Điểm yếu của Trung Quốc là không có chính nghĩa . Muốn đánh vào điểm yếu này không thể dùng Su30, Gepard, Kilo mà phải dùng vũ khí thông tin. Phải làm sáng rõ cho nhân dân tiến bộ, chuộng hòa bình trên thế giới thấy được sự sai trái của TQ .
Vũ khí thông tin là thứ vũ khí không đắt tiền nhưng tôi thấy dường như những người lãnh đạo hiện nay chưa đánh giá đúng mức. (Biết là nói ra sẽ có nhiều bạn nhảy vào ném đá liền ). Có thể họ hơi lạc hậu so với thời cuộc hoặc họ đánh giá thấp-không tin tưởng vào nhân dân tiến bộ trên thế giới nên không chú trọng vũ khí này .
Làm các video clip có nội dung không quá dài, rõ ràng, hấp dẫn kể về lịch sử Trường Sa, vạch trần dã tâm đen tối của Tàu , phổ biến trên các mạng video trên internet . Xuất bản các sách, tài liệu với nội dung thật khoa học, hấp dẫn về Hoàng Sa, Trường Sa, phát hành rộng rãi trên thế giới . Có web site huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa . Có nhiều hơn nữa các cuộc hội thảo khoa học về Hoàng Sa-Trường Sa . ...
Người Việt thường cần cù, sáng tạo trong chiến đấu. Một khi có một "chiến dịch thông tin Hoàng Sa, Trường Sa " tôi tin đồng bào trong và ngoài nước sẽ có rất nhiều hình thức, phương cách thông tin cho nhân dân thế giới thấy được bộ mặt thật xấu xa, tởm lợm của nhà cầm quyền TQ . Nhưng cái này không quá tốn kém mà tác dụng lại lâu dài. (Trước đây đã có nhiều bạn thanh niên tự phát làm các video, viết cách bài viết bằng ngoại ngữ nhưng vì là tự phát nên nguồn lực-tài liệu hạn chế, sản phẩm làm ra chất lượng chưa cao, chưa thật khoa học, thiếu sức lôi cuốn).
Một khi "đả thông được tư tưởng của nhân dân thế giới" là HS-TS là của VN thì vấn đề đã được giải quyết 90% . Có dư luận thế giới ủng hộ, nhà cầm quyền TQ không thể làm càn. Dân TQ tuy đông nhưng trong số đó có bao nhiêu ủng hộ chính sách bành trướng của TQ ? Những dân tộc thiểu số bị áp bức , dân nghèo TQ bị bóc lột-đàn áp , những người bất đồng chính kiến TQ liệu có ủng hộ ? Thiểu số mang đầu óc cực đoan, đại Hán có thể ngang nhiên đi ngược lại dư luận thế giới ? Khi vấn đề HS-TS được quốc tế hóa đến mức độ nhất đinh, nó sẽ được giải quyết một cách công khai-khoa học tại Liên Hiệp Quốc hoặc tại một Tòa Án Quốc tế đặc biệt có sự tham gia của các nước tại khu vực Châu á-Thái Bình Dương và các nước lớn trên thế giới. Đó là cách duy nhất để lấy lại HS-TS một cách hòa bình, và cũng là cách chắc chắn nhất . Vì nếu chưa được quốc tế công nhận HS-TS là của VN thì dù VN có chiếm lại được, cũng không giữ được.
Cho nên theo ý kiến tôi thì cần dành một lượng vốn xứng đáng để đầu tư cho "vũ khí thông tin" .