1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu hơi cũ rích nhưng cho tớ hỏi cây nêu làm từ cây gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi HASHALYS, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Một câu hơi cũ rích nhưng cho tớ hỏi cây nêu làm từ cây gì?

    Nghe nói ngày Tết người ta hay treo cây nêu trong nhà để đuổi tà ma, cái này hình như chỉ ngoài Bắc mới có còn trong Nam ko thấy nhà ai treo cả. Hôm nay có người hỏi cây nêu là cây gì tớ cũng ngớ người ra vì thật sự chưa nhìn thấy cây nêu bao giờ (xí hổ quá ), lên net search hình thì thấy nó giống cây tre, có hình thì giống 1 cái cây có lá nhọn như lá trúc, trên đó treo cờ xí và các vật trang trí (do hình nhỏ quá tớ ko thấy rõ). Vậy thật sự cây nêu làm từ cây gì và vật trang trí trên nó gồm những gì? tớ đang cần dùng đến hình ảnh cây nêu mà mù tịt về nó, ai có hình rõ rõ thì up lên tớ xem với nhá.Tks.


    Được hashalys sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 22/10/2007
  2. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Tục trồng cây nêu
    Một trong những cổ tục khó thiếu trong những ngày Tết của Việt Nam là cây nêu.
    Nêu là một cây tre hay cây bương (một loại tre lớn rỗng ruột, thường dùng làm cột nhà hay máng nước). Ở ngọn cây tre hay bương này người ta đeo một vòng tròn nhỏ có buộc nhiều thứ (tùy theo từng điạ phương) như vàng mã; bùa trừ tà; cành xương rồng; bầu rượu bện bằng rơm; hình cá chép bằng giấy (để Táo quân dùng làm phương tiện về trời; giải cờ vải tây, điều (màu đỏ), đôi khi người ta còn cho treo lủng lẳng những chiếc khánh nhỏ bằng đất nung nữa.... Mỗi khi gió thổi, những khánh đất va chạm nhau tại thành những tiếng kêu leng keng nghe rất vui tai... Người ta tin rằng những vật treo ở cây nêu, cộng thêm những tiếng động của những khánh đất, là để báo hiệu cho ma quỷ biết rằng nơi đây là nhà có chủ, không được tới quấy nhiễu...
    Đặc biệt vào buổi tối, người ta treo một ***g đèn ở cây nêu để Tổ Tiên biết đường mà về nhà ăn Tết với con cháu. Trước đây, vào đêm trừ tịch cũng như ngày mồng một Tết, người ta còn đốt pháo ở cây nêu để mừng Tổ Tiên về ăn tết, mừng năm mới tới, xua đuổi ma quỷ hoặc những điều không may.v.v... Ở miền Bắc, nêu thường được dựng vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, là ngày Táo quân về trời. Chính vì từ ngày này cho tới đêm giao thừa, vắng mặt Táo công, ma quỷ thường nhân cơ hội này lẻn về quấy nhiễu, mà người ta phải trồng cây nêu để trừ tà....

  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Thì nó đúng là cây tre mà, trên đó treo những vật trang trí như khánh gốm, một số tua dù, ...v...v..v... thế thôi mà. Nó gắn với sự tích cây nêu (sự tích này nếu bạn muốn biết search trên google chắc ra ngay, hình như nó thuộc chương trình truyện đọc trong SGK của trẻ con cấp 1)
  4. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là cây tre mà, trong truyền thuyết thì người bị quỷ lấn đất.... sau gặp Phật, Phật gợi ý là góp tiền mua 1 miếng đất nhỏ đủ trồng 1 cây tre, đất của người chỉ bằng 1 cái áo Phật mắc trên cây tre... cây lớn dần, bóng áo to dần => đất của người to dần... nên sau này cứ đến Tết là nhà nhà trồng cây nêu trước cửa... (nói chung là bác cứ hỏi mấy cháu lớp mẫu giáo, lớp 1 ấy, các cháu ấy kể rành mạch ngay)

Chia sẻ trang này