vốn thi cử học hành rất khó. Đó là các cơ chế truyền thống của đại ***************** vô sản, các hồng vệ binh ba sẵn sàng đập chết thầy cô. Đảng có quyền lực vô biên bảo hộ những kẻ giết người hàng loạt đó với chứng cứ sờ sờ. Bọn chó dại đó coi mạng người như cỏ rác 50k.

    Chỉ cần xem xét các ví dụ trên, để để thấy mô hình nhà nước ta, với sự lãnh đạo cuả **********************, mô hình “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” do Lê Duẩn xây dựng. Mô hình đó đảm bảo giun sán giòi bọ nảy nở theo cấp số nhân, đảm bảo vô hiệu hóa các bộ máy khoa học, đảm bảo suự thóng trị của các bần cố, đảm bảo phát triển tính độc địa vô cùng tận. Coi mạng người như cỏ rác 50k, đó là nghĩa đen hoàn toàn không bóng bẩy tí nào cả.
    ==================







    =====================================================
    Bây giờ, chúng ta xem lại vụ sản phẩm sữa Newzealand. Giá sữa trẻ em của chúng ta cũng bị thổi lên trời, đắt gấp 3 lần giá mặt hàng cùng loại ở Mỹ. Hút máu trẻ sơ sinh mới đẻ và bệnh nhân sắp chết có lẽ là cơ cấu hung tàn vô giới hạn về sự độc địa điển hình nhất của đảng. Chúng ta đã nói đến chuyện toàn bộ hệ thống báo chí của đảng ỉm gọn chuyện Trung Quốc điều tra làm giá thuốc. Cũng chính lúc này Trung Quốc đang điều tra làm giá sữa.
    http://ttvnol.com/baochi/p-24875986#post24875986
    http://ttvnol.com/baochi/564995/page-131

    Chúng ta nhìn lại, khi động vào các công ty thực dân của đảng, thì đảng ta chó má đến như thế nào, chuyện này diễn ra từ lâu rôì. Ví dụ 2005.

    Khởi tố phóng viên báo Tuổi Trẻ. Các bài dưới đây được đăng trên báo Pháp Luật TP HCM ngày 10.01.2005. Có thể xem các bản tin còn lưu trên BBC . "06 Tháng 1 2005 - Cập nhật 17h56 GMT Khởi tố phóng viên báo Tuổi trẻ". 08 Tháng 3 2005 - Cập nhật 17h01 GMT Đề nghị truy tố phóng viên báo Tuổi Trẻ. thanh liên on nai "Thứ tư, 07/08/2013, 15:35:56 GMT+7 Dư luận về việc phóng viên Lan Anh (Báo Tuổi Trẻ) bị khởi tố".

    Còn dưới đây là câu chuyện về sữa.


    Mỗi khi hàng Tầu có bê bối, đàn chó dại của đảng lại lao nhao lên sủa. Chúng ỉm béng đi những vụ động trời như thịt bò Mỹ bị toàn thế giới cấm 5 năm liền 2003-2008, đến nay cũng rất nhiều nước lớn cấm như Nga hay hầu hết EU.

    Sữa tầu đã có vụ nhiễm Melalin được các chó dại nổ tung trời.

    http://vneconomy.vn/20130805032447332P0C99/be-boi-sua-doc-tai-new-zealand-bat-dau-lan-rong.htm
    Nay là "Nhà chức trách Trung Quốc vừa ra quyết định ngừng nhập khẩu đối với một số sản phẩm của hãng sữa lớn thứ tư thế giới Fonterra bị nghi nhiễm vi khuẩn có hại. Sự việc này như một đòn giáng mạnh vào nhà xuất khẩu sữa lớn nhất của New Zealand, ngay giữa lúc hãng này bị Bắc Kinh điều tra trong nghi án “làm giá” sữa."
    "Ông Key đã đặt câu hỏi xung quanh việc Fonterra đã giữ kín sự việc bao lâu trước khi công bố trước dư luận."
    " “vấn đề chất lượng” liên quan tới 3 lô sữa bột whey protein cô đặc"


    "Tờ New York Times dẫn thông tin từ Bộ Công nghiệp New Zealand cho hay, ngoài New Zealand sẽ có 6 nước khác bị ảnh hưởng trong vụ bê bối này là Trung Quốc, Australia, Thái Lan, Malaysia, Saudi Arabia và Việt Nam."
    "ngày 4/8, công ty sữa Abbott Nutrition Việt Nam đã đề nghị khách hàng đổi hoặc hoàn trả sữa Similac GainPlus EyeQ mới số 3 dành cho trẻ 1-3 tuổi loại hộp 400 g và 900 g, thuộc 10 lô sản xuất ở NewZealand."
    ===


    http://vneconomy.vn/201308061251442...ew-zealand-cac-hang-sua-trong-nuoc-noi-gi.htm

    Vinamilk không sử dụng nguyên liệu whey protein concentrate của công ty Fonterra New Zealand cho bất kỳ sản phẩm sữa nào của Vinamilk.

    Hãng sữa FrieslandCampina Việt Nam, trong thông cáo báo chí phát đi chiều cùng ngày cũng cho biết, đơn vị này không mua bất kỳ lô hàng sữa bột whey protein cô đặc của công ty Fonterra sản xuất có dấu hiệu bị nhiễm độc, đồng thời nhấn mạnh Fonterra đã xác nhận không có bất kỳ lô hàng nào bị nhiễm độc được cung cấp cho FrieslandCampina Việt Nam.

    Hãng khẳng định người tiêu dùng tại Việt Nam có thể hoàn toàn yên tâm rằng các sản phẩm sữa của FrieslandCampina Việt Nam sản xuất như Friso, Dutch Lady

    NutiFood cũng cho biết, hãng chỉ sử dụng nguyên liệu whey protein duy nhất cho sản phẩm Slim Max (thực phẩm giảm cân cho người lớn), và nguồn nguyên liệu này được nhập từ một công ty Mỹ. Các dòng sản phẩm cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, NutiFood đang hợp tác sản xuất và nhập khẩu nguyên lon từ tập đoàn Hochdorf của Thụy Sĩ.

    Trong đó, công ty sữa Abbott Nutrition Việt Nam đã thu hồi được 11.600 thùng/tổng số thùng đã bán ra thị trường là 12.927 thùng, còn lại 1.327 thùng và sẽ tiếp tục thu hồi.

    Công ty TNHH Danone Việt Nam ngày 5/8 cũng báo cáo Cục An toàn Thực phẩm về việc một lô hàng có nguy cơ nhiễm khuẩn từ Fonterra.


    Vấn đề ở đây là "whey protein cô đặc" không phải là sản phẩn sữa cuối trực tiếp bán cho người dùng, mà các hãng sữa khác mua về chế biến thành các loại sữa uống sữa chua sữa bột.....

    Chúng ta điểm qua các hãng sữa đã công bố trên: "Vinamilk , FrieslandCampina , NutiFood , Abbott Nutrition, Danone ".



    Ơ, thiếu ai nhở. Công ty sữa nào tuyên bố "ở Việt nam không có ai là đối thủ", thành lập từ năm 2008 mà đến 2011 chưa có trại bò, hoàn toàn nhập Newzealand. Công ty nào tổ chức "sữa có đỉa" đánh vào bánh sữa có đường truyền thống Vinamilk trên face book. Công ty nào đã huy động chó dại sủa "bí mật cam 10 ngàn" đánh các nông trường cam Vinh cướp đất trên 4r internet....

    Công ty nào mà chỉ ngửi sữa cuả nó cũng biết đó là sữa tươi giả, toàn sữa hoàn nguyên đã qua nấu đặc, hết sạch các sinh tố, không còn mùi hoi đặc trưng của sữa tươi, mà châu Âu khuyên hoặc cấm tùy vùng với trẻ em.

    Và công ty nào cũng chuyên quảng cáo kiểu ưỡn ẹo dành cho đám đàn bà liệt não nhà quê ra tỉnh 10 đời thuần chủng ăn cám miễn phí....
    TH True Milk
    .
    Nguyên liệu Newzealand toàn bộ đó, nó chưa có câu nào, nó vẫn tiếp tục phân phối sữa nhiễm độc.


    Một sự bảo hộ của đảng.

    Làm giá sữa trẻ con mới đẻ. Hút máu bệnh nhân sắp chết. Coi mạng người như cỏ rác 50 k. Cấm bác sỹ khám chữa sốt rét.....

    Có cái đảng, có cái nhà nước nào độc địa vô cùng tận như ********************** và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
  7. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    http://soha.vn/xa-hoi/thu-khoa-nhan...ng-mong-con-duoc-di-hoc-20130803022418788.htm
    thằng bé đi lính cũng ko ảnh hưởng nhiều.nhưng cơ bản em chỉ ghét thằng mặt phụ khoa bồi mõm thêm mắm thêm ớt vào.bây giờ thằng bé đi cũng dở,ở cũng dại
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://vietnamdefence.com/Home/ktqs...1-tam-ban-1000-m-ban-cho-Peru/20138/52778.vnd
    thấy chưa!trình độ rất là cao nhá,đi nhái nhwuxng B41 từ năm 6x cơ.ứ thèm cái loại Vampir-vam piếc đâu nhá
    hoan hô thành công của huê cầy =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    "miền nam thì có bò sữa Long Thành, miền bắc thì có Ba Vì, Sơn Tây và hàng trăm chỗ khác , cớ gì phải đi bú mút sữa ngoại, tâm lí trọc phú ngu xuẩn "giá cao thì hàng tốt" đã ăn nát hết não, *** chịu hiểu 1 điều đơn giản là nó quảng cáo khắp nơi thì tiền quảng cáo tính vô giá luôn chứ đi đâu?! để bây giờ có thông tin sữa nhiễm độc thì chạy tán loạn. nhiều thằng mang tiếng đi tây mà vẫn ngu, New Zealand là cái con mẹ gì, xứ sở toàn nhập hàng Tàu Khựa tràn ngập thị trường có quái gì mà hay. nói chung là lũ thờ ngoại quốc nên chết hết đi. cho chúng mày vài bài học để chừa tật "
    hồi nhỏ học vở "trưởng giả học làm sang"của Molie,cứ thắc mắc mãi sao cũng là người giàu,có của ăn,của để.nhưng lại chia thành quý tộc và trưởng già.giờ mới hiểu :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    tớ đã bảo cần 1 ông Mô-li-e hay 1 Lỗ Tấn nói tiếng Việt rồi cơ mà
    Chuyện kể rằng ...
    Chiếc bánh Pizza bay sang nước Ý và trở thành 1 món ăn nhanh phổ biến của công nhân, thợ quét vôi vì nó rẻ tiền và đủ chất dinh dưỡng . Một cơ sở sản xuất Pizza lớn của Ý đã đặt hàng Honda sản xuất 1 loại xe máy tay ga, máy khỏe, gầm cao, yên lớn, có thể vượt qua những con dốc dễ dàng, có thể chở được nhiều Pizza cho nhân viên giao bánh. Đó là chiếc xe SH, biểu tượng của sành điệu, chơi bời của dân chơi Việt.

    Chuyện kể rằng ...

    KFC mở ra những quầy hàng di động phục vụ món hamburger, gà rán, khoai tây chiên ...tại nhà ga, trường học, những điểm đông người dành cho những kẻ ít tiền bạc và ít thời gian. Họ ăn humberger trên đường tới trường, tới chỗ làm thêm hay trên những chiếc ghế đá công viên sau 4 tiếng nhổ cỏ đầy mệt mỏi ...Món gà rán và hamburger là biểu tượng của những người thành đạt, nhiều thời gian, sành ăn uống tại Việt Nam ...

    Chuyện kể rằng ...

    Người ta nhìn thấy những cô chiêu cậu ấm trên những chiếc xe SH bòng bẩy không đi giao Pizza, mặt mày hớn hở vênh vang. Người ta nhìn thấy những người ngồi ăn pizza trong những nhà hàng sang trọng mà không mang theo 1 chiếc túi ngủ nào cả. Người ta nhìn thấy những người nhiều thời gian và tiền bạc đang ăn món gà rán, khoai tây chiên. Người ta nhìn thấy cả một thế hệ người Việt cho là mình sành điệu và văn hóa ...

    Chuyện kể rằng ...

    nguồn:trên face
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://nguyentandung.org/ket-qua-thi-dai-hoc-cua-5-teen-lam-day-song-gioi-tre.html
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =)):((:))[:D]

    Chúng ta đang đứng trong trò chó dại mới của Mỹ. "theo tin tình báo" quân Mỹ tuyên khủng bố an kê đa sẽ khủng bố Mỹ ở Yemen, nước Mỹ điều tầu sân bay, rút nhân viên.... Nhưng quan trọng hơn là tướng Mỹ công khai đọc diễn văn chửi đích danh Obama, rằng Obama lừa dân Mỹ khủng bố đã hết để rút quân khỏi Iraq Affghan. Trò hề chó dại của giới quân sự Mỹ được báo chí gọi là "áp lực rút quân", tức là áp lực phản đối cuộc rút quân khỏi Iraq Affghan. Nước Mỹ thua chạy đến chết, nhưng càng thua chạy, cành đánh nhau điên rồ đến chết.

    Lũ chó dại bệnh hoạn thèm khát thịt người tươi, lũ tâm thần nghiện bạo lực trong games và các thế giới ảo giác HBO-Cinemax... Ở 4r nào cũng bị khinh rẻ đánh đuổi, trốn trong những xó trùm chăn thủ dâm. Mấy tháng gần đây, thủ tướng bao cao su *************** cùng đường, nuôi cả rừng chó dại rẻ tiền này, toàn chó điên thủ dâm có gì lạ. Kẻ thì gọi đám chó dại này là trẻ trâu, người thì gọi là lá cải.... thâtj ra là chó dại tâm thần hoang tưởng truyền đời con cháu các hồng vệ binh, có gì đâu, 10 đời sau nòi giống nhà chúng vẫn chó dại như thế theo cơ chế khóa gen.


    Trong lúc này, có thể dễ dàng thấy báo chí tiếng Việt đã ỉm đi toàn bộ chiến tranh Syria, khi quân Assad phản công. Phiến quân Syria cungf đường vây làng giết dân Kurd. ĐIều này làm dân Kurd tổng động viên chống lại phiến quân. TT Syria tuyên bố chiến tranh có thể kết thúc trong vài tháng, nhưng bình luận Nga cho rằng điều đó khó xảy ra.
    http://vietnamese.ruvr.ru/2013_08_06/119198191/. đài Nga tiếng Việt, phiến quân Syria thảm sát 450 người Kurd chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
    http://rt.com/news/syria-kurds-massacre-lavrov-132/
    http://www.youtube.com/watch?v=m018ca5In0E
    http://www.presstv.ir/detail/2013/08/05/317331/syria-militants-kill-450-kurd-civilians/
    http://www.disclose.tv/action/viewvideo/148375/Obamas_Syrian__Massacre_450_Kurdish_Civilians/
    http://www.wikileaks-forum.com/index.php?topic=21383.0

    Có thể dễ dàng quan sát báo chí tiếng Việt. Đây là tin Ngoại trường Nga tuyên, nên veè nguyên tắc là tin chính thống lớn-chưa cần biết đúng sai và báo có thể bình luận thêm về đúng sai, nhưng toàn bộ hệ thống báo chí chó dại ỉm đi. Mà ddám chó dại đói tin đến mức dùng lìn nàng dâu kẹp chuym bố chồng cơ mà.

    CHúng ta không thấy mặt các chó dại quen thuộc, vtc, rận chí.... đều tham gia công cuộc xây dựng hệ thống thông tin méo mó quái thai bệnh hoạn. Rất dễ hỏi Gúc, đọc báo nào thì sẽ lập tức thành quái thai, thành ăn thịt người. Gúc trả lời: tất, hàng đầu là vtc, hàng tin lớn nhất mà đảng với nhà nước hút máu dân chế ra, rồi đến những thứ như rận chí, cùng hơn 20 quân đoàn chó dại nấp sau vtc.
    Kurd ; Syria ; 450 ; sát
    Kurd ; Syria ; 450 ; giết

    Giáo dục việt nam đăng tin này đi kèm việc Assad tuyên bố láo và chiến thắng của phiến quân.

    Thật sự tình hình chiến sự ở Syria như sau Quân chính phủ tiếp tục tiến công, hiện đã hoàn thành bình định miền Nam, nơi chịu sức ép từ Jordan và Lebanon, với các phiến quân được Mỹ và Israel huấn luyện.

    Ở mặt trận phía Bắc, quân chính phủ gặp nhiều khó khăn với phiến quân dược Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Chúng ta đã biết, thủ tướng Thổ Erdogan đã đứng trên bờ vực sụp đổ, biểu tình trong nước, AU lấy cớ dừng đàm phán Thổ ra nhập EU-và cái mốc này cũng còn rất lâu nữa mới đến ra nhập Eurozone. Chính phủ cũ của Ai Cập ủng hộ phiên quân Syria đã bị thay thế, chính phủ mới bên Ai Cập không cấp visa vào Ai Cập cho Erdogan.

    Sau khi bình định miền Nam, quân chính phủ di chuyển một phần lên phản công mặt bắc. Ở đây quân chính phủ được Iraq ủng hộ, trước đây quân chính phủ Iraq đã tràn vào Syria ngắn cản phiến quaan xây dựng căn cứ trong khu vực người Kurd, bản tin này đã được các chó dại tiếng Việt đồng loạt tung là Assad bắn tên lửa Scud =)). Khi quân chính phủ tiến lên Bắc, thì phiến quân củng cố các tuyến đường, tấn công người Kurd, kết quả là người Kurd bị thảm sát và tổng động viên lập mặt trận chống lại phiến quân.

    Tuy không phải vài tháng nữa chiến tranh chấm dứt như Assad dộng viên quân dân của ông, nhưng các chính phủ ủng hộ phiến quân là Anh Pháp Mỹ đã cùng đường về vấn đề này, trong đó có cả liên hiệp quốc. Điều chó má là, đây là âm mưu của BRICS và Đức, cũng như vấn đề biển đảo Đông Á, thật sự Nga và Đức không muôn chấm dứt chiến tranh, họ muốn chó dại hoá các nước ủng hộ phiến quân, khi Assad yếu thì Nga ủng hộ Assad còn Đức trừng phạt Erdogan.

    Và thật sự, Anh Pháp Mỹ chó má thì được dối xử chó má. Cuộc chiến không chấm dứt, tướng Mỹ công khai chửi Obama không cho rút quân khỏi Irraq Afghan, kinh tế suy sụp nhưng phải gồng mình lên cõng chiến tranh trên khắp thế giới.

    Cuộc chiến Syria đã rõ ràng, phiên quân không khác gì Polpot ngày xưa, mình đã nói rõ từ lâu như vậy. Toàn bộ phương Tây ủng hộ Polpot, cùng đường , cuối cùng là tòa án quốc tế.

    =====================

    Cứ hỏi các xe tăng xịn ấy, là giáp nó dầy bao nhiêu, súng to bao nhiêu, công suất máy bay nhiêu. Với Merkava thì cứ hỏi xem giáp nó làm bằng gì, ERA nó ddặt ở đâu, APS của nó đặt ở đâu.

    Đám chó dại tâm thần sủa theo hiệu lệnh, lớn lên trong môi trường thông tin bệnh hoạn, bị tâm thần truyền kiếp, thì chỉ biết mút dái những vũ khí lởm kiểu Mỹ và do thái. Nếu như không có lũ tâm thần ấy, thì những thứ như tăng M1, sung trường M16... đẻ non bệnh hoạn ấy... sống bằng cái gì.



    [​IMG]






    Không khó để hỏi Gúc quân sự Israek và tăng Do Thái.

    Merkava ; 2006. rõ đẹp. Ngoài những chuyện như đạn kẹt vỡ nòng, 12,7 (hay B41 đời cổ PG-7V), bắt giáp hộp tả tơi... hay bị Hezbollah chém như chém chuối, Merkava ngu xuẩn quan sát rất kém đến mức rơi xuống ta ly đường.

    Nếu như cần Video cho hấp dẫn thì chúng ta có hàng núi.

    Merkava Sucks!!!. (trong này miêu tả cảnh các Merkava chiến đấu 2 bên chiến tuyến trong trạng thái sẵn sàng, nhưng bị chém như chém chuối, sẵn sàng nhưng chỉ đực mặt ra, và quan sát quá kém)
    Israeli Merkava Tank Destruction 2006. (ngoài hình ảnh tank cháy, ở đây có cảnh đạn đời cũ bắn vào Merkava văng ra, nhưng xe disable, bên cạnh đó là một xe cháy đùng đùng)
    Israeli Tanks Failure From 1973 War to Lebanon 2006 - p(1_4).

    Tank vs Anti-tank Mine 9_6_2010. thật ra không phải là mìn chống tăng chuyên dụng, đây là mìn tự chế, Merkava lật biến mất.



    Cái nước Israel nó như con đẻ của Mỹ, được Mỹ hóa rất nhanh. Cái dân Do Thái lừa đảo 2 ngàn năm không được một cái gì, ngoài những vụ thảm sát triền miên, mất nước, lang thang, bị khinh rẻ. Sau năm 1945, nhờ sức bật sau thảm sát mà hình thành nhà nước Do THái. Nhưng liền đó nó biến chất, sống bằng bán đất cho dân nhập cư. Kết cục là chiến tranh triền miên , bất lực, bại trận.

    Cúng như nước Mỹ, tưf trước đến nay Mỹ chỉ thắng duy nhất một lần là đánh Grenada bes hơn quận Ba Đình Hà Nội, ở sát nước Mỹ. Các cuộc chiến WW1/2 và Balkans là châu Âu toor chức, lôi kéo Mỹ vào nướng tiền nướng mạng. Chính châu Âu đã chế tạo ra nước Mỹ chó dại, nghiện ngập không thể tưf bỏ quân sự nước ngoài, quân sự nước ngoài là nơi rửa tiền lớn nhất nuôi cốt lõi chính trị Mỹ.

    Chính vì thế, nước Mỹ đánh đâu thua đấy, đánh đâu chạy tụt dép đấy, nhưng càng thua càng chạy càng đánh.

    Chúng ta có thể hiểu thế này, Từ WW2, quân đội Mỹ đã mua cả núi máy bay ném bom rải thảm, máy bay ném bom rải thảm là loại máy bay hầu như vô dụng về quân sự, các hố bom cách ngau hàng trăm mét có hiệu quả không đáng kể với xe bọc giáp và hầm hào quân sự, chỉ giết dân, là máy bay chở hàng giá rẻ, nhưng được bán với giá trên giời. Đó là cacs B25, B29, B52, B1... Sau đó là các thế hệ máy bay "thế hệ mới" lởm cũng giá trên trời, A-12/F-12/SR-71/MD-12-21... rồi F-117, và nay là F-22 với F-35.

    Đến chiến tranh Việt Nam, thì mafia quân sự Mỹ có những chuyến tầu ma chở hàng sang Việt Nam bằng giấy. Các chuyến tâù ma này được ký nhận bởi nhuững con chó rẻ tiền đến muức, chó đầu đàn TT Nguyễn văn thiệu không được đến 1 triệu sau cuộc chiến tranh 300 tỷ (khi chết ông ta có vài triệu là do đầu cơ đất thời bong bóng).

    Đến chiến tranh Iraq, thì Mỹ có cả căn cứ ma cát trắng giữa thời vệ tinh. CÙng với đó là toàn bộ sản lượng dầu Iraq 2003-2008 . CHúng ta đã biết độ chó má của chến tranh này, nó là cánh cửa chôn vùi nước Mỹ khi BRICS vươn lên. Tổng thống Mỹ Bush liên minh với Iran, Nga, và đội hình hùng hậu sau Nga, tâng giá dầu từ $18 năm 2002 lên $148 năm 2008. Nước Mỹ là nước nhậy cảm với giá dầu do cơ cấu xã hội lạc hậu, supj đổ kinh tế vì già dầu đó, và không bao giờ đứng dậy nổi nữa.

    Đó là đỉnh cao của chính trị Mỹ, tổng thống Mỹ Bush phản quốc. Đó cũng là cái đích của những nước chính trị liếm đít Mỹ như Việt Nam, chính trị cùng đường bán dân cho giặc.

    Ngay như hôm nay chúng ta đang chứng kiến trò chó dại mới của quân sự Mỹ, báo động toàn cầu theo tin tình báo nghe trộm được, để tiếp tục chiến tranh, trong khi kinh tế suy sụp không đường thoát.

    Nhà nước Do Thái cũng vậy. Chiến tranh liên miên không ngừng nghỉ, kinh tế bí bách chỉ phát triển các ngành mafia rửa tiền toàn cầu như truyền thống 2 ngàn năm do thái, và bán đất cho dân nhập cư. CHúng ta có thể nhận thấy, năm 1973, Ai Cập phát động chiến tranh chiếm Sinai, họ thành công, sau đó Xô-Mỹ lao vào ủng hộ hai bên, kết cục là Ai Cập vẫn chiếm được Sinai, hoàn toàn làm chủ kênh đào. Thế những Do thái choi đến nay vẫn xóc lọ thủ dâm các chó dại về chiến thắng trong chiến tranh này. Năm 2006 đánh du kích Hezbollah, thua chạy te tua, nhưng đương nhiên vẫn xóc lọ thủ dâm các chó dại. Ngày nay, vũ khí của du kích ngày càng mạnh, tầm bắn tên lửa ngày càng xa, chiến tranh triền miên ngày càng mở tầm ảnh hưởng vào sâu Israel... có thể nói nhà nước do thái cũng đã cùng đường ở mức độ tồn tại.

    Cái trò hề rửa tiền, vũ khí lởm.... thì Israel là đệ tự ruột nhưng thông minh sáng dạ hơn nhiều Mỹ. Mỹ có MMD, thì Israel có vòm sắt Iron Drome. Iron Drome đuược mô tả là hệ thống đanh chaưnj .... đạn Katuysha, thậm chí không báo động nổi khi du kích chỉ bắn có đúng một đạn. Mỗi khi du kích bắn nhiều thì cái vòm này đăng báo là bắn chặn được 2-3% số đạn du kích. Vòng sắt được chào bán chop giun sán giòi bọ bên Ấn, nhưng thối quá không ai ngủi nổi.

    Israel cũng cung cấp cho Ấn dịch vụ, và đồ thay thế hiện đại hóa MiG-21, trở thành quan tài bay của Ấn Độ.



    Cái xe tăng Do Thái thì cũng khác gì M16 Mỹ. Merkava IV là phát triển tương đương đời M1A2 Mỹ. Các xe này đều là các bản nhái của Leopard 2, sử dụng các thành phần quan trọng nhất nhập từ chính hãng Leopard, như súng, máy đẩy, số... Nếu như không nhập mà nhái, thì các đồ này không được hiện địa hóa, như M1A2 vẫn phải chạy tuốc bin.

    Merkava IV cũng như M1A2 không thực hiện được giáp hộp như Leoparrd 2, vì điều này sẽ làm xe quá nặng với thiết kế ngu thô. M1A2 thì bỏ hoàn toàn giáp hộp, Merkava thì mang giáp hộp bằng nhưạ. Các xe này dễ dàng mua được ERA đời đầu như của T-72 ban đầu, kiểu gạch xếp ngoài, nhưng vấn đề là chúng đã quá nặng không mang thêm được, nên ERA của chúng chỉ dùng chụp ảnh xóc lọ các chó dại. Còn APS của chúng được quảng cáo có đời như Drozd, nhưng không thấy xuất hiện, vì chỉ là ****** không làm việc được.

    Kết quả là Merkava như trên, cháy te tua với các vũ khí nhẹ của du kích. Cần nhắc là, Merkava IV là xe tăng hiện đại bắt đầu được tranh bị năm 2004, nó ra đời muộn hơn T-90, chứ không phải là loại xe tăng cổ T-72. Các vũ khí bắn cháy Merkava chủ yếu là Malyuka cải tiến (AT-3) 1961, Fagot (AT-4) 1970, Metis (AT-13, bản hiện đại hóa của AT-7, 197x), các RPG dùng một lần, RPG-29 năm 1989 (sau này có RPG-32).... đều ra đời trước quá xa Merkava.

    Thậm chí, xe quan sát kém đến mức nó nhào xuống taly đường.

    ===================





    Vấn đề chủ yếu con chó dại nó sủa là xe tăng kém rồi, máy bay thay thế. Thật ra, trò sủa này không có gì mới, các ông chủ Mỹ đã bơm các cám miễn phí này từ 197x.

    Thật ra, máy bay các loại là vũ khí đắt, lại chỉ có thể bắn tăng bằng đạn có điều khiển cũng là vũ khí phát triển nhanh trong thời gian gần đây, nên chỉ có các nước giầu mới nhanh chóng có. Chính vì thế chúng là các hàng hót, được các ông chủ bơm cám cho chó dại sủa khắp hoàn cầu.

    Thật ra, xe tăng cũng kém cạnh gì trong viêc sử dụng vũ khí có điều khiển, xe tăng có giáp tốt, còn máy bay hầu như không có giáp so với xe tăng, AH-64 Mỹ đã từng rớt bằng đạn súng trường ở Iraq. Nên không cần so sánh nhiều xe tăng và máy bay. Trong chiến tranh hiện đại, để đối phó với các mục tiêu phức tạp gồm vũ khí mang vác nhẹ, xe nhẹ, máy bay tầm thấp bắn vũ khí chính xác.... thì quân Nga cải tiến các xe tăng cũ như T-72 thành các BMPT, ví như Terminator (Gúc, Tube). Các xe này có tháp pháo hoàn toàn tự động hóa không người, mang pháo liên thanh 30mm và đạn tự hành các loại, bắn máy bay, xe tăng, công sự, người.... Chúng mang các hệ thống quan sát-phats hiện thích hợp như radar, hồng ngoại... tự động phát hiện các mục tiêu như may bay hay người. Các BMPT này cảnh giới cho đội hình xe tăng, như là "xe tăng khu trục".

    Tất nhiên, trước khi có các BMPT thì xe tăng được bảo vệ trong lớp lớp các thiết bị phòng không, ví dụ 196x có các hệ thống tự động (không kể súng các cấp bắn thủ công): cấp phương diện quân SAM tầm xa Krug có tầm quan sát 300km và bắn 55km, SAM-4; cấp quân đoàn có SAM tầm trung Kub SAM-6 tầm bắn 24km; cấp sư đoàn có SAM tầm ngắn Osa SAM-8 tầm 15km; cấp trung đoàn có tấp rất ngắn ZSU-23-4 Shilka ; cấp tiểu đoàn có Strela SAM-7 . Strela SAM-7 và 12,7mm là các vũ khí mang vác đều trang bị cho tiểu đoàn, có tầm ngắn hơn tầm rất ngắn, nhưng có số lượng lớn và tiện dùng, 12,7mm là vũ khí chính bắn hạ hàng ngàn trực thăng trong chiến tranh Việt Nam. Trong rừng phòng không đó, máy bay bị bắn hạ từ ngoài tầm máy bay có thể khai hỏa chống xe tăng, các lực lượng máy bay chiến lược cũng bị đánh chặn, các máy bay tầm thấp luồn lách cũng bị săn đuổi.

    Xe tăng chỉ bị máy bay tấn công bởi những quân đội không biết thiết kế lực lượng, ngu si, mê tín xe tăng, và phát tán ngu si mế tín đó để rửa tiền / rửa quyền... Ví dụ quân Mỹ ngụy có cả núi máy bay A-37, F-5, trực thăng.... nhưng xe tăng ta hầu như không bao giờ bị máy bay tấn công. Ở tầm gần xe tăng được bảo vệ bởi rừng 12,7mm; có thêm các Strela SAM-7 A72 và ZSU-23-4 Shilka bắn tự động máy tính. Đội hình được bảo vệ bởi SAM-2/3 chống các máy bay lớn.

    Trong chiến tranh Việt Nam, hàng ngàn máy bay trực thăng các loại bị bắn rụng, chủ yếu bằng 12,7mm của tiểu đoàn bộ binh. Con số đó rất lớn so với xe tăng cả hai bên bị bắn cháy hỏng. Đến cuối chiến tranh thì máy bay tầm thấp các loại bên Mỹ ngụy hoàn toàn thúc thủ trước các quân đoàn chính quy bên ta, thò ra đâu là chết đấy. Lúc bấy giờ đã có Strela và Shilka , nhưng số lượng ít, lực lượng đối không tầm thấp chính vẫn là 12,7mm và 37mm cổ lỗ hồi WW2. Các máy bay cánh cố định tầm cao hoàn toàn bị SAM-2/3 khống chế. Chiếc máy bay cánh cố định cuối cùng bị bắn cháy bằng Strela trên cửa ngõ Sài Gòn, nó hấp hối một lúc , được quay phim và truyền bá trên thế giới như là một biểu tượng sụp đổ. Đó là chúng ta đã chơi đẹp, cho quân Mỹ tháo chạy, không bắn máy bay Mỹ năm 1975.

    Bên ngụy, ví như trận tranh nhau cảng Cửa Việt đầu 1973 thì không một xe tăng nào thoát. Ở An Lộc 1972 ta có một đoàn xe tăng đi lạc cũng chết vì bộ binh phục kích khi xe tăng trần xì. Đến năm 1975 thì xe tăng ngụy tuy nặng hơn và đông hơn, nhưng thò ra ở đâu là chết ở đó. Trong chiến tranh 1973, Ai Cập cũng tiêu diệt toàn bộ xe tăng Do Thái ở Sinai, bắt sống toàn bộ quân sống sót trong đó có tư lệnh. Đối lại, Mỹ viện trợ khẩn cấp cho Do Thái, đánh hỏng các đài radar, dùng máy bay bắn ATGM mới đánh lùi tăng Ai Cập, vượt kênh đào sang đất Ai Cập. Kết quả chiến tranh này là Ai Cập đưa lực lượng dự bị ra, quân Do Thái có nguy cơ bị kẹt bênh kia bờ kênh mất sạch, Liên Xô mà Mỹ dàn hòa cho Ai Cập lấy Sinai.


    Các chó dại thường không phân biệt được nguyên lý chiến đấu concept của các loại vũ khí, đó là do kiểu vũ khí lởm bán nhồi sọ. Ví dụ máy bay A-10, nó là một vũ khí vô dụng hiện nay coi như bị loại khỏi vòng chiến đấu, những trong cám lợn nhồi trong hộp sọ các chó dại, thì A-10 đã bắn cháy hàng ngàn xe tăng ở Nam Tư và Iraq. Thật ra, ở Nam Tư chỉ có một xác xe tăng có vết đạn A-10, nhưng sau đó điều tra thì đó là giả, cái xe tăng này đã cháy trước đó. Trước mỗi cuộc chiến tranh, quân Mỹ chuẩn bị hàng núi kịch bản, diễn văn, hịch, thơ... và đông đảo các bồi lưỡi bồi mõm chuẩn bị nhồi sọ các chó dại. Máy bay có nhiều loại vũ khí, kiểu chó dại như Giáo dục Việt nam thì so sánh tê lửa hành trình (chúng gọi sai từ đạn tự hành đẩy tuần tự, tuần hành đạo đạn).

    Để bắn cháy xe tăng, người ta cần vũ khí xuyên mạnh như AP, APDS (KE, thanh xuyên dài nhỏ, bắn bằng đạn xuyên tăng giảm cỡ), HEAT (đạn lõm), sức xuyên phải đạt 1000 mm thép cán tiêu chuẩn RHA trở lên, và phải chính xác trong vòng 1 mét, nếu đạn chạm vào rìa xe, gặp phải những góc chạm quá lớn, thì chúng cũng không xuyên được. Các đạn xuyên động năng AP/APDS phải bắn từ súng nòng dài cỡ lớn, nên máy bay các loại không mang được. Các súng không giật và ray phóng đạn có điều khiển chỉ bắn được đạn lom HEAT có động năng yếu, phải xuyên bằng kích nổ đầu đạn.

    Các đạn hành trình đối đất như BGM-109 Tomahaw hay bom rải thảm, pháo tầm xa không điều khiển, cối bắn diện tích... vô tác dụng với xe tăng, kể cả bắn số lượng rất lớn. Đạn săn tăng chủ yếu của máy bay Mỹ là AGM-114 Hellfire / BGM-71 TOW / AGM-65 Maverick. Trong đó BGM-71 TOW là đạn thiết kế chuyên dùng cho người mang vác, trang bị trên máy bay cũng được nhưng không hợp, BGM-71 TOW điều khiển lái dây không hợp với máy bay có tốc độ hàng trăm mét / giây, nên khi bắn máy bay phải đứng yên hoặc đi rất chậm. AGM-114 Hellfire và AGM-65 Maverick đều gặp vấn đêf với điều khiển, cả hai đều không có bám chùm lazer, dùng đèn chiếu lazer homing, điều này gây ra giảm công suất phản xạ rất nhanh ở tầm xa, mục tiêu dễ phát hiện chùm lazer và phản ứng bằng APS của xe tăng, cả hai đêuf có những phương án đanh khác bằng ảnh hồng ngoại và quang, radar... trên đầu đạn... đều là những phương án đến nay chưa có độ tin cậy đầy đủ và không đánh được đa số các mục tiêu khi chúng không cho các ảnh rõ rệt bằng quang-hồng ngoại-radar.

    Nga và Âu đều dùng lái bám chùm lazer bán tự động hoặc cổ hơn là bám chùm nhưng định vị đầu đạn bằng đèn chiếu sau đạn. Đầu đạn được bệ phóng lái tự động. Còn bệ phóng, có thể dùng người lái thủ công, hoặc phương tiện mẹ như máy bay, xe... có radar, quang, hồng ngoại lớn... sẽ tự động phát hiện và định vị mục tiêu theo hiệu chỉnh của người với mức tin cậy cao. Cả Nga và Âu đều chỉ sử dụng phương tiện phát hiện định vị mục tiêu trên đầu đạn và lazer homing trên những đầu đạn pháo tầm xa, khi con người không thể can thiệp được qua các phương tiện quan sát lớn, như đạn 30F39 Krasnopol của các cỡ pháo 152 / 130 /122mm, đạn 9M55K1 của pháo phản lực 9A52 BM-30 Smerch. 30F39 Krasnopol là lazer homing, quân luồn sâu tiến vào gần mục tiêu, chiếu lazer vào mục tiêu để đạn pháo tầm xa tìm trong giai đoạn cuối. Còn 9M55K1 là đạn chùm, mỗi đạn con có đầu dò xe tăng bằng ảnh hồng ngoại , khi tìm chúng treo trên dù rơi chậm, sau đó bắn ra đầu đạn vè phía xe tăng, tầm bắn 90km.


    Tuy nhiên, các đạn săn tăng đều không thể có tầm xa, tối đa với Mỹ là 6km nhưng để bắn hiệu quả thì cần rất gần, điều này dẫn đến yêu cầu máy bay nhào lộn tốt, A-10 không có điều đó. Các máy bay nhào lộn tốt như A-37Su-25, có khối lượng tập trung vào giao điểm thân-cánh, nên moment quán tính quay nhỏ, được Đức định dạng từ WW2, chúng có 2 động cơ đặt dưới thân ngay điểm giao cánh-thân. A-10 có cấu tạo ngược lại như thế, nó đặt động cơ ở xa trọng tâm và trục dọc, phân tán khối lượng cả chiều dọc và ngang, tăng moment quán tính quay, làm máy bay ổn định như máy bay chở hàng tốc độ thấp, khó nhào lộn. Đó là vì, ban đầu người Mỹ không có ATGM, hoang tưởng với đạn DU, tưởng đạn DU xuyên được mọi thứ, định dùng súng máy GAU-8 Avenger lắp cho Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II. Chính vì thế, khi dùng ATGM, thì A10 không thích hợp, chỉ là người mẫu cuả loại chó hóa dại và lợn liệt não. Người ta lý sự rằng GAU-8 Avenger có thể xuyên 20mm qua những giáp mỏng ở nóc xe. Nhưng để bắn chính xác những điểm đó cần tầm rất gần dưới 1km, khi đó máy bay không hề có giáp, những phương tiện hộ tống xe tăng và súng nóc 12,7mm của xe tăng bật lại với độ chính xác cao hơn nhiều. Ngược lại, Su-25 có giáp chống được đạn 12,7mm, nó nhào lộn tốt nên xuất hiện đột ngột xe tăng không kịp phản ứng, và chỉ dùng ATGM, súng nóc 12,7mm của xe tăng không bắn được Su-25 với hiệu quả đáng kể.





    Còn các xe tăng cổ, thì một quân đội mạnh không bao giờ để xe tăng trần xì, mà vũ khí quý giá này được bảo vệ bằng bộ binh và BMP, trận đấu tăng trần Prokhorovka 12-7-1943 diễn ra sau hàng loạt các trận đánh và nã pháo, làm bộ binh bị bóc khỏi xe tăng. Lúc đó aý bay rất khó bắn xe tăng.

    Về định dạng lực lượng, thì đương nhiên, xe bộ binh là BMP=IFV, là xe chở tiểu đội bộ binh, mang theo vũ khí đánh các mục tiêu của bộ binh như cối pháo bắn công sự, súng máy săn bộ binh-xe dân sự-máy bay tầm thấp, đạn có điều khiển đanh công sự-xe tăng hạng nặng-máy bay tầm thấp... Xe BMP mang theo thêm cho bộ binh vũ khí nặng hơn bộ binh đi bộ, như các AGS, súng bắn tỉa, B41, các RPG dùng một lần, đại liên PK.... để tiểu đội bộ binh đi theo xe lập các điểm chốt chặn kiểm soát.

    Như video trong bài sủa của chó về phiến quân Syria bắn cháy xe tăng T-72 bằng RPG-29. Thì ở đây có hai điểm. Điểm thứ nhất, quân Assad lúc đó chắc mắc bẫy, khồng có các điểm chốt chặn của bộ binh để bảo vệ xe tăng, vì xe tăng rất kém chống lại bộ binh săn tăng tầm gần. Mặt thứ 2 là, RPG-29 là vũ khí quá nặng so với T-72 lạc hậu mà không có cải tiến hiện đại hóa cũng như không mang ERA.

    Trong nguyên lý chiến đấu gốc, thì các xe chiến đấu trực tiếp là BMP và SAU (SU, pháo tự hành). Các BMP chở bộ binh có pháo-súng máy-đạn tự hành nhỏ, còn pháo tự hành có súng lớn đảm nhiệm các chức năng bắn tầm xa, bắn mục tiêu kiên cố... Xe tăng có nhiệm vụ là bắn các xe cơ giới BMP và SAU, đỉnh cao của nhiệm vụ này là đấu tăng. Như vậy, đem xe tăng ra đánh du kích không phải là việc chính. Như đã nói trên, thích hơp nhất khi đánh du kích là các BMP, SAU, và hiện đại ngày nay có BMPT kiêm chức càn quét mặt đất và chống máy bay. Khi du kích không có xe tăng, thì mỗi xe tăng cũng có thể là một pháo tự hành bắn trực tiếp mạnh, có hệ thống điện tử đắt giá... nên quân Nga-Âu vẫn mang xe tăng đi đánh du kích-nếu không thì xe tăng của họ chẳng bao giờ có dịp chiến đấu. Nhưng mục đích chính của những trận hành quân này là kiểm nghiệm hoàn thiện xe tăng, đặc biệt là quân Đức ít giao chiến càng quý những cơ hội này, còn Nga-Đức không bao giờ coi xe tăng là lực lượng chủ công khi đánh nhau với du kích.





    Trước đây, đạn lõm chỉ dùng lợi trong các vũ khí nhẹ mang vác tầm ngắn, sau này khi có điều khiển, chính xác cao, thì mới có tầm xa và dùng cho vũ khí nặng, mang được đầu nổ nặng. Lúc đó xe tăng mới sợ sức xuyên của đạn lõm, và từ đó mới phát triển giáp chống đạn lõm. Tuy nhiên, ngày nay xe tăng có các giáp hộp như Leopard 2, ERA như T-72, hay ERA hộp như T-90... và APS như Drozd và Areena, nên việc chống lại đạn lõm thuận tiện hơn.


    Theo đà phát triển của các vũ khí dùng đạn lõm, đặc biệt là ATGM, thì giáp và phương tiện bảo vệ xe tăng Nga tiến bộ vượt bậc từ T-72.

    T-72 chống đạn lõm bằng các ERA = giáp phản ứng nổ đời đầu, mục đích chống lại các đạn hồi đó như RPG-7V và RPG-16, Malyuka AT-3.... Các ERA này có dạng như các viên gạch thay nhanh xếp quanh vỏ xe. Vào thời điểm đó, các đạn APDS bắn từ xe tăng Tây 105mm không xuyên được mặt trước T-72.

    Leopard 2 cũng có thiết kế chống lại đạn lõm thế hệ đó. Xe tăng này sử dụng các giáp rỗng=giáp hộp, đạn lõm có động năng yếu, phải phát nổ ngoài giáp hộp, luồng xuyên bị phân tán ở khoang rỗng. Giáp hộp này các xe nhái như M1Ax bỏ đi, nên cháy te tua ở Iraq.

    Các thế hệ giáp chống đạn lõm hạng nặng này nhanh chóng bị lạc hậu trước các đạn lõm mới, từ 80mm của PG-7V, đến 105mm RPG-27 và 125mm RPG-28. Ngoài việc nâng liều nhồi đầu nổ lên, thì các đạn lõm HEAT hiện đại có thêm 2 cải tiến lớn. Một là 2 tầng tandem shaped charge , tầng đầu phá ERA và giáp hộp tạo lỗ cho tầng sau, đồng thời tạo một lỗ phễu trên giáp chính giúp hội tụ luồng xuyên của liều lõm chính. Hai là trạm truyền nổ chữ U được cải tiến cho ra luồng xuyên rất chụm, các đầu đạn cuả ATGM luồng luồng xuyên qua một ống thông giữa động cơ, tạp thành ống hội tụ làm luồng xuyên càng chụm, giảm phân tán ở các khoang rỗng. Các ATGM mang vác hiện đại đều có cấu tạo này, động cơ hình vành khuyên có ống trống giữa đặt giữa hai liều lõm. Các RPG như RPG-28 xuyên 1000mm RHA còn các ATGM như AT-14 xuyên đến 1200 mm.

    Điều này dẫn đến những cải tiến bên giáp tăng. Có thể quan sát giáp hộp của Leopard 2A6 làm rất lớn, tạo thành vỏ giáp rất nghiêng có khoang rỗng bên trong rộng, điều này cản trở sức phá của liều lõm nổ trước trên đạn tandem, cũng như tăng khoảng trống mà luồng xuyên đi quan, tăng phân tán.

    T-90 mang ERA hộp thay cho ERA gạch và bổ sung giáp chính. ERA hộp chặn đạn lõm từ xa, đồng thời làm nghiêng đạn KE bắn từ pháo lớn.

    Truy nhiên, tiến bộ lớn nhất của thời kỳ này là hệ thống APS. APS là hệ thống phát hiện đạn saứn tăng bắn tới và phản ứng tự vệ, nó dựa trên nguyên tắc các ATGM và đạn súng không giật đều có động năng yếu, dễ bị đánh chặn, kích nổ từ xa. Có thể chia APS ra hai nhóm, nhóm gây nhiễu như Shtora, nhóm đanh chặn như Drozd / Arena. http://www.youtube.com/watch?v=lC1EB-sqKBY

    Shtora phát hiện lazer của đạn có điều khiển, nó bắn ra một màn khói-chói ở xa xe tăng về hướng lazer, vô hiệu hóa phát bắn, sau đó xe tăng phản đòn.

    Các hệ thống đánh chặn Drozd được lắp trên các T-64 cải tiến, T-55 cải tiến, T-72. Chúng dùng radar phát hiện đạn bắn tới, bắn chặn đạn bằng các ống súng bắn đạn ria tạo ra chùm bi xuyên hình phễu chặn đường đi của đầu đạn bắn tới. Các đạn HEAT mang vác hay bắn từ máy bay của ATGM đều có vỏ nhẹ yếu, bị phá hủy. Arena là thế hệ tiếp theo, có radar chính xác, bắn ra các đạn nổ, các đạn này tạo phẫu chùm bi xuyên chụp từ trên xuống, giảm sát thương bộ binh đi kèm xe tăng. Các hệ thống này đã có nhiều cải tiến liên tục, tăng các tính năng như, độ chính xác khi đo tăng lên, số lần đánh chặn tăng lên, giảm thời gian nghỉ giữa hai lần đánh, mở rộng hướng đánh ra 360 độ quanh xe và mở thêm hướng đánh chặn đạn từ trên xuống góc lớn.


    Các phương tiênj quan sát từ T-72 cũng đã phát triển xa. Đến T-90, xe tăng vẫn có ống kính quang học được điều khiển điện tử (tự cân bằng hướng G bằng con quay điện tử từ T-64), nhuưng đã hoàn toàn có thể không dùng ống kính đó, mà dùng hệ thống ảnh quang-hồng ngoại thụ động, cho phép tự động phát hiện, theo dõi, bám bắn... các mục tiêu là xe cộ, công sự, và đặc biệt là người sống, trong đêm tối. Cùng với đó là điều khiển từ xa hoàn toàn tự động súng nóc. Các tính năng này cũng được phát triển trên các BMPT, BMP, và cá nhân-tổ bộ binh, bảo vệ xe tăng nhiều vòng.

    Có thể so sánh thực tế của các tiến bộ như sau. Chechen lần 1 1994, quân Nga thiếu tiền và chủ quan. Quân Nga tiến theo chiến thuật chủ quan "không cần xuống xe". Đoàn quân chiến đấu trong hành tiến trên các xe tăng và BMP, SAU. Diẽn biến trận đanh là quân Nga dễ dàng thọc sâu từ mọi hướng vào mục tiêu thủ đô Chechnia, nhưng quân phỉ không bị tiếu trừ , chúng luồn lách tạo chiến tranh đường phố, quân Nga thiệt hại nặng rút quân ký hòa ước. Trong trận này, xe tăng được coi là mũi nhọn, nhưng thiếu trang bị, và lạm dụng các xe tăng đời cũ kể cả T-55/62, T-72 thiếu tiền không lắp ERA. Phiến quân tổ chức các đội săn tăng từ tổ đến trung đội 30-40 người, mang AK, B41 và RPG-18, bắn đồng loạt với số lượng lớn từ nhiều hướng. Tuy vậy, tổng kết chiến tranh này quân Nga mất hơn 60 xe (trúng đạn kể cả hỏng sửa được và cháy tan), những phần lớn là xe đời cũ, chỉ một xe T-80 cháy sau khi trúng rất nhiều đạn bóc trần ERA.

    Nếu nói đầy đủ, thì quân Nga còn thiệt hại lớn nữa nếu như quân Chechen có các vũ khí mới của Nga, như Metis-M, RPG-27/28/29.... RPG-18 là loại vũ khí dùng một lần như trái phá ném tay, choi phép mỗi người lính là một khẩu pháo săn tăng ở tầm gần 150 mét, đủ cho chiến tranh đường phố, một trung đội có thể mang hàng chục đạn này, thực hiện một trận săn tăng hiệu quả đảm bảo chắc chắn diệt một tăng cổ. RPG-18 được Liên Xô chế tạo theo kinh nghiệm M72 Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, nhưng M72 Mỹ quân ta thu được rất nhiều mà không dùng. RPG-18 sửa dụng động cơ chính xác hơn M72, cải tiến quan trọng là đầu nổ có trạm truyền nổ chữ U như B40/41 và các đạn Liên Xô khác, cho phép xuyên tin cậy hơn với giáp nghiêng, trong khi đạn M72 bắn vào PT-76 giáp rất mỏng văng ra vì giáp quá nghiêng. Tuy là đầu nổ cổ 1 tầng, nhưng các xe tăng cổ chưa cải tiến T-64 và T-72 không lắp ERA bị bắn gần vào chỗ hiểm dễ xuyên.

    Trong chiến tranh hiện đại như Chechen lần 2 1999, thì xe tăng Nga lấy lại được ưu thế, chỉ một vài xe bị bắn hỏng. Không T-90 nào bị bắn hỏng, mặc dù có một xe bị trúng rất nhiều đạn, trơ ERA mặt trước tháp pháo. Lần này, quân Nga sử dụng phương thức đánh chắc tiến chắc, cương quyết đanh chiếm các điểm cao hiểm trở, chốt chặn giao thông, quét dồn phiến quân. Quân Nga lần này mang rất nhiều pháo tự hành các cấp như các xe có tháp pháo quay 122/150mm, chúng có giáp nhẹ, cơ động, hỏa lực mạnh, rẻ tiền, số lượng lớn. Ngoài ra quân Nga cũng lắp rất nhiều súng pháo cổ như 23x4 bắn thủ công lên các xe tải trang bị thêm giáp nhẹ. Quân Nga chất leen BMP rất nhiều vũ khí cá nhân và tổ, từ các GP-25/30 của súng trường AK, đến súng bắn tỉa, B41, đại liên PK, cối liên thanh AGS/17/30.... Có rất nhiều trận đánh AK nào cũng mang GP hoặc môĩ lính 2 súng, AK kèm RPG-18 / B41 / súng bắn tỉa. Quân Nga đi đến đâu lập các chốt cảnh giới quan sát, tổ 2-3 người mang PK vaf AGS, xe tăng và BMP đóng trại đúng bài bản, lực lượng phản ứng nhanh bằng trực thăng và Su-25... chống bộ binh du kích. Pháo tự hành đánh mạnh, hiệu quả cao trong chiến tranh đường phố, bắn một số lượng lớn đạn vào các công sự trên núi và cửa sổ công trình từ tầm xa, kiềm chế phần lớn sức mạnh của bộ binh du kích. Phiến quân bị quét kỹ và dồn vào trung tâm thủ đô, quân Nga để phiến quân mở đường máu qua một thung lũng, nhờ đó tiêu diệt phần lớn, còn lại hầu hết tan rã.

    Còn trong chiến tranh Gruzia 2008 thì mọi sự quá rõ. Xe tăng quân Nga hầu như không có thương vong, xe tăng Gruzia lạc hậu không có khả năng chống cự các đạn lõm hiện đại như ATGM, bị máy bay quân Nga thảm sát từ hậu phương Gruzia. Các tuyến giao thông ngay lập tức bị quân Nga phong toả sâu trên toàn đất nước Gruzia bằng các loại máy bay, kể cả sân bay trung tâm-tuy quân Nga không đánh vào đó vì có nhiều dân nhưng quân Nga ném bom căn cứ quân sự bên cạnh gây hoảng loạn dừng hoạt động. Điều này làm cơ giới Gruzia nhanh chóng mất đường rút và hết hậu cần. Mỗi xe tăng cần cả chục tấn hậu cần cho mỗi ngày làm việc, đánh độ 10 trận phải bảo dướng mức thay nòng, nên mất hậu cần thì xe tăng suy sụp sức chiến đấu chỉ trong 1 vài ngày đến mức vô dụng. Thiệt hại lớn nhất của quân Nga là BM-21 Katyusha Gruzia bắn kiểu du kích bất ngờ vào đường giao thông, văng mảnh hỏng các xe nhẹ như xe tải (làm chết 1 tướng Nga đi UAZ). Xe tăng Gruzia chốt điểm trên con đường nối Ossetia và Gruzia bị mays by Nga bắn sạch ngay từ những giờ đầu tiên quân Nga tham chiến.





    Như vậy, "bà chúa chiến trường" xe tăng nhường ngôi cho trực thăng vũ trang đã là câu chuyện 40 năm, đều là chó dại sủa. Bản chất nói là cám bã rẻ tiền ngu xuẩn nhất của lái súng Mỹ và cũng chỉ có các con lợn liệt não nhất nuốt mà không ọe.

    Máy bay của các nước giầu nhanh chóng có những vũ khí mới, dễ dàng đánh xe tăng nước nghèo mà không bị phản đòn. Nhưng về bản chất, trong cuộc đấu tay đôi, thì máy bay không có giáp , còn xe tăng cũng dễ dàng bắn máy bay khi có vũ khí hiện đại tương xứng. Chỉ máy bay tầm thấp đánh được xe tăng, trong khi đó máy bay tầm thấp dễ tổn thương hơn bởi các vũ khí du kích hiện đại. Và vì thế, máy bay càng hiện đại càng yếu hơn xe tăng.

    Ngược lại, xe tăng trang bị hệ thống ảnh quang-hồng ngoại mới kiểm soát du kích dễ dàng hơn, điều khiển súng tự động bắn điểm xạ người sống hàng loạt dễ dàng hơn, và giáp xe tăng Nga vẫn tốt với các vũ khí du kích khi bị đánh trúng. Nếu như trang bị đầy đủ, thì một xe tăng T-90 ở tinhf huống không có bộ binh vẫn trơ với du kích như T-72 ở Afghanistan, rồi phản đòn đẩy lùi trờ viện binh hay rút lui vào đội hình.

    Thêm nữa, xe tăng hiện nay có thêm bảo vệ bởi các vũ khí hiện đại trên BMP-3 và BMPT, đội hình xe tăng hoàn toàn có khả năng tiêu diệt hiệu suất cao các máy bay tầm thấp đối đầu.

    Xe tăng vẫn là bà chuas chiến trường. Còn chúng ta có mua xe tăng mới nhay không, hay hiện đại hóa tăng cũ.... thì đó là do chúng ta phải vặn cổ cái cơ chế đảng lãnh đạo, cùng sản phẩm trứ danh thủ tướng bao cao su *************** cái đã, rồi tránh xa do thái 2 ngàn năm rửa tiền vong quốc. Cứ nhìn xa là thấy MiG-21 Ấn Độ trở thành quan tài bay vì mua dịch vụ Do Thái, từ đồ thay thế, dịch vụ bảo dưỡng, cho đến hiện đại hóa. Nhìn gần thì thấy RAM2000 không biết vượt hào lội nước, đứng trên bờ cùng Galil nhái AK không có ốp lót, thủ xôm xóc lọ nhau, nhồi sọ các chó dại, trong khi các BTR nhảy xuống sông Hồng tập trận với AK.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Mỹ làm nhái B41 tầm bắn 1.000 m bán cho Peru
    6:55 PM, 07/08/2013, Views: 2139 | By Nam Xương

    VietnamDefence - Trong cuộc duyệt binh ở Lima nhân kỷ niệm 192 năm quốc khánh Peru ngày 29/7/2013, các đơn vị đặc nhiệm của quân đội Peru xuất hiện với súng chống tăng RPG-7 (USA).
    Đây chính là bản làm nhái có cải tiến của súng RPG-7 (B41) lừng danh của Liên Xô do công ty Mỹ Airtronic USA Inc. thiết kế và sản xuất. Peru là khách hàng đầu tiên được biết đến mua súng này.


    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))




    Hoan hô ngành vũ khí Mỹ
    =D>=D>=D>=D>=D>


    Hoan hô các chó già chó trẻ liếm đít Mỹ
    =D>=D>


    Hoan hô li xăng TPP mà chúng ta sắp tham gia. B41 là nhỏ, Mỹ đã đăng ký phát minh toàn bộ ngóc ngách khẩu AK. Chúng ta cúng đã mua Galil nhái của nhái, Galil là AK Israel nhái AK Phần Lan Rk.62. Galil cùng con xe không việt dã RAM2000 đứng trên bờ thủ dâm cho nhau khi BTR và AK nhảy xuống sông Hồng tập trận.






    Để đánh giá B41 Mỹ nhái, thì có thể quan sát kỹ thuật trạm truyền nổ chữ U được thực hiện từ B40, nhưng đến nay các ATGM đắt giá của Mỹ chưa làm được, đững nói là B41 nhái rẻ tiền. Chỉ chút xíu này cũng đủ để cười vào Mũi các chó dại . =)) Tất nhiên là Mèo có thể nhái dập khuôn, nhưng đó là bản đạn B41 giống y Nga và Việt Nam sản xuất, đừng có cải tiến cải lùi đắp giun sán giòi bọ vào, khi không biết tính toán.

    Sơ đồ trạm truyền nổ chữ U. Một là, nó kích nổ đồng đều các điểm trên mặt lõm, hội tụ tấm tích năng đồng đều theo cả chiều dài và chiều ngang. Hai là, ngăn cản hiện tượng phản ứng nổ vượt trước tấm tích năng đi chậm, nên dùng được tấm tích năng dầy nặng, đi chậm ít hao năng lượng mà xuyên sâu. Ba là, nó mở rộng được góc lõm giảm tỷ lệ vector vận tốc tấm tích năng đoói đầu nhau mất đi, tăng hiệu quả xuyên. Những diều này làm sức xuyên sâu hơn và ít bị ảnh hưởng bởi giáp nghiêng-giáp rỗng. Soư đồ dưới đây mô tả một góc của bom A kiểu nổ sụp vào trong được thiết kế tốt. Phản ứng nổ sẽ truyền theo thuốc nổ màu vàng với vận tốc trên 9000 m/s.
    [​IMG]


    [​IMG]


    so sánh với trạm truyền nổ sau trước của M72, M72 bắn vào PT-76 văng ra phần lớn đạn. Giáp PT-76 rất mỏng chỉ 20mm, còn M72 được quảng cáo xuyên 300mm, nhưng là xuyên trong điều kiện tốt nhất. Có thể thấy, với vânj tốc 9000 m/s, tốc độ của phản ứng nổ vượt quá tốc độ chuyển động của tấm tích năng, tấm tích năng càng dầy nặng càng chậm càng bị vượt, khi đó thuốc nổ đẩy tấm tích năng đi lùi. Khi dùng tấm tichs năng mỏng nhẹ thì vận tốc của tấm tích năng lớn, hao năng lượng khi xuyên. Đồng thời, tấm tích năng cũng không chụm gọn chiều dài.
    [​IMG]




    Sơ đồ các PanzerFaust hồi WW2, chúng có cấu tạo đơn giản, những đã cố mở rộng góc lõm hơn nhiều M72. Thực chất là họ đã có trạm chữ U sơ khai nhưng thuốc nổ / kinh phí ngày đó quá tệ, neen cái chữ U này quá còi xương so với đường kính liều lõm. M72 có thành tích bắn vào PT-76 văng ra, trong khi nó dọa xuyên 300mm RHA còn PT-76 chỉ dầy 20mm tương đương 40-60 mm RHA.. Quân ta thu được cả núi M72 nhưng ném đi sạch, không bao giờ dùng các đạn xuyên, chỉ dùng giàn phóng đạn cháy. Quân Mỹ sau đó dùng AT4 của Nobel Đức, trạm truyền cải tiến đi chút nhưng vẫn chưa U như PanzerFaust 3 Đức dùng..


    http://www.dererstezug.com/panzerfaust.htm[​IMG]


    vũ khí đắt giá hiện đại nhất của Mỹ FGM-148 Javelin chưa có trạm truyền nổ chữ U đừng nói là hàng nhái rẻ tiền. FGM-148 Javelin là hàng mới, chủ hàng bơm cám cho các chó daị trong đó có tiếng Việt sủa lộng óc, nhưng thật ra phần điều khiển của nó là hàng lởm, không thể bắn trúng với tỷ lệ đáng kể, đừng nói là xuyên. Thêm nữa, đầu tandem của nó lệch cột sống =)):))[:D].
    [​IMG]




    Khi đạn lõm có góc mở rộng thì phần lớn năng lượng đẩy tấm tích năng về trước, khi góc mở hẹp như M72 thì năng lượng đối đầu nhau hao đi nhiều hơn, đanj không tin cậy khi xuyên các giáp phức hợp như nghiêng rỗng. Hình này mô tả tại sao trạm truyền nổ trước sau không mở rộng được. Càng mở rộng góc lõm, thì đạn lõm truyền nổ trước sau càng phân kỳ mất hiệu ứng lõm hội tụ.

    Đây là sơ đồ điểm hỏa trước sau của một tấm dẹt , nó phân kỳ.
    [​IMG]



    Ngược lại, điểm hoả chữ U một tấm dẹt vẫn có hội tụ xuyên giáp, mặc dù yếu.
    [​IMG]







    PG0-7VM của B41 có trạm truyền nổ chữ U. B40 và B41 dùng một tấm đệm (giấy hay composite) để ngăn cản phản ứng nổ truyền thẳng, dẫn phản ứng nổ theo mạch chữ U.
    [​IMG]









    =)):)):(([:D]

    Thật ra, thì B41 nhái đã được Tầu Khựa làm nhiều và không hay ho gì. Theo kinh nghiệm, những đất nước súng ống thối nát thì cứ sao y bản chính, vì họ chỉ phát triển được thối nát. Ví dụ, bản thân B41 đã có tầm bắn 1100 mét đạn PG-7V điển hình của nhà ta, nhưng đạn tự hủy ở 900 mét, nên cái súng nhái 1000 mét này thực chất là thụt lùi 100 mét. =)):)):(([:D]


    Đạn B41 có đường đạn như vậy và chỉ có tầm bắn hiệu quả 350 mét (rộng) hay 250 mét (cách đánh giá nghiêm ngặt), theo các dánh giá Đức thì súng có tầm bắn hiệu quả 500 mét vì chỉ tính mục tiêu cố định. Tầm bắn hiệu quả giảm do đạn tản mát bởi các yếu tỗ ngẫu nhiên, như không khí, gió... cho dù có gia công đạn chính xác đến micron cũng chỉ có thế.

    B41 là tên Việt Nam của RPG-7V, súng có cỡ nòng 40mm, cỡ đạn lớn hơn cỡ nòng; súng nặng 6,3kg cả kính ngắm quang; đạn đầu tiên là PG-7 năm 1959; Vịt thường dùng đạn xuyên PG-7V năm 1961 85mm. Sức xuyên theo các đánh giá Liên Xô/ Nga là 250mm thép cán tiêu chuẩn RHA=thép CT3 cán nóng, còn theo cách đánh giá Tây là 350mm (góc chạm đứng, Nga đánh giá theo góc chạm 60 độ).

    B41 có đầu đạn trạm truyền nổ chữ U từ B40, cải tiến đầu so với B40 là có ống hội tụ và điểm hỏa điện dùng tinh thể áp điện tạo điện khi có áp lực (như bật lửa). Trạm truyền nổ điện cho phép điểm hỏa chính xác, vì luồng xuyên của đạn lõm HEAT là luồng hội tụ như chùm sáng qua thấu kính, nếu điểm hỏa không đúng nó sẽ chưa hội tụ hoặc đã phân kỳ giải sức xuyên. Ống hội tụ cho phép kéo dài "tiêu điểm" của chùm hội tụ , tránh phân kỳ sớm. Còn trạm truyền nổ chữ u thay thế truyền nổ sau trước cổ truyền sẽ phát động nổ đồng đều trên mặt lõm, tránh trường hợp phản ứng nổ truyền từ sau ra trước đi trước chuyển động của tấm tích năng = đẩy tấm tích năng đi lùi, cho phép dùng tấm tích năng nặng hơn, luồng xuyên chụm hơn cả chiều ngang và dài. 3 giải pháp trên cho sức xuyên mạnh hơn và tin cậy hơn với giáp phức tạp, đặc biệt sức xuyên không giảm nhiều vì giáp nghiêng, giáp rỗng.

    Về phần súng. B41 so với B40 có buồng trữ áp lực mở rộng, cho phép dùng thuốc nitro xelluloz cháy chậm hơn, hiệu quả phóng tốt hơn. Đạn có tuye xoáy mạnh trong nòng để đường đạn chính xác. Sau khi ra khỏi nongf 9 mét động cơ tên lửa được bật đẩy đạn đi nhanh. Sơ tốc PG-7V 120 m/s ; vận tốc tối da 300 m/s. Đạn đủ sức xuyên qua những vật cản đơn giản như lưới B40 mà không cần kích nổ.

    Hiện nay đã có nhiều đạn cải tiến, ví dụ đạn PG-7VR năm 1988 105mm xuyên 600, giảm tầm bắn hiệu quả xuống 200 nhưng xuyên 600 tandem.

    Thay thế B41 thì có một chuỗi các súng. Ví dụ các RPG-18....27/28.... là các đạn dùng một lần không súng như trái phá ném tay. SÚng thay đạn có RPG-29. Các RPG hiện đại đều có đầu đạn tandem 2 tầng lớn theo giáp hiện đại, có ống hội tụ dài cho tầng sau.

    B41 ban đầu ngoài việc dùng làm vũ khí độc lập cấp tiểu đội, còn được dùng cho tổ đạn tự hành ATGM Malyuka (AT-3) để bắn gần. Càng ngayf các ATGM càng thay thế các RPG.

    Còn nếu như nói về B41 nhái, thì bên Đức không thiếu.




    Panzerfaust 44, còn có tên khác là Panzerfaust 2, PzF.II
    http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?67446-Panzerfaust-44mm-quot-Lanze-quot
    http://www.wehrmacht-awards.com/forums/showthread.php?t=468268
    http://world.guns.ru/grenade/de/panzerfaust-44-lanze-e.html


    Goị là PanzerFaust 2 vì nó là thế hệ 2 sau các PzF của WW2. Thực chất, súng này có phần súng có kỹ thuật giữa đời B40 / RPG-2 (1949) và B41 / RPG-7 (1959), phần đạn lạc hậu WW2. Nhưng súng được cải tiến nặng thêm. Súng ra đời sau một chút so vơí B41 / RPG-7 , khoảng những năm 196x.

    PanzerFaust 2 có súng nặng 7,3 kg, sơ tốc 168 m/s ; 10,3 kg đã lắp đạn; vận tốc đầu đạn tối đa 210 m/s. Đầu đạn nặng 1,3 kg xuyên 370mm. Đường kính nòng 44mm đường kính đầu đạn 67mm.

    PanzerFaust 2 có phần súng không dùng buồng trữ áp. Thay vào đó, súng dùng khối lùi tụt về sau. Khối lùi là giải pháp cho phép làm giảm tiếng nổ ảnh hưởng đến người bắn, nhưng ngăn cản việc làm quay đạn trog nòng bằng tuốc bin, tăng được vận tốc thẳng, nhưng lại giảm vận tốc quay. Nếu đánh giá ddúng thì khối lùi làm giảm tiếng nổ đập vào người bắn nhưng làm giảm độ chính xác, giảm tầm bắn hiệu quả. PzF 2 có cách đánh giá tầm bắn hiệu quả Đức là 400 so với B41 là 500 (Nga đánh giá B41 bắn đạn PG-7V là 350).

    PanzerFaust 2 có phần đạn điểm hỏa dưới lên, quá lạc hậu lúc đó so với Nga. Điều này làm giảm sức xuyên của đạn khi bắn vào giáp phức tạp như giáp nghiêng và rỗng. Đạn cũng không có ống hội tụ. Tuy nhiên, không có phương thức tính toán, thì Tây Đức cũng thử nghiệm để có một trạm truyền nổ kéo dài, lấy được phần nào hiệu ứng chữ U, nên mở rộng được góc lõm, tăng hiệu quả xuyên với giáp phức tạp nghiêng rỗng lên một chút, không đến nỗi nhọn như M72. Họ khoét rõng tâm chữ V của liều lõm và kéo dài kíp về sau với một "chuôi" liều lõm dài, điều này ngăn cản phản nứng nổ ở tâm chữ V, kích thích phản ứng nổ truyền nhanh ra ngoài chu vi. Lỗ rỗng đó được tận dụng để đặt đường điểm hỏa.



    [​IMG]


    đạn đang bay
    [​IMG]







    Bản súng Đức có đầy đủ kỹ thuật B41 là PanzerFaust 3, PzF.III;

    Súng được sản xuất sau 1991, trang bị năm 1992, theo các kỹ thật tính toán có từ Đông Đức. Đạn đều hạng nặng, sức xuyên và khối lượng đạn... đều vượt xa B41 đã quá cổ lúc đó, nhưng quá yếu so với RPG-29 lúc đó. Hài hước là, Mỹ mua được cuar Nobel AT4 thay M72 quá lởm, nhưng AT4 không có chữ U, Đức giữ điều này cho riêng họ và châu Âu.

    Sơ tốc thẳng của súng 115 m/s thấp hơn PG-7V, tốc độ tối đa cũng thấp hơn nhiều. Khối lượng súng đã lắp đạn 1 tầng 15,2 kg, đạn tandem 15,6 kg . Sức xuyên 1200 mm (theo cách đánh giá Đức).

    Phần đạn có tandem và trạm truyền nổ chữ U hoàn chỉnh. Đạn rất nặng, từ 12,9 kg đến 13,3 kg. Liều lõm nhồi đến 3,9 kg

    Phần súng vẫn không có buồng trữ áp, dùng khối lùi. Khối lùi được làm bằng các mảnh nhựa mỏng nhanh giảm tốc trong không khí. Kỹ thuật khối lùi làm giảm tiếng nổ chấn động người bắn, tăng được tổng động năng đầu đạn, nhưng làm giảm đến gần như 0 tốc độ xoáy từ trong nòng, nên làm giảm tầm bắn hiệu quả so với số đo sơ tốc thẳng. Tầm bắn hiệu quả của PzF.III ngang với đầu 105 mm PG-7VR của B41. Phần súng của PzF.III làm bằng vật liệu đắt, rất nhẹ.

    Về đánh giá, tầm bắn hiệu quả và sức xuyên của PzF.III chỉ bằng các đạn dùng một lần RPG-27/28 (105mm và 125mm), các đạn này ra đời trước và cùng thời với PzF.III. Tầm bắn thấp hơn nhiều RPG-29 nhưng RPG-29 nặng hơn 18,8 kg.


    Sơ đồ đạn PzF 3 và một số cải tiển PzF 2 cùng thời
    [​IMG]



    khoang trống dẫn sóng nổ sẽ kích nổ như chữ U
    [​IMG]


    PzF 3 có tandem
    [​IMG]









    =))

    Trên kia là một số vấn đề về súng chống tăng Mỹ. M72 là khẩu súng chống tăng cuối cùng của Mỹ, sau đó mua của Đức AT4, nhưng Đức cũng dek bán cho chữ U.

    Cho đến nay, thì vũ khí đắt giá hiện đại nhất của Mỹ FGM-148 Javelin chưa có trạm truyền nổ chữ U đừng nói là hàng nhái rẻ tiền. =)):)):(([:D]

    B41 đã thiết kế khai thác cực điểm . Bất cứ cải tiến nào đều chỉ đắp giun sán giòi bọ vào thành cải lùi, vì không nắm được công thức tính.

    Và B41 đến nay cũng quá cổ lỗ.


    Đức nhái Nga, Israel nhái Đức. Phần Lan nhái AK ra Rk62, Israel nhái Phần Lan ra Galil.... Ram2000 cùng Galil đứng trên bờ xóc lọ thủ dâm cho nhau nhìn BTR và AK nhảy xuống sông Hồng tập trận. Và đương nhiên là thủ tướng bao cao su *************** đang thèm dỏ dãi nhìn B41 Mỹ.

    Mỹ đang nghiên cứu dỡ bỏ lệnh cấm vẫn vũ khí sát thương với Việt Nam đi kèm một số điều kiện.
  10. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15

Chia sẻ trang này