1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thị dục huyễn ngã là sao ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Mr_, 03/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Em google rồi nhưng không hiểu lắm, bác nào có thể ví dụ cụ thể không ạ ?
  2. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Thị : thấy
    dục: ham muốn
    huyễn: hư ảo
    ngã: cái tôi
    Có lẽ là: ham muốn được người khác đề cao,khen ngợi. Chỉ ham muốn thích hư danh
  3. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Vậy nó tốt hay xấu ạ ?
  4. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Xin sửa của FanX chút .

    Thị ----> Thị hiếu
    huyễn ----> Huyễn hoặc

    Ý của FanX là đúng "ai cũng muốn được người ta khen mình"
  5. TieuKid

    TieuKid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng phải có giới hạn, và con ng quan trọng phải biết giới hạn của mình ở đâu
    nghĩa tích cực của nó là tốt, nếu như ng ta biết vì muốn đạt đc điều đó, muốn đc khen ngợi mà phấn đấu
    còn nếu chẳng làm gì mà lại thích đc đề cao, đc ca ngợi thì là tốt xấu ?
  6. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    sai toét hết
    thị là chợ
    dục là ********
    huyễn là ảo ảnh
    ngã là đổ bể
    ===> 1 chợ tình ảo đã bị đánh sập
    như vụ mốc xì đới
  7. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Tự cho mình là quan trọng và muốn đc người khác xem trọng.
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    ham muốn một cái tôi khác ,nói nôm na là ham muốn sữa đổi bản thân mình thành một con người khác
  9. 6935

    6935 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thị dục huyễn ngã: Bản thân bị ham muốn chi phối.
  10. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Thị dục huyễn ngã : Bản năng của con người muốn huyễn hoặc cái hình tượng bản thân mình.

    Ví dụ như là người ai cũng thích được khen, được chú ý đến, đấy là thị dục huyễn ngã/

Chia sẻ trang này