1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu quân sự về VNCH (1949-1975)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi PVNhanDan, 03/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    525
    nghe nói thời VNCH,môn thể nào mình cũng mạnh hết phải không.
  2. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Có quái gì cái lũ sát hại đồng bào này , Chúa Jesu sẽ cho chúng xuống địa ngục thui=)) ,
  3. kutonhuphjt

    kutonhuphjt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    chúa jesu là dân chơi đấy nhá[r23)]
  4. motdemthoi11

    motdemthoi11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    ai mà sống qua chế độ VNCH đều biết các bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh(Nhật Trường),mặc dù là sĩ quan của chế độ VNCH nhưng sống cuộc đời rất thanh đạm.Cũng giống như hiện nay,sâu róm với hoa sen vẫn tồn tại lẫn lộn trong bùn.
    [​IMG]

    bài "Chuyến đi về sáng" ông viết tặng vợ lúc đi chiến đấu năm 1963,nhưng vì gia cảnh túng quẫn mà phải bán bản quyền bài hát cho nhạc sĩ Mạnh Phát.Cuộc sống của các quân nhân VNCH không hề sung túc như nhiều người nghĩ,
    http://www.youtube.com/watch?v=p3X-wkDXWCM

    hoặc như bài "Người ở lại Charlie" vang bóng một thời,viết viếng tặng tiểu đoàn trường 11 Nhảy Dù,trung tá Nguyễn Đình Bảo tử trận tại đồi Charlie trong Mùa Hè Đỏ Lửa 4/1972
    http://www.youtube.com/watch?v=FAebo3laIgk
    [​IMG]
  5. loxg5869

    loxg5869 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    1 là motdemthoi bị mũ chữ
    2 là motdemthoi cho rằng 2 bài hát này thuộc " Tài liệu quân sự về VNCH (1949-1975)" >:D<
  6. motdemthoi11

    motdemthoi11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    những nhạc phẩm phi chính trị để đời của một người lính thuộc thể chế VNCH mà bạn lại nói tôi bị ngộ chữ là sao? cốt là để cho quý vị có một cái nhìn khác,chứ không phải cứ VNCH là ác ôn có tội với nhân dân. ngược lại bên kia như thế nào thì bên này cũng gần như vậy.Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh ngay cả khi thành danh vẫn sống cuộc đời đạm bạc,duy nhất có chiếc mobylett để đi lại,dù khi đó ông được chính thể VNCH rất nâng niu,coi như "Tố Hữu" của họ.
  7. phungccuong

    phungccuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    "Người ở lại Charlie" sao có thể gọi là phi chính trị được?
    Nguyễn Đình Bảo phải gọi là cố trung tá vì khi chết là thiếu tá, VNCH có thói quen thăng 1 cấp cho người chết, vì vậy mới có cố thống chế Lê văn Tỵ (khi chết là đại tướng).
    Ông Nhật Trường này hình như chỉ là trung sĩ thôi, mấy ông văn nghệ sĩ thuộc Tổng cục chiến tranh chính trị thường chỉ là hạ sĩ quan, nhưng khi xuất hiện trước công chúng được phép đeo lon gì tùy thích hoặc mặc quân phục nào cho oai cũng được
  8. motdemthoi11

    motdemthoi11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Đình Bảo khi tử trận là trung tá,sau mới được thăng đại tá,quê gốc bắc,đất võ Hà Nam Ninh,lúc chết để lại 1 vợ 2 con.

    VNCH không có cấp "thượng" ở giữa đại và trung như phía bên kia. Nguyễn Thiện Thanh từng đi lính rồi đó bạn,cũng ăn hầm ở núi có khác mấy ai.Nguyễn Thiện Thanh thấy đồng đội chết thì ông ta cảm thương viết bài đó,tôi đâu có thấy ca từ nào phê phán bên này bên kia đâu nào.
  9. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Hình vẽ panorama 5 đảo : Trường Sa, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn, Song Tử Tây đăng trên báo Lướt Sóng năm 1974 của VNCH trong chiến dịch THĐ 48.

    Để ý sẽ thấy ngoại trừ đảo Song Tử Tây, còn lại hình vẽ ngoại cảnh cả 4 đảo còn lại đều có hình cờ 3 sọc của VNCH. Điều này cho thấy trong chiến dịch THĐ 48 đầu năm 1974, Hải quân VNCH không thể đổ bộ thành công lên đảo STT vì nó đã bị Philippines cho quân chiếm đóng, mặc dù VNCH luôn coi Song Tử Tây (cũng như An Bang) thuộc chủ quyền VNCH. Tàu chiến của VNCH chỉ đậu từ xa, rồi họa sĩ đứng trên tàu vẽ hình đảo Song Tử Tây đang bị Phi chiếm, không có cờ 3 sọc.

    Sau đó Hải quân VNCH mới phải dùng đến mưu kế mới chiếm lại được Song Tử Tây từ tay Phillippines trước ngày 30-4-1975. Do hoàn cảnh lịch sử, và nhiều lí do tế nhị nên họ đã không công bố việc này. Bọn Phi phải có lí do của nó mới dám khẳng định việc VNCH dùng mỹ nhân kế chiếm STT.

    Một chiến công thầm lặng bị quên lãng ...

    [​IMG]
    [​IMG]

    http://anhduong.net/biendong/BienDong15.htm#_ftn83


  10. loxg5869

    loxg5869 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này