1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 10/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Thượng viện Mỹ thúc Obama bán F-16 cho Đài Loan


    VIT - Ngày 26/5, gần một nửa Thượng viện Mỹ đã yêu cầu Tổng thống Barack Obama cho phép nhanh chóng bán máy bay chiến đấu F-16 cho Đài Loan, yêu cầu đã bị trì hoãn trong 5 năm.
    Bất chấp căng thẳng dọc Eo biển Đài Loan đã giảm trong 3 năm qua, nhưng Đài Loan cho rằng họ cần mua 66 chiếc máy bay này để duy trì khả năng phòng thủ đáng tin cậy và làm đối trọng trong các cuộc đàm phán với Bắc Kinh. Thỏa thuận bán vũ khí này của Mỹ, trị giá hàng tỷ USD, sẽ làm chính quyền Trung Quốc nổi giận và sẽ làm thụt lùi mối quan hệ đã được cải thiện giữa Mỹ và Trung Quốc.

    "Nếu không có máy bay chiến đấu mới và nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu F-16 hiện tại, thì Đài Loan sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm trước các mối đe dọa, sự xâm lược và khiêu khích của quân đội Trung Quốc," một lá thư, đã được 45 trong tổng số 100 thượng nghị sỹ, thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, ký kết cho biết.

    Ông Gary Locke, vừa được chỉ định làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, nói với các nhà lập pháp hôm 26/5 rằng chưa có quyết định nào được đưa ra về kế hoạch mua bán máy bay và yêu cầu mua máy bay chiến đấu F-16C/D của Đài Loan vẫn đang được Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá.

    Ông cho biết Trung Quốc cần phải giảm việc triển khai quân sự của họ nhằm vào Đài Loan.

    Đài Loan và Trung Quốc đã bị chia cắt kể từ cuộc nội chiến năm 1949. Bắc Kinh coi hòn đảo tự trị này là một phần lãnh thổ của mình và đe dọa sẽ đánh chiếm Đài Loan nếu họ tuyên bố độc lập.

    Chính quyền Obama phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Theo luật pháp Mỹ, họ có nghĩa vụ cung cấp cho Đài Loan các phương tiện tự vệ. Tuy nhiên, nếu phê duyệt kế hoạch bán vũ khí này có thể sẽ khiến Trung Quốc cắt đứt các mối quan hệ quân sự mà Mỹ đã nỗ lực vun đắp như một biện pháp làm dịu những căng thẳng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi sự tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc đã làm nhiều nước quan ngại.

    Hai siêu cường này cũng là những đối tác thương mại lớn, và việc Trung Quốc nắm giữ số lượng lớn chứng khoán Kho bạc của Mỹ đã giúp Washington giải quyết được khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ.

    Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Robert Menendez của bang New Jersey, người khởi xướng bức thư, cho biết đây là một dịp hiếm hoi đối với nhiều thượng nghị sĩ, cả đảng Dân chủ và Cộng hòa, để cùng gửi thông điệp tới chính quyền.

    Ông Menendez nói với ông Locke tại một buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện rằng Đài Loan đã và đang tìm mua máy bay chiến đấu từ năm 2006, và dây chuyền sản xuất số máy bay chiến đấu này sẽ bị đóng cửa nếu không có thương vụ này.

    Ông Locke, người có thể sẽ được Thượng viện phê chuẩn làm đại sứ tại Trung Quốc, cho biết: "Mỹ sẽ đứng bên Đài Loan để đảm bảo rằng họ có thể tự vệ và khả năng tự vệ của họ không bao giờ bị suy giảm."

    Bức thư cũng cho biết Trung Quốc đang trong quá trình triển khai các tàu chiến, máy bay chiến đấu và tàu ngầm thế hệ mới và do Nga sản xuất, và đã triển khai hơn 1.400 tên lửa nhằm vào Đài Loan.

    Tuần trước, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc đến thăm Washington đã từ chối việc Trung Quốc triển khai tên lửa nhằm vào Đài Loan.

    Tướng Trần Bỉnh Đức cho biết kế hoạch bán máy bay chiến đấu F-16 C/D cho Đài Loan sẽ làm tổn thương mối quan hệ quân sự Trung-Mỹ, tuy nhiên, ông không cho biết cụ thể.


    Linh Trang (Theo AP
  2. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
  3. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Danh sách các tàu sân bay đang “vây” quanh Trung Quốc (P1)


    (GDVN) – Hiện nay khu vực bao quanh Trung Quốc có mật độ tàu sân bay rất lớn, phản ánh tầm quan trọng của khu vực ngày càng tăng.

    Hiện nay, trên thế giới, hải quân 9 nước sở hữu khoảng 20 tàu sân bay lớn nhỏ đang hoạt động, trong đó Mỹ có 11 chiếc, Anh 1 chiếc, Pháp 1 chiếc, Nga 1 chiếc, Tây Ban Nha 1 chiếc, Italia 2 chiếc, Brazil 1 chiếc, Ấn Độ 1 chiếc, Thái Lan 1 chiếc.

    Ngoài ra, Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt sở hữu các tàu tấn công đổ bộ tương tự tàu sân bay trang bị máy bay trực thăng. Cho dù là về số lượng, chất lượng hay bố cục của tàu sân bay, khu vực xung quanh Trung Quốc đã trở thành một trong những nơi có mật độ tàu sân bay lớn nhất.

    Tàu sân bay Mỹ hiện diện khắp toàn cầu
    [​IMG]
    Ngày 5/11/2003, tàu sân bay lớp Nimitz đầu tiên của Mỹ, con tàu từng
    tham chiến ở Iraq, đã quay trở lại cảng California, Mỹ.

    Mỹ sở hữu tàu sân bay nhiều nhất, lớn nhất, tiên tiến nhất thế giới, thậm chí nhiều hơn tổng số tàu sân bay của các nước khác.

    Tàu sân bay lớp Nimitz là tàu chiến khổng lồ trên biển có khả năng răn đe lớn nhất của hải quân Mỹ hiện nay, là tàu sân bay động cơ hạt nhân cỡ lớn độc quyền của Mỹ, là thành viên có tính đại diện nhất trong gia tộc tàu sân bay đương đại, là lớp tàu sân bay có lượng choán nước lớn nhất, mang nhiều máy bay nhất, mức độ hiện đại hóa cao nhất hiện nay trên thế giới.

    Tàu sân bay lớp Nimitz đầu tiên đi vào hoạt động năm 1975, chi phí chế tạo 725 triệu USD, dài 332,8 m, rộng 40,8 m, lượng choán nước tối đa 91.500 tấn, tốc độ 33 hải lý/giờ, khả năng chạy liên tục 800.000 – 1.000.000 hải lý, nhiên liệu hạt nhân nạp 1 lần có thể hoạt động 13 – 15 năm.

    Biên chế 6.300 người. Đường băng rộng 76,8 m, có thể mang theo hơn 90 máy bay, tối đa 120 máy bay.

    Phân loại theo trọng tải có tàu sân bay cỡ lớn (lượng choán nước tối đa 60.000 tấn – 90.000 tấn trở lên), tàu sân bay cỡ trung bình (lượng choán nước tối đa 30.000 – 60.000 tấn) và tàu sân bay cỡ nhỏ (lượng choán nước tối đa 30.000 tấn trở xuống).

    13 tàu sân bay 2 lớp hiện có của Mỹ (trong đó 2 chiếc đã nghỉ hưu) đều có lượng choán nước từ 80.000 tấn trở lên, toàn bộ thuộc loại tàu sân bay cỡ lớn.

    Phân loại theo động cơ, có tàu sân bay động cơ thông thường và tàu sân bay động cơ hạt nhân. Tàu sân bay Enterprise của Mỹ, được biên chế từ ngày 25/11/1961, là tàu sân bay động cơ hạt nhân đầu tiên trên thế giới.

    [​IMG]
    Ngày 27/7/2006, tàu sân bay Enterprise của Mỹ đến Hồng Kông, nhận
    tiếp tế trong 4 ngày.

    9 tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ là tàu sân bay động cơ hạt nhân tiên tiến nhất hiện nay của Mỹ, cũng là tàu khổng lồ trên biển có khả năng răn đe lớn nhất của hải quân thế giới hiện nay. Theo “Kế hoạch đóng tàu 30 năm” được Mỹ đưa ra năm 2010, Mỹ còn muốn chế tạo 10 – 11 chiếc tàu sân bay trong tương lai.

    Tàu sân bay động cơ hạt nhân Enterprise là một tàu sân bay cỡ lớn đa năng của Mỹ. Nó được bắt đầu chế tạo từ năm 1958, biên chế ngày 25/11/1961. Chi phí chế tạo 450 triệu USD. Lượng choán nước 85.600 tấn, dài 342 m, rộng 40 m, đường băng rộng 76 m.

    Thiết bị động cơ là 8 lò phản nước áp lực a2w của Công ty Westinghouse, 4 tua bin hơi nước của Công ty General Electric, 4 trục 4 chèo (chân vịt), tổng công suất của máy chủ là 280.000 mã lực, tốc độ 33 hải lý/giờ. Thay thế nhiên liệu hạt nhân 1 lần có thể chạy 200.000 – 500.000 hải lý.

    Mỹ thực hiện phương châm bố trí binh lực “kết hợp hiện diện tiền duyên và tăng viện cơ động chiến lược”, tàu sân bay tuần hành ở các đại dương trên thế giới. Những năm gần đây, quân Mỹ đã đưa ra “Kế hoạch phản ứng khẩn cấp Hạm đội” (FRP), tức là trong vòng 30 ngày điều động 6 hạm đội tàu sân bay đến khu vực điểm nóng, đồng thời trong 3 tháng điều động thêm 2 tàu sân bay đến tăng viện hoặc thay thế, còn gọi là phương án 6+2.

    Hạm đội tàu sân bay thường do 1 tàu sân bay, 2 tàu tuần dương tên lửa, 1 tàu khu trục tên lửa, 2 tàu ngầm hạt nhân tấn công, 1 tàu hộ tống và 1 tàu tiếp tế hợp thành. Biên đội máy bay trên tàu sân bay cơ bản là sử dụng 9 phi đội (trung đội bay).

    Tháng 6/2002, hải quân Mỹ đề ra tư tưởng “Sức mạnh trên biển thế kỷ 21”, theo đó nhóm tấn công của tàu sân bay trong tương lai được coi là vũ đài tác chiến mạnh nhất và là hạt nhân của lực lượng tác chiến hải quân sau chuyển đổi, sẽ đảm đương các nhiệm vụ quan trọng như “tấn công trên biển”, “lá chắn trên biển”, “căn cứ trên biển”, trở thành một lực lượng tấn công chiến lược mang tính toàn cầu “viễn dương”, “viễn chinh”, “tầm xa”


    GDVN) – Hiện nay khu vực bao quanh Trung Quốc có mật độ tàu sân bay rất lớn, phản ánh tầm quan trọng của khu vực ngày càng tăng.

    Hiện nay, trên thế giới, hải quân 9 nước sở hữu khoảng 20 tàu sân bay lớn nhỏ đang hoạt động, trong đó Mỹ có 11 chiếc, Anh 1 chiếc, Pháp 1 chiếc, Nga 1 chiếc, Tây Ban Nha 1 chiếc, Italia 2 chiếc, Brazil 1 chiếc, Ấn Độ 1 chiếc, Thái Lan 1 chiếc.
    [​IMG]
    Năm 1957, Ấn Độ đã mua tàu sân bay hạng nhẹ Vikrant của Anh

    Ngoài ra, Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt sở hữu các tàu tấn công đổ bộ tương tự tàu sân bay trang bị máy bay trực thăng. Cho dù là về số lượng, chất lượng hay bố cục của tàu sân bay, khu vực xung quanh Trung Quốc đã trở thành một trong những nơi có mật độ tàu sân bay lớn nhất.

    Ấn Độ: Sở hữu 3 tàu sân bay vào năm 2015

    Ấn Độ là nước châu Á đầu tiên sở hữu tàu sân bay sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2, cũng là nước châu Á duy nhất có kinh nghiệm chiến đấu thực tế bằng tàu sân bay sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2.

    Thập niên 70 của thế kỷ 20, trong chiến tranh Ấn Độ-Pakistan, hải quân Ấn Độ nhiều lần điều tàu sân bay tiến hành phong tỏa và răn đe Pakistan.
    [​IMG]


    Ấn Độ sở hữu tàu sân bay chạy bằng động cơ thông thường Virrat. Tàu này vốn là tàu HMS Hermes của hải quân Hoàng gia Anh. Tháng 4/1986, hải quân Ấn Độ mua tàu này của Anh với giá rẻ 25 triệu bảng Anh;

    đồng thời còn mua 12 máy bay chiến đấu cất/hạ cánh thẳng đứng cự ly ngắn Sea Harrier để trang bị cho tàu sân bay. Lượng choán nước chuẩn 23.900 tấn, tối đa 28.700 tấn; dài 226,9 m, rộng 27,4 m, mớn nước 8,7 m; thiết bị động cơ là 2 tua bin khí, công suất tối đa 76.000 mã lực, tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ.

    Nhiều năm qua, để sở hữu tàu sân bay, Ấn Độ áp dụng biện pháp “ba mũi” là mua, cải tạo và nghiên cứu chế tạo.
    [​IMG]


    Năm 1957, Ấn Độ đã mua tàu sân bay hạng nhẹ Vikrant của Anh, trở thành nước châu Á đầu tiên sở hữu tàu sân bay sau chiến tranh (do cũ kỹ nên nó nghỉ hưu vào năm 1997).

    Năm 1986, Ấn Độ đã tiếp tục mua tàu sân bay Virrat 29.000 tấn của Anh.

    Năm 2004, Ấn Độ và Nga đã ký một hợp đồng mua tàu sân bay cũ Đô đốc Gorshkov của Nga, do Nga giúp tiến hành cải tạo hiện đại hóa, đặt tên là Vikrama***ya, dự kiến ​​tàu sân bay này sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng cuối năm 2012, sẽ hoạt động đến năm 2040.
    [​IMG]


    Đồng thời Ấn Độ còn cố gắng tự nghiên cứu chế tạo tàu sân bay nội địa. Năm 1999, Ấn Độ tuyên bố sẽ tự chế tạo tàu sân bay mang tên “Lính giữ bầu trời” (Blue Sky Guardian).

    Tháng 4/2005, đã tổ chức lễ cắt tấm thép đầu tiên của tàu sân bay này, đánh dấu nội địa hóa tàu sân bay của Ấn Độ đi vào giai đoạn mang tính thực chất.
    [​IMG]
    Tàu sân bay Gorshkov Nga sẽ bàn giao cho Ấn Độ

    Tàu sân bay này có lượng choán nước tiêu chuẩn khoảng 40.000 tấn, có thể mang theo hơn 30 máy bay và trực thăng, dự kiến cuối năm 2012 hạ thủy, năm 2014 biên chế.

    Ấn Độ đã đưa ra mục tiêu sở hữu 3 tàu sân bay đầy tham vọng, dự kiến đến khoảng năm 2015 hải quân Ấn Độ sẽ sở hữu 3 tàu sân bay.
  4. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Trung Quốc: dỡ bỏ tượng đài những người Nhật Bản mới được xây dựng В Китае снесли новый памятник японцам

    [​IMG] Tượng đài kỷ niệm những người Nhật Bản sau khi tháo dỡ. Photo từ site eastday.com

    Lãnh đạo huyện Fangzheng tỉnh Heilongjiang của Trung Quốc đã tháo dỡ đài kỷ niệm những người Nhật Bản mới được xây dựng vào tháng bảy và nó gây nên sự bất bình của dân cư địa phương. Theo báo China Daily đưa tin, tượng đài đã bị tháo dỡ vào thứ sáu vừa qua, ngày 5 tháng tám. .
    Đài kỷ niệm, theo Reuters xác định rõ, được xây dựng tại Vườn hữu nghị Trung-Nhật cách thành phố Harbin, trung tâm tỉnh ly, không xa. Tượng đài kỷ niệm hơn năm nghìn người Nhật Bản đã chết tại Trung Quốc sau khi Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc. Đấy là nói về những người di cư Nhật Bản do Tokyo đưa sang Trung Quốc trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng với mục đích thiết lập thuộc địa. Sau khi Nhật Bản thất bại trong chiến tranh, một phần trong số đó đã không kịp trở về tổ quốc và đã bị chết đói.

    Ngay sau khi tượng đài được dựng, nó đã bị những người dân địa phương chỉ trích, tuy nhiên chính quyền địa phương đã phớt lờ ý kiến của họ, China Daily viết. Theo lời của một quan chức mà Reuters trích dẫn, tượng đài được xây dựng nhằm thể hiện “tính nhân đạo của nhân dân Trung Quốc và những bài học của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản”. Trong khi đó những người chống đối xây dựng tượng đài cho rằng xây dựng tượng đài, chính quyền đã hy vọng vào dòng đầu tư từ Nhật Bản.
    .
    Quyết định gỡ bỏ đài tưởng niệm đã được thông qua sau khi vào thứ tư tuần trước một nhóm năm cốt cán của phong trào bài Nhật mưu toán phá bỏ nó. Theo "Tân Hoa Xã", tất cả những người này thuộc Hội bảo vệ các đảo Dyayudao của Trung Quốc. Tổ chức này bảo vệ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo, mà Nhật Bản cũng xem họ có chủ quyền đối với các đảo này (theo tiếng Nhật, các đảo này gọi là Senkaku).
    .
    Quan hệ của Nhật Bản và Trung Quốc trong thời gian gần đây trở nên căng thẳng. Ngoài sự tranh cãi lãnh thổ các nguyên nhân của tình hình căng thẳng là báo cáo của giới chức Nhật Bản mà trong đó họ phê phán chủ nghĩa quân phiệt Trung Quốc. Tại Pekin sự phê phán của các nước làng giềng đã bị bác bỏ kịch liệt.

    Nguồn: lenta.ru
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cái câu "đã bị chết đói" đúng là giọng tuyên truyền
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Dân Trung Quốc phá đài tưởng niệm người Nhật chết trong Thế chiến II

    SGTT.VN - Tân Hoa Xã hôm qua 7.8 đưa tin chính quyền địa phương huyện Phương Chính, TP Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, thuộc phía đông bắc Trung Quốc, vào thứ bảy 6.8, đã phải phá bỏ tượng đài bằng đá tưởng niệm những người Nhật chết trong thời gian Thế chiến II tại đây, vì vấp phải sự phẫn nộ và phản đối dữ dội của cư dân mạng,

    Những người đàn ông huyện Phương Chính đổ sơn đỏ và đập phá đài tưởng niệm “dân định cư Nhật” chết trong Thế chiến II tại huyện này.

    Các nhà chức trách ở Phương Chính, vào thứ bảy 6.8, đã cho biết trong một bài viết trên microblog (trang mạng xã hội ở Trung Quốc) rằng họ sẽ đóng cửa nghĩa trang, phá hủy đài tưởng niệm trong đó, vì bị dân trong quận chỉ trích.

    Theo các nhân chứng, tượng đài khắc tên 229 người Nhật Bản tử nạn trong thời gian diễn ra thế chiến thứ hai, đã được đập bỏ trong sáng thứ bảy vừa qua.

    Quan chức chính quyền Phương Chính phải đối mặt với sự giận dữ dâng cao của cư dân mạng khi cách đây một tuần, những thông tin gây phẫn nộ xuất hiện trong một bài viết trên microblog. Theo đó, các quan chức bị cáo buộc đã chi 700.000 NDT (tương đương 108.500 USD) để xây dựng một đài tưởng niệm cho những kẻ xâm lược Nhật Bản, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài từ Nhật vào Phương Chính.

    Thông tin này sau đó được lan truyền rộng rãi và thu hút một số lượng lớn các ý kiến ​​tại Weibo.com, mạng xã hội lớn lớn nhất Trung Quốc.

    Ông Hong Zhenguo, phó chủ tịch quận, phủ nhận thông tin di tích được xây dựng để thu hút đầu tư Nhật Bản. Ông biện minh "ý định ban đầu của chúng tôi là để phản ánh về quá khứ và mong muốn hòa bình.”

    Tuy vậy, nhiều cư dân mạng, không chấp nhận lời giải thích đó, đặc biệt là những người Trung Quốc theo đường lối cứng rắn chống lại Nhật Bản trong vụ tranh chấp lãnh thổ song phương giữa Nhật Bản và Trung Quốc hiện nay. Họ cáo buộc chính quyền địa phương khúm núm trước đồng tiền mà quên đi sự sỉ nhục người Trung Quốc phải chịu đựng trong những ngày tháng làm nô lệ cho quân xâm lược Nhật Bản những năm 1930 và 1940.

    Hôm thứ tư 3.8, năm người Trung Quốc thuộc Liên đoàn Trung Quốc bảo vệ quần đảo Điếu Ngư, một tổ chức bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Điếu Ngư ở biển Đông Trung Quốc, đã đổ sơn màu đỏ trên đài tưởng niệm và dùng búa đập tượng đài đá trong phẫn nộ. Những người này sau đó không lâu bị cảnh sát địa phương bắt giữ.

    Ngư dân tên Song Huaduo còn yêu cầu chính quyền Phương Chính xin lỗi cả nước.

    "Dân định cư của Nhật Bản" là từ ngữ dùng để chỉ những người Nhật Bản từng đến miền đông bắc Trung Quốc vào năm 1905. Theo trường phòng ngoại vụ Phương Chính, ông Wang Weixin, sau khi Nhật đầu hàng vào năm 1945, nhiều người trong số những người định cư đã cố gắng để trở về Nhật. Tuy nhiên, do cuộc hành trình quá dài và dịch bệnh lây lan, hơn 5.000 người “định cư Nhật Bản” đã chết ở Phương Chính.

    Năm 1963, được sự chấp thuận của cố thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai, một nghĩa trang dành riêng cho những người Nhật định cư đã được xây dựng trong quận.

    Tuyết Hạnh (Tân Hoa Xã)


    http://sgtt.vn/Thoi-su/151076/Dan-T...-niem-nguoi-Nhat-chet-trong The-chien II.html
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Triều Tiên đã có máy “phá sóng” máy bay?
    14/09/2011 0:41

    Seoul đang đặc biệt lo ngại về một loại máy được cho là có khả năng làm nhiễu hệ thống định vị toàn cầu (GPS) với cự ly lên đến trên 100 km của CHDCND Triều Tiên.
    Phá sóng cả máy bay Mỹ?
    Theo hãng tin Yonhap, báo cáo “Vũ khí làm nhiễu sóng và tấn công trong chiến tranh điện tử của miền bắc” do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa nộp lên Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội nước này nói CHDCND Triều Tiên đang mua lại 23 thiết bị làm nhiễu thông tin và sóng radar do Liên Xô sản xuất với cự ly phá sóng từ 50-100 km. Báo này cũng cho rằng máy làm nhiễu GPS chỉ là một trong số các loại vũ khí điện tử mới mà Bình Nhưỡng đang theo đuổi nghiên cứu. Hàn Quốc cũng nghi ngờ miền Bắc đã thành lập một đơn vị chiến tranh điện tử với những đơn vị thiện chiến được triển khai ở nhiều khu vực.
    [​IMG]
    Nhiều người nghi máy bay trinh sát RC-7B của Mỹ từng bị CHDCND Triều Tiên phá sóng - Ảnh: W54.biz
    Những nghi ngờ trên càng tăng khi rộ lên thông tin một máy bay trinh sát của Mỹ từng phải hạ cánh khẩn cấp vì bị CHDCND Triều Tiên làm nhiễu tín hiệu GPS. Theo tờ Chosun Ilbo ngày 8.9, vụ việc xảy ra trong cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ mang tên Key Resolve/Foal Eagle 2011 diễn ra vào tháng 3 vừa qua. Tờ báo dẫn báo cáo do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trình lên Quốc hội cho hay máy bay trinh sát RC-7B phải hạ cánh khẩn cấp sau 45 phút cất cánh vào trưa ngày 4.3 do thiết bị GPS bất ngờ nhiễu loạn bởi tín hiệu được truyền từ các thành phố Haeju và Kaesong, tây nam CHDCND Triều Tiên. Tín hiệu này cũng gây ảnh hưởng tới các tàu tuần tra hải quân, tàu tốc độ cao của Hàn Quốc và các chuyến bay dân sự gần khu vực Gimpo của Seoul. Cũng trong ngày 4.3, quân đội báo cáo nhiều thiết bị GPS mất khả năng hoạt động trong khi người dân ở Seoul than phiền tín hiệu điện thoại di động của họ hoạt động rất chập chờn.
    Theo AFP, các phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và lực lượng Mỹ đóng tại nước này đều từ chối bình luận về thông tin trên. Đến ngày 10.9, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ giấu tên bác bỏ chuyện máy bay bị phá sóng GPS. “Chúng tôi không nhận được dấu hiệu cho thấy có máy bay nào phải hạ cánh khẩn cấp trong thời điểm đó”, Reuter dẫn lời quan chức này khẳng định. Tuy nhiên, lời phủ nhận yếu ớt này không đủ xua đi quan ngại về khả năng chiến tranh công nghệ của CHDCND Triều Tiên và trên các diễn đàn của Hàn Quốc, nhiều người vẫn tin rằng sự kiện hồi tháng 3 là có thật.
    Tăng cường không quân
    Giới chức Hàn Quốc cũng đặt nghi vấn CHDCND Triều Tiên có kế hoạch mua máy bay chiến đấu hiện đại của nước ngoài. Theo Chosun Ilbo, một trong những mục tiêu của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il trong chuyến thăm Nga hồi tháng 8 là nghiên cứu khả năng phát triển không quân. Tờ báo viện dẫn việc ông Kim Jong-il tới thăm một nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu ở Ulan-Ude, thuộc vùng Siberia, Nga để cho rằng Bình Nhưỡng đang tính mua máy bay của Nga.
    Lâu nay, Hàn Quốc cho rằng sức chiến đấu của lục quân nước này không bằng miền Bắc nhưng bù lại họ có lực lượng không quân mạnh mẽ và hiện đại hơn, theo Chosun Ilbo. Nay với việc Bình Nhưỡng bị nghi là có khả năng phá tín hiệu GPS của máy bay và đang có kế hoạch tăng cường chiến đấu cơ hiện đại thì ưu thế trên không của Seoul sẽ bị đe dọa. Vì thế, Hàn Quốc đang đẩy mạnh việc mua thêm nhiều máy bay hiện đại của Mỹ. Ngày 1.8, chiếc máy bay do thám, cảnh báo và chỉ huy trên không 737 AEW&C của hãng Boeing đã được chuyển tới Căn cứ không quân Gimhae ở Busan, theo tờ Korea Times. Từ đây đến năm 2012, sẽ có thêm 3 chiếc cùng loại được Boeing giao hàng cho Hàn Quốc.

    Hàn Quốc mua vũ khí Mỹ nhiều nhất
    Mỹ đứng đầu danh sách các nước bán vũ khí nhiều nhất cho Hàn Quốc trong 5 năm qua, tiếp theo là từ Đức, Israel, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ.
    Yonhap dẫn báo cáo từ Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc cho hay số vũ khí nước này mua từ Mỹ trong giai đoạn trên chiếm 66% tổng số vũ khí được mua. Năm ngoái, Hàn Quốc mua vũ khí trị giá hơn 910 triệu USD từ Mỹ, tiếp theo là từ Israel (66 triệu USD), Anh (54 triệu USD) và Đức (44 triệu USD).
    Văn Khoa
  8. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Em hỏi các bác ở Đông Nam Á này đã có tàu chiến nào đọ được những kinh hạm La Fayette của Singapore chưa?
  9. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng đánh Mỹ - Hàn

    Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự hàng năm giữa hai bên vào ngày hôm nay, bất chấp việc CHDCND Triều Tiên đe dọa.

    [​IMG]
    Đây là cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn lớn nhất từ trước tới nay
    Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, cuộc tập trận mang tên "Phương án then chốt" sẽ tiếp tục kéo dài cho tới ngày 9/3 tới. Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 200.000 lính Hàn Quốc và 2.100 quân nhân Mỹ. Australia, Canada, Đan Mạch, Na-Uy và Anh sẽ tham dự với tư cách quan sát viên. Bên cạnh đó là các cuộc tập trận chung có tên Foal Eagle sẽ tiến hành từ ngày 1/3-30/4 với khoảng 11.000 lính Mỹ cùng với quân Hàn tham dự.
    Cuối tuần qua, trước khi cuộc tập trận diễn ra, Bình Nhưỡng đã cảnh báo rằng họ đã sẵn sàng tiến hành một "cuộc chiến thánh thần" chống lại Hàn Quốc và Mỹ.
    Hôm nay, Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đã đẩy khu vực vào tư thế của một cuộc chiến với hạt nhân và chiến tranh về thiết bị. Bình Nhưỡng đã gọi Hàn Quốc và Mỹ là "những kẻ hiếu chiến".
    Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên gọi các cuộc tập trận này là "một sự xâm phạm không thể chấp nhận được trên chủ quyền và tự trọng của CHDCND Triều Tiên" trong khi nhà nước này vẫn đang trong giai đoạn để tang lãnh đạo vừa qua đời Kim Jong-il.
    "Quân đội và nhân dân CHDCND Triều Tiên đã hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu với họ" - hãng thông tấn nói thêm. "Những kẻ hiếu chiến sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt trong cuộc chiến do chính họ khơi mào nếu như họ coi thường ý chí mạnh mẽ của người dân Triều Tiên nhằm bảo vệ hòa bình".
    Hàn Quốc và Mỹ thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung nhằm thúc đẩy tinh thần sẵn sàng đối phó với chiến tranh, trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự với miền bắc.
    Seoul và Washington nói rằng các hoạt động này chỉ mang tính chất phòng vệ.
    Trong khi đó, Triều Tiên lại cho rằng các cuộc tập trận này là hành động khiêu khích về mặt quân sự.
    Tân lãnh đạo trẻ tuổi của Triều Tiên là Kim Jong-un đã chỉ dẫn quân đội để "tiến hành một cuộc tấn công trả đũa mạnh mẽ" nhằm vào Hàn Quốc, nếu như Seoul xâm phạm vào vùng biển của Triều Tiên, dù là không đáng kể.
    Ông Kim đã đưa ra bình luận trong chuyến thăm gần đây tới các đơn vị quân sự chịu trách nhiệm pháo kích vào hòn đảo sát biên giới giữa hai nước vào năm 2010, khiến cho 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.
    Hiện nay, có khoảng 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Sự hiện diện của lính Mỹ tại Hàn Quốc là di sản từ sau cuộc chiến tranh liên Triều năm 1950-53. Giữa hai miền của bán đảo Triều Tiên mới chỉ có một lệnh ngừng bắn tạm thời, chứ chưa có hiệp định hòa bình chính thức, do vậy Seoul và Bình Nhưỡng vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

    • Lê Thu (Theo Yonhap/ RIA)
    oắt con hung hăng chưa?
  10. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Đối đầu ở khu này thì Hàn - Nhật - Đài đều có Mỹ Âu - LHQ bảo vệ - đồng minh, còn VN thì có ai !

Chia sẻ trang này