Tớ nói nôm na thế này cho dễ hiểu nhé:
1. Vốn vay: Trong các dự án nước ngoài cho vay theo dạng ODA thường thì các điều khoản về vốn vay chỉ dành cho các công việc chính (VD: Thiết kế và xây dựng 1 công trình)
2. Vốn đối ứng: Thế còn việc Giải phóng mặt buồn và tái định cư, tiền lập dự án, khảo sát.... trước khi được vay vốn ấy là tiền của Bên Vay (Chính phủ VN) phải trả - đó là vốn đối ứng
Hai cái khoản kia cộng lại sẽ thành 1 cái gọi là Tổng mức đầu tư. Sau đó cái Ông cơ quan chủ quản mới duyệt cái Dự án dựa trên cải tổng mức đầu tư nêu trên thì mới được gọi là Dự án đầu tư!
Ôi, mệt!