Chào mọi người trong cộng đồng TTVN.
ffice  ffice" />
Tôi mạn phép mở chủ đề này để bàn về một vấn đề xưa .....như trái đất.
Hơi dài dòng một chút như tôi xin trình bày thế này (tôi chỉ để cập đến vấn đề ở TP Hà Nội).
Khoảng 15 năm trở lại đây, kinh tế phát triển, tốc độ hoạt động xã hội cũng nhanh hơn kéo theo nhiều vội vã, trong đó có vấn đề đi lại hàng ngày.
Hiện nay, chúng ta đã hình thành thói quen đi làm bằng xe máy (đa số) trong khi rất nhiều người đi làm không xa lắm (1 – 5 KM). Việc sử dụng xe máy đi lại nói chung là có rất nhiều ưu điểm (nếu kg thì làm sao mà nhiều người dùng như vậy) nhưng bên cạnh đó nó cũng có những nhược điểm như gây ách tắc giao thông, gây ô nhiễm môi trường (khí thải, tiếng ồn…..), và đặc biệt đang làm cho chúng ta lười vận động hơn.
Bản thân tôi, đi làm cách nhà chỉ có 3KM nhưng như một thói quen, tôi vẫn đi làm bằng xe máy. Hàng ngày ngồi 9 -10 tiếng trong VP, sau đó lại cưỡi xe máy về nhà....... Muốn vận động một chút mà cũng kg có thời gian, cảm giác như mình “nặng” hơn. Rồi tôi nghĩ, tại sao kg đi xe đạp nhỉ? Chỉ mất có khoảng 15 phút đi lại, không mất tiền xăng, không phải quá tập chung vào việc điều khiển (vì xe máy đi nhanh hơn nên việc tập chung cũng phải cao hơn), hơn nữa đây lại chính là cơ hội để vận động sau một ngày làm việc…… và rất nhiều lợi ích khác nữa…… và tôi đã quyết định đi làm bằng xe đạp (tất nhiên vẫn phải dùng xe máy khi thấy cần thiết).
Chiều hôm qua (09 tháng 2 năm 2011), tôi đã đi tìm và mua được một chiếc xe đạp địa hình cũ với giá 650,000 VND. Không đẹp nhưng nhìn khỏe khoắn và chất lượng còn rất tốt.
Và bắt đầu từ sáng hôm nay (10 tháng 2 năm 2011) tôi đã đạp xe đến Cty. Thưa các bạn, cảm giác thật thoải mái, cũng rất nhẹ nhàng và không mệt chút nào.
Tôi sử dụng xe đạp không có nghĩa là bài trừ Ôtô hay xe máy mà cơ bản là cố gắng sử dung dụng xe đạp càng nhiều càng tốt. Còn khi cần thiết thì vẫn phải sử dụng xe cơ giới.
Mở topic này, tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình và nếu các bạn có cùng quan điểm với tôi, và nếu có điều kiện phù hợp để sử dụng xe đạp làm phương tiện đi lại hàng ngày thì hãy tạm rời tay ga để chuyển sang đôi Pedal. Chắc chắn bạn sẽ tìm được những cảm giác thoải mái với “cái nghèo đơn sơ” đó.
Mong có nhiều người đồng quan điểm.
Thân
Cyclist
|