1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb_aaae

    huyphuc1981_nb_aaae Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    9

    Thế nếu bỏ cái đèn xe BTR 50 của E66 đi, thì trên băng tuyết nhìn bằng jề =))=))=))=))=)), còn nếu có hồng ngoại thụ động, thì SAM-7 trong chiến tranh VN 196x có khi đi trước 198x nhể ? :)):))

    khoe tầm phát hiện mục tiêu to như mặt trời thì mọi hệ thống đều tera mét cơ.

    Việc lắp hồng ngoại Pháp lên xe T-90 thực hiện ở Ấn Độ. Ấn Độ đang là nước dùng toàn bộ xe tăng súng đạn máy bay tầu chiến tây, bị Liên Xô cấm vận vũ khí trước 1991 vì theo Mèo Hoang đánh Triều Tiên 1950. Tuy vậy, nước này cũng như nhóm Thuỵ ĐIển, Phần Lan, Đan Mạch, thà thuê tây nhái AK để tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối, còn hơn là dùng đồ Tây. Súng trường Ấn Độ buộc phải dùng đạn la to, nhưng máy là nhái AK theo kiểu FN FNC. Sau 1991, toàn bộ thị trường tầu chiến tầu ngầm máy bay xe tăng chuyển oạch sang Nga, tuy vậy, với chính sách đa dạng hoá nguồn cung, Ấn Độ không làm mếch lòng các chủ thầu cũ với vài gói thầu son phấn, lại rất tiện rửa tiền. Cái ATGM ít kia cũng thế, trong Nga khối đữa thèm nhỏ dãi vì giá cao.

    Ngoài ra, rửa tiền lại bám vào cái lý là Ấn Độ có thể cần tương thích với đạn Phú Lãng Sa, dưng cơ mừ cho đến nay vẫn chưa phải dùng lần nèo, hiểu chưa.

    Chuyện Ấn Độ quay 180 độ sang hàng Nga sau 1991 được các đại lý cám nhồi sọ như thế này: "Nga đã là một đối tác chính trị và kinh tế thân thiết của Ấn Độ từ thời Liên Xô cũ và giữ thế “độc quyền” trong thị trường quân sự của Ấn Độ trong nhiều thập niên." Là dân box QS, không cần điểm danh sách vũ khí Ấn Độ trong toàn bộ lịch sử sau WW2 để chứng minh điều hoàn toàn ngược lại 180 độ.

    Ngày nay, những bản tin nhồi sọ được dịch sẵn ra đủ các thứ tiếng, được thể hiện bằng đủ loại media, được quẳng trên nét với đủ các loại dấu free... và loại truyền thông đại lý cám miễn phí nhồi lợn không mất nhiều vốn liếng hơn một cái máy chủ và 3 ngân viên trực 3 ca. Những thể loại đại lý cám miễn phí đang giải thích cho chúng ta biết tại sao đàn lợn phát triển mạnh mẽ đến như vậy. Thời buổi này, đâu cũng thấy cám. Người cũng muốn ăn, lợn cũng muốn ăn, nhưng lợn tham ngu, còn người nhân hậu, bởi vì người cho lợn ăn để mà ăn thịt lợn.
  2. huyphuc1981_nb_aaae

    huyphuc1981_nb_aaae Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    9
    Hiệp ước vũ khí hạt nhân Start mới giữa Mỹ và Nga vốn là vấn đề gai góc trong Thượng viện Mỹ đang sắp được cơ quan này phê chuẩn, mở ra chương mới trong lịch sử đối phó với mối đe doạ của vũ khí huỷ diệt


    n
    START mới có nòng cốt là thoả thuậ 1-2-3 (có thể hiểu là tiến dần từng bước), việc dỡ số bom còn lại ra đốt và thuê Nga tái chế ở nhà máy RT-2, Krasnoiarsk, việc này sẽ cõng theo việc Nga cung cấp nhiên liệu thành phẩm cho các lò hạt nhân đã chết đói hàng loạt bên Mèo Hoang.

    Cụ thể như thế này, Pu đẳng vũ khĩ weapon grade hiện chưa thống nhất là bao nhiêo % Pu, Mèo Hoang bảo là 7, nhưng bom Anh Quốc ban đầu toàn 30 =)). Thực chất là, Pu240 chỉ gây khó khăn cho việc thiết kế bom Mèo Hoang năm 1944, chủ yếu do bác học tính sai, làm thiết kế của kiểu sung gun type "Little Boy" không hề có nén nhiên liệu, và thực chất là Pu giầu 240 làm bom vẫn tốt chẳng seo nhiều.

    Việc Mèo Hoang rút đi chỉ số Pu240 trong nhiên liệu dân sự dẫn đến việc phải pha phách thêm rất nhiều Pu có nguồn gốc lò dân sự =)), nên mỗi quả bom Mèo Hoang khi lấy ra được một cân Pu thì cõng thêm 30 cân Pu dân sự =)), khi pha vào MOX cho loại lò cổ xây từ 80 kiếp bên Mèo Hoang thì lại cõng thêwm 30-90 kg uran U235 có nguồn gốc tự nhiên :)).

    Và vì vận chuyển Pu rất tốn kém công voa hộ tống phòng khủng bố cướp, nên khi chuyển về Mèo Hoang là loại nhiên liệu thành phẩm do Nga làm. =))

    Và vì vậy, mối lợi khổng lồ là đống nhiên liệu dùng rối chất đống do dốt nát (Mèo Hoang không hề tái chế dân sự, việc tái chế quân sự các lò Hanford ít và dừng từ 196x), sẽ là cái điều mà các phe phái Mèo Hoang tranh nhau cắn xé.
  3. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Bạn HP không cần trình bày cho Năm bo nữa đâu, mình đã đưa bài về các bộ ảnh nhiệt mới nhất của Nga cho năm bô:ID bài viết: 18288323 , hiện năm bô đang ôm lấy đồ của thánh quốc mà Năm bô mới tìm lại để thờ phượng[:P].
    Tại sao, vì lẽ đơn giản là anh Ấn mua T90 cứ gạ mua cả thiết bị nhìn đêm, Nga không muốn bán thì mua đồ Pháp về mắm môi làm chuột bạch cho Ấn yên tâm và...bán hàng.

    Ấn vẫn muốn có chuyển giao công nghệ nên rên rẩm ầm ĩ, cũng như cái điều hòa cho T 90, để dòi bản vẽ động cơ đấy
  4. SSX999

    SSX999 Guest

    Nguồn của nó ở đây ạ. http://www.topwar.ru/2755-samyj-sovremennyj-protivotankovyj-kompleks-spajk-armii-izrailya.html

    Từ ngày chàng Cò Jullian Assange được làm người hùng công lý thế giới cầm cân nẩy mực hòa bình có mấy hôm đến giờ tin tức càng ngày càng loạn. Cám bã vung vãi khắp nơi.

    Giảm yếu tố người! không phải lúc nào cũng hay. Tỉ dụ như ảnh dưới này, nó chiếu con mắt đỏ lên thì Spike bay lên giời chứ làm gì. Còn Kornet trong trường hợp này thì nó bắn Manual đảm bảo chết.

    [​IMG]

    Hezbollah 2006 Kornet-E thua kém? Thưa là Hezbollahchẳng có nhiều Kornet cho lắm mà đủ loại thập cẩm, kể cả Maliuka với RPG. Trận này Ít thua quá đau chết mấy chục chiếc tăng, chết cả tướng chỉ huy, số còn lại ôm đầu máu chạy về còn gì.

    Kornet thua tính năng chiến đấu nào? là chống tăng di động (hàng xách tay) làm sao lại phải có nhiều loại? muốn diệt tăng còn đầy loại ATGM khác chứ sao lại phải có nhiều loại. Nó đã tối ưu rồi thì cải tiến thế nào?

    Câu cuối cùng: nghĩ rằng, sắp tới ... là ông thợ dịch tự nghĩ ra chứ ông Đờ mi tờ ri không có nói thế.
  5. SSX999

    SSX999 Guest

    Peru: ATGM Spike rơi - Kornet-E thì không
    www.Periscope2.ru

    Tháng 4 năm nay, tại Peru đã tiến hành trình diễn thử nghiệm tên lửa chống tăng mua của Israel. Trong thử nghiệm, tên lửa Spike đã hạ cánh cách mục tiêu hàng trăm mét và chỉ cách chỗ ông bộ trưởng quốc phòng Peru Rafael Rey, các quan chức, nghị sĩ quốc hội và các nhà báo đứng chứng kiến có 50 m.

    Sự cố đã làm các các quan chức Peru sợ xanh mặt. Người ta đang đòi xem xét lại quyết định mua ATGM Spike. Cánh báo chí lại khơi lên chuyện khó hiểu tại sao Peru đã chọn mua Spike trước đó.

    Đây là lần đầu tiên, Spike MR/LR của hãng Rafael Advanced Defense Systems được đưa ra thử công khai trước báo chí. Trước sự cố, đã có một lần Spike bắn trúng mục tiêu vào ban ngày. Nhưng lần thử tối sau đó, tên lửa đã rơi quá gần các quan khách. Theo các nhân chứng, cả đám đông bỏ chạy tán loạn trong tiếng hét của một sĩ quan nào đó: Nằm xuống, tất cả nằm xuống ngay! Thật may, quả tên lửa đã không phát nổ.

    Nhưng sự vụ đã làm cho ông phó chủ tịch QH, cựu bộ trưởng QP Mercedes Cabanillas bị thương nặng vì bị xô đẩy giẫm đạp.

    Đại diện phía Israel, đã ngỏ lời xin lỗi và giải thích đó là do sai sót kỹ thuật, đồng thời hứa sẽ đền bù thiệt hại ngay trong tuần và khẳng định sự cố không làm gián đoạn hợp đồng.

    Theo HĐ ký với Israel năm 2009, Peru sẽ nhận 288 quả AT và 24 bệ bắn trị giá 48 triệu USD.

    Rõ ràng, vụ thử thất bại của Spike MR/LR đã làm người ta nghi ngờ loại ATGM này đã được chọn dưới sức nặng vận động hành lang của Israel trong bối cảnh tệ tham nhũng tràn lan trong hàng ngũ quan chức Peru.

    Thời gian gần đây, một khoản ngân quĩ 650 triệu USD đã được dành cho việc hiện đại hóa QĐ Peru (chương trình NUBE). Việc mua sắm ATGM nằm trong chương trình này.

    Sự vụ càng thêm phần rắc rối khi ngay trước sự cố Spike 2 tuần là vụ thử thành công Kornet-E. Báo chí Peru dẫn lời từ công ty Rafael nói đó là do tên lửa Spike bị hỏng động cơ, đây là “hư hỏng hiếm gặp và không phải là sự cố hệ thống”.

    Phó của Rafael là Yedida Yaari đã gửi thư cho bộ trưởng Raphael Rey ngay sau tai nạn trong đó đề nghị ông ta với tư cách cá nhân cố gắng giải thích sự cố theo lối có lợi nhất và rằng đó chỉ là tai nạn ngoài dự kiến. “Loại ATGM này đã được trang bị tại 17 nước, kể cả QĐ Israel; đã chế tạo hơn 1800 quả Spike, mức độ tin cậy đến 95%”. Còn bộ QP Peru thì nhân dịp này đòi loại tên lửa đời mới và gắn chứng chỉ lên mỗi tên lửa và trước khi trả tiền các chuyên gia Peru phải được tiến hành thử nghiệm kỹ càng ngay từ công đoạn sản xuất.

    Peru cần ATGM để đối phó với những chiếc Leopard 2A4 Chile mua của Đức. Tham gia chào hàng ATGM cho Peru trước kia có Kornet-E của Tula KBP, Spike MR/LR của hãng Rafael Advanced Defense Systems Israel và Ingwe của Denel Dynamics Nam Phi. Ngay sau đó các chuyên gia Peru đã chọn Kornet-E và khước từ 2 loại kia. Thế nhưng Spike vẫn cứ được mua.

    ảnh: phía bên phải là kết quả thử nghiệm Kornet-E, mục tiêu đã bị bắn trúng
    [​IMG]

    Năm 2006, Peru đã đến Serbia để xem ATGM loại Malyutka nhưng sau đó không có quả AT-3 nào được mua.

    Năm 2009 Peru đã ký mua Kornet-E với giá 102000 USD/quả so với Spike giá 196000 USD/quả. Sau đó họ nói đang tìm mua Spike trực tiếp trong chương trình NUBE nhưng bị quốc hội cự tuyệt (Peru mua đồng thời cả Kornet-E và Spike). Hoạt động của toàn bộ các sĩ quan bị QH phong tỏa để phản đối, và đòi hỏi phải chứng minh nhu cầu cần thiết để phải mua Spike đắt đỏ mà không qua đấu thầu.

    Theo tờ báo La Razón tiết lộ trước kia, một số đảng phái đã dính líu đến việc xà xẻo ngân quĩ mua sắm quốc phòng dưới thời ông TT Peru người Nhật Fujimori 1990-2000. Gần đây, La Razón đã cho công bố một loạt các tư liệu rất rõ ràng mà trong đó ông thứ trưởng QP phụ trách hậu cần Nuria Esparch Fernández và thư ký nhà nước Renzo Chiri Márquez bị kết tội gây rối loạn việc hiện đại hóa QĐ. “Điều đó không chỉ đe dọa việc sẵn sàng chiến đấu của QĐ mà còn đe dọa trực tiếp an ninh quốc gia”. Vì việc này, 2 quan chức trên đã bị mất ảnh hưởng trong hội đồng chương trình NUBE.

    Sự cố vừa qua lại làm chính trường Peru nổi sóng. Đang có một luồng dư luận tấn công nhằm vào một số quan chức và đòi giải trình toàn bộ sự vụ làm sao phải mua sắm những món vũ khí như thế. Đằng sau nó là nhóm có lợi ích trong việc quyết định mua sắm từ Rafael.

    Chính ông bộ trưởng QP Rafael Rey đã trực tiếp chỉ đạo bỏ qua đấu thầu để mua Spike. Còn lý do giải thích là tại thời điểm này, Peru đang đệ trình lên tòa án Hague yêu cầu công nhận vùng lãnh thổ đang tranh chấp với Chile là của họ. Do đó ATGM Spike là vũ khí cần thiết để chống xe tăng Chile, như phần thêm vào bên cạnh Kornet-E.

    [​IMG]
  6. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    Trung Quốc thay Bộ trưởng Ngoại giao

    Trung Quốc vừa thay thế một nhà ngoại giao cấp cao, đúng lúc nước này đang theo xu hướng quyết đoán hơn trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ và tham gia các tổ chức toàn cầu.

    [​IMG]
    Thứ trưởng Ngoại giao Trương Chí Quân gần đây được bầu làm bí thư đảng ủy Bộ Ngoại giao, truyền thông Trung Quốc cho biết. Quyết định này sẽ dẫn tới việc ông Trương sẽ đảm nhiệm vai trò Ngoại trưởng thay lãnh đạo hiện nay là Dương Khiết Trì.

    Ông Trương Chí Quân, 57 tuổi, đã làm việc nhiều năm tại Phòng liên lạc quốc tế, một hình thức của Bộ Ngoại giao, chuyên liên lạc với các đảng phái chính trị nước ngoài, trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao hồi năm ngoái.

    Với nền tảng vị trí trong đảng hiện nay, ông Trương Chí Quân được cho là sẽ có nhiều tiếng nói hơn trong hoạch định chính sách so với người tiền nhiệm khi mà Trung Quốc đang từ bỏ lối tiếp cận cũ, không mấy nổi bật với thế giới bên ngoài. Nền kinh tế Trung Quốc đang lớn mạnh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy sụp gây ảnh hưởng tới các cường quốc như Mỹ đã khuyến khích các lãnh đạo Trung Quốc muốn có tiếng nói lớn hơn trong các vấn đề toàn cầu như thay đổi khí hậu và tại các tổ chức quốc tế, gồm cả LHQ.

    Cách giải quyết của Trung Quốc trong những vấn đề lãnh thổ tranh chấp tại phía đông và nam nước này, khiến nhiều nước trong vùng phản ứng dữ dội, cũng khiến nước này tiến gần Washington hơn. Quân đội Trung Quốc được cho là đang đi đầu trong việc kêu gọi nhà nước phải cứng rắn hơn trong giải quyết tranh chấp trong khi một số quan chức nội các lại muốn thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế, truyền thông và văn hóa.

    Việc ông Trương Chí Quân được bổ nhiệm đã được công bố trên các trang web chính thức, gồm cả trên trang điện tử Nhân dân Nhật báo song không nêu ngày chính xác.

    Hoài Linh (Theo AP)

    Thay thêm một kẻ "Diều Hâu" chăng?@-)
  7. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Singapore săm soi F-35 trước khi móc hầu bao
    Singapore tiếp tục đánh giá khả năng của tiêm kích đa năng thế hệ 5 F-35 Lighting II trong khuôn khổ chương trình mua sắm máy bay thế hệ mới cho không quân nước này mà họ dự kiến chọn trong vài năm tới.



    [​IMG]F-35 Lightning II
    Singapore đã tham gia chương trình F-35 vào tháng 2.2003 và đang là nước châu Á duy nhất tham gia chương trình này.

    Đại diện Bộ Quốc phòng Singapore đã từ chối trả lời câu hỏi của tạp chí Jane’s về kế hoạch mua sắm máy bay mà dự kiến sẽ chính thức được công bố vào năm 2012.


    Nguon: http://www.vietnamdefence.com/Home/...i-F35-truoc-khi-moc-hau-bao/201012/50052.aspx
  8. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Israel đã giới thiệu loại tên lửa vốn được giữ bí mật trong một thời gian dài, dùng để thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ chính xác cao.

    Loại tên lửa độc đáo Spike NLOS có điểm nổi bật là kích thước nhỏ, khả năng chống nhiễu cao và có thể sử dụng cho các phân đội nhỏ.

    Với trọng lượng chỉ 70 kg, tên lửa có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở xa đến 25 km. Tên lửa được kiểm soát hoàn toàn ở mọi giai đoạn bay - tức là trong khi bay, có thể lái tên lửa sang mục tiêu khác hoặc dừng bay, điều rất quan trọng trong điều kiện thay đổi nhanh chóng của trận đánh hiện đại.

    Spike NLOS có độ linh hoạt đáng kinh ngạc: nó có thể lắp trên phương tiện bất kỳ và tích hợp với các phương tiện chỉ huy tác chiến hiện đại, thu nhận thông tin để dẫn tên lửa từ các sở chỉ huy, máy bay không người lái, vệ tinh hoặc phương tiện quan sát của bệ phóng.

    Hiện nay, các tên lửa chống tăng họ Spike đang được trang bị cho quân đội 18 nước. Spike NLOS sẽ là vũ khí mới đem lại cho các đơn vị mặt đất khả năng hiếm có của một loại đạn chính xác cao, có thể sử dụng cho tiến công và phòng ngự.

    Các tên lửa có thể trang bị các loại phần chiến đấu khác nhau: xuyên lõm, nổ mảnh, đa năng (với các chế độ kích nổ khác nhau).


    [​IMG]
    Tên lửa Spike-NLOS phù hợp với khái niệm tác chiến mới bằng các đơn vị nhỏ và mang lại cho chúng sức mạnh hỏa lực chưa từng có.
    Ngoài ra, sự nhỏ gọn, triển khai nhanh chóng và sức mạnh hỏa lực của Spike NLOS cho phép giảm sự phụ thuộc của các phân đội nhỏ vào chi viện của pháo binh và không quân, tạo cho chúng khả năng tác chiến hiệu quả chống các công sự, xe tăng và các mục tiêu khó tấn công khác đối với vũ khí thông thường. Trong khi đó, xạ thủ Spike vẫn nằm ngoài khu vực sát thương của mọi vũ khí bộ binh và chịu nguy cơ tối thiểu bị pháo có nòng và pháo phản lực bắn phá, sát thương.

    Spike NLOS hậu thuẫn đáng kể cho khái niệm tác chiến bằng lực lượng phân tán, tức là bằng các phân đội được phân tán trên toàn chiến trường, và không dựa vào tuyến sau của các đơn vị lớn triển khai trên tiền duyên mặt trận, mà dựa vào các tuyến đường giao thông và sự chi viện hỏa lực bằng vũ khí chính xác cao.

    Chiến thuật này đang được quân Mỹ áp dụng rộng rãi ở Afghanistan, nơi mà các phân đội nhỏ dựa vào các chốt phòng thủ kiểm soát một khu vực nhất định.

    Spike NLOS sẽ biến các tiền đồn phòng ngự đó thành những pháo đài thực sự với “cánh tay với dài” có khả năng vươn tới bất cứ kẻ thù nào trong nháy mắt và chặn đứng cuộc tấn công của các lực lượng có ưu thế hơn.

    Hệ thống tên lửa được coi là không đắt, đơn giản và rẻ trong sử dụng, nhưng lại tiên tiến và về hiệu quả có thể sánh với các tên lửa chiến thuật hạng nặng và đắt tiền hơn.

    Vũ khí mới của Israel có lẽ sẽ tìm được người mua, nhất là trong số các nước nghèo vốn không có điều kiện duy trì một số lượng lớn máy bay tiêm kích trang bị vũ khí chính xác cao và các hệ thống tên lửa chiến dịch - chiến thuật.
  9. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    Dân Do Thái chi nhiều tiền quảng cáo nhồi sọ nhể, Hezbola còn có AT-14 dùng, năm 2006 Do Thái đại thắng =))=))=))
    Cứ quy luật, chú nào bại trận chạy tụt dép là chi tiền quảng cáo lụt địa cầu, định luật mang tên "sinh động tâm lý của kẻ chui Hầm ngầm điện Cheong Wa Dae phản pháo". :)):)):)):)):)):)):)):)):))
    Mà Vịt Còi seo cũng không nhồi sọ nhể, Nghĩa Đô và Xuân Mai đang sản xuất AT-3, tiên tiến hơn đồ Hezbola, thực chất, là dòng Ma Lức Ca bé con nên được Tây đánh số AT-3, nhưng chính xác ra là AT-13, thậm chí còn tiên tiến hơn AT-13 nguyên thuỷ vì có nhiều chế độ điều khiển, hồng ngoại chủ động, hồng ngoại thụ động, lazer định hướng mục tiêu và lazer bám đường, cho pháp quân đội chọn lực các cách đánh đa dạng, đảm bảo xác suất diệt mục tiêu cao, có tầm xa, sức xuyên và khả năng bắn trung cao hơn nhiều đồ lởm Do Thái.

    Vịt Còi cũng như nhiều dân khác, kể cả Tầu Ấn, đều không được tiếp cận 3 đời sau là AT-14, AT-15 và AT-16. AT-14 nối tiếp chức năng AT-3, AT-13 là đạn cá nhân, có nhiều khả năng cũng đã được xuất khẩu với số lượng hạn chế. So với đạn Vịt Còi, AT-14 là đạn thế hệ mới, tốc độ cao, vượt APS = hệ thống đánh chặn tích cực. Tuy vậy, AT của Vịt Còi cũng quá thừa sức đọ với các hàng ngoại lai, thế mà ko quảng cáo, uổng thật. Đến AT-3 nguyên thuỷ lái dây (đặc trưng là đi chậm với vòng xoắn lớn như trong video trên), cũng đánh tăng Do Thái tơi bời 2006, mà chả cần AT, RPG cũng đốt tăng Israel ầm ầm. :)):)):)):)):))
    ============================







    Cò ke quy mô toàn cầu.
    Nhà Vịt đang chứng kiến một cái bẫy cò ke, Tầu và Mèo kẻ đấm thằng xoa tranh mất của Vịt vùng nước sâu phía Đông biển Đông. CŨng may, chiện này chậm lại chút vì ông giời thương Vịt đói quá, cử bà hoả đến thăm cái "Deepwater Horizon". Ở bất cứ đâu, chính trị chó điên cũng gắn với các ngành tiêu tiền ngân sách, tài sản công cộng, ở đây là năng lượng kỹ thuật mới. Cũng cái bọn huy động chó điên sủa trên kênh truyền hình PHượng Hoàng về biển Đông, lại chính là cái bọn đã làm ra cái lò hạt nhân CPR Phòng Thành và thuê viện sỹ làm bồi lưỡi bồi mõm la liếm.

    Câu chuyện lùm xùm bắn pháo Năm Bắc Hàn cũng đậm mầu cò ke. cũng may, BTT có chính trị lành mạnh, tránh xa được chủ nghĩa nhồi sọ, ngu dân, thứ chinh trị rác rười làm liệt não thanh niên và chó điên hoá xã hội từ sơ sinh, bất chấp đồng bào miền nam lũ lụt thứ chính trị miết man xúc giác các bà nội trợ lười biếng, chỉ biết liếm mút TV, để trẻ con liệt não và chó điên từ trứng nước. Kịch bản như vậy, Mèo kêu: có anh Mỹ chúng bay đây, đừng nge Khựa. Tầu hét: anh oai hơn thằng Mèo Hoang, các chú yên tâm. Và cả hai thằng đều kéo quân đến.




    Tư lệnh quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương cho rằng Trung Quốc đang đến gần tới bước triển khai tên lửa đạn đạo có khả năng đánh chìm tàu sân bay, loại vũ khí sẽ làm thay đổi cán cân an ninh châu Á.....Với khả năng tối đa, tên lửa Đông Phong 21D có thể được phóng từ đất liền tới mục tiêu là tàu sân bay có lưới bảo vệ tiên tiến ở khoảng cách 1500 km. .....


    Người Nga phát triển các tầu sân bay bay để đối phó với các tầu san bay bơi của Mèo Hoang từ trứng nước, đó là các Tu-16, Tu-95, Tu-160, Tu-22.... nối đời là các máy bay mang đạn tự hành diệt tầu, cũng như việc người Nga dùng các tầu sân bay chở máy bay không người lái Kiorv. Nhưng nghe đâu, thực hiện điều này khá khoai. Người Nga cũng vô địch về đạn tự hành đạn đạo, nhưng họ cũng không dùng thứ đó diệt tầu, mặc dầu chúng không thể bị nhiếu dẫn đường quán tính, rất khó đánh chặn, và hệ thống dẫn Nga đạt độ chính xác vài trăm mét tầm bắn 1 vạn km, nhưng họ không dùng thứ đó diệt tầu.

    Trước đây, điều khiển quá ngu, dân Mao Ít mới dùng đạn đạo săn tầu. Ngày nay, chẳng nhẽ sách đỏ lại sai . =))=))=))=))=))=))=))=))=))


    Và vì thế, không thể dừng chủ nghĩa nhồi sọ chó điên. Cái hài hước, tầu sân bay là thiết bị tốn kém, yếu ớt vô dụng bị dân Mèo chửi bới, cũng được vinh hạnh đối đầu với cám Đông Phong.:)) Cữ thế lợn và cám cò ke.



    Máy bay không người lái, đạn tự hành có cánh, đạn tự hành hành trình, tuần hành đạo đạn.... là những tên khác nhau của thứ đạn mà Kiorv hay Tu mang theo, là thế hệ đạn tiếp theo tất yêu của máy bay có người lái và đạn không điều khiển (hay trình điều khiển sơ khai), cả Mỹ và Khựa đều không thể vượt qua đẳng cấp nhái và đem cám ra cò ke với nhau trên đầu các lợn liệt não. =))
  10. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    Lại bình luận chiện cũ, nèo, các liệt não được nhồi sọ vòm sắt vòm đồng đâu, đừng có mỏi thế nhé.

    http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/07/2010730234339254327.html
    http://www.csmonitor.com/World/Midd...nd-Jordan-highlight-how-Hamas-could-use-Sinai
    http://pakalert.wordpress.com/2009/01/02/the-truth-about-those-hamas-rockets/
    http://itake.se/spcoldwar/index.php?showtopic=14877


    Iron Dome =))=))=))=))=))
    Không cần quá nhiều tri thức để biết việc đánh chặn đạn pháo là bất khả trong điều kiện hiện tại. Đạn pháo khó đánh chặn hơn đạn tự hành đạn đạo và máy bay, nên hãy hoàn thiện việc phòng không chống máy bay trước khi mơ hoang. Kể từ khi Iron Dome được nhồi sọ cho đến nay, người ta tốn khá nhiều tiền để báo chí ỉm đi cái tên đó, không nhắc lại tí chút nèo trước các phát đạn ca chiu sa, thậm chí là súng cối, cứ rơi đều đều vào Iron Dome. :)):)):)):)):)):)):))




    Dễ hiểu, những hệ thống vũ khí nhằm thằng vào ngân sách và được trang bị kỹ thuật nhồi sọ làm liệt não tiên tiến này, được mùa bội thu nhất là sau những lần chạy tụt dép, như Tầu sân bay hạt nhân Mỹ, đạn đạo đạo đạn chống nó từ khựa.... bùng phát sau chiến tranh TT, còn vòm sắt là sau Hezbollah2006. =))=))=))

Chia sẻ trang này