1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức cờ Vua .

Chủ đề trong 'Cờ' bởi otdo, 26/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tin tức cờ Vua .

    Cờ vua: người và máy bất phân thắng bại .

    [​IMG]


    Cuộc đấu trí giữa đương kim vô địch cờ vua thế giới người Nga, Vladimir Kramnik, với siêu máy tính Deep Fritz đã kết thúc bất phân thắng bại sau khi hai bên tiếp tục hòa nhau ở ván cuối và có tổng điểm bằng nhau sau 8 ván.

    Cuộc tranh tài người - máy có tên "Những bộ óc ở Bhrain" đã mang về cho Kramnik 800.000 đô la tiền thưởng do Quốc vương Bhrain, Hamad, tài trợ. Nếu thắng, Kramnik sẽ nhận được một triệu đô la tiền thưởng và nếu thua, anh chỉ nhận được 500.000 đô la.

    Dù không "phục thù" được cho trận thua của thầy mình, Garry Kasparov, trước siêu máy tính Deep Blue của IBM năm 1997 nhưng ít ra Kramnik cũng có thể tự hào vì thành tích khả quan hơn "bậc tiền bối" của anh.

    Ở ván cuối, ván quyết định, Deep Fritz cầm quân đen đã bắt đầu bằng một nước đi mà nhà vô địch gọi là "sự lựa chọn thông minh" - thí hậu.

    "Tôi đã không ngờ đến tình huống này", Kramnik nói. Vào thời điểm Kramnik đề nghị hòa ở nước thứ 28, anh đã sử dụng 90 phút trong khi Deep Fritz mới chỉ mất có 25 phút. "Tôi đã mất ngủ đêm trước. Tôi không hài lòng lắm với kết quả này vì tôi có nhiều cơ hội để giành chiến thắng hơn", Kramnik than phiền.

    Deep Fritz là siêu máy tính chơi cờ do Đức chế tạo. Nó có thể tính toán 3,5 triệu nước đi/giây. Vì thế Kramnik được phép đấu thử với Fritz hai tuần trước khi bước vào cuộc so tài thực sự.

    Kramnik đoạt ngôi vô địch thế giới năm 2000 sau khi đánh bại người thầy cũ của mình là Kasparov tại London.

    Các bạn có thể tham khảo ván đấu quyết định giữa Kramnik và Deep Fritz tại địa chỉ sau:
    http://www.chessbase.com/images2/2002/bahrain/games/bahrain8.htm.






    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​









    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 13/04/2003
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    HC vàng châu Á bỏ nghiệp cờ để lo cuộc sống

    Nguyễn Thanh Sơn.
    Ngay trong lần đầu tiên tham dự một giải quốc tế, kỳ thủ Nguyễn Thanh Sơn (TT Huế) đã giành HC vàng châu Á. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau, khi các đồng đội đang gấp rút chuẩn bị cho SEA Games 22, anh bất ngờ tuyên bố không tham gia thi đấu cờ vua nữa.
    Sơn quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu cờ vua vì một lý do khá đơn giản - tiếp tục học đại học. Sơn tâm sự: "Nỗi đam mê lớn nhất của em vẫn là cờ vua, nhưng đã đến lúc phải cố quên nó đi, phải dứt nỗi đam mê lớn từng gắn bó với mình để lo cho tương lai. Em là con trai lớn trong nhà, cũng đã lớn tuổi rồi trong khi gia đình thì khó khăn nên không thể phụ thuộc cha mẹ mãi được. Nhiệm vụ của em bây giờ là kiếm tấm bằng đại học để hy vọng sau này ra trường còn có được một việc làm ổn định và để nuôi thân".
    Nguyễn Thanh Sơn chỉ cần một chuẩn nữa thôi là đạt danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế - điều mà nhiều kỳ thủ đều mơ ước. Nói về danh hiệu này, Sơn ngậm ngùi: "Tiếc lắm, nhưng đành thôi vậy. Biết là cố gắng một chút thì sẽ được nhưng cuộc sống khó khăn quá".
    Không còn tham gia thi đấu đỉnh cao nữa nhưng Sơn vẫn tiếp tục nghiên cứu cờ vua và sách vở. Thỉnh thoảng, anh vẫn đến các CLB cờ vua để dạy cờ vua cho thiếu nhi.
    (Theo Thể Thao Ngày Nay)
    Theo vnexpres.net

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 13/04/2003
  3. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    VN có cơ hội đạt thành tích cao tại giải cờ vua châu Á
    Ở vòng đấu thứ 6 giải vô địch cờ vua châu Á 2003, hôm qua, đội nam Việt Nam gồm Thiên Hải, Anh Dũng, Hoàng Thông và Bảo Quang đã giành chiến thắng trước đội tuyển Turkmenistan với tỷ số 3-1. Đội hiện xếp hạng nhì với 15 điểm, thua Trung Quốc 1 điểm.
    Ở giải nữ, trong ngày hôm qua các kỳ thủ Việt Nam đã thủ hoà với Ấn Độ, được 11,5 điểm sau 6 vòng đấu, thua Trung Quốc đang dẫn đầu với 13,5 điểm.
    Qua 6 vòng đấu, cả hai đội nam và nữ Việt Nam chỉ thua duy nhất đối thủ Trung Quốc (nam thua Trung Quốc 1,5-2,5 ở vòng 4 và nữ thua 1-2 ở vòng 2).
    Giải vô địch cờ vua châu Á, diễn ra tại Ấn Độ, chỉ còn 3 vòng đấu nữa và sẽ kết thúc vào ngày 16/4.
    (Theo VNExpress, 14/4/2003)
  4. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Sau vòng áp chót nữ Việt nam đã mất vị trí thứ 2 vào tay Ấn độ (B thì phải).
    Nam Việt Nam đang đứng thứ 6!
    Giải đấu còn một vòng nữa là kết thúc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    sao giải này lại có cả nam nữ đánh lẫn lộn à
    [​IMG]
    [​IMG]

    Diệt cường địch báo hoàng ân
  5. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Nữ có thể đánh trong giải của nam, nhưng ngược lại nam không được đánh trong giải của nữ. (Bất công quá nhể )
    Do đó đồng chí Ucbu đừng có thấy nam nữ đánh lẫn lộn như vậy mà đăng ký thi đấu giải của chị em nhé ...
  6. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CHÂU Á SAU 7 VÁN : ĐỘI NỮ VIỆT NAM CHƠI TỐT HƠN ĐỘI NAM, CHỈ CÒN XẾP SAU ĐỘI NỮ TRUNG QUỐC
    Các nữ kỳ thủ Việt Nam ra quân ở ván thứ 7 với đội hình : Thanh Trang bàn 1, Thanh An bàn 2 và Hồng Phượng bàn 3 để đối đầu với đội Kyrgistan (một nước Trung Á tách ra từ Liên Xô cũ). Kết quả, các nữ kỳ thủ Việt Nam toàn thắng ở cả 3 bàn, đem về cho đội tuyển nữ thêm 3 điểm quý giá trong cuộc rượt đuổi ngôi vô địch với đội nữ Trung Quốc. (Hoan hô ) Trong lúc đó đội nữ Trung Quốc không thể thắng tuyệt đối đội nữ Iran, mà chỉ thắng với tỷ số 2 - 1, do đó sau ván 7, khoảng cách giữa Việt Nam và Trung Quốc chỉ còn có 1 điểm (Trung Quốc 15,5 Việt Nam 14,5)
    Sang ván 8 đội nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đội nữ Ấn Độ C còn Trung Quốc thì gặp một đội rất yếu là Banglades, có thể họ sẽ giành trọn 3 điểm trứơc đội này và như thế thì trừ phi nữ Việt Nam cũng thắng với tỷ số như thế trứơc Ấn Độ C thì sự tranh chấp ngôi đầu bảng mới còn quyết liệt, còn nếu Việt Nam chỉ hoà thôi, thì đội nữ Trung Quốc hầu như cầm chắc huy chương vàng.
    Thực ra thì với huy chương bạc thì đội nữ Việt Nam cũng đã tỏ ra đáng khen lắm rồi, qua đó chứng minh được là một đội rất mạnh của châu Á ! (Hì hì, cáo tự khen đuôi đẹp, ở giải Olympic đội nữ cũng chỉ thua đội Trung quốc thôi mà, tính trong châu Á).
    Tình hình của đội nam sau ván 7 xem ra khá bất lợi. (Cờ Việt nam vốn âm thịnh dương suy ... ) Trước tiên là ván thua của "cây chủ lực" Thiên Hải trước Savadkasov (Kazakstan)đã làm cho cán cân nghiêng hẳn về phía đối thủ vì cả Dũng, Thông cũng chỉ hoà còn Khanh thua nốt khiến cho đội Việt Nam bất ngờ tụt xuống thứ 5. Nhưng may mắn thay cho đội nam ta là ván 8 tất cả đều được nghỉ ngơi rất thoải mái bởi vì tổng số đội tham gia là số lẻ nên mỗi vòng có một đội được nghỉ. Tất cả sẽ hy vọng vào vòng cuối cùng (vòng 9) vào ngày 16 tháng 4. Liệu các nam kỳ thủ ta có tận dụng được cơ may này để kiếm được một trong ba chiếc huy chương (nói chính xác thì chỉ là huy chương đồng mà thôi !) hay không ?
    Thôi thì còn "trăm sự nhờ trời", nói cách thẳng thắn và chính xác hơn là nhờ vào "ông Đào Thiên Hải" bởi vì "ông" này thua ván nào thì cả đội nam ta "chết chắc" trận đó, cũng như "bà Hoàng Thanh Trang" mà có làm sao thì cả đội nữ Việt Nam ta cũng "lăn kềnh" theo !
    Ngày mai sẽ là trận cuối cùng. Nếu năm nay cả hai đội của ta có được huy chương thì đó là thắng lợi lớn, còn như chỉ một đội được huy chương thôi thì cũng "chẳng sao" vì ở giải này lần trước đội nam ta bị Knock-out liên tiếp còn đội nữ cũng chỉ xếp thứ 4. Kỳ này, có lẽ với nhiều lý do mà hàng loạt các đội châu Á như Philippines, Indonesia, Myanmar Singapore, Hồng Kông, Mông Cổ... bỏ cuộc nên ta cũng phải nhân cơ hội này mà dấn lên chứ !
    Theo Banchoico.com, 15/4/2003
    PS: hì hì, vì hơi ít tin nên mạn phép thuổng từ nơi khác về, bà con thông cảm. Vài cái ngoặc đơn là lời bình của tôi.
    Được hanman sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 16/04/2003
  7. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam đoạt HCB cờ vua đồng đội châu Á
    18:53', 16/4/ 2003 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Chiều nay (16/4), ở ngày thi đấu cuối cùng của giải cờ vua đồng đội châu Á, các kỳ thủ nữ Việt Nam đã dễ dàng đánh bại Malaysia với tỷ số 3-0, xuất sắc qua mặt đội tuyển Ấn Độ A của nước chủ nhà để giành HCB. Trong khi đó, với 21,5 điểm, đội tuyển cờ vua nam kết thúc giải với vị trí khiêm tốn thứ 5 toàn đoàn.

    Đội tuyển nữ giành vị trí thứ hai với 19 điểm, kém đội vô địch Trung Quốc đúng 1 điểm. Trong suốt 9 vòng đấu, các kỳ thủ Hoàng Thanh Trang, Lê Kiều Thiên Kim, Nguyễn Thị Thanh An, Võ Hồng Phượng đã thi đấu ổn định, liên tục giữ vững vị trí nhì bảng cho đến khi bị Ấn Độ C cầm chân với tỷ số 1,5-1,5 và phải tạm nhường ngôi nhì bảng cho Ấn Độ A ở vòng 8. Tuy nhiên, tại vòng cuối cùng, các cô gái của chúng ta đã lấy lại ngôi á quân nhờ trận thắng đậm 3-0 trước Malaysia, trong khi đối thủ cạnh tranh Ấn Độ A bị Kazakhstan thủ hoà với tỷ số 1,5-1,5.
    Ở bảng đấu của nam, các kỳ thủ Đào Thiên Hải, Nguyễn Anh Dũng, Từ Hoàng Thông, Tô Quốc Khánh, Nguyễn Bảo Quang đã kết thúc vòng đấu thứ 9 bằng trận thắng 3,5-0,5 trước Kyrgyrstan. Tuy nhiên, với 21,5 điểm chung cuộc, đội tuyển cờ vua nam của Việt Nam chỉ giành được vị trí thứ 5 toàn đoàn; xếp sau Trung Quốc (25), Ấn Độ ''A'' (23,5), Ấn Độ ''C'' (23) và Kazakhstan (22,5).
    Thành tích khiêm tốn của đội tuyển cờ vua nam của Việt Nam được nhìn nhận là do các kỳ thủ đã để mất điểm trong những vòng đấu quan trọng, khi cuộc đua tranh bước vào giai đoạn quyết liệt, trong đó đáng tiếc nhất là trận thua 1-3 đầy bất ngờ trước Kazakhstan ở vòng 7.
    Với 2 chức vô địch ở cả 2 nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ tại giải lần này, Trung Quốc đã khẳng định vị trí thống soái trong làng cờ vua châu Á.
    Minh Anh
    Chúc mừng các cô gái Việt Nam
    [​IMG]

    Diệt cường địch báo hoàng ân
  8. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển trẻ cờ Vua lên đường dự giải trẻ châu Á năm 2003.
    Ngày 17-4, đội tuyển cờ Vua Việt Nam gồm 4 thành viên đã lên đường đi Uzbekistan dự giải vô địch trẻ châu Á diễn từ ngày 21-->30-4. Thành phần gồm:
    1. Nguyễn Thị Thuận Hoá- HLV
    2. Lương Ngọc Bích- săn sóc viên
    3. Hoàng Bảo Trâm- Kỳ thủ
    4. Đỗ Quang Tùng- Kỳ thủ.
    Được biết, mục tiêu của cờ Vua Việt Nam tại giải này là cố gắng thi đấu để giành thành tích cao nhất.

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  9. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Trong khi đi lang thang tìm giải Frankfurk Rapids, May 1999 (chỉ có kasparov, karpov, kramnik, anand thi đấu) thì tìm thấy cái site này :
    http://www.chesscenter.com/twic/twic.html
    có report weekly, bác nào có thời gian chịu khó hàng tuần chọn lọc và dịch cho mọi người
    Trích từ số 442 http://www.chesscenter.com/twic/twic442.html (28th April 2003)
    Không hiểu Commonwealth Chess Championships là giải gì nhỉ, có một chiến sỹ Việt Nam đứng đầu Xem kỹ thì thấy hình như nhân tiện đánh luôn sau giải cờ vua châu á thì phải
    8) Commonwealth Chess Championships
    Giải cờ Commonwealth Chess Championships cho Men & Women And Boys & Girls (incorporating an International Open Chess Tournament) được thi đấu từ 19 đến 28 tháng 4-2003 tại khách sạn Tulip Star, Mumbai, India. Nguyen Anh Dung đứng đầu (finished first) với số điểm "khủng bố" 8,5/10.
    Chức vô địch giải The Commonwealth thuộc về kỳ thủ đứng thứ tư () Dibyendu Barua và kỳ thủ đứng thứ 5 Subbaraman Vijayalakshmi giành chiến thắng của nữ. Krishnan Sasikiran và Abhijit Kunte giành huy chương bạc và đồng giải nam, Anupama Gokhale và Nisha Mohota giành các huy chương còn lại của giải nữ.
    Coverage: http://www.venuschessacademy.com/index.html
    ---------------------------------------------------------------
    Commonwealth Ch Mumbai IND (IND), 20-27 iv 2003
    ---------------------------------------------------------------
    TT / Tên / Danh hiệu / Nước / begin ELO / Score / không hiểu là cái gì / New ELO

    1. Nguyen Anh Dung g VIE 2530 8.5 64.0 2812
    2. Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2680 7.5 66.5 2687
    3. Vladimirov, Evgeny g KAZ 2597 7.5 64.5 2675
    4. Barua, Dibyendu g IND 2545 7.5 61.0 2659
    5. Vijayalakshmi, Subbaraman m IND 2414 7.5 57.5 2574
    6. Iuldachev, Saidali g UZB 2488 7.5 57.5 2613
    7. Sasikiran, Krishnan g IND 2658 7.0 64.5 2610
    8. Sorokin, Maxim g ARG 2560 7.0 61.0 2577
    9. Kunte, Abhijit g IND 2499 7.0 60.0 2619
    10. Ganguly, Surya Shekhar g IND 2542 7.0 56.0 2528
    11. Harikrishna, P g IND 2563 7.0 55.0 2552
    12. Zhang Pengxiang g CHN 2557 6.5 64.0 2554
    13. Sherbakov, Ruslan g RUS 2557 6.5 63.0 2543
    14. Ghaem Maghami, Ehsan g IRI 2528 6.5 60.5 2552
    15. Vakhidov, Tahir m UZB 2546 6.5 60.0 2515
    16. Rausis, Igors g BAN 2533 6.5 59.0 2498
    17. Fominyh, Alexander g RUS 2529 6.5 58.0 2502
    18. Reefat, Bin-Sattar m BAN 2456 6.5 56.5 2495
    19. Harika, Dronavalli wf IND 2294 6.5 56.0 2509
    20. Thipsay, Praveen M g IND 2463 6.5 55.5 2446
    21. Prakash, G B m IND 2431 6.5 55.5 2473
    22. Deshmukh, Anup m IND 2302 6.5 55.5 2441
    23. Shetty, Rahul m IND 2387 6.5 54.5 2421
    24. Kotronias, Vasilios g CYP 2597 6.0 62.5 2461
    25. Safin, Shukhrat g UZB 2523 6.0 62.0 2509
    26. Dzhumaev, Marat g UZB 2495 6.0 61.0 2552
    27. Roy Chowdhury, Saptarshi IND 2422 6.0 59.5 2427
    28. Ramesh, R.B m IND 2444 6.0 58.0 2442
    29. Murshed, Niaz g BAN 2419 6.0 58.0 2451
    30. Sahu, Sekhar Chandra m IND 2268 6.0 56.5 2468
    31. Sivanandan, B.S IND 2396 6.0 56.0 2399
    32. Rahman, Ziaur g BAN 2543 6.0 54.5 2412
    33. Sengupta, Deep IND 2325 6.0 54.5 2474
    34. Hegde, Ravi Gopal m IND 2354 6.0 54.5 2454
    35. Sriram, Jha m IND 2451 6.0 54.0 2388
    36. Rohit, G IND 2357 6.0 53.5 2430
    37. Ravi, Lanka m IND 2427 6.0 52.0 2408
    38. Prasad, Devaki V m IND 2400 6.0 52.0 2418
    39. Saravanan, V m IND 2358 6.0 51.5 2359
    40. Hossain, Enamul m BAN 2473 6.0 51.0 2356
    41. Sharma, Dinesh K m IND 2384 6.0 48.5 2359
    42. Visweswaran, K IND 2328 6.0 48.5 2456
    43. Gokhale, Anupama wm IND 2213 6.0 47.0 2305
    138 players

    ./.
    3) Trận đấu giữa Kasparov - Ponomariov bị hoãn ?
    Theo Mig Greengard ở website của ông ( http://www.chessninja.com/dailydirt.htm ) trận đấu giành chức vô địch thế giới của FIDE giữa Kasparov và Ponomariov, dự định tổ chức từ 19 tháng 6 đến 7 tháng 7-2003 tại Buenos Aires, Argentina đã gặp một số trở ngại. FIDE vẫn đang hy vọng trận đấu có thể bắt đầu vào tháng 6 nhưng các nhà tổ chức Argentina dường như đang có vấn đề về tài chính. Tháng 11-12 là thời gian dự kiến chức vô địch của FIDE và Einstein TV sẽ được hợp nhất. Địa điểm thi đấu cho chức vô địch thế giới của Einstein giữa Kramnik và Leko vẫn chưa được công bố dù đã có nhiều tin đồn về địa điểm. ./.
    [​IMG]

    Diệt cường địch báo hoàng ân

    Được ucbu sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 30/04/2003
    Được ucbu sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 30/04/2003
  10. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Bảo Trâm vô địch cờ vua U16 châu Á
    Hoàng Thị Bảo Trâm (người Thừa Thiên Huế) đã đoạt ngôi quán quân trước một vòng đấu tại giải vô địch cờ vua U16 châu Á, tổ chức tại Uzbekistan từ 21 đến 30/4. Nữ kỳ thủ này được 7,5 điểm sau 8 ván (7 thắng, 1 hòa).
    Bảo Trâm hơn VĐV đứng thứ nhì của nước chủ nhà tới 1,5 điểm, trong khi giải chỉ còn 1 ván nữa là kết thúc. Thành tích cao nhất của Bảo Trâm trước đây là đoạt HC vàng U14 châu Á năm 2001
    Đây là tin vui thứ hai liên tiếp đến với làng cờ vua nữ của Việt Nam trong tháng tư này. Hôm 16/4, đội nữ Việt Nam gồm Hoàng Thanh Trang, Nguyễn Thị Thanh An, Lê Kiều Thiên Kim đã giành HC bạc giải Vô địch châu Á, diễn ra ở Ấn Độ.

    Theo VnExpress.net, thứ tư, 30/4/2003, 17:55 GMT+7
    Giải này có lẽ là giải Vô địch của Ấn độ, có mời thêm các đấu thủ ngoài cho thêm phần long trọng và để các đấu thủ nội được rèn luyện nhiều hơn. Do đó, thành tích chính thức thì chỉ tính cho các đấu thủ Ấn độ, còn đấu thủ ngoại chắc được tiền hay cái gì đó tương tự ...
    Cái mà Ucbu kêu là không hiểu được chính là điểm hệ số của giải. Trong thi đấu theo hệ Thuỵ sĩ, vì các kỳ thủ chỉ đấu 1 số trận nhất định (9, 11 hoặc 13 ván tuỳ số lượng người thi đấu) mà không thi đấu vòng tròn nên nhiều người có cùng điểm. Khi đó sự phân định xếp hạng sẽ bằng điểm hệ số, được tính bằng tổng số điểm của những đối thủ đã thi đấu cùng. Ai có điểm hệ số cao hơn thì được xếp trên.
    Điều này có nghĩa là, ngoài số điểm đạt được, sự đánh giá còn bằng trình độ của các đối thủ chơi cùng. Ví dụ như tớ và Ucbu cùng điểm, nhưng Ucbu chơi với cỡ +2100, còn tớ chơi với -1200 thì rõ ràng Ucbu giỏi hơn rồi ...

Chia sẻ trang này