Thực sự là tôi không tin phương pháp học này có ích, nếu bạn định nghiên cứu tiếng Anh thì hãy tiếp tục công trình. Còn mục đích chính là sử dụng thì nên tránh xa.
Bạn không thể viết hoặc nói hay tiếng Việt nếu không đọc nhiều, nếu chưa từng thưởng thức các bài văn, bài thơ hay. Với tiếng Anh cũng vậy, cần đọc thật nhiều, cảm nhận được ngữ cảnh trong cách sử dụng từ. Khi nào đọc một quyển truyện bản cảm nhận được màu sắc của cảnh quan, tính hài hước hay hùng tráng của đoạn văn thì tự nhiên bạn sẽ có khả năng viết tốt, dùng từ đúng và đắt. Các mẫu câu sẽ tự hình thành trong đầu bạn, viết hay nói khác đi thấy chối ngay, chứ chẳng cần phần tích kinh hoàng như kiểu S + VI + DO + Co, đảm bảo bạn sẽ quên ngay sau vài ngày không dùng.
Về hội thoại, bạn cần thực hành nhiều. Nếu không có điều kiện nói chuyện thì hãy nghe thật nhiều, tự nhiên nói sẽ tốt. Điều tối kỵ khi học giao tiếp là quá chú trọng ngữ pháp. Hãy tập trung vào ngữ điệu, trọng âm và các mẫu câu nhỏ có sẵn. Bạn có nói một câu hoàn hảo về ngữ pháp nhưng người cùng hội thoại cứ "pardon ?" độ 3 lần thì rồi cũng phải chuyển ngay sang phong cách "me no have money, me no want eating" cộng với khua chân tay cho dễ hiểu.
Hãy tập dùng thật đúng giới từ (xin lỗi không hiểu tôi dùng từ "giới từ" có đúng không, ví dụ như at, on, in, with, by, to, into, ....) cũng bằng cách đọc nhiều, nghe nhiều và ghi nhớ cho tới khi thành phản xạ. Sử dụng giới từ sai là sự khác biệt rõ nhất giữa người bản xứ và người ngoại quốc.
Theo tôi cần tập tư duy và cảm nhận bằng ngôn ngữ cần học, bắt chước, bắt chước liên tục cho tới khi thành phản xạ tự nhiên. Càng nhiều ngữ pháp trong đầu sẽ càng làm bạn thiếu tự tin.
Đó là kinh nghiệm cá nhân tôi sau nhiều năm tự học và sử dụng tiếng Anh (và một số tiếng khác), bản thân bây giờ hỏi tôi về ngữ pháp thì tôi xin chịu nhưng để sử dụng cho đọc, viết, thuyết trình, tán phét, gạ gẫm thì ổn.