thực sự thì có nhiều trường dân lập tốt, nhưng thực tế đại đa số sv ở trường dân lập có chất lượng đầu vào thấp. Ở một số trường công bây giờ còn có một số hệ như kiểu bán công vậy. Học phí một năm rõ là đắt , chất lượng đào tạo nghe có vẻ rất tây. Nào là hệ học hợp tác với nước ngoài, học toàn bằng tiếng Anh, nhưng đối tượng đầu vào toàn những người ko đủ điểm để vào hệ chính quy, học phí thì mất khoảng 3000usd một năm và các anh ở cơ quan tôi là giảng viên giảng dạy thì nói rằng chất lwợng thì tiên tiến nhưng sv lại ko tiên tiến chút nào. Đến giảng tiếng Việt còn ko hiểu nữa là giảng bằng tiếng nước ngoài. Nên bạn đừng thắc mắc tại sao bị phân biệt đối xử. Sau này đi làm cũng thế thôi. Nhất là những ngành kỹ thuật có một số công ty loạin trừ thẳng tay bằng dân lập.Chỗ tôi cũng vậy chỉ có các trường côn g lập, dân lập thì ko có ai cả. Thực tế nó vậy mặc dù các bạn học dân lập nhiều bạn cũng rất khá và chịu khó. Nhưng chỉ vì lúc thi ko may hay ko tập trung ở một kỳ thi làm thay đổi số phận con người thì sau này lại thêm mệt vì tìm việc. Có thể tương lai nó sẽ khác nhưng để cái thay đổi về cách nghĩ trường dân lập với công lập thì còn lâu lắm