Trích:
ao2daybenho viết lúc
08:10
- 07/09/2010
Em lên miền núi được biếu món "Khau nhục" bọn nó giải thích là "Khổ nhục" (nghe có vẻ không tin tưởng lắm) nên em cũng chỉ vất vào tủ lạnh. Hôm nọ lấy ra ăn thấy khá ngon, em muốn làm món đó nhưng không biết cách. Ai biết chỉ em với.
Tên "Khau nhục" có nghĩa là gì? Theo em Nhục là thịt rồi, còn khau là gì thì em k biết
|
Nhục là thịt, Khau/khâu (cái nào cũng được, vì nó là từ phiên âm mà thôi) là nấu cho nhừ.
Món này xuất phát từ ngưòi Hoa, nên xem cách làm của người Hoa trước đã nhé. Còn kiểu của người Lạng Sơn thì ...tìm hiểu sau vậy.
Thịt lợn: thịt mông hoặc thịt ba chỉ
Gia vị: cải muối bắc thảo, chao đỏ, tỏi băm nhuyễn, dầu mè, đường, xì dầu (nước tương)
Thịt lợn vứt vào rán qua cho phồng phồng bì lên, rồi cắt miếng, ướp gia vị rồi bỏ vào tô, đem hấp cách thủy.
Hồi xưa còn đi học, vô tình được ăn món này của người Lạng Sơn. Chả biết lúc chế biến ra sao, nhưng lúc ăn là thịt mềm, dậy mùi thảo quả.