1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng vèo Đông - Tây Bắc với những con đường hiểm trở

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoangbquang, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Vòng vèo Đông - Tây Bắc với những con đường hiểm trở

    Tôi quyết định đi Fanxipan vào đầu tháng 04 này....Chương trình cụ thể tôi sẽ post lên sau bài này. Thành viên hiện đã có 02 người, 1 nam và 1 nữ. Ý định của tôi là thành lập một nhóm đi Fanxipan với 06 thành viên cùng 1 Guide và 3 hoặc 4 Porter. Nếu bạn nào có nhu cầu đi Fanxipan vào dịp này đăng ký nhé!
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
    - Tuyến leo núi: Lên đường Cát Cát - về đường Sín Chải.
    - Thời gian leo núi: 4 ngày 3 đêm
    - Tổng thời gian tính từ HN và khi về lại tới HN là 5 ngày 6 đêm
    - Xuất phát tại HN lúc 21h ngày 31/03 (Dự kiến đi tàu hoả)
    - 05h sáng ngày 01/04 tới Lào Cai - sau đó lên Sa Pa bằng xe khách. Ngày 01/04 ở tại Sa Pa tham quan Hàm Rồng và các khu vực lân cận
    - 07h sáng ngày 02/04 xuất phát leo Fanxipan bằng tuyến Cát Cát
    - Đêm 02/04 nghỉ tại độ cao 2.100 m
    - 08h sáng 03/04 bắt đầu tiếp hành trình và lên tới độ cao 2.900m hạ trại
    - Sáng 04/04 những thành viên leo núi và Guide sẽ lên đỉnh Fanxipan, Porter gùi đồ đạc về độ cao 2.200 m theo đường Sín Chải để chờ đoàn.....Các thành viên sẽ lên tới Fanxipan khoảng 10h trưa và ăn trưa, chụp ảnh tại đỉnh F đến 14h xuống núi...
    - Đêm 04/04 thành viên về nghỉ tại trạm dừng 2.200 m đường Sín Chải
    - 08h sáng ngày 05/04 đoàn sẽ về theo đường Sín Chải ....Tới bản Sín Chải khoảng 13h sẽ có xe 16 chỗ chờ sẵn để đón đoàn về Sa Pa.
    - Nghỉ ngơi đến 18h tối 05/04 sẽ theo xe Du Lịch về Lao Cai và lên tàu
    - 05h sáng ngày 06/04 tới HN
    Lưu ý: Tuyến leo núi này về phong cảnh thì rất đẹp, song đường dài (Cát Cát) nguy hiểm và độ dốc lớn (Sín Chải)....Thời gian đi lâu nên đòi hỏi sức khoẻ, sự bền bỉ.....Bạn nào sức khoẻ kém và chưa từng đi Fanxipan cần suy nghĩ kỹ trước khi định tham gia.

    (Còn tiếp...)
  3. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    E thì rất máu đi chơi, nhưng chưa chịu gian khó bao giờ, cũng muốn tìm hiểu khám phá và thử sức. Sẽ cố gắng!
  4. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16

    Anh Hoàng ơi. Đọc CT của anh em mê lắm rồi. Nhưng em chưa biết có thể sắp xếp được thời gian đúng ngày 31ko.
    Với lại, để giảm thời gian phải nghỉ làm, lên Sa pa ngày 1-4 leo núi ngay được không. Tiết kiệm thời gian mà. Cũng hợp lý thôi vì mọi ng đã chuẩn bị sức khoẻ nhiều ngày trước đó. Còn khi về trở lại Sa pa, nếu ai vội và còn khoẻ thì đi về HN ngay đêm đó, còn không, có thể ở lại Sa pa nghỉ ngơi đêm sau về. Như thế em sẽ chỉ phải nghỉ lam 2 ngày thôi.
    Anh định mua tour tại HN , tại Sa pa hay trực tiếp tự thuê Porter va Guide ? Liên hệ và sắp xếp ngay tại HN hay lên Sa pa mới tìm?
    Với lại anh thử dự tính kinh phí cho em với. Đợt vừa rồi em có vài việc nên kinh tế rất eo hẹp. Em rất cần chi tiêu có kế hoạch.
    Kính.
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    NHỮNG ĐỒ CÁ NHÂN CẦN CHUẨN BỊ VÀ DỰ TRÙ CHI PHÍ CHO CHUYẾN ĐI​
    I- NHỮNG ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN CẦN CÓ
    - Ba lo DL loại lớn vừa phải, nhiều ngăn và túi nhỏ..
    - Giầy thể thao đế cao su hoặc loại giầy vải cao cổ lớn hơn cỡ chân một chút
    - Tất cao cổ (02 đôi), riêng các bạn nữ nếu e ngại mua loại tất chống vắt bán ở Sa Pa
    - Găng tay
    - Mũ vải mềm
    - Khăn quàng loại nhẹ
    - Áo fông cotton : 02 chiếc
    - Áo khoác loại dày vừa phải nhưng yêu cầu nhẹ và gọn: 01 chiếc
    - Quần vải, không nên quá rộng: 02 chiếc
    - Quần short : 01 chiếc
    - Quần áo lót (...đương nhiên)
    - Mảnh nilon hoặc loại áo mưa hay dùng để đi xe máy rộng từ 2m2 --> (Tốt nhất là mảnh ni lon vừa phải, không cần quá dày để có thể làm lều trong trường hợp khẩn cấp và che được cả đồ đạc)
    - Đèn pin DL loại nhỏ
    - Bông, băng urgo, thuốc giảm đau
    - Thuốc cảm và thuốc kháng sinh
    - Viên sủi
    - Miếng dán Salonpas
    - Lọ dầu gió nhỏ
    - Socola gói
    - Bàn chải và kem đánh răng loại nhỏ
    - Giấy vệ sinh cuộn và khăn giấy ướt
    - Khăn mặt
    ....................................................................................
    - Máy ảnh (Trước khi đi xạc điện đầy và tốt nhất là có pin dự phòng) có bao da để đeo cổ hoặc cài thắt lưng...
    - Điện thoại (Trên đỉnh Fanxipan mạng Vinafone - Mobile thì alo tốt và hình như bây giờ có thể Vietten cũng được, cái này chắc mới....)
    Lưu ý: Nếu bạn nào có thể tìm được loại viên thuốc ( tôi không nhớ tên) pha vào nước là có thể dùng nước đó để uống ngay, khi pha xong nước có màu tim tím....thì rất tốt ! Bởi đi đường mang nước lọc theo không đủ dùng mà mang nhiều quá thì nặng...
    II- NHỮNG ĐỒ DÙNG NÊN MANG THEO LÊN SAPA PHÒNG KHI CẦN
    - Túi ngủ hoặc Võng ngủ (Loại có mạng che mặt, kéo kín bằng khoá)
    - Áo khoác buzong dày
    - Quần áo thể thao
    III- CHI PHÍ (DỰ TRÙ CHO 1 NGƯỜI)
    - Vé tàu HN - LC loại giường nằm - 2 chiều: 320.000 đ
    - Vé xe LC - Sa Pa - 2 chiều: 60.000 đ
    - Nghỉ khách sạn 2 ngày: 100.000 đ
    - Ăn uống dự trù trong 2 ngày tại SAPA: 100.000 đ
    - Mua Tour leo Fanxipan (4 ngày 3 đêm): 1.200.000 đ
    - Chi phí linh tinh cá nhân hoặc phát sinh: 200.000 đ
    Tổng chi phí: 1.980.000 đ/người
    @ tuladutday: Cố gắng sắp xếp công việc để đi cùng chuyến này nhé! Sức khoẻ của em đi tốt.....
    @ zorzo: Chú có ý định tham gia chuyến đi Fanxipan này mà thời gian hơi eo hẹp, chú có thể lên Sa Pa vào chuyến tàu 21h đêm 01/04 để 7h30 sáng 02/04 chú nhập đoàn tại Sa Pa...... Chương trình đi của anh sẽ mua Tour tại Sa Pa, cũng có thể thuê Guide và Guide sẽ tự thuê Porter cho đoàn (Anh có quen 2 ông bạn có Hotel ở Sa Pa và là những tay Guide thuộc hàng Old có hạng ở SaPa....) Hoặc anh bạn quản lý ở Hotel Cat Cat cũng là một tay Guide rất tuyệt vời đấy....
    Còn khi về thì cũng phải tuỳ sức khoẻ từng người, Chúng ta đặt vé tàu LC - HN để về ngay khi tới Sa Pa, nếu ai có thể về ngay thì xuống Lào Cai ngay trong đêm 05/04 để kịp làm việc sáng thứ 5 ngày 06/04. (Như vậy vẫn phải nghỉ làm việc mất 3 ngày)....

  6. magenta76

    magenta76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em xin 1 chân dập dòm bác nhá. Em rất muốn tham gia vụ này nên phải xin đăng ký ngay. Phải cái dự định của bác mới toanh, hôm qua em vào đây còn chưa thấy gì... Hay quá...thế này phải thu xếp mọi việc cho ổn thoả để lên đường thôi.
  7. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Đi đi bác hoangbquang. 30/4 dường như là dịp cuối cùng trước khi mùa hè đến để đi Fan. Sau đó không nên đi nữa, vì trời đã trở nên quá nóng, và mùa mưa đã đến cùng với đủ loại vắt muỗi nấm mốc, rất không thuận lợi.
    Về balô, điều quan trọng là cần mang theo một balô nhỏ (loại 1 ngày) để đựng đồ trong khi leo. Mỗi người chỉ nên (và chỉ đủ sức) mang cỡ <10kg thôi (một ít đồ ăn, chai nước, áo mưa, đèn pin, một đôi tất dự phòng, một ít thuốc). Tất cả số đồ còn lại các porter sẽ bỏ vào gùi, bao tải để gùi cho gọn, nên các loại ba lô du lịch lớn sẽ bị bỏ lại Sapa.
    Một kinh nghiệm nữa để tiết kiệm thời gian là pack đồ của từng người vào nhiều túi nhỏ bọc nylon ra ngoài, ghi rõ tên và nội dung đồ, để lúc hạ trại không fải nháo nhác mở hết các túi đó ra để biết túi nào là cái gì và của ai. Vừa để giữ cho khô và sạch.
    Nên mua mỗi người 2 đôi găng sợi có tráng hạt cao su ma sát - rất lợi hại cho việc bám cây, vách đá để leo. Mua ở các cửa hàng Bảo hộ LĐ, Yết kiêu.
    Thuốc đau bụng loại mạnh cũng là một thứ rất cần mang.
    Thuốc lọc nước mà bác nói có nhiều loại. Một trong những loại đó là viên Aqua tabs, diệt khuẩn rất tốt. Ở VN em cũng chưa thấy bán, có thể nhờ người mua ở BKK, KL hay Hongkong.
    Chương trình nhìn ổn đó bác. Các bác giành hẳn một ngày ở Sapa thì cũng hay. Lần TBG bọn em leo thì sáng sớm đến nơi là leo luôn. Tuy nhiên bọn em thì luyện thể lực cả hơn tháng trước đó rồi. Lưu ý là lúc mới xuất fát sẽ thấy thở hồng hộc khoảng 2 tiếng đầu, cho dù có khoẻ đến đâu. Chuyện đó là bình thường vì đó là lúc cơ thể làm quen với hình thức vận động nặng này. Từ sau đó, mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.
    Một điều nữa là ngày thứ 2 theo đường Cát cát chỗ ăn trưa thường sẽ là rừng Tùng cổ thụ ở 2,700m. Do fải đi nhanh nên guide thường cho ăn khá hẻo (mì tôm thịt), nên cần chuẩn bị thêm đồ ăn cá nhân để không bị đói và mất sức vào chiều tối hôm đó với lượng leo núi khá nặng (từ 2700m lên đỉnh 2,900m - nơi nhìn thấy chóp kim loại trên đỉnh FSP, rồi lại thụt xuống 2,700m để hạ trại).
    Thế nhé. Nhớ ra gì thêm em sẽ gọi bác.
    Cheers!
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn chú Johnie nhé ! Chú nói tớ mới nhớ ra là khi lên 2.900 m rồi lại tụt xuống 2.700 m để hạ trại......Cái đoạn này hồi năm 2001 tớ đã "phê" tới mức suýt nữa...bỏ cuộc vì...đau cơ
    Tớ post mấy cái ảnh lên để các bạn xem và hình dung về con đường .....Nhưng đây là đường Sín Chải..
    Buổi sáng .....sương mờ thoắt đến rồi thoắt tan...
    [​IMG]
    Đường lên, những đoạn bình thường....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mây mù mịt......Có lúc còn không nhìn thấy gì.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vực sâu....
    [​IMG]
    ........Núi cao và nguy hiểm (độ cao 2.900 m)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Fanxipan là đây..........Chiến thắng!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường về......
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 19/03/2006
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chú hoangbquang máu quá nhỉ !!! Làm thêm quả Fan này rồi dưỡng già nhé ! Đi ít người có cái hay của nó đấy ! Cần giúp đỡ gì cứ liên hệ với đ/c Thực SP nhé . Tay chuyên nghiệp về Sa pa và Fan .
    Leo Fan thú nhất là đi đường Cát cát , qua rừng tùng , rừng Đỗ quyên thật đẹp ! Giá mà nằm ở rừng Tùng uống rượu say rồi bò về cũng sướng . Chả thế mà ai đã đặt tên là Rừng cảnh tiên .
  10. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Bác hoangbquang này, Bác nên đem them dụng cụ dò vàng, biết đâu có cơ hội đấy... nhưng nếu có nhớ hú em nhé...
    Em đọc lượt phượt của Bác cũng muốn đi đào vàng đây, nhưng bác nói đúng, vào thời điểm đó em cũng có lần đi nhờ xe tải của quân đội Cambot đi từ Buôn Ma Thuột theo đường 14 về Biên giới qua đồn biên phòng số 10, đoạn ngay Dakmin, Bác biết không nhỉ...

Chia sẻ trang này