Trích:
Nhimxu1982 viết lúc
15:57
- 23/02/2012
Mấy cái tổ yến, sản phẩm của hổ với cả các loại thuốc chế biến từ rắn thì có được không bác. Em cũng muốn mua một ít nhưng không biết chất lượng thế nào
|
Tớ không rành mấy thứ này nên sẽ không mua nếu tớ là bác.
----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
Trích:
RicksCafe viết lúc
17:14
- 23/02/2012
Cảm ơn bài viết của bạn nhiều nhé!
Thế còn đồ da cá sấu? Mình thấy bên Thái nuôi nhiều cá sấu nên chắc đồ da thật , rẻ hơn ở VN ? Bạn nào biết không?
Còn đồ điện tử như Laptop, I Pad ? Hàng Thái chắc cũng tốt ?

|
Bóp da cá sấu thì tớ thấy mấy đứa teen Thái hay đứng góc đường bán cho du khách. Tụi nó hay dùng xăng phun lên cái bóp rồi đốt biểu diễn là da thật. Tớ có đứng coi nhưng không mua.
Đồ điện tử thì tớ nghi lắm. Vì có đứa gạ bán mấy đồ chơi game (trong cửa hàng đàng hoàng), tớ lắc đầu một cái mà nó giảm giá xuống
50%.
Không rõ luật VN ra sao về việc đóng thuế đồ như lap top và bắt phạt khi mua đồ giả.
----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
Như bác Nobita nói, đi chơi là chính thôi. Bây giờ thị trường VN mở rộng rồi nên mấy thứ như quần aó, máy móc là VN có hết.
Bác muốn thì mua mấy quà lưu niệm như thuyền rồng của vua Thái làm bằng thủy tinh rất đẹp (nhưng nên cầm tay lên máy bay vì dễ vỡ). Mấy tượng voi Thái, cung kiếm (loại nhỏ để trưng), v.v.
Tớ qua đó thì đi ăn và ngắm cảnh là chính.
Ăn thì đa số là ăn vỉa hè những món trong khách sạn ít có như mì, hủ tíu tom yum, pad thai, v.v.
Đi chơi thì nhiều tua lắm như đi chợ nổi, cung vua, chuà chiền, v.v.
Nếu coi mấy show mà để ngực trần thì nên hỏi rõ nhá. Có show toàn là đàn ông nhưng vì chích ho môn nữ nên họ có vú như đàn bà.
Nếu bác đi vào dịp lễ songkran thì vui lắm. Ra đường tạt nước và bôi bột mì lên mặt nhau. Đi cái này thì chỉ nên mặc quần short và áo thung thôi. Giấy tờ, bóp thì gởi trong khách sạn.
http://en.wikipedia.org/wiki/Songkran