1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự Án Kênh Đào Kra Của Người Thái!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi loithuxuatg, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    Dự Án Kênh Đào Kra Của Người Thái!

    Dự kiến kênh đào sẽ được hoàn thành trong vòng 10 năm, sử dụng khoản 30,000 công nhân và tốn từ 20 đến 30 tỉ USD. Dự án mới nhất sẽ có sự giúp sức từ TQ.

    Đối với người Thái tham vọng xây con kênh này đã có từ rất lâu nhưng do những hạn chế về khoa học kĩ thuật nên không thể thực hiện được. Vài năm trước em có nghe nói khi Thái thông báo cho các nước Asean biết về kế hoạch của mình thì có một số nước đã phản đối quyết liệt mà mạnh mẽ nhất là Singapore.

    Đa số tàu hiện tại phải đi qua vịnh of Malaca, các tàu lớn hơn phải đi qua vịnh Sunda hay Lombok, một khi Thái xây xong kênh đào, hầu hết các tàu sẽ chọn kênh đào của người Thái. Thái sẽ lấy hết khách hàng hiện tại của Singapore. Đây sẽ là một nguyên nhân không nhỏ sẽ làm nẩy sinh những xung khắc về quyền lợi kinh tế từ nội bộ các nước Asean.
    [​IMG]

    Thái Lan sẽ độc lập trong việc duy chuyển tàu bè đến các tỉnh thuộc hai bờ biển khác nhau, không cần phải qua hải phận của các nước khác.
    [​IMG]

    Một số nơi được chọn để xây kênh đào
    [​IMG]
    [​IMG]

    Nếu Thái xây xong kênh đào này thì không biết VN ta sẽ bi ảnh hưởng tốt hay xấu? Các bác cùng cho ý kiến nhé!!!

    Riêng theo em thì việc Thái xây con kênh này là đều tất yếu và sẽ được tiến hành cho dù ai có phản đối như thế nào vì có quá nhiều cái lợi cho an ninh quốc phòng, việc quản lý các tỉnh miền Nam, thu hút đầu tư,.....và là một điểm du lịch vô cùng hấp dẫn, em hi vọng còn sống lâu đủ kịp đi tham quan nó đấy. hí hí hí.... :D
    [​IMG]
    Trang web hay:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Kra_Canal
    http://www.thai-canal.com/answer01E.htm
    Trích từ wiki:
    In 2005 an internal report prepared for U.S. Secretary of Defense Donald Rumsfeld was leaked to The Washington Times, spelling out China''s strategy of underwriting construction of the canal across the Kra Isthmus complete with Chinese port facilities and refineries, as part of its "string of pearls" strategy of forward bases and energy security.[1] The Chinese plan called for construction over ten years employing roughly 30,000 workers and costing between 20 and 25 billion American dollars.[2]
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Vụ này tui nghe ông Đàm Trung Phường nói mãi chán cả rồi, đây là dự án có từ hơn 20 năm rồi, giờ vẫn chưa thể động tĩnh gì. Nghe chơi cho vui thôi.
  3. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Ờ ha, bao giờ nó xây thì mình cũng khởi công xây khách sạn trên TS, khỏi cần chọc biển lấy dầu chi cho mệt nữa ...
  4. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Kênh này mà xong thì Việt Nam cũng xơ múi được hơi bị nhiều đấy. Nhưng miền Nam thái dúi đang loạn chắc cũng vì cái kênh đào này
  5. iamback

    iamback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sao trên bản đồ lại có cái China Sea ấy nhỉ . Nhìn ngứa mắt thật. Còn cái chuyện xây kênh đào chắc thế kỷ sau sẽ có
  6. Razzi

    Razzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  7. nguyendialo

    nguyendialo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÁC CHO HỎI TẠI SAO TRUNG QUỐC LẠI BẢO KÊ CHO VIỆC ĐÀO CON KÊNH NÀY NHỈ?? HAY LÀ SAU NÀY ĐỊNH ĐỨNG HAI ĐẦU THU VÉ ĐÂY??
  8. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Theo em thì TQ muốn bành trướng thế lực sang Ấn Độ Dương doạ Ấn Độ. Đồng minh ruột của TQ là Myanmar. TQ muốn thành lập hạm đội Ấn Độ Dương thì bắt buộc phải đóng ở Myanmar. Để đảm bảo tiếp tế thhông suốt nên bọn nó đòi kiểm soát biển đông và nếu có kênh này, lại đc Thái nó cho đi thì TQ chả sướng quá, ko phải qua mấy đệ ruột của Mẽo.
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Nếu đào kênh này xong thì miền nam TL sẽ ly khai. Vì nghe nói vậy nên các đời chính phủ T chưa dám làm.
  10. lamthitdencung9999

    lamthitdencung9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    5
    bọn này kém tắm chứ khi đào xong rồi cho quân đội ở chung với dân ( mỗi xóm một đại đội) thì cho cả cụ tổ của bọn li khai sống dậy cũng chẳng dám làm gì, biết đâu sau 30 năm thì miền năm lại theo phật giáo hết ấy chứ (vì chẳng còn anh hồi nào)

Chia sẻ trang này