1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wishman

    wishman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nhật bị Trung Của nó cười cho vào mũi , vừa lấy được người và tầu về , vừa làm chính phủ Nhật mất mặt với dân và quốc tế ...

    Bài học cho VN khi xử lý các vấn đề tương tự với TQ , ko thể để bị lấn lướt .
  2. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    nga đang có thỏa thuận bán các hệ thống tên lữa phòng không hiện đại , tầu chiến và máy bay thế hệ thứ 5, Trung Quốc có thể mua 48 Su-33, 48 Su-35, S-300PMU2 Favorit, S-400 Triumf và PAK FA :Ngày 9.11.2010, tại Bắc Kinh đã diễn ra phiên họp thứ 15 ủy ban liên chính phủ Nga-Trung về hợp tác kỹ thuật quân sự diễn ra ngày 9.11.2010 tại Bắc Kinh dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov và phó chủ tịch quân ủy Trung Quốc, thượng tướng Guo Boxiong. Phiên họp diễn ra trong bối cảnh giảm sút xuất khẩu vũ khí Nga sang Trung Quốc và gia tăng cạnh tranh trên thị trường thứ ba. Ông Serdyukov và tướng Guo Boxiong đã ký biên bản cuối cùng của phiên họp xác định phương hướng phát triển quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự trong thời gian tới.

    Chi tiết văn bản này không được tiết lộ, song căn cứ phát biểu của ông A. Serdyukov và thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Nga Irina Kovalchuk, có thể nêu ra một số nội dung bàn thảo và thỏa thuận chính sau đây:

    1. Nga tiếp tục hợp tác kỹ thuật quân sự với Trung Quốc, trọng tâm là các lĩnh vực vũ khí phòng không, không quân (máy bay chiến đấu và máy bay vận tải) và hải quân; trước hết là các hợp đồng cung cấp phụ tùng cho các hệ thống phòng không, máy bay và vũ khí trang bị hải quân; bảo dưỡng hậu mãi vũ khí Nga có trong trang bị của Trung Quốc.

    Về trang bị không quân, không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ mua tiêm kích trên hạm Su-33 cho các tàu sân bay tương lai của họ nếu hàng nhái J-15 không đáp ứng các tính năng yêu cầu. Theo Trung tâm Phân tích buôn bán vũ khí thế giới TsAMTO (Nga), quân đội Trung Quốc có nhu cầu mua 48 Su-33.

    Trung Quốc cũng được xem là khách hàng tiềm năng của tiêm kích đa năng thế hệ 4++ Su-35. Theo đánh giá của TsAMTO, Trung Quốc cũng có thể mua 48 chiếc Su-35. Trong tương lai xa, Trung Quốc có thể là khách hàng nước ngoài lớn nhất của PAK FA.

    Trung Quốc sẽ tiếp tục mua tên lửa hàng không để trang bị cho các tiêm kích Su-27/Su-30 có trong trang bị của không quân Trung Quốc.

    Trung Quốc hiện là khách hàng lớn nhất mua động cơ máy bay RD-93 dùng để lắp cho tiêm kích hạng nhẹ FC-1 (JF-17 Thunder) của Trung Quốc và AL-31FN do MMPP Salyut cung cấp để thay thế các động cơ Su-27 hết hạn sử dụng và để trang bị cho J-10.

    OAO NPO Saturn ngày 27.10.2010 đã ký biên bản bàn giao cho Trung Quốc lô thứ tư 12 động cơ D-30KP-2 theo hợp đồng giữa FGUP Rosoboronoexport và Trung Quốc và số động cơ này sẽ được cung cấp trong tháng 11.2010. Hợp đồng giữa FGUP Rosoboronoexport và Trung Quốc có hiệu lực vào tháng 4.2009. Theo đó, Saturn sẽ cung cấp cho Trung Quốc 55 động cơ D-30KP-2 cho đến năm 2012 và hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành. 3 lô động cơ D-30KP-2 đầu tiên đã được bàn giao trước thời hạn vào tháng 11.2009, tháng 3 và 5.2010. Việc bàn giao lô thứ 5, tức lô cuối, dự kiến thực hiện vào tháng 2.2011.

    Về vũ khí phòng không, Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục mua các hệ thống tên lửa phòng không hạm tàu S-300FM Rif-М. Không loại trừ khả năng họ mua tiếp S-300PMU2 Favorit, còn trong tương lai xa là S-400 Triumf.

    không hiểu sao nga vấn tiếp tục bán các vũ khí khí tài hiện đại cho khựa , bài học J15 và J 11 , cùng HQ-9 còn đó mà vấn bán ,toàn bán các loại máy bay đa năng tầm xa thế này hoàng xa biết khi nào mới là của VN , đúng là đồng minh chiến lược cũng chả bằng tiền .
  3. phungccuong

    phungccuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Mình phải nhìn trên quan điểm của Nga chứ không phải quan điểm của mình thì sẽ thấy Nga làm vậy là hợp lý (phù hợp với quyền lợi của Nga):
    1-Với đống vũ khí đó thì TQ cũng chẳng làm gì được Nga (chưa kể đến kho hạt nhân của Nga), như vậy việc bán vũ khí chẳng phương hại gì đến an ninh của Nga.
    2-Các công ty Nga cần tiền để phát triển các vũ khí mới mà đơn hàng của chính phủ Nga không đáng kể(tiền bảo trì và nâng cấp đám vũ khí LX để lại còn không đủ lấy đâu ra sắm vũ khí mới). Vì vậy có thể nói TQ là nhà "tài trợ" cho các chương trình vũ khí mới của Nga.
    3-Nếu Nga không bán thì TQ sẽ tìm cách mua vũ khí hiện đại của phương Tây (bằng những thỏa hiệp nhượng bộ gì đấy giống như thời 198x) và như vậy Nga sẽ bị cô lập như LX trước đây.
    4-Nếu Nga không bán mà TQ cũng không mua được của phương Tây thì TQ cũng sẽ tự phát triển các vũ khí tương tự với tính năng kém hơn nhưng giá rẻ và như vậy với số lượng lớn hơn thì tiềm lực TQ cũng không giảm sút nhiều. Như vậy nếu Nga không bán thì chỉ có Nga bị thiệt mà thôi.
    5-Những chương trình hợp tác với TQ sẽ giúp Nga làm "giá" trong các cuộc thương lượng với phương Tây. Nghĩa là khi có lợi ích gì đó thì Nga sẽ thu hẹp các hợp tác với TQ để đánh đổi giống như chương trình S-300 của Iran.
    6-Riêng đối với VN thì Nga chưa bao giờ công nhậnn HS-TS là của VN. Tại hội nghị San Francisco 1951, LX còn đòi trao HS-TS cho TQ.
  4. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    tồng chí phungcuong nói chuẩn đới. Chỉ có nô tài vẫn ngủ mơ thôi chứ Nga nó coi VN là cái xxx gì. Cũng chỉ là kích 2 thằng chạy đua để mua VK của nó thôi.
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Cái này chả bàn nát trên này rồi, hình như lôi sang cả bên HS.org.
    Hội nghị này cả hay Tàu trắng Tàu đỏ đều không đi, nên tài liệu phần châu Á sẽ do Tàu nhờ Nga phát biểu, theo wiki[:P], sau đó VN ta có tuyên bố chủ quyền tại hội nghị, chả ai nói gì, còn thực tế sau hội nghi, lại giở sử ra xem.

    Conf tư lệnh Pò bắn lựu pháo thẳng căng tiếp tục chỉ đạo khụa đánh Nga 50 năm không thôi đê, chưa đánh răng mà cứ chạy rông.
  6. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    3.537
    [​IMG]
    Tại sao ngài lại cung cấp vũ khí cho bọn ác bá giết hại ngư dân Chúng tôi ?

    [​IMG]
  7. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
  8. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc biểu tình chống tàu tại Nhật ngày càng lên cao. Dân Nhật chống lại thái độ vừa ăn cướp vừa la làng nham nhở và biến thái của con dân nước háng. Càng nham nhở và biến thái hơn khi GS người háng bảo VN vốn là thuộc quốc của tàu cho đến ngày Pháp xâm lược. Đúng là dân háng to nên mồm cũng to ra thành mồm loa mép dãi. Ăn canh thai nhi mãi nên vậy chăng?
  9. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Dân PAC ngày một đoàn kết hơn để đối đầu sự đe doạ của nạn dịch bành trướng háng to. Lo sợ trước sức mạnh đối kháng gia tăng .Tại Yo-ko-ha-ma Hù Cầm Dao đầu lĩnh Trung Nam Hài tuyên bố " Tàu khựa cam kết không đe doạ an ninh Á châu". Lại chiêu tạm lùi một bước mua thời gian tranh thủ mua thêm vài tá quan lại tham nhũng PAC chuẩn bị cho chiến dịch Đại Đông Á lần tới.
  10. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250

Chia sẻ trang này