Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Tin tức quân sự Việt Nam

imgs06/11/06 · 19:48 #1
Hạ thuỷ tàu cứu hộ biển lớn nhất Việt Nam
Hôm nay tại Đà nẵng, Công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng) hạ thuỷ thành công tàu kéo, cứu hộ biển lớn nhất và hiện đại nhất nước ta hiện nay cho lực lượng Cảnh sát biển VN.
Tàu mang số hiệu 9001, có công suất 3.500CV, là tàu kéo, cứu hộ biển có lượng giãn nước 1.400 tấn và hệ thống chân vịt mũi để tăng tính cơ động, được trang bị súng cứu hoả, buồng giảm áp cho thợ lặn và các thiết bị cứu sinh.



Tàu Cảnh sát biển VN 9001 đủ khả năng hoạt động cấp độ sóng không hạn chế (vô cấp), thời gian hoạt động liên tục trên biển là 30 ngày đêm với tầm hoạt động 3.000 hải lý. Với tính năng ưu việt này, tàu có thể tham gia hiệu quả vào hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn với các nước trong khu vực và đặc biệt hữu dụng trong các trường hợp cứu hộ, cứu nạn tương tự bão Chanchu hay Xangsane.

Trung tướng Phạm Tuân, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) cho hay, lớp tàu này được đóng theo công nghệ chuyển giao trọn gói của Hà Lan, thi công trong 17 tháng. Sau chiếc tàu này, Công ty Sông Thu tiếp tục đóng 1 chiếc tương tự và bàn giao cho Cảnh sát biển VN vào năm 2007.



Cùng ngày cũng tại Đà Nẵng, Công ty Sông Thu đã đưa vào sử dụng sàn nâng - hạ tàu dài 60mx18m do tập đoàn Rolls - Royce cung cấp, có sức nâng 1.400 tấn. Thời gian hành trình 30 phút/lượt tàu với tổ điều khiển chỉ có 2 người. Đây là hệ thống hiện đại nhất hiện nay, sử dụng thế hệ phần mềm điều khiển mới nhất và ứng dụng công nghệ chế tạo tiên tiến nhất, đã được ứng dụng tại các nước phát triển như Mỹ, Anh, Nhật Bản? Trong khu vực Đông Nam Á, VN là nước thứ hai có hệ thống này, sau Singapore.



Hiện Công ty Sông Thu đang cùng đối tác Hà Lan hợp tác nghiên cứu đóng mới lớp tàu đa năng ứng phó sự cố tràn dầu phục vụ chương trình Dung Quất và phát triển kinh tế miền Trung. Ngoài các công trình phục vụ quốc phòng, Công ty Sông Thu cũng đang hợp đồng với đối tác Hà Lan đóng 4 tàu kéo xuất khẩu sang châu Âu.

Hải Châu

Tàu cứu hộ biển 9001 của Cảnh sát biển VN vừa được hạ thuỷ
ngày 6/11 tại Đà Nẵng. Ảnh: HC


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/11/06 · 20:13 #2
Có tin tức gì về quân sự Việt Nam (được phép công bố) thì các bác gửi hết vào chủ đề này cho em. Khỏi phải mở những chủ đề mới, gây trùng lặp. Em sẽ dính chủ đề này lên trên để tiện cho các bác theo dõi.


 


Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta


Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/12/06 · 23:14 #3
Cảng quân sự Nam Đồ Sơn

Major Military Port To Be Built in Northern Vietnam

Vietnam will build a new military port in the northeastern city of Haiphong to reinforce its defense capacity and receive big warships, an official said Jan. 16.
The 500-million dollar investment will provide a second deep-water military harbor, 120 kilometers (74 miles) east of Hanoi.
?City officials and the marine command of the ministry of defense have agreed to build the port. Construction will start at the beginning of 2007,? an official at the city?Ts party committee told AFP.
The project will begin after research ?oon its impact on the environment and tourism,? he said.
The new port will cover about 3,000 hectares (7,410 acres) and will be able to receive 40,000-ton warships, which at present can only dock at Cam Ranh air and navy base in southern Vietnam.
?The port will firstly aim to serve national defense purposes, then other economic and tourism activities in the region,? the official said on condition of anonymity.
The project will need the formal approval of the prime minister.
Russia withdrew its troops from Cam Ranh in April 2002. It was built by the U.S. Marines during the Vietnam War and was occupied by Russian forces after the end of the conflict in 1975.
Vietnam has said it wants to use Cam Ranh base for civilian national development purposes.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs15/12/06 · 21:50 #4
badinh post rùi nhưng bị khoá nên theo lời bác mod em gửi lại vô đây

16 tướng quân đội được kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ



Ngày 14/12, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1642 kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đối với 16 tướng quân đội thuộc Bộ Quốc phòng.


Đó là các ông:



1. Trung tướng Hoàng Kỳ, Phó Tổng Tham mưu trưởng



2. Trung tướng Phạm Văn Long, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

3. Phó Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Tình, Chính ủy Quân chủng Hải quân



4. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng

5. Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Phó Tổng Tham mưu trưởng

6. Trung tướng Phạm Hồng Thanh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

7. Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, Tư lệnh Quân khu 9

8. Trung tướng Vũ Văn Kiểu, Viện trưởng Viện chiến lược quân sự

9. Trung tướng Nguyễn Phúc Hoài, Cục trưởng Cục Bảo vệ An ninh Quân đội - Tổng cục Chính trị



10. Trung tướng Nguyễn Đức Luyện, Giám đốc Học viện kỹ thuật quân sự

11. Trung tướng Phạm Gia Khánh, Giám đốc Học viện Quân y

12. Thiếu tướng Đào Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự

13. Thiếu tướng Trịnh Vương Hồng, Viện trưởng Viện lịch sử quân sự

14. Thiếu tướng Nguyễn Quang Phúc, Chính ủy Học viện Quân y

15. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng Đạo, Giám đốc Bệnh viện 175

16. Thiếu tướng Nguyễn Như Huyền, Phó Viện trưởng Viện chiến lược quân sự.



Cùng ngày, trong các quyết định khác của Thủ tướng, có 13 vị tướng quân đội sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2007. Đó là:



1. Trung tướng Trần Phước, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần

2. Trung tướng Ma Thanh Toàn, Tư lệnh Quân khu 2

3. Trung tướng Nguyễn Hoa Thịnh, Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự

4. Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, Cục trưởng Cục Kinh tế

5. Thiếu tướng Tô Quốc Trịnh, Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng

6. Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn

7. Thiếu tướng Hồ Trọng Lâm, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng



8. Thiếu tướng Trần Việt, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân Bộ Quốc phòng

9. Thiếu tướng Nguyễn Văn Bé, Phó Tư lệnh Quân khu 7

10. Thiếu tướng Đinh Văn Bồng, Giám đốc Học viện Phòng không - Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng

11. Thiếu tướng Trần Bành, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần

12. Thiếu tướng Nguyễn Phong Phú, Trưởng bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2), Tổng cục Chính trị



13. Thiếu tướng Trần Duy Hương, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng Toàn dân, Tổng cục Chính trị.




Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/12/06 · 15:52 #5
Giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN lần thứ 16-2006 tổ chức ở Việt nam (Trung tâm huấn luyện quân sự Miếu Môn (Hà Tây)
Đội tuyển nữ đoàn bắn súng Quân đội Việt Nam

Niềm vui của các tuyển thủ nữ khi giành huy chương đồng súng ngắn

http://www.qdnd.vn/qdnd/images/PhotoReport/173/6122006DSCF2759.JPG




Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/12/06 · 15:54 #6
Giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN lần thứ 16-2006 tổ chức ở Việt nam (Trung tâm huấn luyện quân sự Miếu Môn (Hà Tây)
Đội tuyển nữ đoàn bắn súng Quân đội Việt Nam

Niềm vui của các tuyển thủ nữ khi giành huy chương đồng súng ngắn






Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs30/12/06 · 15:43 #7
Các bác dịch hộ em cái tin này ạ!

Tổng thống Mỹ ký tuyên bố tăng cường quan hệ thương mại đầy đủ với Việt Nam

Tổng thống Mỹ George W. Bush ngày 29/12 đã ký tuyên bố chính thức tăng cường mối quan hệ thương mại đầy đủ Mỹ - Việt Nam và mở đường để Việt Nam có thể nhận viện trợ quân sự của Mỹ, một bước đi quan trọng để bình thường hóa hoàn toàn quan hệ giữa hai nước.

Với việc ký tuyên bố trên đây, Tổng thống Bush đã dỡ bỏ các hạn chế về thương mại áp đặt với Việt Nam theo Luật sửa đổi Jackson-Vanich mà Mỹ áp đặt với Việt Nam từ năm 1974.

Người phát ngôn Nhà Trắng Scott Stanzel tuyên bố Mỹ hoan nghênh sự tiến bộ của Việt Nam trong việc thực hiện những cải cách thị trường tự do và mong chờ Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào ngày 11/1/2007.

Trong thư gửi Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, Tổng thống Bush xác nhận "việc cung cấp các hạng mục và dịch vụ quốc phòng cho Việt Nam sẽ góp phần tăng cường an ninh nước Mỹ và góp phần cho hòa bình thế giới".

Đầu tháng 12, Quốc hội Mỹ đã chính thức thông qua dự luật áp dụng Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam, cho phép không phân biệt đối xử với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam.

Theo TTXVN

http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2006/12/30/176066.tno


Nguồn thì như vầy:
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/12/20061229-7.html


Được alzaqawi sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 30/12/2006

Đươ`ng trâ`n co`n tơ vương khanh tươ?ng. Thi` đươ`ng trâ`n mây bay gio? cuô?n co`n nhiê`u...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/01/07 · 01:11 #8
Trích:
alzaqawi viết Xem bài viết

Các bác dịch hộ em cái tin này ạ!

Tổng thống Mỹ ký tuyên bố tăng cường quan hệ thương mại đầy đủ với Việt Nam

Tổng thống Mỹ George W. Bush ngày 29/12 đã ký tuyên bố chính thức tăng cường mối quan hệ thương mại đầy đủ Mỹ - Việt Nam và mở đường để Việt Nam có thể nhận viện trợ quân sự của Mỹ, một bước đi quan trọng để bình thường hóa hoàn toàn quan hệ giữa hai nước.

Với việc ký tuyên bố trên đây, Tổng thống Bush đã dỡ bỏ các hạn chế về thương mại áp đặt với Việt Nam theo Luật sửa đổi Jackson-Vanich mà Mỹ áp đặt với Việt Nam từ năm 1974.

Người phát ngôn Nhà Trắng Scott Stanzel tuyên bố Mỹ hoan nghênh sự tiến bộ của Việt Nam trong việc thực hiện những cải cách thị trường tự do và mong chờ Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào ngày 11/1/2007.

Trong thư gửi Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, Tổng thống Bush xác nhận "việc cung cấp các hạng mục và dịch vụ quốc phòng cho Việt Nam sẽ góp phần tăng cường an ninh nước Mỹ và góp phần cho hòa bình thế giới".

Đầu tháng 12, Quốc hội Mỹ đã chính thức thông qua dự luật áp dụng Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam, cho phép không phân biệt đối xử với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam.

Theo TTXVN

http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2006/12/30/176066.tno


Nguồn thì như vầy:
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/12/20061229-7.html


Được alzaqawi sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 30/12/2006
chẳng thấy dòng nào đề cập đến chuyện hợp tác quân sự cả

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/01/07 · 13:09 #9
Trích:
lybang viết Xem bài viết



chẳng thấy dòng nào đề cập đến chuyện hợp tác quân sự cả



Có đâu mà thấy.




Trăm voi không được bát nước sáo.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/01/07 · 19:06 #10
Trích:
Freesky viết Xem bài viết

Trích:
lybang viết Xem bài viết



chẳng thấy dòng nào đề cập đến chuyện hợp tác quân sự cả



Có đâu mà thấy.



Khong thay la mu roi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

16319 người online, 518 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading