Dân ta thường có câu tục ngữ "Kẻ tám lạng người nửa cân" để nói về 2 thứ ngang ngửa, bất phân thắng bại. Tám lạng tại sao lại so với nửa cân (= 5 lạng???) vậy các bác? Bác nào hiểu giải thích giùm em với
vì ngày xửa ngày xưa đơn vị đo lường nó khác bây jờ chứ seo. 1 cân hồi đấy (hồi có câu tục ngữ này) bằng 16 lạng cả các đơn vị trượng, thước, hồi xa xưa cũng khác bây jờ. 1 thước bây jờ là 0.33m.... đấy bác tính xem Từ Hải, Quan Công, vv. xem họ cao ... mấy mét? ---> hồi xưa 1 thước ngắn lắm (chả rõ bao nhiêu)