1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RemyMartin

    RemyMartin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    17
    Trích một đọan trong bài viết trên dantri "Trung Quốc cho biết họ có đủ bằng chứng lịch sử và tài liệu pháp lý để chứng minh chủ quyền của họ đối với bãi đá ngầm. Phía Trung Quốc cũng cho" biết Manila đã không “thách thức” chủ quyền của Trung Quốc trước năm 1997.
    Các bản đồ chính thức của Philippines năm 1981, 1984 và thậm chí là năm 2006 không hề có bãi đá này trong lãnh thổ của mình, tờ báo quân đội Trung Quốc cho biết và gọi tuyên bố chủ quyền của Philippines là “lố bịch”."
    http://dantri.com.vn/c36/s36-594384/bao-quan-doi-trung-quoc-canh-bao-philippines.htm
    Ai rõ cho mình biết về thực hư cái vụ này như nào không ?
  2. Hao_Han

    Hao_Han Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc cảnh báo công dân tại Philippines
    Cập nhật lúc :12:35 AM, 11/05/2012
    Trung Quốc đã cảnh báo các công dân của mình rằng họ sẽ không được an toàn ở Philippines cũng như khả năng xảy ra một cuộc chiến sau những tranh cãi căng thẳng kéo dài.

    (ĐVO) Các cơ quan du lịch Trung Quốc thông báo họ đã đóng cửa các tour tới Philippines, theo yêu cầu của chính phủ và Đại sứ quán nước này tại Manila đưa ra lời khuyên các công dân đang sinh sống tại Philippines nên hạn chế ra ngoài trước những cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch.

    “Hạn chế tối đa việc đi ra ngoài nếu có thể và nếu không thì cũng không nên đi một mình. Nếu bạn đi qua bất kỳ cuộc biểu tình nào thì hãy rời khỏi khu vực chứ đừng đứng lại xem”, Đại sứ quán Trung Quốc đưa ra lời khuyên.

    Những lời cảnh báo an toàn được đưa ra khi các cơ quan truyền thông Trung Quốc lớn tiếng cho hay, nước này đã chuẩn bị cho một cuộc chiến để chấm dứt việc tranh chấp lãnh hải kéo dài với Philippines.

    “Chúng ta luôn sẵn sàng để thảo luận nhưng lãnh đạo Philippine lại có ý định ép chúng ta vào góc tường, nơi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài sử dụng vũ lực. Từ thời xa xưa, đất nước chúng ta luôn cho chiến tranh là biện pháp cuối cùng để giải quyết mối quan hệ giữa hai nước. Manila đang sống trong một thế giới ảo tưởng và nhầm lẫn hoàn toàn khi cho rằng Bắc Kinh sợ hãi”, China Daily viết.

    Bài báo cũng trích dẫn các cảnh báo phát trên các kênh truyền thông chính thống tại Trung Quốc rằng nước này đã chuẩn bị đội quân hùng hội để dập tắt thách thức từ phía Philippines.
    [​IMG]
    Một người biểu tình Hong Kong ủng hộ việc Trung Quốc công nhận chủ quyền ở vùng biển tranh chấp bằng cách đốt cờ Philippines và Mỹ. Ảnh: AFP
    Hiên, cả hai quốc gia đều có tàu thuyền dân sự hiện hữu tại vùng biển tranh chấp kể từ ngày 8/4 trong nỗ lực công nhận chủ quyền của riêng mình.

    Mâu thuẫn bắt đầu khi Philippines phát hiện tàu đánh cá của Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển này và cố bắt giữ thủy thủ đoàn nhưng bị các tàu tuần tra của Trung Quốc chặn lại.

    Vùng biển tranh chấp nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 230 km. Theo bản đồ của Philippines, vùng đảo này cách vùng đất gần nhất thuộc chủ quyền Trung Quốc là 1.200 km.

    Philippines khẳng định chủ quyền của mình được luật pháp quốc tế ủng hộ vì vùng đảo nào nằm trong vùng đặc khu kinh tế 200 hải lý của nước này. Tuy nhiên, Trung Quốc cho rằng 80% diện tích biển Đông thuộc chủ quyền của nước này, dù khu vực đó gần bờ biển của các quốc gia láng giềng hơn.

    Philippines từng thừa nhận lực lượng vũ trang nước này khá nghèo nàn, lặp lại nhiều lần thông điệp muốn giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp ngoại giao. Gần đây, Manila cũng khẳng định nhận được cam kết an ninh từ phía Mỹ, đồng minh quân sự chính, bảo vệ nước này khỏi các vụ tấn công tại khu vực biển Đông.

    Một nhóm các nhà hoạt động người Philippines dự định sẽ tổ chức biểu tình tại các Đại sứ quán Trung Quốc trên khắp thế giới vào ngày mai để ủng hộ đất nước. Những người tổ chức hy vọng sẽ có hàng nghìn người tham gia tại Manila.

    Tuy nhiên, Jackson Gan, một doanh nhân người Philippines gốc Trung Quốc, một trong những người tổ chức biểu tình cho rằng, không cần thiết phải đưa ra những lời cảnh báo như vậy bởi cuộc biểu tình không nhắm đến các cá nhân và cũng không tạo ra bạo lực. “Đó sẽ là biểu tình trong hòa bình. Không đốt cờ Trung Quốc, chỉ hát những bài hát yêu nước và khiến họ cảm nhận được sự có mặt của chúng tôi”, ông Gan nói




    Thằng Phi ngon đập thử Hoa Kiều coi ?, Trung Hoa sẽ bảo vệ công dân của mình tới cùng :-w Đây cũng là lời cảnh tỉnh tới tất cả các tiểu quốc muốn ngỗn ngược như Phi [r37)]


    Cáo Thị Tòa đại sứ TQ tại manila vừa có thông cáo rằng các doanh nhân đầu tư tại Philippine nên chuẫn bị về nước.
    - chú ý an toàn cá nhân,
    - Nên đừng ra ngoài nếu không cần thiết,
    - và hành sử sổ an toàn khi gặp nguy biến, hữu sự....

    http://mil.huanqiu.com/china/2012-05/2703950.html
  3. 12345w

    12345w Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    2
    Bản chất Khựa là tham bẩn,ủng hộ Phi đập Khựa,nếu Asean chung tay đồng lòng ủng hộ Phi,phong tỏa mọi đường biển,cấm vận mọi tàu bè của Khựa,thì Khựa mới biết ai là nhược tiểu,
  4. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0

    =D>=D>=D>^:)^
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đừng nóng bác ơi, giờ mà Asean đủ điên để phong tỏa tàu bè của Khựa thì không chỉ có Khựa mà cả các quốc gia khách hàng của nó cũng bị ảnh hưởng (bao nhiêu đơn hàng với Tàu bị hủy) ==> mình mất đi "chính nghĩa" + sự ủng hộ của quốc tê ==> Tàu Khựa sẽ có cớ phát động chiến tranh mà không sợ bị quốc tế phản đối ==> xác xuất lớn là VN ta sẽ thành bãi chiến trường của cuộc chiến Asean vs China (vì ta là quốc gia duy nhất có biên giới với Tàu cả trên bộ lẫn trên biển) ==> chưa cần biết ai thắng thì VN ta cũng hứng đủ bom đạn!

    Tất nhiên ta vẫn phải tiếp tục duy trì kế "liên hoành" giữa ta và các nước Asean (đặc biệt là với Phi, Lào, Miến) nhưng liên hoành là để có cái "thế" mạnh hơn ==> Tàu Khựa phải "suy nghĩ", "đắn đo" nhiều hơn mỗi khi tính chuyện "động thủ" thôi!

    Kế liên hoành của ta vừa gặt hái thắng lợi lớn tại Miến Điện! Miến Điện đã dứt khoát đi theo con đường dân chủ, thân Asean và phương Tây, tách ra khỏi cái bóng của Tàu Khựa 1 lần và mãi mãi. Kết quả này ngoài nhờ nỗ lực lôi kéo Miến Điện vào Asean của ta (trong khi các nước Asean cũ ngu si chỉ biết chửi rủa + cô lập Miến Điện) còn nhờ chính...bản chất 2 mặt bì ổi của Khựa (vừa ủng hộ chính quyền quân sự Miến những cũng tiếp tay cho các bộ tộc thiểu số phía Bắc Miến chống lại chính quyền trung ương).

    Chiến trường chính trị, kinh tế, ngoại giao của ta tại Lào chống lại âm mưu chia rẽ của Khựa đang gặp muôn vàn khó khăn do Khựa đang tập trung đổ người + tiền của vào đây. Nhưng thiên bất dung gian, nhân dân các bộ tộc Lào đang dần nhận ra văn hóa cổ truyền + môi trường sống của họ bị đe dọa nghiêm trọng từ những con phố toàn lái buôn TQ + từ các sòng bạc do người TQ lập ra chính sách chủ yếu là...giết và giết ==> kết quả là đất Cam thì ta cóc chiếm được mà dân Cam thì ghét ta đến cả trăm năm sau! <== Các bạn đừng thắc mắc tại sao ta giúp Cam thoát khỏi nạn diệt chủng mà giờ dân Cam 1 bộ phận vẫn cứ mở mồm ra là "cáp duồn", "cáp duồn" (giết Việt).

    Các vấn đề nội bộ trong nước ta, trong nội bộ Đông Dương, nội bộ Asean đã khá nhức đầu! Nhưng ta phải xử lý thật khéo thì mới có hi vọng giải quyết được vấn đề bên ngoài với Tàu Khựa.
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    chuẩn đới.
  7. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Tình hình đang nóng lên từng ngày !!!
    Đề nghị tăng cường cho TS phòng trường hợp khựa nhân
    cơ hội "lũm" luôn các đảo của ta ...

    +++++++++++++++++++++++++++++

    Chiến tranh đến gần?

    <A href=[/IMG]http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/05/120510_globaltimes_war_philippines.shtml


    Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc xung quanh bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham đang ngày càng leo thang không có điểm dừng và dường như đang ở bờ vực của một cuộc xung đột vũ trang.

    Mới đây, tờ Hoàn cầu thời báo đã có một bài xã luận mạnh mẽ kêu gọi chiến tranh với Philippines trên Biển Đông.
    Trong các diễn biến khác, Trung Quốc đã cảnh báo công dân nước này ở Manila tránh ra đường do các cuộc biểu tình chống Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
    Trong lúc này, các công ty Trung Quốc cũng tạm dừng đưa du khách của họ đến Philippines do tình cảm chống Trung Quốc đang dâng cao ở người dân nước này.


    ‘Đến lúc hành động’

    Dưới tiêu đề: ‘Hòa bình chỉ là chuyện trong mơ nếu khiêu khích vẫn tiếp diễn’, bài xã luận có giọng điệu rất hiếu chiến này được đăng trên trang mạng của tờ Hoàn cầu thời báo hôm thứ Tư ngày 9/5.
    Vốn là phụ bản của Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Trung Quốc, Hoàn cầu thời báo là tờ báo có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa và thường xuyên cất tiếng nói đe dọa các nước láng giềng có tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông.
    Theo Hoàn cầu thời báo thì lý do Trung Quốc cần có hành động chiến tranh với Philippines là vì đối với Trung Quốc thế đối đầu ở Đảo Hoàng Nham ‘là vấn đề chủ quyền’ và đã đến lúc ‘Philippines cần bị đánh bại’.
    ‘Nếu không thì sự quấy nhiễu của các tàu Philippines sẽ không bao giờ chấm dứt vì họ nghĩ rằng sẽ không mất mát gì cả để làm nhục Trung Quốc chỉ để phục vụ ý đồ đoàn kết người dân của họ,’ bài xã luận viết.
    Tờ báo này nhận định ‘tình hình đã leo thang đến giai đoạn mà Trung Quốc cần phải giành được chiến thắng’.
    Thậm chí, ngay cả khi ‘cái giá mà Trung Quốc phải trả vượt quá sự mường tượng’ thì hành động chiến tranh vẫn cần thiết vì, theo Hoàn cầu thời báo, ‘kéo dài cuộc khủng hoảng (ở Scarborough/Hoàng Nham) chỉ làm tổn thương đến sự đoàn kết của Trung Quốc’.
    ‘Hòa bình là xa xỉ nếu căng thẳng tiếp tục gia tăng.’
    ‘Ngay bây giờ, Manila rất muốn khuấy động tình hình với việc dư luận người dân nước này đang thể hiện một tinh thần dân tộc quá khích và nhà cầm quyền (Philippines) hiện nay đang lợi dụng tình cảm này để củng cố quyền lực,’ bài báo viết.
    ‘Trong tình hình đó, Philippines cần được dạy một bài học về tinh thần dân tộc quá hung hăng.’
    Theo đánh giá của Hoàn cầu thời báo thì một hành động đáp trả quyết đoán của Trung Quốc vào lúc này sẽ nhận được ‘sự ủng hộ rộng rãi của người dân Trung Quốc’ và rằng nếu thế đối đầu hiện tại leo thang thành một cuộc xung đột quân sự thì ‘cộng đồng quốc tế cũng đừng lấy làm ngạc nhiên’.
    Bài xã luận cũng cho rằng ‘không nên thổi phồng’ những ‘hậu quả chính trị của việc dùng vũ lực để đáp trả lại sự khiêu khích của Philippines.’
    ‘Giải quyết cuộc khủng hoảng ở Đảo Hoàng Nham có thể sẽ dẫn đến những hậu quả phức tạp, nhưng hậu quả này không nghiêm trọng đến mức phải hy sinh vận mệnh quốc gia của Trung Quốc,’ bài báo viết.
    ‘Phải làm cho thế giới thấy được quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc.’


    ‘Nhân dân phẫn nộ’

    Tờ báo này cũng nhắc lại việc Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lưu ý với Philippines rằng Trung Quốc đã chuẩn bị đầy đủ để đáp trả lại các động thái leo thang tranh chấp của Manila.
    Theo Hoàn cầu thời báo thì lời cảnh báo này cho thấy Trung Quốc đang đánh tiếng rằng họ sẽ ‘không loại trừ sử dụng vũ lực’.
    Đến hôm nay là tròn một tháng xảy ra cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines ở bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham mà cả hai nước đều cho là thuộc chủ quyền của mình.
    Vụ việc xảy ra vào ngày 10/4 khi hai tàu hải giám Trung Quốc xuất hiện ngăn cản tàu chiến của Philippines đang tìm cách bắt giữ ngư dân Trung Quốc bị phát hiện ‘đánh bắt trộm’ hải sản thuộc diện tối nguy ở vùng biển này.
    ‘Philippines đã phớt lờ những cảnh báo liên tiếp (của Trung Quốc) kể từ khi họ khơi mào cuộc khủng hoảng ở Đảo Hoàng Nham hồi tháng Tư,’ bài xã luận cho biết và nói rằng ‘dường như Philippines thấy cần phải hành động cứng rắn khi thế bế tắc tiếp diễn’.
    ‘Người dân Trung Quốc đang cảm thấy khó hiểu trước các hành động khiêu khích liên tục của Philippines,’ bài báo viết.
    ‘Một cảm giác phẫn nộ đang hình thành ở đất nước vốn luôn chọn cách tiếp cận không ồn ào.’
    Tuy nhiên, bất chấp ‘những nỗ lực của Trung Quốc, thậm chí với việc không loại trừ lựa chọn quân sự’, các tranh chấp ở Biển Đông khó có khả năng được giải quyết nhanh chóng.
    ‘Trong quá trình dài hơi này, chính phủ Trung Quốc phải thể hiện lập trường và cho mọi người thấy nguyên tắc của mình.’
    Trong khi đó, hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc cũng có bài xã luận nhan đề ‘Với việc Philippines gia tăng căng thẳng, nhân dân Trung Quốc đang cạn dần kiên nhẫn’, còn trang mạng của Nhân dân nhật báo đêm ngày 9/5 cũng đăng bài báo dưới tựa đề ‘Trung Quốc không phải cây cỏ mà không đánh trả khi bị tấn công’.
  8. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Thay vì quote cả 1 bài dài như vậy để chỉ viết đúng có 2 từ như trên thì thà bỏ công click vào cám ơn ấy

    p/s: sẽ vẫn là cuộc chiến húc ủi và tăng cường hiện diện trên biển thôi nhể ;))
  9. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    ASEAN giờ khó đoàn kết chỉ vì cái ao nhà biển Đông lắm

    1. Singapore thì có liên quan vì nghành kinh tế chủ lực là Logistic của Singapore phụ thuộc rất lớn vào đám nàh sx TQ, HQ, NB

    2. Thái, Inđo, Cam đang được lợi từ vụ hợp tác KTQS do TQ nhỏ ra dễ gì họ chung lưng đấu cật với ta

    3.Phil muốn ăn trọn đám đảo ở Trường Sa của ta , thậm chí họ cũng đã đặt tên quận, đường là Spratly island song họ ko có biên giới lẫn điều kiện tự nhiên phụ thuộc như dạng sông Hồng và Cửu Long đều bắt nguồn từ Trung Quốc nên cũng chả lo mảng trên bộ:((

    4. Malaysia thì đa số phe gốc Hoa đang nắm uy thế ở chính quyền, đa sô nghành CN phụ thuộc vào TQ , cũng đang hợp tác chặt chẽ trong việc bảo dưỡng Su-30 , chế tên lửa vác vai ... với nó
  10. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Kể ra việc Vn nhà ta lôi được chú Miến gà quay về với chính nghĩa asean cũng rất chi là hay đồng thời chứng tỏ khả năng thuyết phục cũng như uy tín của VN rất chi là cao trong khu vực . Hiện nay các nhà đầu tư của VN đang đầu tư ở Miến gà có lẽ là những nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên đến với Miến chăng ? Kẻ tiên phong luôn gặp khó khăn nhưng cơ hội thành công cũng rất cao .
    Với bọn K thì cần cảnh giác . Đúng là bọn K luôn ghét VN mình . Hồi học chung với tụi K , Lào bên LX . Bọn K được bố trí nơi ở , giờ tắm , giờ ăn luôn khác với VN và Lào . Bọn nó cũng ko bao giờ chơi với VN mình trong khi tụi Lào thì lại thân như anh em :))

Chia sẻ trang này