1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Pakistan tăng 18% ngân sách quốc phòng

    Ủy ban Thường trực của Quốc hội Pakistan phụ trách lĩnh vực quốc phòng đã tán thành đề xuất tăng 18% ngân sách quốc phòng trong năm tài khóa tới.

    [​IMG]

    Với mức tăng này, tổng ngân sách quốc phòng Pakistan sẽ tăng lên 521,6 triệu rupee từ mức 442 triệu rupee được chi cho năm ngoái.

    “Đề xuất mức tăng ngân sách quốc phòng này bắt nguồn từ yêu cầu của cuộc chiến chống khủng bố”, The Express Tribune dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Thường trực của Quốc hội Pakistan phụ trách lĩnh vực quốc phòng Azra Fazal Pechuho cho hay.

    Ủy ban này đã tóm tắt những yêu cầu của quân đội do các quan chức đưa ra, và tìm kiếm mức tăng đáng kể trong ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa hiện tại và năm tiếp theo.

    Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Chủ tịch Azra Fazal Pechuho cho biết, họ đã dành nhiều thời gian để xem xét lại nhu cầu của lực lượng vũ trang và hội nghị đã tán thành tăng 18% ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa tới.

    Bà Azra phát biểu với các nhà báo rằng 25% ngân sách quốc phòng được dành cho việc mua trang thiết bị quân sự và nhu cầu này của quân đội đã tăng lên do nhu cầu cuộc chiến chống khủng bố.

    “Do đó, quyết định trên đã được đưa ra để cân bằng ngân sách quốc phòng”, bà cho biết thêm.

    Trước đó, vào tháng 3, chính phủ Ấn Độ đề xuất chi phí dành cho Bộ Quốc phòng là 1.644,15 tỷ rupee (gần 36,5 tỷ USD).

    Như vậy, ngân sách quốc phòng của Ấn Độ trong tài khóa mới sẽ chiếm 2,18% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hiện ở mức 1.600 tỷ USD của nước này.

    Bô trưởng Tài chính Pranab Mukherjee cho biết bộ này sẵn sàng xem xét khoản chi bổ sung (như trong tài khóa trước đã bổ sung thêm 1 tỷ USD) cho việc mua sắm các thiết bị vũ khí để hiện đại hóa quân đội.

    Ủy ban thường trực của Quốc hội Ấn Độ phụ trách lĩnh vực quốc phòng đã khuyến nghị tăng ngân sách quân sự lên mức 3-3,5% GDP trong trường hợp quân đội cần nhanh chóng hiện đại hóa. Bộ trưởng Quốc phòng A.K. Antony trước đây cũng từng yêu cầu dành 3% GDP cho quân đội.

    http://www.dailyindia.com/show/433825.php
  2. SSX100

    SSX100 Guest

    BBC nhận tiền của Bộ ngoại giao Mỹ để làm "dịch vụ"

    Cái đống cải thối này vẫn sủa ông ổng là "tiếng nói tự do". Và bắt nguồn từ cái nguồn thối tha này, một lũ ăn cám sủa theo ông ổng.
    Nói cách khác như đã từng nói, cái lò nấu cám bên Mỹ lại vung vãi cám khắp nơi.

    http://www.guardian.co.uk/media/2011/mar/20/bbc-world-service-us-funding/print
  3. SSX100

    SSX100 Guest

    Họp thâu đêm suốt sáng vì hết tiền!!!!

    Lạ, số tiền in ra không bị đem đi đốt có phải không? Vậy thì chúng ở đâu? Dân Mỹ không giữ tiền, không chôn tiền trong vườn.

    Việc gì phải họp, đến chỗ FED, nơi cái máy in tiền của nước Mỹ bị chúng bắt cóc - bảo nó cho vay, nó vừa in tiền xong mà. Nó sẽ bảo (chính phủ Mỹ) làm nô tài cho nó, nó bảo đánh thằng này chọt thằng kia cho nó.

    Làm nô lệ nhục nhã thế đấy!!!
  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    An tâm đi Tăng Rồng ạ. Tu Do và Dan Chu là bước đi tất yếu của nhân loại. Con cháu bác cũng rồi cũng sẽ được hưởng điều đó. Chúng rồi cũng sẽ chiến đấu để bảo vệ những giá trị tuyệt với đó.
  5. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Ôi trời các nhà tự do dân chủ, sang Lybia mà chiến đấu đi kìa, anh hùng rơm gào mãi. Tự do dân chủ là để con người Học, học, học như Lệ Ninh quất roi vào đít thanh nhiên bắt học ngay từ lúc chính quyền tự do mới thành lập, còn đang chết đói. Chứ tự do để liệt não, dân chủ để ngu si như Cửu An, các mạng để chó điên, thì ra sa mạc mà tự do. Ờ mà sao không chuyển từ sa mạc Cali ra sa mạc Châu Phi đi, để các quân đoàn tự do dân chủ Lybia bị độc tài hung thần kadafi tàn sát thê thảm thế kia. Khốn khổ, nước Mỹ sụm bà chè kia kìa, ngồi đấy mà tự do dân chủ.

    ==========


    Giá dầu đã vấp cái bẫy đầu cơ cuối tuần. Điềm báo trước cuối tuần là phong trào bồi lờui bồi mõm, trong đó ngu.y Iraq tuyên tăng sản gấp.... 4 lần. Châu Âu vội vàng thanh minh, " Bất ổn Trung Đông không phải là “âm mưu dầu mỏ”" =))=))=)) Vâng, thằng Anh Quốc và Nga là 2 nước xuất khẩu dầu Brent, Nga không dùng quyền phủ quyết và ANh là chủ lực chiến tranh Lybia.

    Như mình đã nói, dầu lên là tất yếu. Thế nhưng, giá dầu không lên đều, mà các thị trường còn tranh thủ lừa đảo tiền đầu cơ của các "nhà đầu tư chứng khoán", nhan nhản như các ông bà lão cầm tiền hưu hay các chị em nghỉ đẻ thụt két chồng kiểu nhà ta. Chính cái nguồn vốn liệt não chó dại này là động lực lớn nhất tạo ra các chính trị chó điên, cải cách giáo dục liên miên là đại ********************** vô sản liên miên, chính trị miết man xúc giác các bà nội trợ lười biếng, chỉ biết liếm mút TV, để trẻ con liệt não và chó điên từ trứng nước, , cũng như đó là đất sống của bọn bồi lưỡi bồi mõm. Với mục tiêu tối thượng là lột tiền làm bần cùng hóa xã hội thông qua những liệt não có nhan nhản trong các tế bào xã hội, cách mạng giả lần nữa. Từ tháng 10-2010, giá brent oil đã lên từ $76. Giá dầu nhẹ Mỹ đóng cửa cuối tuần với $113.

    Chính những âm mưu đầu cơ này dẫn đến việc khó đoán giá ngắn hạn trong 3-4 ngày trên thị trường và không nên tin vào những dự đoán thường là bồi lưỡi bồi mõm cho bọn đầu cơ.

    Giá dầu bắt đầu công khai sau nghỉ cuối tuần ở châu Âu, Mỹ sau 12 giờ. Hiện những giao dịch đầu tiên của châu Âu đang giảm giá nhẹ, từ $125 đến $124. Như thế, tâm lý bán tháo đang tràn ngập nước Mỹ đợi giờ mở cửa và giá dầu sẽ giảm rất nhanh ở giờ mơả cửa Mỹ, tức hết ngày thứ 2 Vịt. Nhưng, mọi sự đều chỉ là xác suất, chỉ là xác suất nhiều khả năng xảy ra vì thị trường tràn ngập các âm mưu hiện tập trung trong chính quyền chủ chiến chủ chốt là Anh Quốc.

    Điều chắc chắn là, dẫu cho giá dầu có vơi đi chút trong 3 ngày, thì cũng chỉ để làm nó lên nhanh hơn. Sau khi lột cổ phiếu rẻ của đám đàn bà trẻ con, các tài phiệt cần thu hồi vốn nhanh hơn.

    Kadafi đã chiếm trung tâm dầu lửa, cảng dầu lớn nhất nước Ajdabyah.

    Theo chính La to, quân phiên loạn có máy bay xe tăng, như vậy, việc bảo vệ người biê?u tình không vũ khí đã thành trò cười. Tuy nhiên, dẫu sao thì đám chó điên này vẫn là tập hợp của các phe phái ô hợp, chủ yếu là xe tăng car. Đêm ngày thứ 7 sang chủ nhật, La To huy động một cuộc không kích lớn chống Kadafi khi quân của ông vòng ra phía đông Ajdabyah để bảo vệ thành phố mới chiếm được. Mũi này rút lui, nhưng phần chính của hải cảng vẫn nằm trong tay Kadafi và mục tiêu của ông đã đạt được, tức vô hiệu hoá hải cảng quan trọng này, cắt lợi nhuận của chiến tranh và sớm bóp chết nó. Cuộc chiến đã đến hồi kết, cuộc không kích chủ nhật này là tranh thủ cuối tuần người ta không la ó.

    Thê thảm quá cửu ơi.

    =================


    To SSX. Đến cái máy in tiền ấy thì dễ, nhưng đến đễ đanh cãi chửi nhau hay lấy tiền thì khó =)) In tiền cứu trợ GM được nhưng không ion tiền cứu trợ chi'nh phủ Mỹ được :)). Cái thế vịt què TT đanh nhau với hạ viện nó hài hước như thế. Cửu ơi, dân chủ tự do đi.
  6. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Hé hé đừng đùa chứ bạn.
    Nước Nga đế quốc đang càng lúc càng dân chủ hơn, và càng lúc càng đế quốc hơn, ghét Mỹ hơn, thì đó có phải là điều tuyệt vời ko bạn?
    Nói về chuyện tiêu chuẩn kép.

    Còn con cháu người Vjt thì chắc chắn sẽ bảo vệ tự do dân chủ của mình, nhưng sẽ không như bạn hy vọng là chúng nó sẽ ngu đến mức bắt chước dân Lybie rước Mẽo về ném bom.
    Người Vjt dạo này tiến bộ lắm, cái đức tính súc sinh nô lệ từ thời Pháp thuộc nó cũng mất rồi, không hy vọng xây dựng được ngu.y quyền như ngày xưa đâu.
  7. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Cái bẫy cuối tuần của giá dầu đã không xảy ra. Thật ra, lo ngại về cái bẫy này, giá dầu đã hơi giảm Brent từ $125 còn $123,6. Nhưng NY mở cửa giá dầu nhẹ lên, kéo cả lên. Dầu nhẹ từ hơn $113 xuống còn 112,25, nay đã lên trở lại 112,75.


    Nào tự do dân chủ đánh đấm nữa đi nào. Cái bọn chó điên chết đến đít còn tự do dân chủ với bom đạn.
  8. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Vùng cấm bay dành cho Israel?

    Liên đoàn Arab đang kiến nghị Hội Đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt vùng cấm bay trên dải Gaza.

    Tổng thư ký Liên đoàn Arab Amr Mussa cho biết, tổ chức này đã nhóm họp và nhất trí gửi yêu cầu áp đặt vùng cấm bay trên dải Gaza tới Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc để bảo vệ người dân Palestine trước các cuộc không kích của Israel.

    Đối với kiến nghị của Liên đoàn Arab về việc áp đặt vùng cấm bay trên dải Gaza, nhiều nhà phân tích cho rằng. Ngay khi Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc nhóm họp để bàn về vấn đề này thì khả năng thành công gần như bằng 0.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Vung-cam-bay-danh-cho-Israel/20114/140021.datviet
  9. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Serbia tính chuyện hiện đại hóa phòng không

    Bắt đầu từ năm 2010, Bộ Quốc phòng Serbia “đánh tiếng” tới các nhà sản xuất máy bay chiến đấu hàng đầu thế giới về gói thầu mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư để thay thế đội bay cũ kỹ của Không quân Serbia.

    Nhiều khả năng, Serbia dành sự quan tâm tới chiến đấu cơ F-16 và F-18 (Mỹ), JAS-39 Gripen (Thụy Điển), Dassault Rafale (Pháp), EF-2000 (EADS) hay MiG-29 và Su-30 (Nga). Rõ ràng, các máy bay của Nga giành ưu thế hơn về tỷ lệ giá cả - chất lượng.

    Không chỉ không quân, gần như toàn bộ hệ thống tên lửa phòng không Serbian đã bị phá hủy trong cuộc chiến tranh Nam Tư 1999.

    Theo suy đoán, Serbia có thể mua 2 sư đoàn tên lửa phòng không S-300 hoặc biến thể xuất khẩu của hệ thống S-400.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...hien-dai-hoa-phong-khong/20114/140027.datviet
  10. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này