1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
  2. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Không bao giờ bởi vì tụi khựa đang bị lệnh cấm vận vũ khí. Hơn nữa hiện nay mèo đang ngại khựa chia biển với Mèo thì sức mấy cho thằng Anh bán cho Khựa.[r24)]
  3. sonyclie

    sonyclie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nó không có điên mà bán cho Three Ships đâu bác ơi, chí ít cũng phải là đồng minh mới có vé mua @-)
  4. sonyclie

    sonyclie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ước gì Việt Nam mua được quả này, đi kèm với mấy quả tàu ngầm và mấy quả Nga đang đóng thì cứ gọi là TS-HS là của VN =))
  5. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Mua được quả này xong thì không cần không quân lục quân gì gì nữa (nuôi nó hết xiền rồi còn đâu) - Đùa cho vui=))

    Nhưng mà có em này xong với mấy em máy bay cưỡi ở trên đi lòng vòng thăm các nước bạn thì oai nhẩy=))
  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    gớm !tàu SB của Anh chỉ có nó mới xài dc

    tàu thì hết đát, Harier thì dừng sản xuất, mua về có nước xẻ ra bán đồng nát
  7. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    3.534
    Ngớ ngẩn, mua xong con này, huấn luyện phi công + thủy thủ mất 2 năm = 2012 đi vào sử dụng vừa thò ra biển gặp TSB Trung Quốc mang 24 Su-33/J15+ Moskit thế là xuống biển mò tôm.
  8. apusy84

    apusy84 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    4
    em nghĩ mua con này về rồi mang ra mấy đảo chìm ở TS neo vĩnh viễn ở đó, thế là thành điểm đảo mới, tốt quá còn gì :))
  9. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    9
    http://www.vtc.vn/311-270590/quoc-te/an-do-che-tao-chat-no-phi-hat-nhan-cuc-manh.htm
  10. huyphuc19811_nb

    huyphuc19811_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc sự cố Bắc Triều Tiên nã pháo vào Nam Triều Tiên. Quân Mỹ-Hàn lấy lại tinh thần sau cuộc tập trận và tuyên sẽ còn tập nữa. Vì người ta không tập trận trong chiến tranh, nên thế này là hoà. :)):)):)):)):))
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/12/01/88/0301000000AEN20101201007600315F.HTML
    bà con hạ hoả nhể [r2)]



    "hoà không ước" đến bất ngờ sau khi Nga hạ giọng nói thầm vơí Nam Triều Tiên, kiểu nói không cho người thứ 3 nghe thấy : "tao lên án nó". Cụ thể hơn, tin mới nhất về "xung đột" này trên rian vào hôm qua, 301-11-2010, là chuyện thằng Philippines đòi sang viện binh. Một tin nữa là "tuyên bố chung" khá trịch thượng: nếu chúng mày (bán đảo Cao Ly) mà đánh nhau là ko có thằng thắng bằng lời của một "nhà nghiên cứu"!!! Cần nhớ, người Nga luôn coi 2 miền TT là 1 phần lãnh thổ đang bị... thất thoát và thứ dân này không đáng kính trọng nhiều lắm.

    Tuy vậy, đến 1-12, hôm nay, lần đầu tiên Ngoại Trưởng Nga có ý yến chính thức yêu cầu hội đồng bảo an ra tuyên bố, vì TTK UN là người Hàn, điều này đồng nghĩa bật đèn xanh : "anh cho chú chửi nó".

    Mọi thứ diễn ra bất ngờ vì cái này. Russia's deputy nuclear envoy due in Seoul Như vậy, Hàn Quốc đã tăng cường ngoại giao và cái mà họ chấp nhận đánh đổi là cái gì đó về hạt nhân. Nhìn lại, tháng 3, sau hài kịch Iran, Nhật Bản đã ký được hợp đồng nhiên liệu với Kazakhstan, Mỹ có một hợp đồng nhỏ đủ để sống lay lắt, Pháp phải trả giá đắt trươc đó khi trao đổi vốn đầu tư với Ngx-chiêu thường thấy của Gấu-buộc Pháp dùng kinh nghiệm khai hoang Siberia với thứ quặng rất nghèo.
    Cần nhắc lại là nạn đói uran đã diễn ra từ 198x bên Mỹ Pháp NHật và đến nay nạn đói đã trở thành nạn chết đói, vơi hàng chục GW đã đóng cửa bên Mỹ từ 2009.

    Tầu đã được nhập 1 tỷ tiền máy làm giầu kiểu Nga = điều ưu đãi lạ lùng nhất. Như vậy, tuy cùng tìm đến Nga và cùng khủng hoảng, nhưng còn mỗi Hàn là chưa có gì đảm bảo chắc chắn.

    Như vậy, Hàn là nước cũng thm gia bùng phát hạt nhân, nhưng thiếu cả ký thuật chuyện ngành và nhiên liệu, trong khi lại giỏi đút lót đã có mấy món thầu ở Trung Đông, Romania, Indonexia, không cần bàn là chỗ nào cũng có mùi Mèo, ở đây, cái cần nói là Hàn rất thiếu nhiên liệu uran.

    Như vậy, cái mà Hàn đánh đổi là mua nhiên liệu giá cao, đây là nhiên liệu FA thành phẩm, loại Nga sản xuất cho các lò hạt nhân Tây, cũng như dịch vụ khoa học bao gồm thay đảo, vận chuyển, tái chế... và thế là, sau Âu, Mỹ Chinh đã tràn ngập Nam Triều Tiên. Mỹ Chinh là tên mình dùng chỉ cuộc xâm lăng của ngành hạt nhân nhà Gấu ra toàn cầu , trong đó, nước Mỹ là thành trì cuối cùng.


    Vậy, về vụ này, nói thẳng ra, Hàn đã đánh đổi thế đàm phán trên nhiều thứ để đổi lấy "hoà không ước" với miền bắc.


    thực chất, thế giới này không hề biết gì và toàn đoán mò về nguyên nhân sự kiện trên.
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Phan-tich/2010/11/3BA235A4/


    Thực ra, bạn SSX đã đưa ra tấm ảnh chính xác cho thấy nguyên nhân sự việc. Nếu các bạn để ý, thì đã thấy mình dùng một thủ thuật để đánh dấu nó, đây là thứ khá quan trọng trong vấn đề này. Vị trí chính xác đây.
    http://img338.imageshack.us/img338/4926/75147107.jpg
    Nguyên nhân hết sức đơn giản, trình độ chiến đấu của quân NTT đã hết sức thoái hoá như mọi loại ôm chân Mèo Hoang. Trong khi đó, BTT cẩn thận trước cuộc tập trận đã bố trí tăng cường và luôn sẵn sàng chiến đấu cao độ, và họ cần chứng minh với dân chúng của họ là họ chả sợ dek thằng nèo, ít nhất là NTT với Mỹ thường nói thế. Cũng như nhiều lần khác NTT vô tình hay hữu ý đã gây sự gì đó, nhưng lần này BTT phản đòn liền.

    50 năm qua, NTT đã xây dựng một tuyến phòng thủ, không phải trên biên giới, mà trong lòng người. Vậy, việc họ bố trí nhà dân ngay sát căn cứ thì cố mà chịu, BTT không ngu si đến mức sợ đứa mang thịt trẻ con ra làm giáp phaó. BTT bắn đạn sáng, lửa của đạn sáng gây hoả hoạn chết người. Một viên đạn sáng như thế đã đập trúng cái hầm K9 phá sập toàn bộ tuyến phòng thủ trong lòng người đó. Trong khi quân Nam Triều Tiên thể hiện đã thoái hoá không thể tưởng tượng được, thoái hoá toàn bộ các mặt lớn nhỏ.

    Và vì vậy, đơn giản là NTT sợ hãi cùng cực, gào thét váng địa cầu và đơn giản là để đỡ run, trẻ con sợ ma. Chúng ta cần nhớ là Seoun nằm trong tầm pháo. Chính vì thế, Mỹ Nhật tham gia tập trận theo lịch trước. Trong khi Hàn Quốc trẻ con gào lên tập trận là đối phó, hai ba hôm mà quay tuyên bố như đu quay: "Động thái này được cho là sự đáp trả của Hàn Quốc sau khi Triều Tiên nã pháo lên đảo Yeonpyeong khiến 4 người thiệt mạng" . :)). Tầu có dân ngu si thì giả vờ ra làm đầu gấu chợ :)) vì đằng nào Hàn cũng phải xẹp, nên tầu ra vẫy tay rồi về khoe vợ con: ông vẫy tay một cái mà con xyz nó đang điên cũng phải im re =)). Nga chả buồn nói gì cho đến nay như trên :)).



    Thật ra, cái "học thuyết WW3 không tiếng súng" cũng là một sign của mình. Đúng là đây là những phát súng mào đầu WW3, nhưng này nay, vì thuộc địa không bị khống chế bằng súng, nên WW3 không có tiếng súng. Có điều, nhiều đứa tường WW3 cũng vui nhộn như WW2. Một số đứa khác thì thế cùng cũng móc súng ra nã. Hãy còn sớm để bắt đầu WW3, chúng ta hãy coi đây là chiến tranh Tây Ban Nha đi, nơi Nga-Đức đem nhau ra thử so găng và về chế ra xe tăng. Vẫn còn một cuộc 36-39 nữa, rồi mới đến 39-45. WW3 lần này có vai trò quan trọng nhất trong lịch sử các chính quyền. Thật ra, các WW diễn ra đều đều hơn 2 ngàn năm nay ở tất cả các nền văn minh, nhưng bao giờ chính quyền cũng là công cụ chiến tranh, chỉ đến lần này, chính quyền mới thật sự trở về vị trí đúng là công cụ kinh tế.

Chia sẻ trang này