1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh Việt Nam thời Kháng chiến chống Mỹ!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi giacaymamtep, 10/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Quảng Bình năm 1973


    Cụ Nguyễn Xuân Liên, người làm ra Vực Quành đang ở Hà Nội xạ trị nhắn tin: Vào Cu Làng Cát sáng nay thấy hình ảnh Hà Nội 1973 qua ảnh. Mình tặng Cu serie ảnh Quảng Bình đầu năm 1973 (ảnh độc đấy vì không có trên mạng đâu). Các ảnh này được scane từ cuốn sách ảnh nhân dân Nhật Bản tặng nhân dân Việt Nam, do các phóng viên chiến trường Nhật Bản chụp vào đầu năm 1973 tại Quảng Bình.
    Thiệt tình cảm ơn cụ Liên. Một bộ ảnh rất quý, mời bà con.
    [​IMG]
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Quảng Bình năm 1973


    [​IMG]
    Bom đạn được sử dụng làm nền cho khẩu hiệu chiến thắng


    [​IMG]
    Hình ảnh của năm 1973 được nói chụp ở Quảng Sơn
    [​IMG]
    Phóng viên Nhật Bản chú thích: Những chị em phụ nữ của hợp tác xã nông nghiệp thôn Lộc Ninh đang chia cá. Kể cả lúc còn chiến tranh phá hoại, họ đã tổ chức đội ngư dân xung phong ra khơi vào ban đêm kể cả giữa khi Mỹ ném bom.
    Con cu thấy: Mấy o hổng có đôi dép nào tội nghiệp quá à. Chân trần lội cát.
    [​IMG]
    Một góc hợp tác xã làm mắm trên cát, Quảng Bình
    [​IMG]
    Phóng viên Nhựt Bản chú thích: Bom cỡ lớn không nổ được biến thành cột cổng vào làng, vừa là trang trí đặc biệt vừa là nơi trẻ em vui chơi trò đánh Mỹ


    [​IMG]
    Người Nhựt chú thích: Hố bom lớn biến thành ao, thành nơi thả cá, chăn vịt, trẻ em vui đùa, tắm rửa với đàn trâu.
    [​IMG]
    Một cửa hàng tạp hoá ở Quảng Bình 1973
    [​IMG]
    Hải sản Quảng Bình năm 1973


    [​IMG]
    Phóng viên Nhựt chú thích: Nhà làm nửa nổi nửa chìm trên mặt đất, xung quanh có đắp tường đất dầy bao bọc
    [​IMG]
    Người ta chú thích rằng: Phòng ngủ, nơi ăn uống thì ở trong nhà làm nửa chìm nửa nổi. bếp, chuồng nuôi gia súc, nhà vệ sinh thì ở bên ngoài.
    [​IMG]
    Phóng viên Nhật chú thích: Trung đội phụ nữ bảo vệ đường. Các chị tuổi từ 26 đến 36 đều có con nhỏ. Quảng Bình là nơi có đường số 1 chạy qua, thường xuyên bị ném bom ác liệt. Các chị vừa nuôi em nhỏ vừa xông pha trong lửa đạn bảo đảm giao thông.


    [​IMG]
    Chị em Quảng Bình 1973


    [​IMG]
    Nếu phóng viên Nhật không chú thích thì không biết là cái gì, họ chú thích: "Xưởng sửa chữa xe vận tải làm nửa chìm nửa nổi. Trong lòng đất có hầm để máy móc, phụ tùng, có phòng ngủ ăn thông nhau bằng nhưng giao thông hào chẳng chịt ở Quảng Bình.
    Nguồn ảnh: Do cụ Nguyễn Xuân Liên gửi qua email.
  2. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Hà Nội, 1973: Đẹp đến nao lòng...

    Lên mạng, tình cờ nhìn thấy những bức ảnh đẹp đến nao lòng về Hà Nội năm 1973. Về chiến tranh. Về con người. Vẻ đẹp của sự chân thực. Hầu hết các bức ảnh đều được nhiếp ảnh gia Werner Schulze chụp sau khi hiệp định Paris được ký kết, chấm dứt trên danh nghĩa sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Việt Nam. Và phải nói rằng, nhà báo phương Tây này bởi ko bị ràng buộc với những thứ nhiêu khê và rối rắm trong tư tưởng như những nhà báo Ta, mới có thể chụp được như vậy:
    [​IMG]
    Bức ảnh chụp hố bom trên phố Khâm Thiêm tháng 3/1973. Cuối năm 1972, Mỹ thực hiện khoảng 2.000 vụ ném bom vào Hà Nội nhằm tạo áp lực cho Việt Nam trên bàn đám phán Paris.

    [​IMG]
    Trẻ em chơi đùa ở những hố bom trên phố Khâm Thiêm.
    [​IMG]
    Người đàn ông này đang đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng lại ngôi nhà của mình trên phố Khâm Thiêm sau khi con phố này bị bom Mỹ phá hủy nặng nề. Ảnh được chụp tháng 3/1973.

    [​IMG]
    Trẻ em Việt Nam trước một căn nhà mới ở trên phố Khâm Thiêm.
    [​IMG]
    Cờ đỏ sao vàng treo trên 1 căn nhà bị tàn phá vì chiến tranh ở Hà Nội tháng 3/1973.

    [​IMG]
    Đường phố Hà Nội thời bấy giờ với phương tiện giao thong phần lớn là xe đạp. Chiếc xe máy hiếm hoi đến từ Cộng hòa Dân chủ Đức.
    [​IMG]
    Một người công nhân chỉ đạo công trình bằng còi và dùng tay ra dấu ở công trường xây dựng lại cầu Long Biên
    [​IMG]
    Công trường xây dựng lại cầu Long Biên.​

    [​IMG]
    Hai nữ công nhân vận chuyển ngói lên xe tải ở 1 nhà máy sản xuất ngói.
    [​IMG]
    Trẻ em chơi đùa tại một vườn trẻ gần Hà Nội. Ảnh được chụp tháng 3/1973.
    [​IMG]
    Học sinh Việt Nam đeo khăn quàng đỏ.​

    [​IMG]
    Ảnh chụp người dân vận chuyển hoa tại làng hoa Nghi Tàm.​

    [​IMG]
    Người dân Việt Nam quây quần bên gia đình ở làng hoa Nghi Tàm.​

    [​IMG]
    Bộ đội Việt Nam trong lễ trao trả tù binh chiến tranh.​

    [​IMG]
    Có 116 tù binh Mỹ bao gồm phi công và binh sĩ các binh chủng khác nhau được Việt Nam trao trả cho phía Mỹ sau khi hiệp định Paris được ký kết. Ảnh chụp vào tháng 3/1973.
  3. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Hànội…”hồi ấy”

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    [​IMG] Dân làng Từ Liên thu hoạch lá dâu tằm dưới sự bảo vệ của đội phòng không, chụp ở khu vực bãi Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) vào năm 1970.

    [​IMG] Khẩu đội pháo phòng không đang làm nhiệm vụ trực chiến, bảo vệ Thành phố Hoa phượng đỏ những ngày đạn bom ác liệt 1972
  5. mltr_sg

    mltr_sg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều ảnh từng được post trên LSVH và GDQP rồi bạn ạ.
  6. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Vâng, nhưng những cái đó rải rác không tập chung mõ ạ.
  7. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    [​IMG] 01 Mar 1973, Dong Hoi, Vietnam A Vietnamese woman with headscarf cultivates the rice fields near Dong Hoi at the border to South Vietnam at the 17th degree of latitude. Image by © Werner Schulze/dpa/Corbis



    [​IMG] 01 Mar 1973, Vinh, Vietnam --- A barefoot Vietnamese transports tree trunks on his bicycle. Image by © Werner Schulze/dpa/Corbis

    [​IMG] 01 Mar 1973, Vinh, Vietnam A Vietnamese transports tree trunks, another carries loads at a bar on his shoulders, on Route 1 in North Vietnam. Image by © Werner Schulze/dpa/Corbis







    [​IMG] 01 Mar 1973, Vinh, Vietnam Two young Vietnamese people sit on two water buffalos at the side of a rice field next to Route 1 in North Vietnam. Image by © Werner Schulze/dpa/Corbis



    [​IMG] 01 Mar 1973, Vietnam Vietnamese women with straw hats waters a rice field with an ordinary device in the province Nam Ha in North Vietnam. --- Image by © Werner Schulze/dpa/Corbis





    [​IMG] Vietnam 1974 - wartime Hanoi Photo by Günter Mosler

    [​IMG]North VN wartime, a village school - 1973-74 Photo by Günter Mosler


    [​IMG] Thai Nguyen provine 73-74 Photo by Günter Mosle

    [​IMG] North VN - 1973-1974, rice harvest is weighed Photo by Günter Mosler




    [​IMG] North VN 1973-1974, Bovine team Photo by Günter Mosler

    http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/sets/72157628413672853/with/6514690815/
  8. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
    Ha Noi 1960 by Vo an Ninh

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Haiphong, North Vietnam - 1966


    [​IMG] Nhà hát lớn.
    1968


    [​IMG] This sign with the bomb (foreground) in downtown Haiphong, indicates that there are still unexploded bombs in the area and that it is "off limits" after US air raids. Photo was made in Haiphong by Nippon Depna News and released in Tokyo, ca. March 9 1968. --- Image by © Bettmann/CORBIS
    Bản đồ Hải Phòng 1968


    [​IMG] A Detailed Map of Hai Phong in 1968.
    Hãy so sánh không ảnh chụp máy bay Mỹ ném bom các khu vực kho tàng và bến tàu ở Hải Phòng, Bắc Việt Nam ngày 17-5-1972 bên dưới.


    [​IMG]Map of Hai Phong 1968 - GUIDE TO NUMBERED FEATURES
    [​IMG]Map of Hai Phong 1968 - Index To Streets


    Hải Phòng 1972

    Bombing of Haiphong Harbor, 17 May 1972

    [​IMG]
    A US jet bombs warehouses and shipping areas in Haiphong, North Vietnam --- Image by © Bettmann/CORBIS

    Haiphong Street - Sep 24, 1972


    [​IMG]
    Hố tránh bom trên hè phố Hải Phòng 1972
    Hai Phong Street 1972

    [​IMG]

    Hải Phòng 1972 - Photo by Ishikawa Bunyo



    [​IMG] Khu Phố Hạ Lý bị ném bom 3 ngày liền 29-30-31 tháng 7-1972


    Bom 3000 cân Anh phá hủy khu Hạ Lý

    [​IMG]

    Trung đội cao xạ số 5

    [​IMG]
    Haiphong 1972 - "Nixon must pay for the blood debt"

    [​IMG]
  10. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Bác Hồ kính yêu! [​IMG]

    1965 Vietnam Marxist Leader Ho Chi Minh Press Photo [​IMG]

    Wire Photo of Vietnam Leader Ho Chi Minh. Photo dated Jan 12, 1966. [​IMG] It shows Ho Chi Minh during a meeting with Russian leader Shelepin

    NEWSWEEK FEBRUARY 20, 1967 [​IMG] HANOI’S HO CHI MINH

    Wire Photo of Vietnam Ho Chi Minh. Photo is dated as Sep 3,1967 [​IMG] Ảnh Chủ tịch HCM của miền Bắc ngày 3-9-1967

Chia sẻ trang này