dzotxia Thành viên mới
, Thành viên từ 19:54, 23/08/08
Hiện có 52  Chưa có ai bình chọn
|
Xin chào cả nhà. Mình có thông tin này thực sự là không biết nên gửi vào chủ đề nào, vì chỉ mong càng có nhiều người quan tâm càng tốt, nên đánh liều post ở đây, kính nhờ BQT kiểm tra và đưa nó về đúng chỗ của nó được không ạ!
Ngày 28/3 tới sẽ là ngày toàn thế giới tham gia vào chương trình Giờ Trái Đất, trên báo Tuổi Trẻ cũng đã từng có thông tin về chương trình này, nhưng đến hôm nay không thấy ai phát động Việt Nam tham gia. Nhận thấy diễn đàn của chúng ta là một trong những diễn đàn lớn và mạnh trong cả nước, mình hi vọng mọi người sẽ hưởng ứng và truyền bá cổ động những người khác tham gia, vì đây thực sự là một hành động có ý nghĩa mà lại không quá khó để thực hiện. Mong mọi người cho ý kiến nhé.
-----------------
Việt Nam sẽ tắt điện trong một giờ???
TT - 20g30-21g30 đêm 28-3 tới đây, VN sẽ lần đầu tiên tham gia Giờ Trái đất, tắt điện một giờ thể hiện sự ủng hộ cho những nỗ lực ứng phó với tình trạng nóng lên trên toàn cầu.
Thành phố Sydney (Úc) leo lét đèn cầy trong Giờ Trái đất - Ảnh: WWF cung cấp
Năm 2007, Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Úc lần đầu tiên tổ chức chiến dịch Giờ Trái đất ở Sydney. Chiến dịch này đã thành công quá sự trông đợi, và từ năm 2008 chiến dịch được mở rộng ra toàn cầu với 35 quốc gia và 370 thành phố tham gia. Từ đó, quốc tế quy định vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 sẽ dành trọn một giờ để tắt các thiết bị điện thắp sáng. Năm 2009, Giờ Trái đất được xác định vào ngày 28-3 với mục tiêu sẽ có khoảng 1.000 thành phố và 1 tỉ người trên toàn cầu tham gia Giờ Trái đất. Thống kê mới nhất đến ngày 5-2 đã có 377 thành phố đăng ký chính thức trên 74 quốc gia.
Nói về lần đầu tiên VN tham gia Giờ Trái đất, bà Hồ Thanh Lan, cán bộ truyền thông WWF tại VN, cho biết: “Báo cáo gần đây đã xác định VN nằm trong nhóm năm quốc gia bị thiệt hại nhất bởi sự dâng lên của mực nước biển, hệ quả trực tiếp của biến đổi khí hậu.
Mặt khác, việc thực hiện Giờ Trái đất nhằm nâng cao nhận thức về môi trường và đưa ra một hành động mà ai cũng có thể thực hiện, cũng như nhìn thấy sự thay đổi mà họ có thể tạo ra”. Cũng cần nói thêm ngay từ năm 2008 tại VN đã có rất nhiều công ty, đơn vị và người dân biết đến chiến dịch Giờ Trái đất và tự nguyện hành động chung cùng cả thế giới. Họ đã tắt đèn thắp sáng nhưng lúc đó mới chỉ là hành động tự nguyện, tự phát chứ chưa trở thành chiến dịch rộng rãi.
Theo WWF VN, đơn vị này đang kêu gọi sự tham gia của tất cả cơ quan, doanh nghiệp, tập thể và người dân cùng hưởng ứng ủng hộ vì đây không phải là hoạt động của riêng bất cứ một ai. Cụ thể, tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM sẽ có các lực lượng tình nguyện có thể tới từng cơ quan, nhà trường, doanh nghiệp giới thiệu về ý nghĩa của Giờ Trái đất.
Còn đối với các khu dân cư sẽ thông qua kênh tuyên truyền từ chính quyền địa phương, tổ dân phố. Mặt khác, trong hai tuần trước khi tiến đến sự kiện Giờ Trái đất, mọi hoạt động tuyên truyền, vận động sẽ được thực hiện rầm rộ trên các tuyến phố như treo băngrôn, khẩu hiệu để mọi người cùng ghi nhớ.
Ngay từ bây giờ các tổ chức, đơn vị đều có thể đăng ký tham gia qua địa chỉ: http://www.earthhour.org/.
XUÂN LONG
-----------------------------------
Trang chủ của Google tối đen nhiều giờ liền trong Giờ trái đất 2008, Google viết: “Chúng tôi đã tắt đèn, giờ đến phiên bạn”
Trong khoảng thời gian từ 20g30-21g30 thứ bảy 28-3, hàng trăm thành phố trên toàn thế giới sẽ tắt bớt những đèn thừa nhân sự kiện Giờ trái đất như một hoạt động nhằm kêu gọi tiết kiệm điện qua đó ngăn chặn sự thay đổi môi trường. Việc làm này là ý thức tự nguyện của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị chứ không phải của ngành điện lực.
Việc thực hiện chiến dịch Giờ trái đất 2009 khá đơn giản, cũng như các năm trước, chỉ là tắt đèn và nếu có khác biệt chính là số lượng cá nhân và thành phố tham dự đã tăng lên rất nhiều. Hiện nay website chính thức của sự kiện www.earthhour.org đang nhận đăng ký của tất cả cá nhân, cộng đồng hay thành phố muốn tham dự.
Theo dự kiến, trong Giờ trái đất 2009, kinh đô ánh sáng Paris sẽ chìm vào đêm tối, tháp Eiffel sẽ là cột sắt không ánh sáng trong vòng một giờ. Cầu Golden Gate tại San Francisco, cầu cảng và nhà hát Con Sò tại Sydney, bảng đèn Coca Cola tại quảng trường Thời Đại ở New York hay đấu trường Colosseum tại Rome cùng hàng ngàn công trình kiến trúc khác trên thế giới cũng sẽ đứng trong bóng tối suốt 60 phút. Theo thống kê, các thành phố trên toàn thế giới tiêu thụ 75% tổng số năng lượng toàn cầu và lượng khí nhà kính thải ra chiếm đến 80%.
Hưởng ứng sự kiện này, màn hình trang chủ của website tìm kiếm Google cũng sẽ chuyển thành màu đen trong khoảng thời gian này. Trong khi đó trang web Giờ trái đất của mạng xã hội ăn khách nhất hiện nay Facebook đã thu hút được 63.437 thành viên. Mạng xã hội MySpace hay Twitter... cũng đã mở chủ đề Giờ trái đất.
Hiệu quả của sự kiện này năm 2008 là rất lớn. Tại Úc, chỉ trong 60 phút này đã tiết kiệm năng lượng tương đương với công suất của hai nhà máy điện cỡ lớn hoạt động trong cùng thời gian. Trong khi đó công ty cung cấp điện tại Chicago và Bắc Illinois (Mỹ) cho biết 60 phút tiết kiệm điện này đã giảm được 380 tấn khí CO2... Bangkok đã tiết kiệm được 73,34MW điện, tương đương 41,6 tấn CO2. Và còn rất nhiều số liệu từ khắp các thành phố trên thế giới liệt kê lượng điện tiết kiệm trong vòng 60 phút bóng tối này với số liệu lên đến hàng trăm megawatt mỗi thành phố, tiết kiệm được khoảng 10% lượng điện so với thông thường.
Nhưng quan trọng hơn chính là thông điệp của sự kiện. Ngồi trong bóng tối trong vòng 60 phút chỉ là hình ảnh biểu trưng cho thấy sức mạnh của từng cá nhân, bất cứ ai đều có thể tự tay cứu lấy Trái đất bằng chính hành động tiết kiệm năng lượng của mình. Đây là dịp để từng cá nhân hợp tác với nhau bảo vệ cho tương lai của Trái đất. Mỗi người đơn lẻ đều có thể tự tham gia chương trình bằng cách đăng ký tại website chính thức của sự kiện rồi thể hiện ý thức tiết kiệm điện bằng hành động đại diện là tắt bớt đèn vào Giờ trái đất.
Ted McMeekin, bộ trưởng dịch vụ người tiêu dùng Canada, nói: “Đây là hoạt động đơn giản nhưng thông điệp rất mạnh. Sự kiện này rất tốt cho môi trường bởi nó nhắc mọi người rằng chúng ta chỉ cần thay đổi một chút trong lối sống hằng ngày là đã tiết kiệm năng lượng”.
KINH LUÂN
Gửi lúc 11:27, 01/03/09
|