- Đã tính đến việc gây nhiễu radar chắc chắn sẽ có phương án gây nhiễu vô tuyến điện liên lạc của máy bay. Họ không cần gây nhiễu tàu, họ chỉ cần khiến cái máy bay thành mù và điếc (hiểu theo nghĩa sóng).
- Hướng gió chỉ là cách nói ví dụ, nhiều trường hợp tàu phóng các phi đội đi đánh các mục tiêu khác nhau, khá xa nhau về khoảng cách thì tàu vẫn phải di chuyển chứ nhỉ?
- Nếu máy bay từ tàu vào đánh mục tiêu ở khu 4 thì có khả năng bay vào được các sân bay của VNCH nhưng nếu đánh ở Quảng Ninh chẳng hạn thì sao?
Thực ra, ta ngồi đây tán với nhau đều dựa trên phỏng đóan nhưng tớ tin là người Nga phải dựa trên cơ sở tính tóan mới đưa ra phương án này.

------------------------------------------
Đã là phỏng đóan thì em cũng xin có ý kiến với các bác.

-Có thể người Nga có ý tưởng này nhưng khi áp dụng thì không thành công chăng??
-Do mỗi phi vụ không kích vào miền Bắc thì đi kèm theo các máy bay ném bom là các máy bay AWACS đi kèm nên phi đội máy bay ném bom sẽ được AWACS chỉ đường về TSB chăng nên kế họach bị phá sản.