What is input and why you need it
http://www.antimoon.com/how/input-intro.htm
đây là 1 bài viết, theo mình, là thiết thực với những bạn học Ngoại ngữ.
Các bạn học sinh sẽ giỏi nếu họ có cơ sở là Input Data tốt.
Input là nhập vào, có 3 con đường để kiến thức tiếng Anh đến với bạn, trình tự như sau:
1. Mắt: Mở trang sách rồi..... đọc, mở trang web rồi... lại đọc,
tất nhiên sẽ gặp từ mới, đầu tiên là đoán, dựa vào ngữ cảnh, từ giải thích, liên từ trong câu...
vẫn không hiểu thì tra từ điển, nếu online thì có rất nhiều loại từ điển tra luôn khi click chuột vào, rất nhanh.
Những người giỏi tiếng Anh đa phần là những người yêu từ điển.
Trong bối cảnh chuẩn bị thi IELTS, tốt nhất là làm quen với những chủ để quen thuộc của IELTS bằng cách tập cái bài Reading của đề thi IELTS,hoặc những quyển sách luyện có điền vào chỗ trống, để ta biết dạng đúng từ cần điền vào ( là tính từ, danh từ, động từ, số ít số nhiều, thì động từ...) trước khi quét lại bài đọc để tìm dữ kiện.
2. Tai: Tai dùng để nghe, tất nhiên rồi. Nghe nhiều, và nghe có script. Sau đó, bạn sẽ quen dần với lối nhả âm của người bản ngữ. Nghe chính là cách tốt để sau đó các bạn bắt chước - speaking.
Nếu bạn được trang bị kiến thức về phát âm tốt, quá trình luyện tập được thày chữa cẩn thận, thì luyện nghe có thể sẽ hiệu quả hơn.
3. Tim: Sau khi đọc và nghe đủ nhiều rồi, giờ đây trong tâm hồn của bạn có ít nhiều lối suy nghĩ của người phương Tây. Họ không phải là những con người xa lạ nữa. Người ta nói rằng, mỗi ngoại ngữ mang lại cho người học 1 tâm hồn mới, có lẽ đúng như vậy.
Sau quá trình học hành vất vả, bạn thu được trái kết ngọt. Bên cạnh kỹ năng đọc nhanh, viết đúng, nghe và nói tốt, bạn còn sở hữu khối lượng kiến thức mới không ít. Nó giúp trái tim của bạn biết yêu văn hóa nhân loại, biết yêu thiên nhiên môi trường (đây là thông điệp được ngầm gửi tới những người chuẩn bị bước vào con đường học thuật - thông qua cái chủ đề và lập luận mà các đọc, nghe, viết, và nói có liên quan ).
Thật đấy!
Có một số người chọn cách học trung tâm đắt đỏ, niêm yết giá = USD, cũng tốt. nó sẽ giúp bạn có kiến thức nhanh nhanh hơn 1 chút chút, nhưng những giờ phút ngồi trên lớp thật là ít, lớp lại đông nên ít có cơ hội dùng speaking. Listening và Reading thì quá ít rồi, nếu so với việc khóa cửa lại tự đọc tự nghe ở nhà. Theo mình, cách này có hiệu quả nhiều hơn với những bạn một là tính tự giác chưa cao- cần học để xót tiền rồi phải tự học, hai là bố mẹ sẵn tiền trả bao nhiêu cũng được.