1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Em ủng hộ một phiếu thân Mỹ. Sau này mua F36B second hand đặt lên tầu hàng thì nhà mềnh có 20 TSB rùi.
    Chắc lúc đó em 70 rùi các cụ ợ.
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Đứng dậy trước khi xả nước.[:D]

    Đỏ: Đúng ra là "Bình Định nằm co":P
  3. ctthk80

    ctthk80 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    14
    Chần bị thần kinh rồi;)),sợ vác UAV vào trong khi dùng trực thăng đổ lính xuống tấn công=))
    Cái siêu ủy ban không cứu nổi việc cắt giảm ngân sách quốc phòng thì tiền đâu mà đòi sản xuất hàng loạt,chưa kể mấy bợn khách hàng tiềm năng thắt lưng buộc bụng xem xét giảm số lượng dự định mua hoặc hoãn mua,chào F35 cho Ấn thì nó đá đít vì có FGFA ngon hơn rồi.Đến ngày F-35 đặt lên hàng tá TSB phụ chắc Tàu phù nó chuẩn bị thanh lý DF-21D hết niên hạn rồi=))
  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Khà khà với airsea battle concept thì mấy con Đĩ-Ép 21 của nhà Ku chỉ còn giá trị đứng đường không thanh lý thì làm zề?
    Ku an tâm có khựa sẵn sàng đổ thêm nghìn tỷ vô cho Mỹ chế VK đập đầu chúng mà. Ku còn chưa kịp ráo nước mồm thì F-35 nó đã bay rợp trời rồi.
  5. thanhvy6

    thanhvy6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    313
    F-22 vẫn lỗi sau khi được phép bay

    Phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Mỹ liên tiếp mắc 2 lỗi kỹ thuật kể từ ngày 21/11/2011.

    (ĐVO) Cơ quan giám sát kỹ thuật của không quân Mỹ đã xác nhận thông tin này vào ngày 2/12. “Kể từ ngày 21/11, đã có 2 lỗi kỹ thuật được phát hiện trên F-22”, nữ phát ngôn viên Kelly Sanders của Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ cho biết.

    Như vậy, kể từ khi được cho phép cất cánh trở lại vào tháng 9/2011 (>> chi tiết), F-22 đã tiếp tục mắc lỗi kỹ thuật.

    Vào tháng 5/2011, toàn bộ phi đội F-22 đã bị cấm bay sau khi hiện tượng Hypoxia xảy ra trên một số phi công. Hypoxia là chứng chóng mặt, choáng váng diễn ra khi cơ thể người không có đủ lượng oxy cung cấp cho các tế bào.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Lại tin không vui nữa cho steal fighter của Mỹ

    Đối tác từ bỏ phát triển động cơ cho F-35

    General Electric và Rolls-Royce đã thoái lui khỏi chương trình F136 khi quyết định không tiếp tục tài trợ cho dự án chế tạo động cơ dành cho máy bay chiến đấu F-35.

    (ĐVO) Quyết định này được đưa ra sau khi cuộc họp giữa lãnh đạo của GE Aviation và Thứ trưởng bộ quốc phòng Mỹ Ashton Carter diễn ra vào ngày 31/10.

    “Rõ ràng là bộ quốc phòng sẽ không còn tiếp tục ủng hộ nỗ lực phát triển của chúng tôi nữa”, GE Aviation phát biểu.

    Từ bỏ chương trình F136 là một quyết định không quá bất ngờ đối với giới chức quân sự, sau khi GE đã tạm ngưng mọi hoạt động liên quan tới chương trình F136 vào tháng 4/2011.

    Nhưng việc GE từ bỏ chương trình phát triển đã kéo dài tới 15 năm của họ là một tin không vui đối với Bộ Quốc phòng Mỹ.

    Từ nay, họ sẽ không còn có lựa chọn thay thế và “kẻ thách thức” nào xứng tầm sánh ngang với động cơ F135 do Pratt & Whitney phát triển cho máy bay F-35.

    Các chuyên gia của Mỹ ước tính rằng chương trình phát triển và chế tạo động cơ cho F-35 tiêu tốn khoảng 100 tỷ USD. Vì vậy, General Electric và Rolls-Royle đã hi vọng họ sẽ kiếm được 40 tới 50 tỷ USD từ công việc này.

    Sự kết thúc của chương trình F136 sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử hợp tác và cạnh tranh của 3 đại gia chế tạo động cơ phản lực của Mỹ là General Electric, Rolls-Royle và Pratt & Whitney.

    Quan hệ hợp tác lâu năm giữa General Electric và Rolls-Royle nhiều khả năng sẽ kết thúc và được thay bởi liên minh Rolls-Royle và Pratt & Whitney. Hai đối tác mới này sẽ cùng hợp tác phát triển những dòng động cơ phản lực sử dụng cho hàng không dân dụng mới.

    Tính tới thời điểm hiện nay, 80% công việc phát triển của chương trình F136 đã hoàn thành và Mỹ cũng đã chi tới 3 tỷ USD cho quá trình nghiên cứu của General Electric và Rolls-Royle. Và cả hai công ty này đã từng hứa sẽ tiếp tục quá trình nghiên cứu cho tới hết năm 2012.

    Tuy nhiên, cuối cùng General Electric và Rolls-Royle đã phải bỏ dở chương trình đắt giá này vì nhiều lý do kinh tế phức tạp.
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    @thanhvy6. Nếu Mĩ nó bỏ động cơ F136 thật thì F35B mần răng hạ cánh thẳng đứng được[:D]
    Thoai, Mĩ lại phải chế F36B, lắp 2 động cơ F135 thì mới cất hạ cánh thẳng đứng được roài.
  7. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    Màn hài kịch dìm hàng Mỹ đến bao giờ mới chấm dứt, trong khu thực tế thì hàng Nga toàn đại bại ở khắp các mặt trận, khắp các châu lục, từ măt trận buôn bán ngoại giao đến đánh đấm đều thua thảm, cứ sống với QUÁ KHỨ HÀO HÙNG đi
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.723
    Cho 1 con UAV vô và cho 1 bầy trực thăng và seal vô thì cái nào vô lễ hơn hà AT?
  9. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
  10. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Hehe nếu tính những chiến trường như Iraq, Libi, Afghan thì đừng nổ, mấy thằng đấy Việt Nam đánh cũng thắng chứ chả cần phải liên quân. Cái bài rêu rao thiếu dân chủ, thiếu nhân quyền rồi cấm vận mấy chục năm, đất nước suy yếu rồi cả một bầy chó sói xông vào đương nhiên lại chả thắng. Nhưng thắng thế có gì mà tự hảo, ngon thì nhảy vào thằng Nga, thằng Tàu đê. Còn vũ khí với quân đội chuẩn Nato hẳn hoi nhé, 5 ngày thằng Nga nó làm cỏ mà đấy là còn nương tay dùng toàn đồ cùi sang đánh đấy.

    Có mấy cuộc chiến gọi là cân một tí như VN, Triều Tiên thì xin thưa vũ khí Mẽo thua thảm hại, có lẽ là vì vậy mà anh ý ngại nên từ sau này trở đi, cứ đánh ai là phải gọi hội cho chắc.

Chia sẻ trang này