1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.477
    Đã được thích:
    3.569
    Thổ có hệ thống tên lửa chiến thuật đối đất mua của TQ rất khủng, thằng Do Thái sợ nhất con này =))=))=)) Mà cả Thổ và Do Thái đều ôm chẫn Mẽo thì đánh nhau thế nào được nhỉ .
  2. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Sau Libya đến lượt Cuba, Obama nói

    [​IMG] Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tin rằng đối với chính phủ Cuba hiện đã đến lúc tiến hành các cuộc cải cách. Người đứng đầu Washington so sánh tình hình Cuba với những gì hiện nhận thấy ở thế giới A Rập, “nơi khát khao của các công dân đến với dân chủ đã chiến thắng và điều này cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của các chế độ độc tài”.

    Sau những biến đổi to lớn xảy ra ở Trung Đông, trên thế giới thực tế không còn các chế độ độc tài, Obama tuyên bố. Ông mô tả chế độ Cuba “như sự trở lại những năm 60”.


    “Điều kiện đời sống ở Cuba không được cải thiện, nó trở nên xấu đi, còn tự do của các công dân vẫn bị hạn chế như trước đây, trong khi đó thế giới đang ngày mở cửa hơn”, - Obama nhấn mạnh.


    Những sự kiện gần đây ở Libya cho hiểu rõ ràng đang nói về “tự do” như thế nào. Đất nước châu Phi phong lưu này sẽ nhanh chóng đánh mất những thành quả xã hội của mình có được nhờ phân phối lại lợi nhuận dầu mỏ. Cuba sẽ không bao giờ đồng ý với một tự do như thế. Nhân dân Cuba đã trả giá rất đắt cho giáo dục miễn phí và nền y tế tốt nhất để bây giờ phải từ bỏ tất cả những điều đó.

    http://www.partbilet.ru/publications/posle_livii_doljna_byit_kuba_schitaet_obama_4495.html
    newsland.ru
  3. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Những tổn thất của Cuba vì sự bao vây kinh tế, thương mại và tài chính nửa thế kỷ qua của Hoa Kỳ là 975 tỷ dollars. [​IMG]

    Thứ trưởng ngoại giao Abelardo Moreno giải thích thêm rằng con số này hiểu là yếu tố mất giá so với dollars vào năm 2010.

    Moreno đã cung cấp cho báo chí thông tin đất nước về sự cần thiết chấm dứt chính sách bao vây kinh tế của Mỹ mà sắp đến nó sẽ được đưa ra tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc.


    Prensa-latina đưa tin ngày 14 tháng chín 2011 tại Havna http://ruso.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=22494&Itemid=1
  4. n_phuoc123

    n_phuoc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    2 chiếc cùng tai nạn một lúc???????

    Bàn tay của Trời hay của "con Trời" vậy không biết????????
  5. Minuteman3

    Minuteman3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    27

    Do Thái mà đụng vào Thổ thì Lato nó đập cho vỡ mồm.:))
  6. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.387
    Đã được thích:
    5.397
    Chả có gì khó hiểu khi cuba có dầu lửa cả , hehe cứ chổ nào có dầu là chổ đó trong mắt mèo và ko dân chủ rồi , cần thay ngay chế độ :)):)):)):))
  7. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Tàu khu trục DDG-1000 chính thức được đặt hàng

    Dự án tàu khu trục tương lai DDG-1000 chính thức được chấp nhận đặt hàng chiếc thứ 2 và thứ 3 cho Hải quân Mỹ.
    (ĐVO) Cuối cùng sau nhiều thời gian tranh cãi về giá trị của dự án tàu khu trục tương lai DDG-1000 Zumwalt, Hải quân Mỹ đã chính thức đặt hàng xây dựng tàu khu trục DDG-1000 thứ 2 và thứ 3 vào ngày 15/9.
    Các công việc để xây dựng tàu khu trục DDG-1001 Monsoor Michael và DDG-1002 chưa được đặt tên bắt đầu tiến hành tại nhà máy đóng tàu của Hãng General Dynamics.
    Hợp đồng trị giá 1,8 tỷ USD, có thể lên đến 2 tỷ USD cho các tùy chọn trang bị, hợp đồng mới không bao gồm các công việc đang được thực hiện bởi các nhà thầu lớn như Raytheon phụ trách xây dựng các hệ thống chiến đấu và thiết bị điện tử.

    Dự án DDG-1000 đã được chấp nhận sau nhiều thời gian tranh cải.
    [​IMG]

    Nhà thầu Huntington-Ingalls Industries phụ trách công việc xây dựng cấu trúc thượng tầng bằng vật liệu composite. Hợp đồng mới khuyến khích các nhà thầu đưa ra mức giá cố định cho các trang thiết bị trên tàu.
    Thông cáo báo chí của Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ cho biết: “Phương pháp định giá bằng cổ phiếu có nguy cơ phát sinh chi phí so với mục tiêu đề ra của chính phủ và các đối tác công nghiệp. Chính phủ và các đối tác công nghiệp đã thỏa thuận thiết lập một mức trần cho các chi phí liên quan".
    Theo đó, nếu chi phí vượt quá mức trần đã được thỏa thuận, các đối tác công nghiệp sẽ chịu những chi phí phát sinh vượt mức trần nói trên.
    Trong một báo cáo công bố ngày 26/7/2011, Hải quân Mỹ và General Dynamics đã đạt được các thỏa thuận sơ bộ liên quan, cả 2 bên cho biết công tác đàm phán diễn ra rất khó khăn. Các bên liên quan hy vọng sẽ đạt được hợp đồng đóng mới tàu DDG-1000 vào năm 2010, tuy nhiên một loạt các yếu tố phức tạp đã làm gián đoạn quá trình đàm phán của 2 bên.
    Đứng đầu trong các trở ngại là Nunn–McCurdy (Chương trình cắt giảm chi phí phát sinh trong các chương trình mua sắm vũ khí của Mỹ). Theo quyết định của Hải quân Mỹ, chỉ 3 chiếc DDG-1000 sẽ được đóng thay vì 7 chiếc như dự kiến.
    Trong năm 2009, Northrop Grumman đã đạt được một thỏa thuận với General Dynamics thay đổi việc đóng mới tàu DDG-1000 đổi lấy việc đóng mới thêm tàu khu trục DDG-51 lớp Arleigh Burke. Tháng 7/2010, Northrop Grumman công bố ý định rút khỏi dự án khi có thêm sự tham gia của Huntington-Ingalls Industries.
    Mặc khác, Quốc hội cũng không đồng ý việc mua sắm tàu khu trục DDG-1000 trong dự luật chi tiêu quốc phòng năm 2011. Điều đó đã cản trở việc đặt hàng tàu khu trục DDG-1000 trong năm 2010.
    Hiện tại, cả Hải quân và General Dynamics đều tỏ ra hài lòng với hợp đồng mới này. Sean Stackley, trợ lý thư ký của Hải quân Mỹ cho biết: “Hợp đồng thể hiện sự cam kết của hải quân để cân bằng chi phí, hợp tác chặt chẽ với các cơ sở công nghiệp để cải thiện khả năng chi trả cho các chương trình đóng tàu. Đây là một ví dụ tuyệt vời về việc đưa ra chi phí hợp lý mà vẫn đáp ứng được các mục tiêu đề ra cho năng lực tác chiến của tàu”
    Ông Jeff Geiger, phụ trách phụ trách nhà máy đóng tàu ở Maine cho biết: “Hợp đồng này cho phép chúng tôi duy trì một cơ sở mạnh mẽ của công việc đóng tàu chất lượng cao tại Maine, tiếp tục thể hiện sự đóng góp của chúng tôi trong việc duy trì hạm đội mạnh mẽ của Hải quân Mỹ”
    Tàu khu trục tương lai DDG-1000 Zumwalt đầu tiên đã được hoàn thành 50% công việc, dự kiến sẽ được giao hàng cho Hải quân Mỹ vào năm 2014. Các công việc để xây dựng DDG-1001 và DDG-1002 đang được tiến hành và dự kiến giao hàng vào năm 2015 và 2018.
    Dự án tàu khu trục tương lai DDG-1000 thể hiện một lối thiết kế và quan điểm tác chiến hải quân hoàn toàn mới của Hải quân Mỹ. Tàu khu trục DDG-1000 được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa hiện tại và cả tương lai.

    [​IMG]

    Tàu khu trục DDG-1000 được dự định sẽ thay thế cho tàu khu trục lớp Arleigh Burke hiện có và hình thành nhóm tác chiến tương lai của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, đã có những tranh cải gay gắt về giá trị sử dụng của con tàu này. Một số ý kiến cho rằng nó quá đắt và không thể chống lại mối đe dọa từ tên lửa chống hạm.
    Quốc Việt (theo Defence News)

    Nguồn http://quocphong.baodatviet.vn/Home...chinh-thuc-duoc-dat-hang/20119/167987.datviet
  8. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.387
    Đã được thích:
    5.397
    Thuỵ đển không nhưng có nền công nghiệp đóng tầu chiến phát triển mà còn có nền quốc phòng mạnh mới đây đã cho ra hệ thống tên lữa phòng không vạn năng RBS 70NG:

    VietnamDefence :- Công ty Saab (Thụy Điển) đã giới thiệu một biến thể mới của hệ thống tên lửa phòng không RBS 70NG.


    RBS 70NG do kíp chiến đấu 2 người sử dụng và vận chuyển

    Hệ thống được trang bị tổ hợp ngắm ảnh nhiệt tự động hóa mới, cho phép tiêu diệt chính xác mục tiêu cả ngày lẫn đêm và trong mọi thời tiết.

    Ngoài ra, còn có khả năng tiêu diệt chắc chắn nhiều loại mục tiêu như máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình, tàu bè, xe thiết giáp, bộ binh và công sự.

    Đặc điểm chính của RBS 70NG là nó có hệ thống dẫn laser có khả năng kháng nhiễu.

    Khác với các hệ thống tên lửa phòng không mang vác thông thường, hệ thống của Thụy Điển được dẫn đến đến mục tiêu không phải bằng đầu tự dẫn hồng ngoại mà theo tia laser có công suất tương đối nhỏ, nó khóa mục tiêu với tổ hợp ngắm, hơn nữa laser chỉ bật lên sau khi phóng tên lửa, nên hầu như không để mục tiêu có thời gian để cơ động phòng tránh. Khí tài ảnh nhiệt cho phép phát hiện và nhận dạng mục tiêu ở cự ly xa.

    Khí tài ảnh nhiệt bảo đảm quan sát suốt ngày đêm, mọi thời tiết nên rất hiệu quả trên chiến trường hiện đại

    Đây là ưu thế của RBS 70NG so với các hệ thống tên lửa phòng không mang vác phổ biến, song đòi hỏi phải phát hiện được mục tiêu bằng mắt xạ thủ.

    Đồng thời, hệ thống ngắm của RBS 70NG còn cho phép tự động phát hiện và bám mục tiêu, nên giảm bớt được thời gian phản ứng và nâng cao xác suất bắn trực tiếp trúng mục tiêu trên toàn tầm bắn của tên lửa.


    Theo thống kê do công ty Bofors (Thụy Điển), hơn 90% trong số 1.468 tên lửa của RBS 70 được phóng đi đã tiêu diệt mục tiêu. Hệ thống ngắm mới còn nâng cao hơn nữa độ chính xác bắn, giúp RBS 70NG trở thành nhà vô địch về độ chính xác trong số các hệ thống tên lửa phòng không mang vác.

    Tầm bắn của RBS 70NG cũng là một kỷ lục đối với một hệ thống nặng 87 kg (tên lửa, máy ngắm, chân giá): tầm bắn hiệu quả 8 km, độ cao tác chiến 5 km. Trong khi đó, hệ thống Strela-10 dùng khung gầm bánh xích của Nga chỉ có tầm bắn 5 km và độ cao tác chiến 3 km, của hệ thống tên lửa/pháo phòng không Tunguska của Nga tương ứng là 8 và 3,5 km, của hệ thống tên lửa phòng không mang vác Strela-2M của Nga tương ứng là 4,2 và 2,3 km.

    Thao tác với hệ thống máy ngắm được đơn giản hóa tối đa

    Ngoài ra, RBS 70NG có thể hoạt động hiệu quả ở địa hình đô thị và sử dụng để quan sát và chi viện hỏa lực trực tiếp. Phần chiến đấu của tên lửa nặng 1,1 kg, chứa 3.000 phần tử sát thương chế sắn và khi va chạm trực tiếp có thể tiêu diệt chắc chắn mục tiêu bay và xe thiết giáp.

    Các hệ thống như RBS 70NG hầu như là một loại vũ khí mới. Hệ thống có khả năng triển khai chiến đấu trong vòng 30 s, nạp đạn lại trong 7 s, chống nhiễu tốt và có thể tiêu diệt hầu như mọi loại mục tiêu.

    Những phẩm chất đó đặc trưng cho xu hướng hiện đại chế tạo vũ khí tên lửa đa năng nhỏ gọn với khả năng lớn về trinh sát và quan sát, cũng như tầm bắn loại trừ khả năng bắn trả từ loại vũ khí phổ biến nhất của các đơn vị bộ binh cơ giới như pháo tự động của xe chiến đấu bộ binh, pháo tăng và pháo cối.
  9. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Venezuela sẽ sản xuất súng trường AK-103 từ năm 2012

    Việc sản xuất súng trường tấn công AK-103 tại Venezuela theo bản quyền mua của Nga sẽ được bắt đầu từ năm 2012, đó là thông tin đã được Infodefensa đăng tải dẫn lời của đại sứ Nga tại Venezuela Vladimir Zaemsky.

    Theo lời ông V. Zaemsky, hợp đồng đang được thực hiện đúng tiến độ, toàn bộ máy móc và thiết bị cần thiết cho quá trình sản xuất súng AK-103 đã được bàn giao cho phía Venezuela.

    [​IMG]
    Tổng thống Venezuela Hugo Chavez kiểm tra chất lượng súng trường AK-103.

    Ông V. Zaemsky cho biết, toàn bộ cơ sở vất chất và máy móc phục vụ quy trình sản xuất súng AK-103 đã hoàn tất và việc sản xuất sẽ được bắt đầu từ năm 2012.
    Tháng 5-2005, Venezuela đã mua 100.000 súng trường tấn công AK-103/ AK-104 trang bị cho lực lượng vũ trang. Hợp đồng này cũng bao gồm điều khoản chuyển giao 74 triệu đơn vị đạn 7,62x39 mm, băng tiếp đạn, dao chiến đấu, hướng dẫn sử dụng và 5 thiết bị tập huấn bắn.

    Tới năm 2006, Nga và Venezuela đã đạt thỏa thuận xây dựng nhà máy sản xuất súng AK-103/ AK-104 và đạn 7,62x39 mm. Các nhà máy sản xuất vũ khí nói trên với quy mô 1.500 công nhân thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp quốc doanh CAVIM (Compania Anonima Venezolana de Industrias Militares) của Venezuela tại Maracay, bang Aragua.

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/115/115/115/161059/Default.aspx
  10. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/09/virus-tan-cong-dai-gia-cong-nghiep-quoc-phong-nhat-ban/Virus tấn công đại gia công nghiệp quốc phòng Nhật Bản

    Hãng sản xuất vũ khí hàng đầu của Nhật Bản xác nhận họ vừa trở thành nạn nhân của một vụ tấn công qua mạng Internet.

    BBC dẫn lời tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (MHI) cho hay, các chuyên gia của họ phát hiện nhiều virus trong hơn 80 máy chủ và máy tính vào tháng 8. Các virus này được lập trình để đánh cắp dữ liệu về tên lửa, tàu ngầm và nhà máy điện hạt nhân.
    Mục tiêu của những kẻ tấn công là một xưởng đóng tàu tại thành phố Nagasaki, nơi các tàu khu trục được sản xuất, và một cơ sở đóng tàu ngầm và sản xuất thiết bị dành cho nhà máy điện hạt nhân. Một nhà máy tại thành phố Nagoya, nơi thiết kế, chế tạo hệ thống dẫn đường và hệ thống đẩy cho rocket, tên lửa cũng rơi vào tầm ngắm của virus, kênh truyền hình NHK cho biết.
    MHI cho biết, họ đã tham vấn Sở cảnh sát Tokyo và đang điều tra vụ việc cùng các chuyên gia an ninh mạng. Kết quả điều tra có thể sẽ được công bố vào cuối tháng 9.
    [​IMG]
    Hệ thống pháo phòng không tự hành do hãng Mitsubishi Heavy Industries sản xuất. Ảnh: military-today.com. Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI), một tập đoàn cung cấp các linh kiện của động cơ máy bay quân sự, xác nhận họ cũng bị tấn công qua mạng. Theo báo cáo của IHI, những kẻ tấn công gửi thư điện tử chứa virus tới các hòm thư của công ty trong nhiều tháng. Tuy nhiên, các hệ thống an ninh mạng của tập đoàn đã ngăn chặn sự phát tán của virus.
    Một số báo đưa tin nhiều trang web của chính phủ Nhật Bản bị tấn công theo kiểu từ chối truy cập.
    Chính phủ Nhật Bản khẳng định họ không phát hiện sự rò rỉ của những thông tin mật. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng vẫn yêu cầu MHI tiến hành điều tra toàn diện. Giới chức tỏ ra giận dữ sau khi biết tin về vụ việc từ các báo địa phương.
    Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Yasuo Ichikawa nói những kẻ tấn công qua mạng không đạt được mục đích trong việc đánh cắp dữ liệu quan trọng. Tuy nhiên, ông sẽ yêu cầu MHI xem xét lại hệ thống kiểm soát thông tin.
    “Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và tiến hành điều tra nếu cần thiết”, ông Ichiakawa nói.
    Đây là lần đầu tiên ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản hứng chịu những vụ tấn công qua mạng. MHI khẳng định chúng được tiến hành bên ngoài mạng lưới máy tính của tập đoàn. Theo mô tả của MHI, những kẻ tấn công gửi những thông điệp có nội dung rất cụ thể tới người sử dụng mạng Internet để dụ họ truy cập các trang web giả mạo. Khi truy cập các trang web đó, mọi người phải cung cấp thông tin cá nhân để xem nội dung.
    Một số báo cho rằng Trung Quốc có thể đứng đằng sau các vụ tấn công vào MHI. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho rằng đó là nhận định vô căn cứ. “Chính phủ Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước khác để ngăn chặn tội phạm trên mạng”, Hồng Lỗi, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tuyên bố.


    phen này tới phiên Nhật dính "chưởng".........

Chia sẻ trang này