1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử bàn xem tiềm lực quân sự nước nào mạnh nhất trong ASEAN? ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi QDNDVN2010, 08/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Điều này mới có vế đầu thôi.
    Vế sau là:
    - Biết nhục để tự cường
    - Biết đau thương để yêu hòa bình.
  2. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    MALAYSIA: ĐẤT NƯỚC DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH ( LÀ MỘT SỐ ÍT NHỮNG QUỐC GIA KHÔNG CÓ NỢ NƯỚC NGOÀI, MẬU DỊCH BUÔN BÁN LUÔN THẶNG DƯ)

    KHÔNG QUÂN:

    Đầu những năm 1990, Malaysia hiện đại hóa lực lượng không quân bằng việc mua nhiều máy bay chiến đấu thế hệ mới từ nhiều nguồn cung cấp, cả phương Tây và Liên Xô.

    Máy bay chiến đấu hạng nhẹ Hawk Mk 208

    Trong quá trình hiện đại hóa không quân, Malaysia đã mua 18 chiếc Hawk Mk 208 từ Anh để thay thế phi đội A-4 già cỗi. Đây là những cố gắng đầu tiên của Malaysia trong nỗ lực "thay máu" lực lượng không quân.

    Mk 208 là máy bay chiến đa năng hạng nhẹ một chỗ ngồi được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ đánh chặn trên không, chiếm ưu thế trên không, hỗ trợ không chiến tầm gần và tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

    [​IMG]
    Phi đội chiến đấu BAE Hawk Mk 208. Hawk Mk 208 được lắp đặt các thiết bị điện tử hiện đại như ra đa APG-66H, hệ thống định vị quán tính con quay hồi chuyển laze vòng, cảm biến dữ liệu không khí, hệ thống đối phó điện tử. Buồng lái của phi công trang bị hệ thống điều khiển HOTAS, màn hình hiển thị trước mặt (HUD).

    Ngoài ra, phi công có thể lựa chọn loại vũ khí và phương thức bắn trước khi thực hiện một cách cuộc tấn công bằng cách sử dụng bảng điều khiển vũ khí.

    Vũ khí của Hawk Mk 208 được mang trên 11 giá treo lắp trên cánh, thân máy bay và đầu cánh. Hawk Mk 208 có thể trang bị tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder, tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick, rocket và các loại bom không điều khiển.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu hạng nhẹ Hawk Mk 208 ném bom. Chiến đấu cơ Hawk Mk 208 lắp một động cơ phản lực cánh quạt đẩy Adour 871, cho phép nó đạt tốc độ tối đa 1.028 km/h (Mach 0.84), tầm bay 2.520 km và trần bay cao trên 13 km.

    Mặc dù Hawk Mk 208 chỉ đạt tốc độ dưới âm thanh khi bay ngang, nhưng có thể đạt vận tốc siêu âm khi bay bổ nhào (Mach 1.2). Điểm đặc biệt, phiên bản Mk 208 xuất khẩu cho Malaysia được trang bị cần tiếp nhiên liệu trên không cho phép mở rộng tầm hoạt động.

    Hiện tại, 18 chiếc Hawk Mk 208 đều được biên chế trong phi đội số 6 (không quân hoàng gia Malaysia-RMAF).

    Máy bay huấn luyện Hawk Mk 108

    Hawk Mk 108 là máy bay huấn luyện chiến đấu cao cấp được Malaysia mua từ đầu những năm 1990 từ hãng BAE Systems. Hawk Mk 108 có hai chỗ ngồi chuyên dùng huấn luyện phi công chiến đấu.

    [​IMG]
    Máy bay huấn luyện chiến đấu "cao cấp" BAE Hawk Mk 108. Hawk Mk 108 được lắp đặt thêm một số thiết bị cảm biến và hệ thống điện tử hàng không. Máy bay cũng được trang bị 7 giá treo mang vũ khí, ở mỗi đầu cánh đều có thể mang tên lửa không đối không tầm ngắn.

    Cũng như Hawk Mk 208, Mk 108 không thể đạt được tốc độ siêu âm khi bay ngang nhưng lại có khả năng đạt vận tốc siêu âm khi bay bổ nhào. Điều này cho phép học viên trải nghiệm điều kiện điều khiển máy bay bay ở vận tốc âm thanh mà không cần dùng đến máy bay huấn luyện siêu âm đắt tiền.

    Không quân Malaysia đã tiếp nhận 10 chiếc loại này từ BAE System. Hiện tại, tất cả đều được biên chế cùng với Mk 208 trong phi đội số 6, không quân hoàng gia Malaysia (RMAF).

    Máy bay tiêm kích MiG-29

    MiG-29 là máy bay tiêm kích thế hệ thứ tư do Liên Xô thiết kế và chế tạo với nhiệm vụ chủ yếu chiếm ưu thế trên không. Năm 1994 - 1995, Bộ quốc phòng Malaysia mua 18 chiếc MiG-29 từ Nga.

    [​IMG]
    Máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-29. Máy bay tiêm kích MiG-29 được lắp đặt các trang thiết bị điện tử hiện đại như: radar điều khiển hỏa lực Phazotron N-019, cảm biến theo dõi và tìm kiếm hồng ngoại laser đo xa và thiết bị hiển thị mục tiêu trên mũ phi công Shchel-3UM. Buồng lái của MiG-29 lắp đặt màn hình hiển thị trước mặt (HUD), cùng với các mặt đồng hồ thông thường hiển thị dữ liệu kỹ thuật khác.

    Ngoài ra, MiG-29 trang bị loại ghế phóng Zvezda K-36DM dành cho phi công trong các tình huống khẩn cấp.

    Để đáp ứng nhiệm vụ chính là chiếm ưu thế trên không, MiG-29 có thể mang các loại tên lửa không đối không tầm trung R-27, tầm ngắn R-73 và R-60. Bên cánh trái máy bay còn được lắp đặt một pháo nòng đơn GSh-30-1 cỡ 30 mm với 150 viên đạn.

    [​IMG]
    Tiêm kích đánh chặn MiG-29 mang tên lửa không đối không tầm trung R-27. MiG-29 trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt đẩy RD-33 cho phép nó đạt vận tốc tối đa 2.400 km/h, trần bay 18 km, tầm hoạt động khoảng 1.450 km. Một điểm lưu ý nữa là trong phiên bản xuất khẩu cho Malaysia, người Nga đã trang bị cho MiG-29 cần tiếp nhiên liệu trên không.

    Tất cả số MiG-29 của Malaysia đều được biên chế trong phi đội số 19, không quân hoàng gia Malaysia (RMAF). Trong quá trình hoạt động, không quân Malaysia đã mất hai chiếc vì tai nạn.

    Máy bay chiến đấu đa năng F/A-18D

    F/A-18 là máy bay chiến đấu đa năng, hai động cơ. Được thiết kể để vừa có khả năng thực hiện các nhiệm vụ không đối không, không đối đất, không đối hải.

    Hiện tại, F/A-18 được trang bị trong không quân nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó, có Malaysia. Năm 1997, Không quân hoàng gia Malaysia (RMAF) đã tiếp nhận 8 chiếc F/A-18D từ Mỹ.

    F/A-18D là phiên bản cải tiến hai chỗ ngồi, các phi công được bố trí theo phương thức một ngồi trước và một ngồi sau. Buồng lái trang bị màn hình hiển thị trước mặt (HUD), màn hình tinh thể lỏng đa năng, màn hình hiển thị các thông số nhiên liệu của động cơ.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu đa năng F/A-18D. Máy bay chiến đấu F/A-18D được lắp đặt ra đa APG-73, là phiên bản nâng cấp từ APG-65 trang bị trên F/A-18A/B. APG-73 được đánh giá có bộ vi xử lý nhanh hơn, dung lượng bộ nhớ lớn hơn, độ tin cậy tăng thêm và bảo trì dễ dàng hơn.

    Đặc biệt, F/A-18D được cải tiến khả năng tác chiến ban đêm với các trang bị hỗ trợ như thiết bị ngoại vi định vị ảnh nhiệt AN/AAR-50, thiết bị ngoại vi định vị mục tiêu Loral AN/AAS-38 và kính ngắm nhìn đêm cho phi công.

    F/A-18D vũ trang pháo M61 cỡ 20 mm với 587 viên đạn. Máy bay còn có khả năng mang hơn 8 tấn vũ khí trên 9 giá treo. Bao gồm các loại tên lửa không đối không AIM-9, AIM-132, AIM-120; tên lửa không đối đất AGM-65, AGM-188, AGM-154 và tên lửa không đối hải AGM-84 Harpoon.

    Ngoài ra, F/A18D mang được vũ khí chính xác cao như bom JDAM, bom dẫn đường laser Paveway...

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu đa năng F/A-18D đang ném bom Máy bay chiến đấu đa năng F/A-18D lắp đặt hai động cơ phản lực cánh quạt đẩy F-404-GE-402. F/A-18D đạt vận tốc tối đa 1.915 km/h, trần bay 15 km, tầm hoạt động 3.330 km.

    Hiện tại, 8 chiếc F/A-18D đều được biên chế trong phi đội số 18, không quân hoàng gia Malaysia (RMAF).

    HẢI QUÂN:

    Khu trục hạm lớp Lekiu
    Lekiu là chiến hạm mạnh nhất, hiện đại nhất của Hải quân Malaysia, được đóng tại nhà máy Yarrow (Glasgow, Anh) theo thiết kế tiêu chuẩn khu trục hạm hạng nhẹ F2000.
    Khu trục hạm Lekiu có lượng giãn nước 2.270 tấn, chiều dài 106 mét, chiều rộng 12,75 m. Hệ thống động lực của tàu gồm 4 động cơ diesel MTU 20V 1163 TB93 cho phép đạt tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ, tầm hoạt động khoảng 8.000 km. Thủy thủ đoàn của tàu là 146 người (18 sĩ quan).

    [​IMG]
    Khu trục hạm hạng nhẹ lớp Lekiu của hải quân Malaysia​

    Lekiu trang bị hệ thống tên lửa hành trình chống hạm tầm ngắn MM-40 Block II Exocet. MM-40 mang đầu đạn phá-mảnh nặng 165 kg, tốc độ hành trình 0,9M, tầm bắn 70 km. Ở giai đoạn bay hành trình, tên lửa sử dụng hệ dẫn quán tính (INS), giai đoạn cuối sử dụng đầu tự dẫn radar chủ động.

    [​IMG]
    Tên lửa MM - 40 Exocet rời bệ phóng (minh họa)​
    Vũ khí phòng không của Lekiu gồm hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Seawolf tầm bắn 6 km của hãng MBDA, dùng để đối phó với các cuộc tấn công của máy bay chiến đấu siêu âm và tên lửa hành trình. Tên lửa Seawolf đặt trong hệ thống ống phóng thẳng đứng (16 ống). Sau khi phóng, tên lửa bay tới mục tiêu với tốc độ 2,5M.

    [​IMG]
    Tên lửa đối không Seawolf phóng thẳng đứng​
    Ngoài ra, trên tàu còn bố trí 2 pháo phòng không 30 mm, tầm bắn 10 km, tốc độ bắn 650 phát/phút; pháo hạm Bofors 57 mm, tầm bắn 17 km.

    Lekiu còn lắp một cụm cơ cấu phóng lôi chống ngầm 324 mm.

    Boong tàu phía sau bố trí một khoang chứa trực thăng và sân đáp cho trực thăng chống ngầm Lynx của hãng AgustaWestland.
    Lekiu được trang bị hệ thống chỉ huy chiến đấu Nautis F, tương tự loại sử dụng trên tàu hộ tống Nakhoda Ragam của Brunei cùng các loại radar tìm kiếm, radar điều khiển hỏa lực, hệ thống định vị.
    Nhìn chung, xét hệ thống chiến đấu thì Lekiu thua kém các khu trục hạm của Thái Lan, Singapore, Indonesia và Việt Nam. Hệ thống tên lửa chống hạm MM-40 Exocet chỉ có tầm bắn 70km, kém xa các hệ thống RGM-84 Harpoon (140 km) và Kh-35 Uran (135 km), thường được trang bị cho các tàu chiến chủ lực như Formidable, Gepard...
    Tàu hộ tống Laksamana

    Năm 1981, chính phủ Iraq ký hợp đồng với Fincantieri mua 6 tàu tên lửa Assad. Tuy nhiên, tàu Assad không được chuyển giao sau khi có lệnh cấm vận quốc tế áp đặt với Iraq (năm 1991). Năm 1995, Malaysia ký hợp đồng mua lại 4 chiếc Assad và đặt tên mới là Laksamana. Từ 1997-1999, công việc chuyển giao số tàu này hoàn tất.

    [​IMG]
    Tàu hộ tống lớp Laksamana​

    Lớp Laksamana trang bị tổ hợp tên lửa hành trình đối hạm Otomat Mark2/Toseo. Tên lửa lắp một đầu đạn thuốc nổ mạnh 210kg, tốc độ hành trình Mach 0,9, tầm bắn hiệu quả 150km. Laksamana sử dụng tổ hợp tên lửa phòng không Albatros trang bị tên lửa đối không Aspide để phòng chống máy bay và tên lửa diệt hạm. Aspide được dẫn đường bằng radar bán chủ động, tầm bắn 15km.


    [​IMG]
    Tên lửa chống hạm Otomat rời bệ phóng ​

    Trên tàu Laksamana bố trí 2 pháo tháp: 1 pháo Oto Melara 76 mm ở phía boong trước và 1 pháo Oto Melara 40 mm ở boong sau. Cả 2 pháo đều có khả năng tấn công mục tiêu cỡ nhỏ trên biển, trên đất liền và phòng không. Để hỗ trợ chống ngầm, chống hạm, tàu còn được trang bị thêm 2 cụm cơ cấu phóng lôi ILAS-3 của Whitehead Alenia để phóng ngư lôi chống tàu ngầm A244/S lắp hệ dẫn hỗn hợp chủ động-thụ động, tầm bắn 7 km.
    Hệ thống điện tử của tàu gồm: radar sục sạo trên không-trên biển RAN 12L/X, radar định vị Kelvin Hughes 1007, hệ thống đối phó điện tử (radar đánh chặn INS-3, radar gây nhiễu TQN-2), hệ thống định vị siêu âm ASO 94-41.
    Hộ tống hạm lớp Laksamana có tốc độ tối đa 36 hải lý/giờ, tầm hoạt động 4.300 km.

    [​IMG]
    Ở đuôi tàu Laksamana có bố trí 6 ống phóng tên lửa chống hạm Otomat và pháo tháp 40 mm​

    Tàu ngầm tiến công Scorpene
    Tháng 6/2002, chính phủ Malaysia kí với DCNS của Pháp hợp đồng mua hai tàu ngầm tấn công lớp Scorpene. Chiếc đầu tiên mang tên KD Tunku Abdul Rahman hạ thủy năm 2007. Tháng 9/2009, Scorpene chuyển giao cho hải quân Malaysia.


    [​IMG]
    Tàu ngầm Scorpene đầu tiên của Hải quân Malaysia​
    Tùy từng biến thể, Scorpene có chiều dài 66-76m, lượng giãn nước 1.500-2.000 tấn. Thân tàu làm bằng vật liệu thép ứng suất đặc biệt có độ giãn nở cao cho phép tàu lặn sâu, phần mũi tàu thiết kế mang hình dáng giống mũi cá ngừ có tác dụng giảm tiếng ồn phát ra khi lặn.
    Thủy thủ đoàn của Scorpene gồm 31 người. Bên trong tàu phân thành các phòng điều khiển, phòng nghỉ ngơi của thủy thủ và phòng cách âm. Tất cả các phòng đều lắp điều hòa nhiệt độ cùng hệ thống bảo đảm sinh hoạt, cho phép thủy thủ đoàn tồn tại trong 7 ngày liên tục.
    Scorpene trang bị hệ thống điều khiển chiến đấu hiện đại SUBTICS và các hệ thống sonar dưới nước.
    Tàu ngầm Scorpene được lắp 6 ống phóng ngư lôi 533 mm ở mũi tàu (với cơ số 18 ngư lôi hạng nặng Black Shark) và tên lửa chống hạm phóng từ tàu ngầm SM-39 Exocet.
    SM-39 là tên lửa chống hạm tầm ngắn do Pháp phát triển từ năm 1975. Trên tàu ngầm, SM-39 được đặt trong contenơ, phóng từ ống phóng lôi 533 mm. Khi thoát ly mặt nước, SM-39 tách khỏi contenơ ở độ cao 30 m và bay tới mục tiêu.

    [​IMG]
    Contenơ chứa tên lửa SM-39 thoát khỏi mặt nước​

    SM-39 sử dụng hệ dẫn quán tính (INS) và đầu tìm radar chủ động giai đoạn cuối, mang đầu đạn 165 kg, tầm bắn 50 km. Scorpene được trang bị động cơ diesel-điện, hệ thống động cơ không cần không khí (AIP). Tầm hoạt động khi chạy nổi khoảng 12.000 km (tốc độ 8 hải lý/h), chạy ngầm 1.000 km (tốc độ 5 hải lý/h), lặn sâu tối đa 300m, thời gian hoạt động trên biển trung bình 50 ngày. Chiếc tàu Scorpene thứ hai được hạ thủy và đang trong giai đoạn thử nghiệm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    SINGAPORE: NHỮNG CHÚ SƯ TỬ BIỂN

    HẢI QUÂN:
    Khu trục hạm lớp Formidable
    Năm 2002, Bộ Quốc Phòng Singapore ký hợp đồng với Pháp đóng 6 tàu khu trục lớp Formidable. Tính đến năm 2009, tất cả 6 tàu loại này đều được chuyển giao cho Hải quân Singapore và được biên chế vào liên đội tàu chiến 185 (Hải quân Singapore-RSN).

    Tàu khu trục lớp Formidable thiết kế hoàn toàn dựa trên chiến hạm lớp La Faytter của Pháp. Formidable là khu trục hạm đa năng có thể làm nhiêm vụ chống hạm, chống ngầm và phòng không. Tàu có lượng giãn nước 3.200 tấn, dài 114,8m.


    [​IMG]
    Tàu chiến tàng hình lớp Formidable (RSS Steadfast) với trực thăng SH-60B "Seahawk" trên boong. Vũ khí chống hạm chủ lực là tổ hợp tên lửa chống tàu AGM-84 Harpoon, tên lửa có tầm bắn 130 km, dẫn đường bằng ra đa chủ động.

    Đặc biệt, hệ thống tên lửa đối không của tàu được kết hợp giữa radar Thales Herakles với ống phóng Sylver A50 và khoảng từ 15-30 tên lửa MBDA Aster (tên lửa Aster có thể dùng để chống máy bay hoặc tên lửa hành trình).

    Hệ thống chống ngầm của Formidable là ngư lôi hạng nhẹ Eurotop A244-S Mod 3, có tầm bắn 13,5km. Ngoài ra, Formidable còn được vũ trang pháo hạm Oto Melara 76mm rất hữu hiệu khi công kích các mục tiêu nhỏ, tầm gần trên biển.

    Năm 2005, Bộ Quốc Phòng Singapore mua 6 chiếc trực thăng SH-60B từ Mỹ. Tất cả đều được chuyển giao trong thời gian từ 2008 tới 2010. SH-60B sẽ được trang bị cho khu trục hạm Formidable, có thể dùng để chống ngầm hoặc chống hạm.

    Tàu chiến lớp Formidable được đánh giá là một trong những tàu chiến hiện đại nhất trong khu vực Đông Nam Á.

    Tàu hộ tống lớp Victory
    Trước khi Formidable xuất hiện, các tàu hộ tống lớp Victory là lực lượng chống ngầm đầu tiên của Hải quân Singapore.

    Năm 1983, Bộ Quốc phòng Singapore mua 6 chiếc loại này từ Đức. Lượng giãn nước của Victory là 600 tấn, dài 62m. Tàu có thể chạy với tốc độ tối đa 30 hải lý mỗi giờ.


    [​IMG]
    RSS Victory đang bắn pháo 76mm trong cuộc diễn tập với hải quân Mỹ. Hệ thống vũ khí trên tàu bao gồm tên lửa chống hạm Harpoon, tên lửa đối không Rafael Barak, ngư lôi chống ngầm Eurotop 2A44-S Mod 3, pháo hạm Oto Melara 76mm và cuối cùng là súng máy phòng không CIS 50 12,7mm.

    Hiện tại, tất cả sáu chiếc loại này đều nằm trong biên chế liên đội tàu chiến 188 (Hải quân Singapore).

    Tàu tuần tra lớp Fearless

    Tàu tuần tra lớp Fearless được Hải quân Singapore tự đóng mới để thay thế những chiếc tàu tuần tiễu già cỗi.

    Fearless có lượng giãn nước 500 tấn, tàu dài 55m. Vũ khí trang bị trên tàu bao gồm tên lửa đối không Mistral, ngư lôi chống ngầm Eurotop A244-S Mod 3 có tầm bắn 13,5km.

    Tàu còn được trang bị pháo hạm Oto Melara 76mm và súng máy phòng không CIS 50 12,7 mm.

    [​IMG]
    Tàu tuần tra lớp Fearless (RSS Resilience) trên biển. Có tất cả 12 chiếc loại này được đóng, nhưng chỉ có sáu chiếc đầu tiên là được vũ trang ngư lôi A244 chống ngầm. Tất cả đều được biên chế trong hai liên đội tàu 182 và 189.

    Tàu quét mìn lớp Bedok

    Tàu quét mìn lớp Bedok được Thụy Sĩ thiết kế và chế tạo, có tất cả bốn chiếc đã được chuyển giao cho Hải quân Singapore. Hiện, Bedok được biên chế trong liên đội tàu chiến 194 của nước này.

    [​IMG]
    Tàu quét mìn lớp Bedok tại quân cảng Changi. Bedok có lượng giãn nước 360 tấn, tàu dài 47.5m. Tàu được vũ trang pháo phòng không Bofor 40mm, súng máy CIS 50 12.7mm. Đặc biệt, Bedok được lắp đặt máy xử lý bom mìn điều khiển từ xa ECA PAP 104 Mk5.

    Tàu vận tải đổ bộ lớp Endurance

    Tàu vận tải đổ bộ lớp Endurance được Hải quân Singapore tự thiết kế và đóng mới để thay thế tàu đổ bộ lớp County cũ kĩ. Endurance có lượng choán nước lên tới 6000 tấn, là loại tàu lớn nhất của nước này.

    Tàu dài 141m, thủy thủ đoàn 65 người, Endurance đạt tốc độ tối đa 20 hải lý mỗi giờ. Tàu có khả năng chở 18 xe tăng và binh lính, đồng thời trên boong tàu phía sau còn có sân đỗ cho hai trực thăng hạng trung.

    Hệ thống phòng vệ của tàu bao gồm tên lửa đối không Mistral, súng máy CIS 50 12.7mm và pháo hạm Oto Melara 76 mm.

    [​IMG]
    Tàu vận tải đổ bộ lớp Endurance. RSS Endurance đã trở thành chiếc tàu hải quân đầu tiên của Singapore thực hiện chuyến đi vòng quanh trái đất để tới tham gia cuộc tập trận hải quân quốc tế tại thành phố New York, Mỹ, năm 2000.

    Chúng cũng tham gia tích cực vào các hoạt động cứu trợ nhân đạo, điển hình như ở Đông Timor, vịnh Ba Tư và đợt sóng thần ở tỉnh Aceh, Indonesia.

    Hiện nay, Hải quân Singapore đang sở hữu bốn chiếc tàu Endurance. Tất cả đều được biên chế chính thức trong liên đội tàu 191-Hải quân Singapore.

    Tàu ngầm lớp Challenger

    Năm 1995, Singapore đã mua được một tàu ngầm lớp Challenger từ Hải quân Thụy Điển. Năm 1997, thêm ba chiếc nữa đã được chuyển giao. Những chiếc Challenger là vốn liếng đầu tiên của lực lượng tàu ngầm Hải quân Singapore.

    Challenger dài 51m, tàu có lượng choán nước 1.130 tấn (trên mặt biển) và 1.200 tấn (dưới mặt biển).

    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Challenger. Hệ thống vũ khí của Challenger bao gồm bốn máy phóng ngư lôi 533mm và hai máy phóng 400mm. Số lượng thủy thủ trên tàu gồm 18 thành viên.

    Trước khi được chuyển giao cho Singapore, phía Thụy Điển đã thực hiện nâng cấp tàu để phù hợp với khí hậu vùng biển nhiệt đới, đồng thời cũng tiến hành lắp đặt thêm một số thiết bị khác như điều hòa không khí, hệ thống ống dẫn chống ăn mòn…

    Hiện tại, cả bốn chiếc lớp Challenger đều nằm trong liên đội tàu số 171 của nước này.

    Tàu ngầm lớp Archer

    Tháng 4/2005, Bộ Quốc phòng Singapore ký hợp đồng đồng ý mua hai chiếc tàu ngầm lớp Archer từ Thụy Điển. Chiếc đầu tiên RSS Archer được hạ thủy ngày 16/9 vừa qua và đang thực hiện các cuộc thử nghiệm.

    Tàu ngầm lớp Archer có lượng choán nước 1.400 tấn (trên mặt biển) và 1.500 tấn (dưới mặt biển). Chiều dài của con tàu là 60,5m. Số lượng thủy thủ đoàn trên tàu là 28.

    Tốc độ tối đa của Archer khi lặn là 15 hải lý mỗi giờ. Đặc biệt, tàu được trang bị hệ thống động cơ chạy khí độc lập, nhờ đó cho phép tàu ngầm có khả năng lặn sâu và gây ra tiếng ồn thấp tăng thêm khả năng tàng hình.

    [​IMG]
    Hạ thủy RSS Archer tại Thụy Điển. Hệ thống định vị siêu âm tiên tiến giúp dò tìm mục tiêu ở khoảng cách xa. Và cuối cùng, Archer được trang bị 9 máy phóng ngư lôi cỡ 533 mm và 400 mm.

    Thực tế, Archer đã phục vụ trong Hải quân Thụy Điển 20 năm, nên trước khi đến Singapore, nó đã được nâng cấp để phù hợp với khí hậu vùng biển nhiệt đới và lắp thêm một số trang thiết bị kĩ thuật khác.

    Dự kiến, Archer sau khi hoàn tất các cuộc thử nghiệm, sẽ đi vào hoạt động năm 2010. Archer sẽ dần thay thế đội tàu Challenger vốn có tuổi đời 40 năm.
  3. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    @hinado
    Người ta bàn chuyện nước nào mạnh nhất DNA thì bạn lại đưa ảnh máy cái tàu và tên lửa này nọ ra làm, 3 cái thứ đó làm sao mà so được với bọn đế quốc Mỹ ngày xưa!
    Mỹ còn gấp ngàn lần như vậy mà nó có tránh khỏi bị thua trận phải tháo chạy 1975 đâu? Thậm chí Mỹ còn có vô số thứ khác mà Malaýsia ko có, nghĩa là gấp vô hạn lần Ma-lai
  4. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    267
    Trước hết bạn vinh2k5 hãy cứ trả lời lại cái vấn đề từ bài post trước đi đã rồi hãy chuyển sang phê phán những người mới kia sau.
  5. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Pót trước là pót gì vậy? Lại quay lại trận Điện Biên Phủ trên không hả?

    Hồi đó có thằng phi công nào dám bay vào HN nữa đâu mà "nếu" này "nếu" kia !

    Bạn phải chứng minh được cho tôi rằng sau 30/12/1972 còn có 1 số phi công Mỹ nào đó còn dám lái B52 bay vào xâm lược Hà Nội thì tôi mới nói cho bạn biết là Sam2 lấy ở đâu ra!!!

    Bạn hiểu chưa!

    Không có B52 nào dám bay vào HN thì bàn chuyện Sam 2 làm gì ?
    =========================================

    Lý luận của bạn chẳng khác gì lý luận của cái đám tàn dư quân bất lực VNCH: Nếu Mỹ quay lại hồi 1975 thì VC ko thắng được!

    Quay lại thì trực thăng đâu ra cho đủ để chui vào mà "di tản"!!!!!!!!!!!
  6. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    267
    Bạn đã nhìn thấy bài post nào của mình xoáy lại chuyện quá khứ chưa, hay chỉ có bạn mãi tự hào về nó thôi. Quan điểm của tất cả các bài mình post đều hướng về hiện tại. Đọc kĩ lại rồi hãy xoáy nhé.
  7. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Trở lại chủ đề các bác ơi!

    Để bớt phần cảm tính, có lẽ chúng ta nên xem xét một tí theo các tiêu chí có thể lượng hóa được:

    - Khả năng sẵn sàng chiến đấu: có thể bao gồm các tiêu chí nhỏ như mức độ huấn luyện quân nhân hiện dịch, huấn luyện lực lượng dự bị, dự trữ hậu cần...
    - Trang bị đồng bộ, hiện đại: có thể bao gồm các tiêu chí nhỏ như mức độ đồng bộ trong trang bị, tỷ lệ trang thiết bị hiện đại đang sử dụng, tỷ lệ nghiên cứu và tự phát triển vũ khí...
    - Kinh nghiệm chiến trường: có thể bao gồm các tiêu chí nhỏ như mức độ áp dụng chiến thuật theo đặc điểm quốc gia, khả năng phát triển học thuyết quân sự riêng, mức độ tinh thần về truyền thống quân sự...

    Mỗi tiêu chí sẽ có thang điểm từ 0 (thấp nhất) đến 5 (cao nhất). Sau đó ta sẽ cộng tất cả (hoặc theo nhóm) rồi chia cho tổng số tiêu chí (hoặc nhóm tiêu chí) để lấy chỉ số trung bình. Từ đó phân loại tiềm lực quân sự các quốc gia trong khu vực.

    Các tiêu chí này tạm thời không xét đến các thông số chi tiêu quân sự, tổng quân hiện dịch hay vị thế liên minh chính trị, quân sự...

    Dù phương pháp tính thế này vẫn còn nhiều cảm tính, nhưng có lẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện, khách quan và khoa học hơn là tranh cãi vô bổ.
  8. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    267
    So sánh với DNA thì chúng ta có thua kém gì ai. Cái mình muốn nói đến là các cường quốc, các nước đấy mới nhòm ngó VN chứ còn cái ao DNA này thì có vấn đề gì. Và cho đến bay giờ bạn vinh2k5 vẫn còn đang rất tự tin và SA 2 với SA 3 của bạn ấy không thằng nào dám động vào.
  9. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    SA 2 với 3 thì sao
    nếu có nâng cấp rada dẫn bắn + nâng cấp tên lửa lên
    thì bắn vẫn tốt .
    gì chứ đám J7/10/11 của tàu thì SA là đủ

    mấy bác PKKQ cũng nói cái khó bắn B52 là tìm được nó trong nhiễu
    để bắn chứ đã ngắm được và dẫn tên lửa trúng vào thì B nào chả chết
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mượn của mấy bác quansuvn về gói nâng cấp SA , ko biết mình nâng chưa nhỉ
    nếu nâng rồi thì bắn jxx của tàu chắc ko khó như bắn B 52 .
    mấy con cường kích j xx thường thì khi đi cái lượng nhiễu nó không căng b
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=228.80
  10. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    267
    Cách tấn công của bây giờ và năm 75 khác nhau. Năm 75 để tấn công mặt đất thì phải dùng máy bay ném bom nên SA2 Và SA3 vẫn dùng tốt. Còn bây giờ các may bay cường kích đều có thể trang bị tên lửa không đối đất tầm bắn khá xa, có thể trên 50 km nên SA2, SA3 khó phát huy hiệu quả như lúc trước. J7, J10 không ra gì, riêng J11 nhái theo sư27 nên khả năng chiến đấu nguy hiểm hơn. Thêm nữa là năm 75 còn chưa có những loại tên lửa đất đối đất tầm có độ chính xác cao như hiện nay. Để đối phó với chúng VN ta chỉ có S 300 mà số lượng thì quá ít. Vấn đề nhiễu với tàng hình thì không lo vì quân ta có nhiều loại rada hiện đại với tầm quét rộng, nhưng mà không có tên lửa thì bắn bằng niềm tin à.

Chia sẻ trang này