hoathuong_thich_du_thu Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 15:56, 10/07/06
Hiện có 409  Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
Bình chọn/Cảm ơn
Chú Nasco nói nhiều nhưng chú hăng hái quá nên bà con không chịu tin. Tôi cũng đồng ý với chú Nasco là giá trúng thầu sẽ phải 4x nhưng liệu có đến 5x hay không thì còn chưa biết được. Tại sao giá đấu lại cao thế?
- Thứ nhất do PTSC là một công ty rất ngon, có thể gọi là ngon nhất trong những công ty của ngành dầu khí mang ra cổ phần hoá. Nếu nó không ngon thì chẳng ai có thể bơm thổi cho nó được. PTSC gần như là độc quyền cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho ngành dầu khí Việt Nam hiện nay và trong tương lai gần - cái này còn được bảo hộ lâu dài.
- Thứ hai nhiều người biết là PTSC ngon, và đón chờ cơ hội tham gia đấu giá PTSC từ lâu. Do đó tôi tin là số lượng nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tham gia đấu giá sẽ đạt kỷ lục từ trước đến nay (tôi đã viết như thế cách đây chục ngày trên diễn đàn này).
- Cái cách công bố thông tin ỡm ờ của SSI càng gây thêm tâm lý tò mò cho nhà đầu tư. Lại còn chuyện thoạt đầu chỉ cho nhận phiếu ở HN nhưng rồi sau đó mở thêm điểm nhận đăng ký và nhận phiếu tại SG càng làm cho nhiều nhà đầu tư nghĩ là PTSC ngon và xông vào, khiến cho khối lượng và số lượng đăng ký càng tăng.
- Giá trúng thầu PTSC chủ yếu không do các nhà đầu tư cá nhân quyết định mà sẽ được quyết định bởi giá bỏ thầu của các tổ chức. Rất nhiều nhà đầu tư tổ chức muốn đầu tư dài hạn vào PTSC, và họ có thể chấp nhận được mức giá khá cao.
- Chắc chắn là nhiều tập đoàn dầu khí nước ngoài, nhất là các đại gia trong ngành dầu khí như BP, ExonMobile... quan tâm đến cơ hội đầu tư vào doanh nghiệp dầu khí (gần như độc quyền) này. Đối với những tập đoàn dầu khí này việc trở thành cổ đông của PTSC đồng nghĩa với việc củng cố chỗ đứng trong ngành dầu khí Việt Nam - điều càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh tranh chấp năng lượng trên thế giới hiện nay. Với những chú khoai tây này lợi ích của việc trở thành cổ đông PTSC không chỉ đo đếm bằng lợi nhuận được chia từ PTSC mà còn là những lợi ích khác khi củng cố được vị trí trong ngành dầu khí VN, có được ảnh hưởng trong ngành dầu khí VN. Bọn khoai tây này mà mua thì nó sẵn sàng chơi giá 5x, thậm chí 6x còn hơn là sau này phải mua lại của khoai lang với giá 9x, 10x.
- Pvfc và các tổ chức trong nước cũng rất muốn trở thành cổ đông của PTSC và nhất là muốn có người nằm trong HĐQT của PTSC (bác nào được cử đại diện cho Pvfc tham gia HĐQT của PTSC hẳn là rất nhiều lộc). Pvfc nhận uỷ thác đầu tư của các cá nhân, nếu đấu giá cao mà trúng thì vẫn là tiền của cá nhân bỏ ra đầu tư, mà người của Pvfc lại được đại diện cho số cổ phần ấy để ứng cử vào HĐQT, thế thì dễ nảy sinh tình trạng Pvfc cố bỏ trúng 1 ít (khoảng 20% số uỷ thác) để chắc chắn có cái mà đem ứng cử HĐQT - Pvfc có thể sẽ bỏ thầu khoảng 20-25% với giá rất cao.
- Dân trong ngành dầu khí đánh giá rất cao PTSC, phần lớn cho rằng nó ngon hơn PVD, có thể đạt lợi nhuận trên 50% sau cổ phần hoá - nếu quả đúng như vậy thì mua PTSC với giá 4x hay 5x cũng rất xứng đáng.
- PTSC đấu giá trong bối cảnh thị trường chứng khoán VN gần đây đang khởi sắc, tâm lý nhà đầu tư đang rất phấn khích, sẵn sàng trả giá cao trong phiên đấu giá. Diễn biến trên sàn niêm yết ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý bỏ thầu của nhà đầu tư cá nhân. Đa số nhà đầu tư cá nhân bỏ thầu không căn cứ vào những tiêu chí giống với các nhà đầu tư tổ chức mà bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác, trong đó có yếu tố diễn biến trên sàn niêm yết vào dịp đấu giá.
Còn nhiều, rất nhiều nguyên nhân nữa khiến giá đấu PTSC cao, mời các cao thủ chỉ giáo thêm
Liệu giá trúng thầu sẽ là bao nhiêu?
Sống ở đời, cần phải có một tấm lòng Gửi lúc 17:09, 25/08/06
|
lequanghai Thành viên mới
,Vietnam Thành viên từ 00:44, 26/08/06
Hiện có 103  Chưa có ai bình chọn
|
Công nhận bác NASCO và bác hoà thượng gì đó đánh bóng chuyền hay thật, Kẻ tung người hứng,
Công nhận xã hội chúng ta nhiều tiền quá, đấu giá đến cả trên 1,000 tỷ đồng (với giá 4x của các bác)!
Ấy vậy mà em đọc báo lại thấy NHNN lại vừa mới rút ra khỏi thị trường gần 1,200 tỷ đồng rồi, liệu sau khi bán xong thi hơn 1,000 tỷ tiền bán cổ phần thì Nhà nước lại cất vào kho à? Các bác có thể giải thích cho em được không?
Gửi lúc 01:28, 26/08/06
|
thuyhang8 Thành viên mới
,Vietnam Thành viên từ 08:25, 20/06/06
Hiện có 273  Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của lequanghai viết lúc 01:28 ngày 26/08/2006:
Công nhận bác NASCO và bác hoà thượng gì đó đánh bóng chuyền hay thật, Kẻ tung người hứng,
Công nhận xã hội chúng ta nhiều tiền quá, đấu giá đến cả trên 1,000 tỷ đồng (với giá 4x của các bác)!
Ấy vậy mà em đọc báo lại thấy NHNN lại vừa mới rút ra khỏi thị trường gần 1,200 tỷ đồng rồi, liệu sau khi bán xong thi hơn 1,000 tỷ tiền bán cổ phần thì Nhà nước lại cất vào kho à? Các bác có thể giải thích cho em được không?
Nátcô, Hoà thượng, To tướng cùng là 1 mà, 2 bác Nát và To bơm PPC mãi từ 36 mới lên được 26. Hồi đó em cũng thích PPC lắm nhưng chả hiểu sao nó không lên cho. Giờ To Tướng bay về giời nên phải lấy nick mới. Cả 3 nick này có đặc điểm ghét Lối cũ ra mặt.
PTSC đã từng ngon, còn sắp ngon hay không phải bàn, nhưng chắc chắn tốc độ nó là không nhanh được so với nhiều bạn be bé xinh xinh hơn, đồng thời nó còn phải nuôi một số bác quen uống bia bằng tiền xã hội chủ nghĩa. Em định về phe 2 bác trên bơm cho PTSC lên 1 tí vì em không có tiền mua PTSC mà bơm cho nó thì PVD của em cũng lên nhưng tự thấy không nên làm thế giảm giá trị bản thân, đằng nào PVD của em cũng hơn hẳn chú kia. Vụ PetroSetco cũng sặc mùi dầu nhưng lởm khởm đủ thấy không phải dầu nào cũng thơm.
Gửi lúc 21:20, 26/08/06
|
quaneco Thành viên mới
 ,Vietnam Thành viên từ 17:09, 13/12/05
Hiện có 220  Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Sau một hồi nghiên cứu thấy mấy bố Nasco, ohmylove, kiemduroi và .... toàn là tin vịt. Chết cười, các bố nói có 18.000 người tham gia đấu giá nhưng check lại thì thực tế chỉ có 3.940 thôi. Như thế đủ thấy cái bác này là làm giá. Thối quá. Anh em bên PVFC cho biết giá trúng bình quân khoảng 26-28 là max vì sắp tới nhiều cty của PV sẽ CPH, điển hình là Petechim, đạm Phú Mỹ, PV Insurance, 2 xí nghiệp của PV gas. Nói thật chứ vào WTO thì bọn khoai tây sẽ vào làm loạn thị trường dịch vụ dầu khí của VN. Các bác nói BP với ExxonMobil đi mua CP của PTSC thì mới nực cười làm sao. Có lớn mà không có khôn. Em chẳng mua đâu nhưng em nghĩ mọi người cứ đưa thông tin vịt là giết hai anh em khác đấy. Chúc các bác thành công.
KHI MÊ TIỀN CHỈ LÀ TIỀN
NGỘ RỒI MỚI BIẾT TRONG TIỀN CÓ TÂM Gửi lúc 04:33, 27/08/06
|
hoathuong_thich_du_thu Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 15:56, 10/07/06
Hiện có 409  Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
Có thể phỏng đoán rằng đa số các nhà đầu tư cá nhân sẽ chỉ bỏ thầu ở mức giá dưới 40, vì thế phiên đấu giá PTSC sẽ chủ yếu là phiên đấu giá của các nhà đầu tư tổ chức mà chủ yếu là phiên đấu giá của các chú khoai tây với nhau. Từ cách đây chục ngày tôi đã viết ở trên này rằng tôi nghĩ phiên đấu giá PTSC sẽ là phiên đấu giá có số lượng đăng ký lớn nhất từ trước đến nay và giá trúng thầu sẽ rất cao. Tại sao lại thế?
Ưu điểm của PTSC mà các công ty khác trong ngành dầu khí không có được là lĩnh vực kinh doanh trải rộng trên nhiều mảng công việc của ngành dầu khí, trong đó có những mảng rất quan trọng như cảng dầu khí, thăm dò tìm kiếm dầu khí, dịch vụ kỹ thuật cho các giàn khai thác dầu khí... Vì thế việc trở thành cổ đông lớn của PTSC hoặc có chân trong HĐQT của PTSC đồng nghĩa với việc củng cố được chỗ đứng trong ngành dầu khí VN và tạo cơ hội tiếp cận với nhiều mối quan hệ và thông tin nhạy cảm.
Đối với những quốc gia đang khát năng lượng như Mỹ, Anh, Nhật và cả Trung Quốc, cơ hội củng cố chỗ đứng trong ngành dầu khí VN là một cơ hội không thể bỏ qua. Thậm chí không loại trừ chuyện nếu Mỹ không muốn TQ mua được trong phiên đấu giá này thì Mỹ sẽ phải cố mua bằng được và ngược lại, TQ cũng cố mua bằng được để loại Mỹ ra khỏi cuộc chơi. Có những công ty sẽ ra mặt đăng ký đấu giá nhưng cũng có thể có những chú sẽ giấu mặt bằng cách thuê người khác đứng tên đăng ký đấu giá hộ. Ăn theo sẽ là những chú đầu cơ cố gắng mua để sau này tìm cơ hội bán lại cho các khoai tây khác.
Đối với 1 cty tiềm năng như PTSC, tôi tin là không chỉ các quỹ đầu tư, các công ty dầu khí mà cả các hãng đóng tàu, các công ty buôn bán, cung cấp thiết bị cho ngành dầu khí cũng sẽ không bỏ qua cơ hội trở thành cổ đông PTSC.
Điều khẳng định rằng cơ quan chính phủ VN muốn cho giá trúng thầu càng cao càng tốt vì tiền bán đấu giá thu được sẽ nộp vào ngân sách và nhà nước không muốn bán tài nguyên của mình với giá rẻ mạt. Viết dài hơn không tiện, tôi chỉ bày tỏ niềm tin rằng phiên đấu giá này ẩn chứa nhiều bất ngờ, giá trúng thầu sẽ rất cao. Nếu khoai lang không dũng cảm bỏ giá cao thì tài nguyên đất nước sẽ lọt vào tay khoai tây để rồi sau này các chú khoai lang lại ngồi ngẩn ngơ tiếc vì bỏ lỡ một cơ hội đầu tư hiếm có.
Sống ở đời, cần phải có một tấm lòng Gửi lúc 09:50, 28/08/06
|
|