Tui thấy ở thị trường VN có dòng xe tay ga cao cấp là Dylan, SH...
Ngày xưa, Honda nổi tiếng với chiếc Spacy, sau đó hãng Su mở phát pháo đầu điện dòng xe cao cấp với chiếc Avenis, rồi Ya có Majesty...
Vấn đề bây giờ là các xe này giá quá cao, tôi xin thử so sánh như thế này, vớ chiếc Mio của Yamaha giá có mười mấy triệu, rồi chiếc Nouvo cũng chỉ hơn hai chục triệu thôi, vậy có nghĩa là để làm ra chiếc xe tay ga với trình độ của các hãng danh tiếng xứ Phù Tang bây giờ thì không khó, khả năng công nghệ cũng không chênh lệch gì mấy giữa các hãng nổi tiếng Honda, Suzuki...
Và nếu so giá tiền thì chiếc Nouvo, Mio thì có vẻ hợp lý xét về chi phí, thiết kế và công nghệ chế tạo, nếu vậy thì chiếc @, Dylan hoàn toàn là giá ảo với chiếc xe máy mà giá 5, 6k như vậy!
Việc này cũng có thể giống như ngày xưa, chiếc Dream Thái giá hơn 30tr, vậy mà bây giờ chiếc Super Dream chỉ hơn chục triệu, phải chăng do tâm lý dân ta khoái cái gì mắc tiền và xang nên đâm đầu vào mua mấy chiếc đó, theo tui về thẩm mỹ thì chiếc Dylan trông đẹp, còn chiếc @ trông xấu quá trời luôn.
Sau này hàng Ya có mấy chiếc nhỏ nhắn dễ thương như Fooster... trông cũng dễ thương, phù hợp với các chị em nhà ta tướng nhỏ nhắn, mà giá có vẻ mềm hơn.
Ngoài ra còn dòng xe của HoaLâm (VN), của Hàn Quốc, giá rất mềm mà sao thấy ít người chạy vậy, phải chăng chất lượng kém?
Vậy các bác nào có thông tin thêm về các dòng xe tay ga của các hãng trên, có thể viết bài đánh giá các dòng xe trên xem chất lượng, giá cả, mức tiêu tốn nhiệu liệu...