1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Fanwavegroup] Tuyển xế chở đồ cho cung đường: "Trung Thu nơi rẻo cao Tà Đằng, mang niềm vui nụ cười

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi wu_min, 09/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thể theo nhu cầu chinh phạt của ace dịp 30/4. Tớ mở topic kêu gọi Fan với cung đường dành cho trẻ em và phụ nữ có thai, cho những ai chưa bao giờ đi Fan và có sức hơi khoẻ một tí. Mục đích chính là enjoy, nhẹ nhàng, vui là chính mà vẫn đạt mục đích. Dưới đây nà:

    CHƯƠNG TRÌNH DỰ TÍNH
    Fanxipan, 3 ngày 3 đêm, đi Trạm Tôn, về mở.

    Đêm 1 ( thứ 5, 30/4): Hà Nội - Lào Cai
    Tai gặp nhau tại ga Trần Quý Cáp lúc 8h ngày 30/4. Di chuyển lên Lào Cai bằng SP1, giường nằm. (Em thì thấy đi ghế mềm vừa rẻ, vừa vui, quản lý dễ và tập trung)

    Ngày 1(thứ 6, 1/5): Lào Cai - Sapa - 2200m
    Sáng sớm tới Lào Cai, ăn sáng tại nhà hàng ngay cổng. Lên xe về Sapa.
    Tới Sapa, kiểm tra đồ đạc, trang thiết, bị, gửi đồ ko dùng lại Sapa trong khách sạn quen của em.
    Xe đón lên Trạm Tôn, khởi hành lên điểm nghỉ 2200m. Ăn trưa tại bãi sỏi.
    Tới 2200, dựng trại, nghỉ ngơi, ăn tối. Ngủ giao nưu. Chẹp,

    Ngày 2 (thứ 7, ngày 2/5): 2200 - 2900 - summit - 2200.
    6h wake up, 7h sáng xuất phát lên đỉnh. Ăn trưa trên đỉnh, trở về 2200 lúc 5h chiều.

    Ngày 3 (chủ nhật, ngày 3/5): Ngày này là mở, cho sự lựa chọn của các đồng chí. Đi Cát Cát hay Trạm Tôn đều ok. Ngày này, theo thiển ý của em thì về Cát Cát (ngược cho nó máu). Chẹp, tầm này đang đzẹp.

    Tối, lên đường trở về Hà Lội. kết thúc các phi vụ ngủ giao nưu.

    Dự tính của em sẽ kéo thêm các đồng chí ở mí site kia đi cùng, vừa rẻ, vừa đông vui. Tối đa 40 mạng.
    Giá dự trù: 1.500k/đồng chí. Bao gồm: túi ngủ, ăn uống trên núi, sapa, lào cai, xe đưa đón, vé tàu, porter, trại, vé và thủ tục vào rừng. Nói chung là trọn gói. Em sẽ dẫn mọi người chuyến lày.

    Chương trình tập luyện và các thứ liên quan em đã post ở trang trước. Các đồng chí vui lòng ngó nại nhớ.

    Đăng kí tại Topic này, ai đăng kí vui lòng đóng trước 400k, chuyển về tài khoản: Vũ Thanh Minh, 007 100 3862590 - VCB. Hạn đăng kí hết ngày 30/3. hp: 0988 07 1100, 0982 480 804. Thanh kiu sờ

    Đoàn dự tính từ 30 - 40 mạng, bao gồm nhiều thành viên ở nhiều diễn đàn du lịch khác. Chẹp,
  2. trange

    trange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    trời, cái topic này hấp dẫn thật đấy, nó đập tan được khẩu hiệu của em: " ĐỢI KHI NÀO LEO FAN = CÁP TREO THÌ MỚI ĐI", mà thêm mấy cái ní do nữa chứ .... em cũng xin ăn hôi 2 suất, có gì em sẽ chuyển khoản sau ạ.
  3. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    CHÀO BÁC chương trình bác rất tuyệt nhưng đi hơi trễ , liệu có thể sớm hơn 1,2 ngày ko bác ơi
  4. minhtc

    minhtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Sao không đi tối 29 bác ơi. Đi thế CN về nghỉ ngơi, t2 còn đi làm chứ! :D Tự dưng có ngày 30/4 ở nhà chả biết làm j! :))
  5. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tớ quên đấy (vì với tớ ngày nào cũng nà ngày nghỉ. Hị hị)
    Như vậy, chương trình của chúng ta có chút xíu thay đổi về ngày xuất phát. Fix ngày đi sẽ là tối ngày 29/4. Dưới đây là nịch đã được thay đổi. Thanks.
    Fanxipan, 3 ngày 3 đêm, đi Trạm Tôn, về mở.
    Đêm 1 ( thứ 4, 29/4): Hà Nội - Lào Cai
    Tai gặp nhau tại ga Trần Quý Cáp lúc 8h ngày 30/4. Di chuyển lên Lào Cai bằng SP1, giường nằm. (Em thì thấy đi ghế mềm vừa rẻ, vừa vui, quản lý dễ và tập trung)
    Ngày 1(thứ 5, 30/4): Lào Cai - Sapa - 2200m
    Sáng sớm tới Lào Cai, ăn sáng tại nhà hàng ngay cổng. Lên xe về Sapa.
    Tới Sapa, kiểm tra đồ đạc, trang thiết, bị, gửi đồ ko dùng lại Sapa trong khách sạn quen của em.
    Xe đón lên Trạm Tôn, khởi hành lên điểm nghỉ 2200m. Ăn trưa tại bãi sỏi.
    Tới 2200, dựng trại, nghỉ ngơi, ăn tối. Ngủ giao nưu. Chẹp,
    Ngày 2 (thứ 6, ngày 1/5): 2200 - 2900 - summit - 2200.
    6h wake up, 7h sáng xuất phát lên đỉnh. Ăn trưa trên đỉnh, trở về 2200 lúc 5h chiều.
    Ngày 3 (Thứ 7, ngày 2/5): Ngày này là mở, cho sự lựa chọn của các đồng chí. Đi Cát Cát hay Trạm Tôn đều ok. Ngày này, theo thiển ý của em thì về Cát Cát (ngược cho nó máu). Chẹp, tầm này đang đzẹp.
    Tối, lên đường trở về Hà Lội. kết thúc các phi vụ ngủ giao nưu.
    Chẹp, nhà cậu ttvn dạo lày hay bị nỗi quá.
  6. besamiu85

    besamiu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, sao ko đi Cát cát về Trạm tôn? đi dài về ngắn tốt hơn phải ko anh?
  7. trange

    trange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    chậc, lịch này lại càng hợp lí, em vẫn đăng kí 2 suất nhá
  8. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng định sắp đi Cát Cát, nhưng sợ mọi người bị mệt. Bên cạnh đó vì chưa gặp ai, số lượng chưa đăng kí, off chưa có nên tớ cứ tạm thời để dự trù ctrình là thế. Đi đường nào, về Trạm Tôn với thời gian trên cũng đều được. Khi có danh sách đăng kí ồi, off lày rồi bóng bàn thêm thì tuỳ theo sức khoẻ mà sắp đường nào cho phù hợp.
  9. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, Update cái danh sách bên ta nhớ.
    1. Tớ
    2,3. tranger và bạn
    Đồng chí nào mún chat chit thì ới tớ ở Ym vu.thanhminh nhá.
  10. dongkiret

    dongkiret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Quả này hay đây
    Bạn Minh confirm chuẩn để đăng ký nhé.

Chia sẻ trang này