Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

- 1697 người online , 133 thành viên
Tất cả các diễn đàn
Âm nhạc
 

The BeatlesNhạc RockÂm nhạcNhạc PopNhạc cổ điểnRock Hall of FameNhạc TRỊNHLinkinpark (LPFC)Alternative RockWestlife (WLFC)Britney Spears (BSFC)Nhạc Rap và HiphopNhạc JazzNhạc cụ - Kỹ thuậtBackstreet Boys (BSBFC)Electronic Dance Music - Nhạc điện tử (EDM)Nhạc Dân Tộc Dân Gian


   The Beatles
 
  Tin tức cập nhật liên quan đến The Beatles - Các album trong sự nghiệp của The Beatles (trang 26)


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
Đánh dấu chủ đề   Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

Tìm trong chủ đề này:

<<Các chủ đề trước... Các chủ đề tiếp theo>>


    Các thông báo mới nhất từ Ban quản trị
  • Thông báo về việc đăng ký tài khoản ttvnol.com và kích hoạt lại tài khoản: ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI


  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 41660 lượt đọc và 288 bài trả lời  
         
    ( 12 người bầu )
      
    Groupie
    _¸.·´¯`·.¸¸.A CNNer.¸¸.·´¯`·.¸_

    Thành viên tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 01:01, 16/05/03


    Hiện có 1297
    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

       
    ID bài viết: 4896899

    Julian Lennon và cảm nhận về người cha huyền thoại

    Con trai lớn của John Lennon, nhạc sĩ Julian Lennon, là người viết lời tựa cho cuốn sách sắp xuất bản của mẹ mình, Cynthia. Sách có tựa John, được phát hành ngày 26/09 , kể về cuộc hôn nhân với Lennon và đương nhiên sẽ là những tiết lộ về mối quan hệ kéo dài 10 năm của bà với cựu thành viên nhóm The Beatles này.



    Julian Lennon

    Julian, người luôn căng thẳng vì mối quan hệ của cha mình với người vợ thứ hai Yoko Ono, đã thành thật đến tàn nhẫn khi viết về những hồi ức với cha mình, "Cha tôi là một tài năng lớn, một người đàn ông khác thường, người ủng hộ cho hoà bình và tình yêu trên thế giới. Nhưng cũng trong lúc ấy, ông lại thấy khó khăn để đem đến một chút bình yên và chứng tỏ tình yêu với gia đình đầu tiên của mình – cho mẹ tôi và tôi." John và Cynthia Lennon gặp nhau tại đại học mỹ thuật vào năm 1958, và bốn năm sau đó thì cưới nhau (năm 1962). Julian, con trai duy nhất của họ chào đời năm 1963. Năm 1968 họ ly dị.

    Julian gặp cha lần cuối cùng vào mùa xuân 1980, chưa đầy một năm trước khi ông mất ngày 8/12/1980: "Từ sau khi được 5 tuổi, sau khi cha mẹ chia tay nhau, tôi chỉ thấy ông ấy được đúng vài lần, thường là nhìn từ xa và ông luôn rất đáng sợ. Tôi lớn lên trong niềm mong mỏi khát khao được gần gũi hơn với ông nhưng chỉ thấy như mình là đồ bỏ đi và không quan trọng trong cuộc sống của ông mà thôi." Anh kết thúc phần viết của mình với đoạn "Khi cha tôi ngày càng tiến nhanh đến vị trí một trong những người giàu nhất của làng giải trí thì mẹ tôi và tôi phải sống cuộc sống nghèo khổ, bà phải đi làm để nuôi sống hai chúng tôi. Tôi yêu sự trung thực và lòng can đảm của bà và tôi biết bà phải có rất nhiều phẩm chất đó mới có thể viết ra câu chuyện này của mình."

    Julian Lennon nói về mối quan hệ căng thẳng với cha mình: "Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau ... Tôi gặp ông ấy có lẽ chỉ khoảng 10 lần trước khi ông bị ám sát. Tôi nghĩ sẽ tốt thôi nếu như có ai đó có thể hoà giải được mối quan hệ của chúng tôi, nhưng không may là điều đó chưa bao giờ xảy ra. Vì vậy, nó sẽ luôn là giai đoạn khó khăn trong cuộc đời tôi, cho dù tôi có thích như vậy hay không. Đúng là tôi cũng đã tha thứ nhưng vẫn còn đó những sự đau đớn đắng cay, và cả những cơn giận dữ nữa. Nhưng dẫu sao thì đó cũng chẳng phải là những gì mà tôi luôn nghĩ đến trong cuộc sống hàng ngày của mình."

    Julian Lennon đã truyền cảm hứng cho John Lennon và Paul McCartney sáng tác hai trong số những bài hát nổi tiếng nhất của Beatles – bài "Lucy In The Sky With Diamonds" của Lennon (lấy theo tên một trong những bức vẽ của Julian ở nhà trẻ) và bài "Hey Jude" của McCartney (lúc đầu đựơc đặt tên là "Hey Jules" được viết để cổ vũ tinh thần cho Julian sau cuộc chia tay của cha mẹ).

    John Lennon còn có một người con trai khác, Sean, với người vợ thứ hai Ono. Cuối thập niên ''90, Julian Lennon được chia phần tài sản trị giá nhiều triệu đôla từ gia tài của Ono và Lennon. Julian đã phát hành được năm album, có bốn bản hit trong Top 40 – kể cả hai bài hit Top 10 "Valotte" và "Too Late For Goodbyes."

    Tin từ Giai điệu xanh.


    Gửi lúc 12:36, 28/09/05Về đầu trang

    Groupie
    _¸.·´¯`·.¸¸.A CNNer.¸¸.·´¯`·.¸_

    Thành viên tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 01:01, 16/05/03


    Hiện có 1297
    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

       
    ID bài viết: 4905141

    ‘We Are The Champions’ là bài hát số 1 thế giới

    Bản “thánh ca” do ban nhạc Queen sáng tác năm 1977, giai điệu quen thuộc trên các sân bóng đã được 700.000 fan âm nhạc của 66 quốc gia bầu là bài hát được yêu thích nhất.


    Trong “bảng phong thần” do người hâm mộ bình chọn, bài Toxic của Britney Spears giành được ngôi “Á hậu”. Billie Jean của Michael Jackson về thứ ba, đứng trên Hotel California của ban nhạc The Eagles. Ở các vị trí tiếp theo là La Tortura (Shakira), Smells Like Teen Spirit (Nirvana), Yesterday (The Beatles), One (U2), Imagine (John Lennon), Sultans Of Swing (Dire Straits).

    Tuy nhiên, người yêu nhạc xứ sở sương mù đặc biệt chuộng những tác phẩm của Michael Jackson. Trong top 10 bài hát được yêu thích nhất nước Anh có tới 7 bài là của ông vua nhạc pop. Đó là Billie Jean (số 1), Thriller (2), Beat It (4), Smooth Criminal (6), We’ve Had Enough (7), Black Or White (8) và You Rock My World (9). Ba bài hát khác là Bohemian Rhapsody (Queen - số 3), Angels (Robbie Williams - 5) và Welcome To The Jungle (Guns N’ Roses - 10).

    Cuộc bầu chọn này do hãng Sony Ericsson tiến hành, nhân dịp họ giới thiệu điện thoại Walkman mới. Dee Dutta, Phó chủ tịch tập đoàn này, nói: “We Are The Champions được coi là thánh ca của cả âm nhạc và thể thao. Bài hát này xứng đáng là đỉnh cao của âm nhạc và chứng minh rằng, rock cổ điển không bao giờ lỗi thời”.

    Tin từ VnExpress.

    Gửi lúc 19:33, 29/09/05Về đầu trang

    Groupie
    _¸.·´¯`·.¸¸.A CNNer.¸¸.·´¯`·.¸_

    Thành viên tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 01:01, 16/05/03


    Hiện có 1297
    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

       
    ID bài viết: 4912233

    Xuất bản sách về John Lennon

    Tuy đã có hơn 600 cuốn sách viết về bộ tứ Beatles, độc giả vẫn hào hứng đón đợi một làn sóng những tác phẩm mới viết về ca sĩ qua đời vì bị ám sát ngày 8/12/1980.


    Ca sĩ John Lennon.
    Cuốn sách được mong đợi nhất phát hành hôm thứ ba với tựa đề John, do Cynthia Lennon, vợ cũ của ông chấp bút cùng lời tựa của Julian, con trai họ. Trong đó có những tiết lộ mới nhất về cuộc hôn nhân và vụ ly dị của hai người, mối quan hệ của Cynthia với Yoko Ono (vợ sau của John), chuyện John nghiện ma tuý và những căng thẳng trong quan hệ với Julian.

    Dave Itzkoff, phóng viên của tạp chí Spin, nói: “Mỗi khi đến dịp kỷ niệm một sự kiện nào đó, nhiều người lại nhận ra rằng, biết bao thời gian đã trôi qua. Nhận thấy lòng ngưỡng mộ của fan đối với John đã giảm sút, họ nhớ lại những kỷ niệm, viết sách để thần tượng một thời không bị lãng quên”. Theo Itzkoff, nội dung của những tác phẩm này không nhất thiết phải đúng sự thực, bởi vì “càng viết sai, càng có nhiều người đọc”.

    Một số cuốn sách khác về John Lennon sẽ xuất bản trong năm nay là John Lennon: The New York Years, Remembering John Lennon: 25 Years Later (sách ảnh), John Lennon: In His Own Words, Memories of John Lennon (do Yoko Ono biên tập).

    Tin từ VnExpress.


    Gửi lúc 23:38, 30/09/05Về đầu trang

    Groupie
    _¸.·´¯`·.¸¸.A CNNer.¸¸.·´¯`·.¸_

    Thành viên tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 01:01, 16/05/03


    Hiện có 1297
    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

       
    ID bài viết: 4932596

    Paul McCartney: Cuộc chơi trên sân sau


    Một loạt những tên tuổi cựu trào tung ra album mới, Eric Clapton với Back home, Rolling Stones với A bigger bang và Paul McCartney với Chaos and creation in the backyard. Đĩa nhạc cuối vượt lên trên những tác phẩm mới của hai đồng nghiệp cùng ngoại lục tuần kia, đánh dấu sự trở lại ấn tượng kể từ thất bại của Driving rain năm 2001 và hàng loạt chuyến lưu diễn thành công. Nhân dịp này, tạp chí Billboard ngày 3.9 đã đưa Paul lên trang bìa và dành 36 trang cho chuyên đề "McCartney".

    Ảnh bìa là góc nhìn qua rèm cửa sổ, một Paul McCartney trẻ trung ngồi khảy đàn trên ghế, cạnh hàng rào sân sau. Không có một khán giả nào mà chỉ có lộn xộn chăn màn đang phơi phóng nhưng gương mặt Paul rất nghiêm túc, chăm chú cho một sự sáng tạo nào đó. Cuộc chơi đùa với sáng tạo diễn ra ở sân sau nhà nên Paul "bao sân" gần như toàn bộ album, giống như đĩa McCartney, đĩa nhạc solo đầu tay của anh năm 1970. Guitar, keyboard, trống và dĩ nhiên là bass, bên cạnh đó còn có nhiều nhạc cụ thuộc bộ gỗ, bộ đồng, đàn dây, các nhạc cụ gõ được Paul đem ra tự tay "xử" hết. Autoharp, cello, flugelhorn, harmonium, maracas, melodica, spinet, tubular bells, vibrachime, các loại nhạc cụ lạ lẫm rất khó dịch tên được xếp hàng sau cái tên Paul McCartney trong phần "credits". Theo lời tự thú của Paul (xem video clip trên trang paulmccartney.com), anh cũng chẳng có ý định để các nhạc công khác thất nghiệp như thế, chẳng qua Nigel Godrich, nhà sản xuất của album cứ hỏi Paul "anh chơi guitar đoạn này được không?", "anh chơi trống ở đoạn kia nhé". Nigel nổi danh với việc sản xuất album OK Computer cho Radiohead, Mutations cho Beck, The man who cho Travis.

    Mở đầu với câu nhạc trên piano giống như một bài hát của ABBA, Fine line dễ nhớ hơn khi so sánh với Lady Madonna. Ca khúc này là đĩa đơn đầu của album và lẹt đẹt ở vị trí 31, không phải của bảng xếp hạng Hot 100 ở Mỹ mà của Top "nhạc đàng hoàng dành cho người trưởng thành" (Adult contemporary). Ở Anh, thứ hạng có khá hơn, hạng 17 trong Top 40. Fine line xứng đáng hơn thế, thấp thoáng tư tưởng phản chiến.

    Bài Jenny Wren được chính Paul mô tả "là con gái của bài Blackbird". Nếu bạn đã xem phim I am Sam, hẳn vẫn còn nhớ bản Blackbird này, khi Sean Penn trèo trên cây thả con chim giấy xuống với cô bé Dakota Fanning. English tea nhộn nhịp và tươi vui, phải chăng nhớ đến Octopus''s garden, Martha my dear hay sau này là Uncle Albert/ Admiral Halsey. Đoạn giang tấu bằng sáo ở giữa bài khiến bài hát cực kỳ đáng nhớ dù phần lời rất đơn giản và đời thường về thú uống trà, ăn bánh của người Anh trong một buổi sáng chủ nhật đầy nắng bên khu vườn trải dài "vượt qua cả cây liễu rủ". Certain softness lắc lư một tí Bosanova, một tí Another day. Riding to Vanity Fair có tiếng đàn chuông glockenspiel lóng lánh nhưng đây là bản nhạc buồn và dài nhất đĩa. Trên đường đến hội chợ phù hoa, những ý nghĩ về một tình bạn đổ vỡ trào ra day dứt. Đáng ngạc nhiên là người bạn trong ca khúc này cũng là một người bạn nhạc, người mà khi còn trẻ, "chúng tôi thường hát vang và tin vào mọi lời trong các bản nhạc", người mà "tôi đã nghe bản nhạc quen thuộc của anh quá đủ rồi". Phải chăng...? Quá khứ, hoài niệm vẫn hiện diện trong đĩa. Cây guitar thùng sử dụng trong album là cây Epiphone mà Paul từng dùng để đệm cho bài Paperback writer khi xưa. Bài Friends to go nghe như một bản nhạc được viết bởi George Harrison. Follow me là ca khúc mà Paul đã trình làng đầu tiên tại nhạc hội Glastonbury vừa qua. This never happened before đơn giản là một bản tình ca được chơi chậm rãi.

    Năm 1967, trong album Sgt Pepper''s lonely heart club band, Paul hát "Liệu em có cần tôi nữa khi tôi 64 tuổi?" (bài When I''m 64). Hoàn thành album solo thứ 20 Chaos and creation in the backyard khi đã 63 tuổi, người yêu nhạc mãi mãi cần Paul McCartney. Cùng lúc với đĩa CD, một DVD cũng sẽ được phát hành. Nếu trên kệ đĩa của bạn có dành sẵn một ngăn dán nhãn "Tuyển tập những album hay nhất năm 2005", bộ CD/DVD này xứng đáng có mặt trước tiên.

    Một đĩa nhạc rất hay nữa cũng đến từ nước Anh mà nếu bạn thích nghe "nhạc đàng hoàng" thì không nên bỏ qua: I am a bird now của Antony Hegarty và ban nhạc The Johnsons. Dù có gây nhiều tranh cãi nhưng đây là lựa chọn hoàn hảo và xứng đáng cho giải thưởng Mercury năm nay.


    Bài viết của anh Trí Quyền trên Thanh niên.
    (link do bạn HNamWilliams gửi )

    Gửi lúc 12:59, 04/10/05Về đầu trang

    Groupie
    _¸.·´¯`·.¸¸.A CNNer.¸¸.·´¯`·.¸_

    Thành viên tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 01:01, 16/05/03


    Hiện có 1297
    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

       
    ID bài viết: 4947031

    Hoà nhạc kỷ niệm sinh nhật Lennon

    Bà Yoko Ono đang dự định tổ chức một buổi hòa nhạc tại Nhật Bản vào thứ Sáu tới để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 65 của người chồng quá cố là John Lennon.

    Bà Ono, năm nay 72 tuổi, nói bà ''vừa ngượng vừa sung sướng'' được hát các bài hát của ban nhạc Beatles tại sảnh Nippon Budokan ở Tokyo.

    Cũng chính nơi đây, ban nhạc Beatles đã tổ chức buổi biểu diễn đầu tiên trước công chúng Nhật hồi năm 1966.

    John Lennon bị bắn chết tại New York vào tháng 12/1980, nếu không ông sẽ tròn 65 tuổi vào ngày 9/10.

    Các nhạc sỹ và ca sỹ Nhật Bản cũng sẽ tham gia trong buổi hòa nhạc ở Tokyo lần này.

    Một phần tiền bán vé thu được sẽ được chuyển cho trẻ mồ côi ở châu Phi và châu Á, trong đó có các nạn nhân của trận động đất và sóng thần năm ngoái.

    John Lennon bị một kẻ tâm thần bắn chết ngày 8/12/1980 ngay bên ngoài nhà của mình, 10 năm sau khi ban nhạc Beatles giải thể và 11 năm sau khi ông cưới Yoko Ono.




    Tin từ 24h.

    Gửi lúc 16:55, 06/10/05Về đầu trang

    anhhbd
    ...Lazy guy...

    Thành viên này đang bị tạm khóa vô thời hạn vì: Theo yêu cầu
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 08:13, 20/08/05


    Hiện có 631
    Đã được 7 người bình chọn (4.43)

       
    ID bài viết: 4949393

    Beatles album

    http://alakayonk.com/Music/Full%20Albums/Beatles/

    -------------------------------------------

    I'm only sleeping...

    Gửi lúc 23:19, 06/10/05Về đầu trang

    Groupie
    _¸.·´¯`·.¸¸.A CNNer.¸¸.·´¯`·.¸_

    Thành viên tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 01:01, 16/05/03


    Hiện có 1297
    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

       
    ID bài viết: 4954280

    ''John Lennon thay đổi vì Yoko Ono''

    Trước dịp kỷ niệm sinh nhật 65 tuổi (9/10) của thủ lĩnh nhóm Tứ quái nước Anh vài ngày, bà Cynthia, người vợ đầu tiên của ông đã phát hành cuốn hồi ký có tên "John", trong đó kể lại sự thay đổi trong tính cách và con người huyền thoại này qua thời gian.


    Bìa cuốn sách John.

    Đây là cuốn hồi ký thứ hai của Cynthia, kể về quãng thời gian chung sống với John Lennon. Quyển đầu tiên xuất bản trước khi John qua đời (8/12/1980) một năm, nhưng khá “nhẹ ký” và không “phơi bày” nhiều chi tiết quan trọng. 25 năm sau, bà Lennon quyết định “đào bới” nhiều kỷ niệm hơn.

    Cynthia khẳng định, bà không phải chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong cuộc đời John Lennon. Phần lớn cuốn sách kể về những ngày tháng êm đềm hồi họ mới gặp nhau, khi còn là hai cô cậu thiếu niên, và thời gian John mới thành lập Beatles. Lúc đó, họ còn trẻ và yêu đương say đắm. Sau lễ kết hôn vội vàng và sự ra đời của đứa con đầu lòng, họ vẫn gắn bó son sắt với nhau.

    Cynthia kể nhiều chuyện vui về những ngày đầu đó như chuyến đi thăm Hamburg (Đức), cuộc đấu tranh vì miếng cơm manh áo hàng ngày, thành công bất ngờ với Beatles, cũng như giải thích về gia đình và lối giáo dục bất thường mà John Lennon có. Hình ảnh thủ lĩnh Tứ quái hiện lên trong cuốn hồi ký là kết quả “nhào nặn” của những khát vọng, ao ước, niềm say mê và cảm hứng. Tác giả nhớ lại những thăng trầm trong cuộc sống của họ bằng một sự chân thật hiếm có.

    Cuộc sống ấy hoàn toàn thay đổi, theo cái nhìn của bà Cynthia Lennon, từ khi Yoko Ono xuất hiện. Tuy John từng gọi người phụ nữ Nhật này là “kẻ lập dị”, nhưng tình cảm của ông đối với Yoko dần dần thay đổi. Cynthia rất khó khăn khi phải đối mặt với sự thật đó. Bà rất bối rối khi John và Yoko cùng xuất hiện trước công chúng, chia sẻ niềm đam mê với nghệ thuật và các chiến dịch kêu gọi hoà bình. Bà viết: “Tôi biết nhiều người coi hành động của John khi đó là dũng cảm, thành thật và mới mẻ. Nhưng là người mẹ của con trai anh, tôi thấy rất khó khăn. Cùng với những người yêu quý John như gia đình và bạn bè của anh ấy, tôi thấy hành động ngày càng bí hiểm và John cũng không chia sẻ nhiều với những người vốn rất gần gũi với anh ấy. John trở nên khắc nghiệt và luôn quan trọng hoá vấn đề. Đó không phải là John tôi từng biết”.

    Cuốn hồi ký John có thể không phải là cuốn sách “kể hết” mà chỉ là “kể thêm” về John Lennon. Cynthia Lennon đã tiết lộ những tình cảm chân thật nhất của bà về người chồng nổi tiếng và về Yoko Ono. Đây được coi là một cuốn sách hay và là một món quà đáng giá dành cho fan của John Lennon.

    Tin từ VnExpress.

    Gửi lúc 17:10, 07/10/05Về đầu trang

    Groupie
    _¸.·´¯`·.¸¸.A CNNer.¸¸.·´¯`·.¸_

    Thành viên tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 01:01, 16/05/03


    Hiện có 1297
    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

       
    ID bài viết: 4990589

    Ban nhạc Oasis thắng lớn tại Q Awards


    Gần 10 năm sau album What’s The Story (năm 1996), bạn nhạc Anh nổi tiếng Oasis đã trở lại với album Don''t Believe The Truth và giành chiến thắng lớn tại giải thưởng Q Awards năm 2005. Đây là giải thưởng do tạp chí Q (Anh) trao tặng, vừa diễn ra lễ trao giải tại khách sạn Grosvenor House (London) ngày 10-10.

    Nhận được 5 đề cử tại Q Awards năm nay, Oasis đã giành được giải Album hay nhất với album Don''t Believe The Truth và giải People''s Choice. Tuy nhiên, ban nhạc kỳ cựu này đã để lọt một giải thưởng quan trọng khác - Best Act In The World Today về tay ban nhạc Coldplay.

    Giải Best Live Act thuộc về ban nhạc rock kỳ cựu U2 còn chàng ca sĩ từng là quân nhân James Blunt được trao giải Best New Act.

    Nhà sản xuất Damon Albarn được trao giải thưởng Best Producer với album Demon Days (Gorillaz và Danger Mouse). Ban nhạc “ẩn mặt” Gorillaz cũng giành được thêm giải thưởng Best Video cho ca khúc Feel Good Inc.

    Ca sĩ Scotland KT Tunstall giành được giải Best Track cho ca khúc Black Horse And The Cherry Tree, ngôi sao Ireland Bjork đoạt giải Q Inspiration, ca sĩ Jimmy Page của ban nhạc Led Zeppelin đoạt giải Q Icon, Nick Cave đoạt giải Q Classic Songwriter còn ban nhạc The Prodigy đoạt giải Q Innovation In Sound.
    Trong khi đó nhóm Bee Gees được trao giải Thành tựu trọn đời, Paul Weller được trao giải Đóng góp xuất sắc cho âm nhạc còn
    giọng ca huyền thoại John Lennon của nhóm The Beatles được trao giải thưởng Đặc biệt. Yoko Ono đã lên sân khấu nhận giải thưởng thay cho Lennon, đúng một ngày sau sinh nhật lần thứ 65 của ông (9-10).

    Tin từ Tuổi trẻ.


    Gửi lúc 00:26, 13/10/05Về đầu trang

    Groupie
    _¸.·´¯`·.¸¸.A CNNer.¸¸.·´¯`·.¸_

    Thành viên tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 01:01, 16/05/03


    Hiện có 1297
    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

       
    ID bài viết: 5010662

    The Beatles: biểu tượng giải trí có tầm ảnh hưởng nhất trong 100 năm qua

    Theo một cuộc khảo sát mới nhất của tạp chí Variety thì The Beatles được xếp là biểu tượng giải trí có ảnh hưởng nhất trong vòng 100 năm qua, hơn cả vua nhạc rock''n roll Elvis Presley, danh hài Charlie Chaplin và nhân vật hoạt hình chuột Mickey.

    Danh sách này không có vị trí thứ hai bởi vì những người đứng sau "bộ tứ phi thường" sẽ được xếp theo bảng chữ cái, tiêu biểu như: nhà tiên phong trong nhạc jazz Louis Armstrong; nữ danh hài truyền hình Lucille Ball; những huyền thoại màn bạc Humphrey Bogart, Marlon Brando, Charlie Chaplin, James Dean và Marilyn Monroe; hình tượng hoạt hình chuột Mickey cùng 2 ca sĩ Elvis Presley, Frank Sinatra.

    Những tiêu chí để bình chọn là sức sáng tạo, những ảnh hưởng về thương mại, chính trị và xã hội. Dựa trên một cuộc khảo sát của những chuyên gia trong công nghiệp giải trí, nhân viên tạp chí Variety và bình chọn qua mạng variety.com, những biên tập viên của tờ Variety đã chọn ra danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất.

    Danh sách này bao gồm những người hoạt động trong tất cả các lĩnh vực giải trí từ diễn viên, đạo diễn, biên kịch, nhạc sĩ, danh hài, nhân vật hoạt hình hoặc thậm chí là những con vật, sẽ được đăng trên tờ Variety số ra Chủ Nhật này, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập báo.

    Tin từ Tuổi trẻ.


    Gửi lúc 00:03, 16/10/05Về đầu trang

    Fatecreator
    Been there, Done that?

    Thành viên tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:12, 05/01/04


    Hiện có 2938
    Đã được 9 người bình chọn (5.00)

       
    ID bài viết: 5043817


    Beatles được mệnh danh là ''thần tượng của thế kỷ''


    Ban nhạc Beatles có ảnh hưởng toàn cầu tới thị trường nhạc pop
    Ban nhạc Beatles đã vượt qua ngôi sao nhạc jazz Louis Amstrong và diễn viên Lucille Ball để trở thành ''thần tượng của thế kỷ'' trong cuộc bình chọn của tạp chí Mỹ Variety.
    Cuộc bình chọn này đã gọi ban nhạc miền Liverpool của Anh là "ban nhạc duy nhất có ảnh hưởng tới sự hình thành nền giải trí hiện đại".

    Tạp chí này đã xếp thứ tự 100 nhân vật nổi tiếng trong ngành showbiz suốt 100 năm qua, sau đó các chuyên gia trong ngành đã chọn ra một danh sách ngắn hơn để các độc giả bình chọn.

    Ca sĩ nhạc jazz Louis Amstrong đứng thứ hai và nữ diễn viên Lucille Ball đứng thứ ba.

    Trong số các tiêu chuẩn để chọn ''các thần tượng'' có ảnh hưởng của họ về mặt thương mại, số lượng người bắt chước theo họ, lưu giữ được sự hấp dẫn với công chúng cũng như việc liệu họ đã từng xuất hiện trong áo phông hay chưa.

    Danh sách 10 nhân vật đứng đầu chủ yếu là các ngôi sao Hollywood và ngôi sao ca nhạc:

    1. The Beatles
    2. Louis Amstrong
    3. Lucille Ball
    4. Humphrey Bogart
    5. Marlon Brando
    6. Charlie Chaplin
    7. James Dean
    8. Marilyn Monroe
    9. Mickey Mouse
    10. Elvis Presley

    Theo BBC.

    Sống cạn từng giây để sống cạn cuộc đời.!

    Gửi lúc 13:09, 21/10/05Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.


    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  Các bài mới đăng |  Bài gần đây nhất |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    TTVNOL.com (c) 2008 TTVN

    Sử dụng phần mềm TTVN Forum 8.5


    1.9846163