1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự khác nhau giữa POP3 và IMAP là gì ạ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Amy, 09/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amy

    Amy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    4.047
    Đã được thích:
    0
    Sự khác nhau giữa POP3 và IMAP là gì ạ

    Hộp mail mới của Amy thấy hỗ trợ cả POP3 và IMAP. Xưa nay dùng IncrediMail hoặc Outlook Express đều sử dụng POP3, nhưng lần này tò mò muốn thử thấy các chuyên gia bảo là IMAP "xịn" hơn POP3, nhưng ko biết nó "xịn" hơn ở chỗ nào ạ
  2. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    IMAP khác POP3 ở chỗ là:
    - IMAP lưu email ở server, thay vì trên máy tính. Lúc dùng email client check mail thì nó chỉ load về cái header thôi, mình chọn đọc mail nào nó mới tải mail đó về -> nhanh hơn
    - POP3 thì ngược lại: 1 phát tải cả header và body của tất cả các email về -> chậm hơn.
    Gmail mới hỗ trợ IMAP đấy ạ
  3. Data_Services_new

    Data_Services_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Em này lười tìm quá, search google ra cả đống luôn:
    http://www.google.com.vn/search?q=POP3++IMAP&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
    http://www1.thanhnien.com.vn/CNTT/2007/10/26/213806.tno
    MAP hơn POP ở điểm nào?
    IMAP được viết tắt từ Internet Message Access Protocol (Giao thức Truy cập Thư tín Internet). Giao thức mới này được các chương trình duyệt email hỗ trợ như Outlook Express, MS Outlook Express 2003, Mozilla Thunderbird hoặc Apple Mail?
    Bằng cách hỗ trợ IMAP, Google cho phép người dùng có thể duyệt hộp mail của mình từ hệ thống server của Gmail. Nghe qua gần giống với giao thức POP, nhưng IMAP có nhiều ưu điểm nổi trội hơn, vì nó cho phép thiết lập sự kết nối liên tục tạo nên một ánh xạ giữa các trình duyệt email (email client) với hệ thống webmail của Google.
    Nếu như trước đây, với POP, những thay đổi của bạn trực tiếp từ email client sẽ không có tác dụng đối với webmail của Gmail. Nhưng với IMAP, những thay đổi của bạn từ các trình duyệt email như thêm thư mục mới, xóa thư mục, di chuyển email vào thư mục nào đó? đều có tác dụng trực tiếp đối với webmail của Gmail.
    Với giao thức IMAP, người dùng có thể đồng bộ hóa dữ liệu hộp mail trên server với nhiều loại thiết bị tại bất kỳ nơi đâu khi truy xuất hộp mail. Ví dụ, bạn có thể đọc mail trên trang web Gmail, tiếp theo bạn dùng máy iPhone di chuyển mail vào ?oStarred?, rồi sau đó đến một nơi khác bạn di chuyển mail vào ?oAll Mail? bằng chương trình Thunderbird, và cuối cùng là xem lại tất cả những thay đổi trên điện thoại BlackBerry.
    Cuối cùng, IMAP cung cấp một giải pháp ổn định hơn. Với giao thức POP, rủi ro bị mất email hoặc tải xuống cùng một nội dung email nhiều lần rất hay xảy ra, trong khi IMAP tránh được điều này thông qua cách thức đồng bộ hóa dữ liệu 2 chiều giữa trình duyệt email của bạn với hệ thống web Gmail.
  4. Amy

    Amy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    4.047
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là "xịn" hơn rồi cảm ơn 2 bác ạ. Hình như với IMAP thì có thể phân chia thư mục ra giống như khi xài Yahoo! Webmail đúng ko ạ à với cả nếu dùng IMAP, thì khi tải mail về máy ở một nơi, thì những cái mail ấy có còn trên server để đi chỗ khác tải lại ko ạ dùng POP khi cài account thi thoảng quên thành ra mất hết cả mail mà cái IMAP này ko thấy tuỳ chọn "Leave a copy on server" đâu cả

Chia sẻ trang này