1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Nga ký thoả thuận mua động cơ cho Ka-62 với Turbomecca

    [​IMG]


    Turbomecca sẽ cung cấp cho Nga 308 động cơ Ardiden 3G , giá trị của thoả thuận này chưa được tiết lộ . Ka-62 là phiên bảm dân sự của Ka-60 , ban đầu động cơ Saturn RD-600 được chọn làm động cơ cho Ka-62 nhưng sau đó vấn đề về hộp số và mức tiêu hao nhiên liệu không đạt yêu cầu nên kế hoạch lắp loại động cơ nội địa Saturn RD-600 bị loại bỏ .

    Công ty nhà hàng không vũ trụ nhà nước Oboronprom là công ty mẹ của Russian Helicopters đã thông báo một khoản vay 106 triệu USD từ VEB hồi tuần trước để Russian Helicopters hoàn thành dự án Ka-62 .

    Ka-62 có thể chở 12-15 hành khách/ 10 lính bộ binh vũ trang đầy đủ , có thể chở được 2.5 tấn hàng hoá , cánh quạt được làm bằng composite

    Trong năm 2009 , Turbomecca và Russian Helicopters đã ký hợp đồng sản xuất và phát triển sê-ri động cơ Arrius 2G1 được lắp đạt trên Ka-226T .
  2. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Phi công Afghanistan nổi cáu bắn hạ 8 lính NATO

    4/27/2011 9:22:38 PM | Lượt xem: 0 VNH



    VietnamDefence - Một phi công của Không quân Afghanistan đã nổ súng tại sân bay Kabul bắn chết 8 lính NATO và 1 nhân viên hợp đồng.
    Theo Al Jazeera, toàn bộ những người bị giết là người Mỹ.

    Viên phi công cũng đã bị hỏa lực bắn trả tiêu diệt. Một quan chức an ninh cao cấp Afghanistan cho biết, viên phi công tên là Gul Ahmad.

    Vụ bắn nhau bắt đầu lúc gần 11 giờ (giờ địa phương), ngày 27.4. Theo Al Jazeera, vụ nổ súng bắt đầu sau cuộc cãi cọ của viên công với binh lính NATO.

    Đại tá Col Bahader, phát ngôn nhân của Không quân Afghanistan thì cho biết vụ nổ súng xảy ra tại phòng họp tác chiến của Không quân Afghanistan.

    Ban đầu, Taliban nhận trách nhiệm về vụ này, song sau đó giới chức Afghanistan cho biết, vien phi công nổ súng từng phục vụ trong Không quân Afghanistan hơn 20 năm. Taliban thì khẳng định, cảm tình viên của họ đã phục vụ lâu trong quân đội với mục đích giết các sĩ quan ngoại quốc và cuối cùng anh ta đã có cơ hội.
  3. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Một phụ nữ đưa vụ bắt cóc của Mossad ra ánh sáng


    Một kỹ sư người Palestine đã biến mất trên chuyến tàu hỏa ở Ukraina từ thành phố Kharkov đến Kiev vào ngày 19/2/2011.


    Sau đó, người này xuất hiện trong một nhà tù ở Israel và được cho là bị bắt giữ mà không qua xét xử. Cộng đồng tình báo phương Tây càng lúc càng nghi ngờ người đàn ông này là thành viên cao cấp của Hamas nắm giữ thông tin quan trọng.

    Đó là một ngày lạnh giá tháng 2/2011, kỹ sư Dirar Abu Sisi được nhìn thấy còn sống lần cuối cùng. Kỹ sư người Palestine 42 tuổi này từ Gaza đến Ukraina để chuẩn bị lo cho gia đình - gồm chính mình, người vợ Ukraina Veronika và 6 đứa con - rời khỏi Dải Gaza để đến Ukraina. Abu Sisi đang ở thành phố Kharkov miền Đông Ukraina để lo giấy tờ.

    Ngày 18/2/2011, Abu Sisi lên tàu hỏa đi Kiev nhưng đã biến mất một cách khó hiểu vào ngày hôm sau.

    Theo lời khai của người lái tàu và người phục vụ trên tàu, có hai người đàn ông mặc thường phục bước vào toa của Abu Sisi vào đêm 19/2/2011. Họ nói, vào khoảng 1h sáng hôm đó hai người lạ mặt áp giải Abu Sisi xuống tàu.

    Tuy nhiên, về sau nhân viên trên tàu đã rút lại lời khai đồng thời tuyên bố họ chẳng nhìn thấy gì cả. Tính "hay quên" một cách bất ngờ của hai nhân viên này có thể được giải thích một cách khá đơn giản: tình báo phương Tây cho rằng điệp viên Ukraina đã tổ chức bắt cóc kỹ sư người Palestine.


    [​IMG]
    Dirar Abu Sisi và vợ Veronika.
    Một thời gian ngắn sau đó, tình báo phương Tây giả định là Abu Sisi được Ukraina chuyển giao cho Israel, tức phía yêu cầu bắt cóc. Một người cung cấp tin nói, Israel coi Abu Sisi là một nhân vật cao cấp của tổ chức Hamas nắm giữ nhiều thông tin bí mật.

    Có lẽ Israel tin rằng Abu Sisi có những thông tin nhạy cảm liên quan đến Gilad Shalit, binh sĩ Israel đã bị Hamas bắt cóc cách đây hơn 4 năm - theo một nguồn giấu tên khác. Sau khi Gilad Shalit, khi đó 24 tuổi, mất tích, Israel và Hamas đã ngồi thương lượng với nhau về giải pháp trao đổi tù nhân, đặc biệt với sự trung gian của tình báo Đức.

    Hamas muốn Israel thả ngay 1.000 người Palestine đang bị giam giữ ở nước này để đổi lấy tự do cho Gilad Shalit. Tuy nhiên, về phía Israel, họ hoàn toàn không hy vọng vào sự giải thoát Shalit thành công. Nhưng Israel biết chính xác Gilad Shalit bị giam giữ ở đâu (có lẽ ở Dải Gaza). Và lần này Mossad rất hy vọng moi móc được thông tin từ Abu Sisi.

    Về phần mình, Veronika Abu Sisi rất lo lắng khi nghe tin chồng mình đã không đến được Kiev. Khi hôm sau không thấy chồng xuất hiện, Veronilka đã báo với những quan chức Liên Hợp Quốc và các nhóm bảo vệ nhân quyền của Israel.

    Veronika, 32 tuổi, yêu cầu họ tìm hiểu xem đã có chuyện gì bất ổn xảy ra cho chồng mình. Mối lo sợ khủng khiếp nhất của Veronika là Abu Sisi đang trở thành nạn nhân của một âm mưu ám sát liên quan đến chính trị. Vụ mất tích của Mahmoud al-Mabhoub, người buôn vũ khí của Hamas, vẫn còn tươi rói trong tâm trí của người Gaza.

    Một câu chuyện khác - liên quan đến người đàn ông khác bị mất tích không để lại dấu vết để rồi sau đó lại xuất hiện trong một nhà tù của Israel - cũng khiến cho Veronika cảm thấy như muối xát trong lòng.

    Trong tháng 5/2010, người đàn ông gọi là Mr. X này bị cầm tù trong một nhà tù an ninh nghiêm ngặt bậc nhất của Israel mà hoàn toàn không hề được đưa ra xét xử công khai minh bạch trước tòa án. Tuy nhiên, mối lo sợ cho tính mạng của Abu Sisi đã dịu đi vào ngày 27/2/2011: 8 ngày sau khi biến mất, Abu Sisi đã liên lạc với vợ! Trong một cuộc điện đàm ngắn ngủi, Abu Sisi nói với vợ rằng anh đang bị giam ở Ashkelon, một vùng ven biển của Israel.

    Hiện thời Veronika đã hiểu ra phần nào của câu chuyện: Abu Sisi đã bị Cơ quan Tình báo Mossad của Israel bắt cóc và dẫn giải về Israel - cô nói với các phóng viên và những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền. Nhưng để tìm hiểu chính xác những gì đã xảy ra cho chồng mình, Veronika Abu Sisi quyết định bước vào một hành trình nguy hiểm đầy bất trắc.

    Veronika để 6 đứa con ở lại Gaza cho mẹ chồng chăm sóc rồi đi lẻn qua đường hầm buôn lậu từ Dải Gaza đến Ai Cập. Từ đây, Veronika bay đến thủ đô Kiev của Ukraina với mục đích chống lại “bức tường im lặng” quanh vụ bắt giam chồng mình.

    Vào đầu tháng 3 vừa qua, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ukraina thừa nhận kỹ sư Abu Sisi đã biến mất "trong hoàn cảnh khó hiểu". Nhưng SBU - Cơ quan Tình báo quốc gia Ukraina - lại tuyên bố họ... không biết gì cả!

    Từ tuần này sang tuần khác, các quan chức SBU vẫn nói rằng họ không nhận thấy điều gì bất thường. Tuy nhiên, tia sáng đầu tiên đã lóe lên vào ngày 20/3 vừa qua, khi Israel thừa nhận họ đang giam giữ Abu Sisi.

    Trước đó, một lệnh cấm vận thông tin đã đưa ra, cấm tiệt phóng viên và các phương tiện truyền thông ở Israel đưa những tin tức liên quan đến Abu Sisi; nhưng sau đó, vụ kiện do một tổ chức nhân quyền tiến hành bảo đảm cho lệnh này đã được dỡ bỏ một phần.

    Mặc dù vậy, một số chi tiết về vụ việc vẫn còn bị che giấu bởi lệnh cấm vận thông tin của Israel. Do đó, những buộc tội chính thức chống lại Abu Sisi vẫn còn chưa biết được.

    Dirar Abu Sisi và Veronika gặp nhau năm 1998, khi đó Veronika 19 tuổi và đang là sinh viên Khoa Violon ở Học viện Âm nhạc Kiev. Còn Abu Sisi đang làm luận án Tiến sĩ ở Viện Khoa học nông nghiệp gần đó.

    Hai người cưới nhau vào năm 1999 và sau đó Veronika theo Hồi giáo. Hai vợ chồng cuối cùng chuyển đến sống ở Dải Gaza suốt 12 năm qua. Abu Sisi làm giám đốc trong nhà máy điện duy nhất ở Dải Gaza; còn Veronika lo chăm sóc 6 đứa con.

    Hai vợ chồng sống rất hạnh phúc ngoại trừ những mối nguy hiểm thường ngày ở Gaza - những vụ phong tỏa, bắn rocket, thả bom của Israel và tình hình kinh tế bấp bênh.

    Khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào cuối năm 2008, Veronika đã thấy chán ngấy và quyết định trở về sống ở Ukraina. Vừa qua, Abu Sisi đã gặp 2 luật sư mà Veronika thuê cho anh. Veronika nói: "Họ nói Abu Sisi có vấn đề về tim. Anh còn bị nhiễm trùng thận và cao huyết áp".

    Abu Sisi cũng sụt mất 13kg trong thời gian bị Mossad giam cầm. Vào ngày 27/3 vừa qua, một tòa án Israel đã bác bỏ đề nghị thả Abu Sisi của hai luật sư do Veronika thuê.
  4. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Ấn Độ loại 4 máy bay khỏi hợp đồng 10 tỷ USD



    VIT - Ấn Độ đã lựa chọn hai loại máy bay chiến đấu của châu Âu tham gia đàm phán về tài chính trong thỏa thuận trị giá 10,4 tỷ USD, loại bỏ 4 loại máy bay khác trong đó có 2 loại của Mỹ.


    “Rafale và Eurofighter Typhoon đã được chọn là ứng viên tiềm năng dựa trên đánh giá kĩ thuật. Thư chính thức dành cho các nhà thầu tiềm năng đang được gửi đi”, các quan chức bộ quốc phòng tiết lộ với Deccan Herald hôm 27/4.

    Đây sẽ là thỏa thuận quốc phòng lớn nhất của Ấn Độ, theo đó quốc gia này sẽ mua 126 máy bay chiến đấu đa năng tầm trung (MMRCA).

    Trong 2 thập kỉ tới, MMRCA sẽ là một trong những chiến đấu cơ trụ cột đối với Lực lượng Không quân Ấn Độ.

    Mặc dù theo nội dung đấu thầu là 126 máy bay, nhưng Ấn Độ có thể mua trên 200 chiếc. Số máy bay bổ sung sẽ được mua sau khi đánh giá khả năng hoạt động của lô 18 máy bay đầu tiên. 18 máy bay đầu tiên sẽ do công ty thắng thầu chế tạo, trong khi đó số còn lại sẽ được sản xuất tại công ty Hindustan Aeronautics ở Bangalore.

    Chiến đấu cơ được lựa chọn này sẽ giúp Ấn Độ duy trì ưu thế vượt trội trên không – chiến lược chiến đấu của Ấn Độ kể từ cuộc chiến tranh năm 1971 – so với Pakistan và Trung Quốc.

    Thông tin rút ngắn ứng viên tham gia cuộc đua trị giá hơn 10 tỷ USD trên đưa ra vài giờ trước khi kết thúc cuộc đấu thầu thương mại đối với 6 đối thủ cạnh tranh.

    Với việc Rafale và Eurofighter Typhoon giành chiến thắng trong vòng đua đầu tiên, 4 nhà thầu thương mại khác tất nhiên sẽ không còn.

    6 máy bay chiến đấu trong cuộc đua gay gắt là F/A-18 Super Hornet (Boeing) và F-16IN Super Viper (Lockheed Martin) của Mỹ; MiG-35 của Nga; Rafale (Dassault Aviation) của Pháp; Eurofighter Typhoon (European) và Gripen NG (Saab) của Thụy Điển. Tất cả những máy bay đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm dưới sự giám sát và đánh giá nghiêm túc của Không quân Ấn Độ từ mua hè năm 2009 đến mùa hè năm 2010 tại Bangalore, Jaisalmer và Leh. Tổng cộng các ứng viên đã thực hiện 643 vụ thử nghiệm. Báo cáo của Không quân Ấn Độ đã được đệ trình lên Bộ Quốc phòng vào tháng 7/2010.

    Yêu cầu chất lượng ban đầu của bộ tham mưu không quân đã được chuẩn bị trong năm 2007, theo đó 660 cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành. Sau đó số vụ thử nghiệm được rút xuống còn 643. Với quyết định về kĩ thuật được đưa ra, Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại.

    Theo Deccanherald, thậm chí trước khi đàm phán về giá cả, một cuộc chiến ngoại giao có thể đã diễn ra giữa những ứng viên bị loại – Mỹ, Nga và Thụy Điển. Họ đưa ra sức ép và cố gắng tìm ra lỗi trong tiến trình lựa chọn ứng viên. Về phần mình, Ấn Độ sẽ khẳng định rằng tiến trình lựa chọn tuyệt vời này đã được tiến hành theo cách minh bạch và cởi mở. Lựa chọn cuối cùng sẽ được thực hiện không chỉ dựa trên chi phí vòng đời mà còn dựa trên những gì mà Không quân Ấn Độ miêu tả là “các nhân tố rõ ràng”.



    NM (Theo Deccanherald)

    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/LA87762/default.html
  5. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Quân đội Anh chuẩn bị cho đám cưới Hoàng gia


    Champagne ướp lạnh, hoa và biểu ngữ đã khoe sắc trên đường phố London và Quân đội Hoàng gia Anh đã sẵn sàng cho đám cưới được cả cả vương quốc mong chờ.


    Ước tính ban đầu chỉ ra số lượng người dự kiến xem trực tiếp đám cưới hoàng gia Anh giữa hoàng tử William và “thường dân” Kate Middleton tại Westminster Abbey sẽ là hơn 2 tỷ người.

    London rực rỡ cờ hoa, hàng chục ngàn khách du lịch đổ về đây để tham dự vào một trong những bữa tiệc lớn nhất hành tinh. Là thành phần quan trọng trong buổi lễ, Quân đội Hoàng gia Anh có sự chuẩn bị cầu kỳ trước đám cưới.

    Dưới đây là một số hình ảnh:
    [​IMG]
    Cảnh vệ Bortnill St.Ange đang được trung sĩ Matthew Else – một thợ may kỳ cựu “lấy số đo” tại doanh trại Victoria ở Windsor vào ngày 21/4. Những cảnh vệ người Ireland đã trở về từ Afghanistan để chuẩn bị làm Cảnh vệ cho nữ hoàng trong đám cưới hoàng gia. Hoàng tử William là đại tá của cảnh vệ Ireland. Nguồn ảnh: Carl De Souza/AFP/Getty Images.

    [​IMG]
    Trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới hoàng gia, các thợ may của quân đội Anh hối hả ‘làm đẹp” cho các cảnh vệ ở các doanh trại gần cung điện Buckingham. Nguồn ảnh: Lefteris Pitarakis/Associated Press.

    [​IMG]
    Trung sĩ – thợ may Matthew Else kiểm tra đồng phục của các thành viên đội cảnh vệ Ireland ở trại lính Victoria ở London vào ngày 21/4. Những người lính này đã trở về nước Anh từ Afghanistan vào đầu tháng 4. Hiện tại, họ đang bận rộn chuẩn bị cho “ngày quan trọng”. Nguồn ảnh: Peter Macdiarmid/Getty Images.

    [​IMG]
    Những khách du lịch ưa thích chụp ảnh cùng với các cảnh vệ oai phong tại cuộc diễu hành của kỵ binh ở trung tâm thủ đô London vào ngày 22/4. Nguồn ảnh: Leon Neal/AFP/Getty Images.

    [​IMG]
    Một thành viên của đội kỵ binh dạo bộ trên đại lộ được trang trí bằng cờ của Vương quốc Anh. Nguồn ảnh: Andrew Winning/Reuters.

    [​IMG]
    Những thành viên của Trung đội F, cảnh vệ Scotland chuẩn bị cho lễ thay ca tại trại lính Wellington ở trung tâm London vào ngày 20/4. Những binh lính tại đây cũng sẽ tham gia vào đám cưới hoàng gia. Nguồn ảnh: Leon Neal/AFP/Getty Images.

    [​IMG]
    Connor Ferguson và Thomas Oates của trung đội F thuộc cảnh vệ Scotland đang đánh bóng ủng tại doanh trại ở Wellington. Nguồn ảnh: Leon Neal/AFP/Getty Images.

    [​IMG]
    Một sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh hô “thẳng hàng” trong buổi diễn tập chuẩn bị cho đám cưới hoàng gia tại trung tâm hải quân HMS Collingwood, Hampshire vào ngày 26/4. Hải quân và lính thủy đánh bộ hoàng gia là một phần trong khoảng 1.000 quân nhân và quân nhạc sẽ tham gia đám cưới tại Westminster Abbey. Nguồn ảnh: Adrian Dennis/AFP/Getty Images.

    [​IMG]
    Binh nhì Chris McCabe thuộc đội kỵ binh đang mài móng ngựa tại trại lính Hyde Park vào ngày 15/4. Kỵ binh cũng sẽ thực hiện một vài nhiệm vụ trong hoàng gia và diễu hành kỷ niệm sinh nhật Nữ hoàng Anh vào tháng 6. Nguồn ảnh: Dan Kitwood/Getty Images.

    [​IMG]
    Các thành viên của đại đội kỵ binh Anh đang diễn tập tại trại lính Hyde Park vào ngày 15/4. Những thành viên của đại đội này sẽ hộ tống hoàng tử William và Kate Middleton trong lễ cưới. Nguồn ảnh: Stefan Wermuth/Reuters.



    [​IMG]
    Một thành viên của đội kỵ binh chỉnh mũ lễ trong buổi tổng duyệt trước đám cưới hoàng gia ở trại lính Hyde Park. Lễ cưới này sẽ là sự kiện hoàng gia lớn nhất kể từ đám cưới của hoàng tử Charles và công nương Diana Spencer vào năm 1981. Nguồn ảnh: Ben Stansall/AFP/Getty Images.

    [​IMG]
    Kỵ binh hoàng gia là một trong những hình tượng nói lên tầm ảnh hưởng của Hoàng gia Anh tới cuộc sống của người dân sứ sở xương mù. Dù thời kỳ phong kiến đã qua từ lâu, nhưng hoàng gia và hoàng tộc Anh vẫn là một trong những gia đình có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Nguồn ảnh: Stefan Wermuth/Reuters.


    Hữu Nghĩa (theo Boston)
  6. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    87% người Australia lo ngại chiến tranh với Trung Quốc

    Cuộc bỏ phiếu về chính sách đối ngoại tại Australia cho thấy: 44% người dân tỏ ra lo ngại và tin rằng Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa quân sự trong vòng 2 thập niên tới.


    [​IMG]
    Thủ tướng Australia Julia Gillard tự tin vào sự hợp tác quân sự trong tương lai.​
    Ngoài ra, 87% số người được hỏi cho rằng Australia sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến với Trung Quốc vì quốc gia này là một đồng minh của Mỹ.

    Mỹ và các đồng minh bày tỏ sự lo lắng tới mục đích sâu xa của quá trình phát triển quân sự “chóng mặt” của quốc gia đông dân nhất trên thế giới và yêu cầu phải có sự minh bạch hơn nữa.

    Theo kế hoạch quốc phòng kéo dài 20 năm của Australia được công bố vào năm 2009, quốc gia này cho rằng Trung Quốc đang trên đường trở thành “thế lực thống trị” với sức mạnh vượt trội đáng kể.

    Giới quân sự Australia cũng đồng thời kêu gọi Trung Quốc có những bước đi, lộ trình phát triển quân sự hợp lý hơn để giảm bớt sự căng thẳng và lo ngại của cộng đồng quốc tế.

    Theo Thủ tướng Australia bà Julia Gillard, sự minh bạch về quân sự chính là điểm mấu chốt để giảm bớt sự quan ngại và “xây dựng niềm tin và sự hiểu biết về các phương pháp và điều luật của quân đội”.

    Hiện tại, sự hợp tác quân sự giữa Australia và Trung Quốc đã được khởi động. Phát biểu trước các cơ quan thông tấn của Australia nhân dịp kết thúc chuyến công du bắc Á, bà Gillard cho biết: “Australia sẽ đón tiếp nhiều tàu chiến Trung Quốc cũng như tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật với quốc gia này nhằm nâng tầm mối quan hệ giữa hai bên”.

    Một phần quan trọng của chuyến công du bắc Á vừa qua của bà Gilllard là tiếp xúc với ông Hồ Cẩm Đào. Nội dung chính trong cuộc gặp giữa hai nguyên thủ quốc gia chính là “nâng tầm” hợp tác quân sự.

    “Chúng tôi hé mở khả năng tiếp tục đàm phán nâng cao sự hợp tác quân sự. Đây chỉ là một bước trong quá trình xây dựng sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau giữa giới quân sự của hai quốc gia”, bà Gillard nói.

    Hiện nay, Trung Quốc chính là đối tác thương mại lớn nhất của Australia và nhập khẩu phần lớn nguyên liệu thô như than, quặng sắt để phục vụ quá trình công nghiệp hóa của Bắc Kinh.

    Hữu Nghĩa (theo Defense News)
  7. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Quân đội Nga sắp có MBT mới


    QĐND - Thứ Năm, 28/04/2011, 21:35 (GMT+7)


    QĐND Online - Tới năm 2015, quân đội Nga sẽ được trang bị dòng tăng chiến đấu chủ lực (MBT) mới với tên gọi Armada. Hãng tin Nga Interfax dẫn lời tướng Yuri Kovalenko, cựu lãnh đạo Cơ quan phụ trách phương tiện chiến đấu cơ giới thuộc Bộ Quốc phòng Nga, cho biết, dòng MBT mới sẽ là phương tiện chiến đấu hợp nhất của lục quân Nga trong tương lai.


    [​IMG]
    MBT T-90. Ảnh: militaryphotos.net


    Trong “hội nghị bàn tròn” về MBT T-90, ông Y. Kovalenko đã tuyên bố: “Từ năm 2015, trong biên chế quân đội sẽ xuất hiện một thế hệ MBT mới với các đặc tính kỹ-chiến thuật mới, thiết bị nạp đạn mới, cách bố trí kíp lái và tiếp đạn khác biệt”. Cùng với đó, vị cựu lãnh đạo quân đội Nga này cũng hé lộ, thiết bị nạp đạn tự động mới của MBT Armada sẽ có 32 cơ số đạn, bao gồm nhiều loại đạn khác nhau. Dòng MBT mới có khả năng vừa di chuyển vừa bắn và công nghệ áp dụng phát triển dòng MBT này được lấy từ nhiều dự án MBT trước đó, trong đó có dự án T-95 Black Eagle.


    Hiện tại, nhiều thông tin về đặc tính kỹ-chiến thuật của MBT Armada vẫn chưa được công bố. Trước đó, trong tháng 10-2010, báo Sao Đỏ của Nga đã đăng tải thông tin về việc Nga đang phát triển “phương tiện chiến đấu hạng nặng phổ thông” với mật danh Armada để thay thế có Dự án 195 (thường được biết tới là T-95) vốn đang gặp khó khăn về kỹ thuật và tài chính. Như vậy, MBT Armada sẽ đơn giản và rẻ hơn so với T-95, trong khi đó vẫn tận dụng được nhiều công nghệ dự kiến sử dụng trên dòng MBT tương lai này.


    Dự án 195 được phát triển để thay thế dòng MBT T-90 của quân đội Nga trong tương lai. Trong dòng MBT mới này, tổ lái được ngồi riêng trong một khoang chuyên biệt để nâng cao khả năng sống sót. Cùng với đó, Dự án 195 cũng được trang bị hệ thống quan sát, hỏa lực, thông tin, bảo vệ chủ động và động cơ mới. Trong năm 2010, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định ngừng cung cấp tài chính cho việc phát triển T-95, khi nhận thấy các vấn đề về kỹ thuật chế tạo phức tạp và giá thành xuất xưởng quá cao của dòng MBT mới.


    Đầu tháng 4-2011, nhà máy Uralvagonzavod đã tuyên bố sẽ trình diễn phiên bản mới nhất của MBT T-90 là T-90AM tại triển lãm vũ khí tổ chức tại Nizhny Tagil vào tháng 9 tới. Phiên bản nâng cấp này của T-90 được trang bị thiết bị nạp đạn tự động, thiết bị quan sát, giáp bảo vệ và súng mới. Hiện, các thông tin cụ thể về T-90AM vẫn chưa được tiết lộ. Dự kiến, phiên bản MBT mới sẽ thay thế dần các đơn vị T-90 hiện có của quân đội Nga.



    Tuấn Sơn (theo Lenta)
  8. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Sao lại dùng quân đội cho việc riêng của Hoàng gia nhỉ?
    Việt Nam mà làm thế này thì các chiến sĩ "rân chủ" lại nhảy dựng hết cả lên mất thôi

  9. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Bàn về tính 'nhân đạo' ở Libya và Palestine



    Các nhà lãnhđạo Sarkozy, Cameron và Obama đã cho thấy sự bất lực tại Libya, họ luôn tuyên bố ông Gaddafi phải ra đi tuy nhiên ông vẫn ở lại. Còn phương Tây phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế do cuộc chiến tại Libya tạo ra.



    [​IMG]
    Ông Tarak Barkawi. Tarak Barkawi, giảng viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, ĐH Cambridge (Anh) là người chuyên nghiên cứu về chiến tranh, lực lượng vũ trang và xã hội tập trung vào cuộc xung đột giữa phương Tây và miền Nam bán cầu trong bối cảnh lịch sử và đương đại. Ông là tác giả của cuốn sách nổi tiếng “Toàn cầu hoá và chiến tranh”.

    Ông đã có một bài bình luận đăng tải trên trang tin của al Jazeera về vấn đề Libya:

    Theo quan điểm của Clausewitz (*), chiến tranh có khả năng phá hủy những chân lý cũ đã tồn tại từ xa xưa và tạo ra những cái mới. Chiến tranh chính là công cụ để theo đuổi các mục đích chính trị. Chiến tranh có thể là bạo lực nhưng nó cũng là một chiến lược đôi khi cần thiết để đạt được mục tiêu.

    Thế giới là sự tưởng tượng, trong đó lực lượng vũ trang là một công cụ tạo ra để hiện thực hóa sự tưởng tượng của thế giới. Lực lượng vũ trang ở đây có thể là một con dao, một cái búa. Vậy: Người dân Gaza đã phải chịu bao nhiêu sự 'trừng phạt' để được thoát khỏi Hamas? Phải tạo ra bao nhiêu 'áp lực' trước khi chế độ Gaddafi sụp đổ?

    Các chuyên gia phân tích và các nhà lãnh đạo hiện nay không ngừng đưa ra các bài phát biểu về chính trị, pháp lý và đạo đức nhưng khi đối mặt với sự thật về cuộc chiến tại Libya họ lại nói về sự hợp lý của việc tiến hành các cuộc tấn công trừng phạt ông Gaddafi.

    Các nhà lãnhđạo Sarkozy, Cameron và Obama đã cho thấy sự bất lực tại Libya, họ luôn tuyên bố ông Gaddafi phải ra đi tuy nhiên ông vẫn ở lại và phương Tây phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế do cuộc chiến tại Libya tạo ra.

    [​IMG]
    Lực lượng nổi dậy cầu nguyện cho những người đã hi sinh trong cuộc chiến tại Libya, hiện nay sự chết chóc tại Libya là một điều "phổ biến".​

    Giống như nhiều cựu chiến binh, Clausewitz cũng hiểu rõ rằng kẻ thù luôn luôn có một cuộc bỏ phiếu trước khi tiến hành chiến tranh và mục tiêu nhân đạo được đặt lên hàng đầu nhưng cuộc chiến tại Libya có thật sự là vì mục tiêu nhân đạo hay không?

    Kết quả cuối cùng không thể đoán trước. Giữa sương mù của chiến tranh, rất khó để phân biệt đâu là nhân đạo đâu là bạo lực.

    Chiến tranh thu hút các nguồn tài nguyên to lớn và nó thay đổi mọi thứ của cả hai phía. Ông Gaddafi đã tiến hành nhiều lần thay đổi chiến thuật, tuy nhiên, lợi thế vẫn thuộc về NATO. Tổ chức này có đầy đủ các phương tiện cần thiết để chiếm ưu thế trong cuộc chiến tại Libya nhưng hiệu quả của cuộc chiến này lại không mấy khả quan.

    Hiện, nội bộ của NATO có những ý kiến bất đồng về cuộc chiến tại Libya. Bên cạnh đó, các thường dân tại Libya vẫn không được bảo vệ thậm chí một số còn bị NATO tiêu diệt. Sự trợ giúp của NATO đối với lực lượng nổi dậy vẫn chưa thu được kết quả khả quan và lực lượng này vẫn thiếu một cơ cấu chỉ huy thống nhất.

    [​IMG]
    Chân dung Karl von Clausewitz. Khi Mỹ xâm lược Iraq vào năm 2003, Washington tuyên bố sẽ nhanh chóng rút khỏi Iraq nhưng trên thực tế thì Mỹ đã đặt sự thống trị lên quốc gia này trong một thời gian dài. Những gì Mỹ để lại cho Iraq là một nền kinh tế tụt dốc, một xã hội hỗn loạn, nhân dân Iraq đói khổ hơn khi Mỹ chưa vào Iraq. Afghanistan cũng tương tự như vậy.

    Tại Trung Đông Mỹ bảo trợ cho Israel tiến hành các cuộc xâm lược, đánh bại quân đội của các nước Arab, phân chia người Palestine và làm cho Israel tin rằng tương lai của đất nước này được đảm bảo bởi sức mạnh quân sự.

    Với niềm tin tuyệt đối về quân sự, chính quyền Israel quên mất thực tế của bối cảnh chính trị mà trong đó quân sự được sử dụng như một công cụ bạo lực. Họ đã lên án chính mình vì một cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc cho một nhà nước dân chủ trên dải đất Palestine, người Do Thái sẽ phải trả giá cho cuộc đấu tranh này và chắc chắn là sẽ có một thất bại quân sự.

    Clausewitz nói rằng chiến tranh là sự tiếp tục của chính trị. Bạo lực không phải là một công cụ có thể được áp dụng trong điều kiện phòng thí nghiệm, nó là một thành phần ác độc nhất và hoạt động trong cái vạc của chiến tranh. Chiến tranh luôn tồn tại trong cuộc sống của cá nhân trong cuộc sống của các quốc gia. Nó như vậy vì nó ràng buộc mật thiết với chính trị.

    (*) Karl von Clausewitz (1780-1831), là một vị tướng và nhà tư tưởng quân sự Đức. Ông tham dự trận chiến chống lại quân đội của Napoléon, trong hàng ngũ quân đội Nga vào năm 1812. Ông được chỉ định làm Hiệu trưởng Trường Chiến tranh năm 1818. Trong thời gian này, ông viết quyển Bàn Về Chiến Tranh (De la Guerre) (Nhà xuất bản Minuit- Paris 1955), một quyển sách tư tưởng quân sự rất nổi tiếng ở tây phương.
    Lan Giang (theo aljazeera)
  10. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tên gốc của nó là " kỵ binh hoàng gia" chứ đâu phải " kỵ binh Anh" nên quyền tất nhiên thuộc về nữ hoàng chứ :D, phải nói là bộ QP Anh mượn LL này đi đánh ở nước ngoài mới đúng :-"
    Nghiêm túc là Hoàng gia Anh trả tiền để có sự phục vụ này, thì họ có quyền thôi.

Chia sẻ trang này