1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu quân sự về VNCH (1949-1975)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi PVNhanDan, 03/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Mặc bộ quần áo Mỹ, đeo khẩu súng Mỹ, nhìn oai ghê gớm, vênh mặt lên với đồng bào, nhìn đám da vàng trong ảnh đang vênh mặt lên với đồng bào kia, thì rõ ràng là trong số chúng tuyện đối không có thằng nào mảy may nghĩ đến chuyện 1 ngày nào đó Mỹ sẽ phải ra đi nhỉ.
  2. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Các bác dựu đoán xem với trang bị vũ khí, quân phục kiểu này thì vào khoảng thời gian nào?

    [​IMG]
  3. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208

    Ông Lừa phán đúng đấy bồ ạ, không phải nhất thiết là trước 65 đâu.

    Trích một đoạn từ nguồn Global Security: http://www.globalsecurity.org/military/world/vietnam/rvn-af-equipment.htm

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Tinh thần bắt đầu lung lay khi Bắc Việt vào năm 1965 và 1966 đã bắt đầu trang bị cho các đơn vị xâm nhập miền Nam của họ bằng những loại vũ khí tự động vượt trội, hiện đại do Liên Xô thiết kế, bao gồm súng máy hạng nhẹ RPD, súng trường tấn công AK-47, và RPG chống tăng B-40, B-41. Năm 1964, đối phương đã trình làng khẩu AK47, một loại súng trường tự động hiện đại, hiệu quả cao, sau đó họ bắt đầu sử dụng một số loại RPG gọn gàng nhưng mạnh mẽ để chống lại cả xe bọc thép lẫn xe tăng. Ngược lại, các lực lượng miền Nam Việt Nam vẫn còn phải trang bị bằng các loại vũ khí từ chiến tranh thế giới II. Thế là, trong hoàn cảnh đối thủ gia tăng sức mạnh hỏa lực, vị tư lệnh MACV đã đòi hỏi phải trang bị cho tất cả đơn vị chiến đấu trên bộ của VNCH loại súng trường tự động M-16 có trọng lượng nhẹ do Mỹ sản xuất, cùng với các vũ khí hiện đại khác.

    Vào mùa thu năm 1965, ban đầu ông yêu cầu cung cấp ngay lập tức 170.000 súng trường M16 (sau đó giảm xuống 100.000). Nhưng mặc dù yêu cầu này đã được sự chấp thuận của Tham mưu trưởng liên quân, Bộ chỉ huy viện trợ quân sự vẫn thông báo rằng lực lượng Mỹ ở Nam Việt Nam mới là ưu tiên hàng đầu. Sau năm 1965, sự gia tăng của quân đội Mỹ từ từ đẩy nhu cầu trang thiết bị của VNCH xuống hàng thứ yếu. Trong tháng 12 năm 1966, Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo rằng vấn đề trang bị M16 cho quân đội VNCH và Hàn Quốc phải hoãn lại, và kế hoạch phân bổ trước đây cho các lực lượng này giờ sẽ được chuyển sang cho các đơn vị Mỹ. Cuối cùng, vào tháng ba năm 1967, việc giao súng trường M16 cho VNCH và các đơn vị cơ động Hàn Quốc cũng được phục hồi, và những chuyến hàng đầu tiên mang súng trường đến cho quân đội VNCH đã bắt đầu vào tháng tiếp theo. Nhưng cho đến năm 1968 mới chỉ có đủ để trang bị cho các tiểu đoàn dù và thủy quân lục chiến vốn là các đơn vị trù bị chiến lược.

    ................



    Theo các đoạn sau nữa thì sau trận tết Mậu Thân, bọn Mẽo mới phải tăng tốc viện trợ vũ khí mới. Cho đến giữa năm 68 thì các đơn vị chính qui VNCH mới được hoàn tất trang bị với M-16. Còn các đơn vị phòng vệ dân sự như Nghĩa quân ( dạng như dân quân tự vệ của nhà mình), cảnh sát thì đến giữa 1969 mới xong.

    Bồ thử lục lại mớ ảnh Mậu Thân, trong đó nhiều ảnh cho thấy các ông CH ôm M-1 Garand chạy lung tung, cây súng dài gần thân người nhìn buồn cười vãi lọ.
  4. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái này sẽ rơi quãng thời gian từ 1960 - 1963 vì đã thấy sự chuẩn hoá đồng bộ Garant M1 và Carbine M1, không còn mấy khẩu tommy nhưng chưa thấy Carbine M2 (bắt đầu từ nửa cuối 1963, carbine M2 liên thanh bắt đầu được trang bị thay thế dần cho carbine M1)
  5. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    .............................................
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em có mấy cái ảnh về bầu cử trước năm 75 của vn ch có gì sai thì mod cứ xóa nhé:D
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
  6. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Tiếp nữa nè:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    To mod máy em hỏng Photoshop có gì sai xóa dùm nhá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhưng quân giải phóng ko có UH1, M113, F5 E ko có Kq Mĩ yểm trợ ko có chất khai quang và ko có cả quan thầy dùng tuớng làm đảo chính giết nguyên thủ quốc gia nát bơm trong xe thiết giáp nhỉ :))
  7. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ topic này không nên tranh luận . nên post những gì về vnch để đọc xem được rồi . Hơi đâu đi tranh luận với mấy ĐC mà từ nhỏ đến lớn bị nhét vào đầu mấy thứ đó thôi . đâu biết động não nên não teo hết rồi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    đang nói đến loại súng trong này thôi . Garant , Carbine là vũ khí cá nhân phải đi so với vũ khỉ của phe kia .

    Còn về sau thì bên kia có m48 , bên này có t54 . vân vân và vân vân
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thế thì nhìn xem trước khi có AK thì QGP (chủ lực) phải đánh nhau bằng gì nhá.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đến lúc QGP đồng bộ AK (1967) thì phía bên kia đã có thêm vài trăm ngàn quân Mỹ cộng với bạt ngàn bom thảm pháo bầy. Đến như thế mà còn suốt ngày kêu ca thì cũng nên tự lấy làm xấu hổ trước vệ quốc đoàn thời 45-49 2/3 quân số dùng mác búp đa với mã tấu mà vẫn đánh Tây đến cùng.
    maison2510 thích bài này.
  9. hoangtruongs

    hoangtruongs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    mấy bữa trước có bác đưa số liệu có nguồn từ chính báo qdnd cho thấy mức viện trợ của nga và tàu cho bắc VN trong cùng kì 1973-1975 tăng hẳn so với các khoá trước, có lẽ em không cần phải trích dẫn lại link vì nó là sự thật quá rõ ràng,

    trong khi sau khi Mĩ rút thì viện trợ cho VNCH giảm rất mạnh , nên nói đi cũng phải nói lại, VNCH sụp là tất yếu, một bên viện trợ tăng mạnh, một bên giảm đột ngột, thì sao mà không rã đám,

    còn về trang bị súng bộ binh, em nghĩ chỉ cần nhìn qua tranh ảnh thôi cũng đủ thấy Mĩ và VNCH đến tận năm 68 vẫn trang bị kém hơn hẳn so với QGP , đến Mĩ vẫn còn phải dùng carbin tạch tạch để đấu với Ak-47 hoả lực quá mạnh của QGP thì VNCH bói đâu ra M-16 mà dùng trong năm 68

    QGP chọn chiến thuật du kích hit rồi run thì đâu cần máy bay tàu to pháo lớn, vũ khí bộ binh áp đảo so với Mĩ và VNCH đã là lợi thế quá lớn rồi, đến 68 rồi cả 72 hết dùng chiến thuật biển người rồi đến rừng người để tự chui đầu vào rọ nên thiệt hại mới lớn, chứ cứ đánh du kích trong rừng nhì nhằng cù nhầy thì Mĩ trước sau gì nó cũng chán rồi rút, mà thiệt hại lại chả lớn đến hơn 1 triệu như thế,
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Mẽo nó lại dek nghĩ thế ngài thống chế chỉ cần cơm không cần độc lập ạ: http://www.usni.org/store/books/history/grab-their-belts-fight-them

    In 1965, despite pronounced disadvantages in firepower and mobility, the Communist Vietnamese endeavored to crush South Vietnam and expel the American military with a strategy for a quick and decisive victory predicated not on guerrilla but "big-unit" war. Warren Wilkins chronicles the formation, development, and participation of the Viet Cong in the opening phase of the big-unit war and shows how the failure of that strategy profoundly influenced the decision to launch the Tet Offensive.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này