1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thứ cần đem theo khi đi rừng nhiệt đới nguyên sinh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi notorious, 05/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notorious

    notorious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới em sẽ làm 1 chuyến cắt rừng từ Lâm Đồng lên Dak Nông. Do trình còi, kinh nghiệm ngắn tũn, em rất mong các bác bổ sung thêm giúp em những thứ cần thiết mang theo. Thực tế trong rừng không phải là trò đú như "Man vs Wild" với dựng cảnh, cắt cúp. Với kinh nghiêm thực tế, em xin mạo muội đề xuất và mong các bác giúp em bổ sung
    Yêu cầu
    • Cơ động. Nhẹ, không cồng kềnh. Không nhẹ thì leo núi, leo vách chậm bằng 1/2, mang vác nhiều quá vướng víu. Quãng đường đi một ngày chỉ bằng 2/3 trung bình.
    • Đảm bảo tính độc lập. Chả ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong rừng. Nên dụng cụ cá nhân phải đủ để đảm bảo cho người đi rừng sống sót 1 mình.
    • An toàn: Những thứ mang theo phải đảm bảo không mất tích, mất xác, mất mạng... khi có sự cố xảy ra. Trong rừng thì ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra.
    • Tiện nghi tối thiểu trong thời gian dài nhất: Đi rừng không phải lấp ló bìa rừng mà là đi cắt. Đi dài ngày nên cần thiết phải có những thứ gì để sống đc, ngay cả khi đi lạc
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Nếu đã đọc cuốn The Survival handbook thì có thể chắt lọc ở phần đi rừng.
    Thử link này xem:
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n2n2nnnqn31n343tq83a3q3 m3237nvn
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Bạn search quyển Sinh tồn nơi hoang dã của Phạm Văn Nhân ấy, có vài cái hay kỹ năng đi rừng
  4. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Đồ cứu thương.

    Diêm quẹt. Tớ lúc nào cũng đem nhiều và chia làm 2-3 phần. 1 phần lúc nào cũng có trong túi.

    Dao dài trong ba lô. Dao ngắn trong túi quần.

    Bản đồ nổi đeo cổ hay trong ba lô.

    Địa bàn trong túi quần. 1 cái trong ba lô.

    1 đèn bin trong túi quần. 1 đèn bin trong ba lô.

    Túi ny lông không (để đựng nước uống).

    Mền loại làm bằng nhựa có tráng bạc (emergency blanket). Áo mưa.

    Bơm nước hoặc thuốc lọc nước.

    Còi.

    Vài cọng dây loại lớn và nhỏ (để cột đồ, cột dao vô gậy làm giáo, cột chân tay nếu bị gẫy, cột đồ ăn treo lên cây, nếu dây giầy bị đứt, làm bẫy,v.v.)

    Đồ thoát hiểm: muối, giấy bạc loại dầy, dây cước, chì, lưỡi câu, diêm quẹt, mồi giả, băng cá nhân. Tất cả trong một hộp sắt nhỏ bỏ túi.

    Cây gậy chừng 1m.

    Tất cả đồ trong túi quần /áo đều dùng kim băng và dây cột vào khuy áo hay túi quần cho khỏi mất.

    Còn phần còn lại thì tuỳ theo đi như thế nào. Sáng đi chiều về hay vài ngày trong rừng.
  5. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    mang gạo theo nữa :D
  6. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Là cái cuốn Kilotu nói đấy bác ạh. Có bản tiếng Việt và bản tiếng Anh.
  8. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Cám ơn bác. Tớ kiếm ra rồi.

    Tớ đang đọc phần lọc nước.

    Tác giả chắc chưa dùng mấy thứ này nên nói hơi vô lý. Thuốc khử trùng tớ thấy là chờ từ 30 phút đến 4 tiếng đồng hồ. Chưa thấy hoặc nghe ai nói thuốc khử trùng mà vài phút là uống được hết.

    Thêm một cái nữa là vấn đề ăn nấm. Nấm không có năng lượng nhiều như các thứ khác (trái cây, thịt, cá). Nếu không rành thì thà chết đói còn hơn chết ngay sau khi ăn nấm. Hình trong cuốn sách quá tệ, làm sao người đọc biết nấm nào độc.
  9. notorious

    notorious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em rất mong đây trở thành chủ đề thảo luận để chúng ta có thể bàn bạc và lựa ra những thứ thích hợp nhất trong những trường hợp thích hợp:
    1. Em rất cảm ơn 2 bác dẫn link sách. Em cũng có đọc nhưng có những vấn đề sau:
    - Sách của Tây hướng dẫn tồn tại trong rừng ôn đới, còn topic này là cắt rừng nhiệt đới nguyên sinh. Sách kia hướng dẫn sống càng lâu trong rừng càng tốt còn mục đích của em ra đi nhanh, hiệu quả, an toàn.
    - Sách Việt thì đa số phỏng dịch từ sách Tạy, trong khi rừng Việt Nam không đâu giống đâu, muôn vàn thứ ngoài sách mà tác giả không thể liệt kê đc. Nên em lập topic này mong nhận đươc kinh nghiệm thực tế từ các bác. Kiến thức là vô tận mà [r2)]
    Là những thứ gì hở bác? Theo em chỉ cần những gì cầm máu thôi. Không cần trữ cả túi to vật đi theo. Rừng có đủ những thứ ta cần rồi.
    Đú cái zippo cho nó giống film bác ợ, còn lại thì 3-4 cái bật lửa gas trong balo, túi áo, túi quần. Đi rừng ai lại dùng diêm. Khéo thành "cậu bé bán diêm" cũng nên
    :-ss Cách giắt dao của bác quá kinh hoàng. Theo em cần 2 con: Con lê Mỹ có bao (có khóa chống rơi) giắt ngang theo hướng thắt lưng -> ngã không bị thủ bụng, thủng đùi, thủng tr&m... Thứ 2 là búa chém. Kinh nghiệm đi rừng của em thì chả ai phát phát chém chém như trong film. Làm thế 1 ngày đi đc 2km, nên chả cần dao dài làm gì. Còn búa chém thì cực kỳ hiệu quả cho mọi việc từ chặt cây mở đường, làm móc, đốt lửa...
    Bản đồ bỏ vào túi ni lông
    Có thì tốt, không có chả sao :-"
    thích nhất bác cái này
    Bravo!!! =D>=D>=D>
    Áo mưa dạng tấm thôi bác. Đem cái kia theo không có chỗ dùng đâu
    Theo em thì ko cần :D
    Yêu bác thế [r32)]
    20m dây dù chịu lực (150kg)/người
    Muối thôi, không có muối thì mấy thứ kia coi như vửt. Chỉ muối, gạo, băng cá nhân và 1 tấm gương.
    Gậy thì đi rừng chả ai muốn cầm đâu bác, lo đi nhanh và ít vướng víu
    Em xin bổ sung thêm:
    1. Võng dù
    2. Nồi nhôm nhỏ
    3. 1-2 bộ quần áo trong túi nilon
    4. Dtdd + SIM các mạng đã tắt nguồn -> trong túi kín
    5. Gạo đủ ăn (thường là 5kg)
    6. Mũ rộng vành
    7. Giày đi rừng và dép cao su
    ... chưa nhớ ra thêm.
    Nhưng tổng đống này đã 20 cân rồi, em không hy vọng là nó sẽ nặng hơn vì leo núi trên cái nền lá mục bập bềnh chực trôi tuồng tuột thì chả hay chút nào.
  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này