1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Apachai (28/4- 3/5/2011), bài và ảnh từ trang 32

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LANTRAI, 22/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Thời gian: từ 28/4 - 1/5
    Phương tiện chính: xe máy
    Kinh phí dự kiến: 1,5tr



    Lộ trình:


    Ngày 1(28/4): 6h xuất phát tại cổng ĐH quốc gia HN: Hà Nội - Hòa Bình - Mộc Châu - Sơn La – Tuần Giáo - Điện Biên: (ngủ tại ĐB)
    - Giao lưu với các bạn ở ĐB

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Ngày 2 (29/4[/FONT][FONT=&quot]): Điện Biên - Mường Chà - Mường Nhé –Tá Miếu [/FONT]
    [FONT=&quot]- 4h: Xuất phát đi Tá Miếu [/FONT]
    [FONT=&quot]- Ăn trưa tại Sin Pha Phìn (hoặc đói chỗ nào thì dừng ăn vì có xôi gà rồi :D [r2)])[/FONT][FONT=&quot]
    - Giao lưu và tặng quà cho các cháu mầm non và học sinh cùng 31 hộ gia đình tại bản Tá Miếu (Xín Thầu)

    - Thăm quan cửa khẩu, ngã 3 biên giới[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]+Điện Biên – Mường Chà: 57km[/FONT]
    [FONT=&quot]+ Mường Chà - Chà Cang: 60km[/FONT]
    [FONT=&quot]+ Chà Cang – Mường Nhé: 80km[/FONT]
    [FONT=&quot]+ Mường Nhé – Chung Chải: 18Km
    + Chung Chải – Leng Su Sìn: 12Km
    + Leng Su Sìn – Xín Thầu (Tả Kho Khừ): 18Km.[/FONT]

    [FONT=&quot]+ Xín Thầu ( Tá Miếu) - Apachai

    Ngày 3 (30/4): Tá Miếu - leo mốc số 0 - Mường Nhé ( Ngủ đêm ở Mường Nhé)[/FONT]

    [FONT=&quot]- 8h xuất phát [/FONT]
    [FONT=&quot]- 12h có mặt ở cột mốc số 0[/FONT]
    [FONT=&quot]- 13h xuống núi[/FONT]
    [FONT=&quot]- 16h chia tay các chú biên phòng, xuất phát đi Mường Nhé[/FONT]
    [FONT=&quot]
    Ngày 4: (1/5):
    * Op1 (ô tô):
    Mường Nhé - Mường Chà – Điện Biên [/FONT]- Hà Nội

    [FONT=&quot]- 6h xuất phát [/FONT]
    [FONT=&quot]- Thăm đồi A1, tượng đài, tượng hò kéo pháo, hầm Dờ Các, lòng chảo Điện Biên, cánh đồng Mường Thanh[/FONT]
    [FONT=&quot]- Về Hà Nội

    * Op2 (xe máy): [/FONT]
    [FONT=&quot]Mường Nhé - Mường Chà – Điện Biên [/FONT][FONT=&quot]- Tuần Giáo

    (Ngày 5 (2/5): Tuần Giáo– Sơn La – Mộc Châu – Hòa Bình – Hà Nội[/FONT]
    )



    Chi tiết liên hệ
    :
    Ms Lan 0987 969 581
    Y!M&skype: lantrailt

    DANH SÁCH ĐOÀN ĐI APC (xế - ôm)

    Tại HN:
    1.
    Em Sơn + Lantrailt
    2.
    Mr_vuong82+ Themore
    3. Tùng (độc hành chở đồ)


    Tại Điện Biên:

    4. Dương Tuấn + Lương Thành


    Các bác đi qua ủng hộ chương trình tình nguyện nhà em với nhé!
    >:D<
    [r32)]
  2. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    cho tớ đăng ký một suất nhé, chỉ ôm thôi ,hihihih
  3. moonvu

    moonvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    e cũng thik đi cung này...giá xuất phát từ tối 29 thì hay...29 vẫn đang đi thi:((
  4. thienlt2

    thienlt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    CHQS Điện Biên 7h sáng là làm việc rồi nhé, còn mấy nơi thăm quan kia chắc tốn kha khá thời gian đấy
  5. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Cũng đăng ký 1 xuất ôm ạ :)
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Nên thay đổi lại lịch trình ngày thứ 2, thăm di tích Điên Biên Phủ thật nhanh để còn kịp chạy lên đồn 317. (Chậm nhất tầm 9h phải xuất phát rồi) - Dự kiến 21h lên đến nơi như thế kia thì muộn quá, làm phiền các anh trên đấy, doanh trại quân đội họ đi nghỉ sớm. Nên lên trước khi trời tối.

    Ngày cuối cùng chạy khủng quá, làm sao mà chạy được (hơn 400km) ^:)^
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    2 ngày cuối quá khủng ý. Huhu chả lẽ đi 6 ngày huhu.....để off cả nhà rùi tính tiếp Fav ạ. Hỏi ông mãi mà ứ thấy trả nhời gì cả :(( :(( :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tớ thấy bảo, 7-8h là thời gian đọc báo của các chú ấy, bạn ấy khuyên nên có mặt lúc 8h thì tốt nhất ^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có tuyển ôm đâu bạn béo ơi hehe..........
  8. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Đống ý với ý kiến với bác FAV... Nhưng ngày cuối chạy Oki đấy, Lịch trình này mình chạy hôm 2.9 rùi ngày cuối cũng lang thang vào La Pán Tân và về nhà cũng không muộn đâu. 8 - 9h PM có mặt ở HN thui. Quan trọng là Ngày Ngày 4: Mường Nhé - Mường Chà - Mường Lay - Sìn Hồ - Lai Châu - Tam Đường - Tân Uyên Nếu trời mưa hoặc xế mới chắc chắn ko chạy kịp ngày này đâu.

    với cả bạn có bạn Phượt ở Điện Biên rùi thì tốt nhất xin giấy phép lên thăm cột mốc số 0. nhờ các bạn ấy xin trước đi và chạy càng sớm cáng tốt vào Đồn 317: Vì đến muốn ăn, ngủ cũng khá phức tạp... và hôm đó cũng rất nhiều đoàn ở ngày hôm đó.
  9. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Khuyên thật lòng nhé: Đi APC thì chỉ nên tập trung vào APC thôi, cực Tây này có đi 1 tuần cũng chẳng khám phá hết mảnh đất và con người nơi đây. Đợt vừa rồi đang rất tiếc vì ko kịp thời gian giao lưu với những huyền thoại nơi ngã ba biên giới này.

    Có cần thiết phải ôm đồm cả Lai Châu với Yên Bái như thế kia ko? :)
  10. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bác ơi... lần trước cứ căm đầu mà chạy! nghĩ lại mà dại... cứ thong dong mà đi thui. :D

    Chạy cung đường này mình thấy hợp lý hơn và có nhiều thời gian để nghỉ hơn:
    Ngày 0 : cho xe lên Oto đến Điện Biên.

    Ngày 1 : Sáng chơi ĐB, thăm quan các di tích, xin giấy phép.
    Xuất phát đi Đb - Mường Lay - Mường Nhé ; ngủ đêm Mường Nhé.

    Ngày 2 : Dạy sớm vào 317. làm thủ tục leo mốc. Chiều cố gắng xuống sớm, quay trở lại Mường Nhé.
    Ngủ đêm Mường Nhé.

    Ngày 3 : Mường Nhé - Mường Chà - Điện Biên - Tuần Giáo ; Ngủ đem Tuần Giáo.

    Ngày 4 : Tuần giáo - Sơn La - Mộc Châu - Hòa bình - Hà Nội.

Chia sẻ trang này