1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Hàng không mẫu hạm “Carl Vinson” Hải quân Hoa Kỳ neo đậu tại cảng Siangan

    [​IMG]
    Siangan, 28 tháng mười hai (Tân Hoa Xã) – Đoàn tàu tiền tiêu của các tàu chiến Hải quân Hoa Kỳ do hàng không mẫu hạm “Carl Vinson” dẫn đầu đã hạ neo tại cảng Siangan.
    Ngoài hàng không mẫu hạm nêu trên trong đoàn còn có thêm ba tàu chiến. Các tàu chiến neo đậu ba ngày đ hơn 5 nghìn binh sỹ trên các tàu được nghỉ ngơi.
    [​IMG]
    Chỉ huy trưởng đoàn tàu chiến tiền tiêu Tomas Shannon thông tin cho các nhà báo, rằng các tàu chiến nói trên đã rời cảng San-Diego Hoa Kỳ hôm 30 tháng mười một và lên đường tuần tra sáu tháng khu vực phía tây Thái Bình Dương và Trung Đông.
    [​IMG]
    Theo đ yêu cầu của các nhà báo bình luận về vị trí của mình liên quan đến hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc hiện đang chạy thử nghiệm, Shannon nói rằng ông kính trọng đối với các quyền của bất kỳ nước nào phát triển sức mạnh quân sự, chỉ cần điều đó tạo điều kiện đảm bảo an ninh và ổn định khu vực.
    [​IMG]
    Carl Vinson” được trang bị cho Hải quân Hoa Kỳ vào năm 1982 và là hàng không mẫu hạm thứ ba của lớpNimis”. Chiếc tàu khổng lồ có chiều dài 332,8 m và chiều rộng 76,8 m. Tộng tải của nó – 95 nghìn tấn, tốc đ - 30 hải lý.

    [​IMG]
    http://russian.news.cn/china/2011-12/28/c_131331244.htm
  2. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11
    Israel mua bom hỏng của Mỹ

    Các quả bom “sát thủ boong-ke” siêu mạnh mà Israel đặt mua từ Mỹ có thể bị lỗi.

    Những lo lắng liên quan xuất hiện trong giới quân sự Israel sau khi chính quyền Mỹ kiện công ty Kaman Corp vì công ty này đã sản xuất một số lô ngòi nổ sai quy cách cho loại bom này.
    Mấy ngày trước, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố, Kaman Corp sẽ phải trả cho nhà nước 4,75 triệu USD tiền đền bù cho việc cung cấp 4 lô ngòi nổ cho bom dẫn bằng laser GBU-28 bị phát hiện có lỗi, có thể kích nổ sớm.
    Theo Jerusalem Post, Israel đã yêu cầu đối tác Mỹ giải thích vì chính nhà sản xuất này vào tháng 9.2011 đã giành được hợp đồng sản xuất ngòi nổ cho bom xuất khẩu sang 4 nước. Dự đoán, trong 4 nước này có Israel và Hàn Quốc.
    Bom GBU-28 có trọng lượng 2,5 tấn và có thể phá hủy các hầm ngầm được bảo vệ bởi lớp đất dày 30 m và xuyên 6 m bê tông.
    Israel đã yêu cầu Mỹ cung cấp vũ khí này trong thập niên 1990, song phải đến năm 2005, Lầu Năm góc mới chấp thuận bán vũ khí này.
    Theo niên giám vũ khí quốc tế của Jane's, Israel đã nhận được đến 100 quả bom chống boong-ke trong thời gian chiến tranh Li-băng lần thứ hai năm 2006.
    Tháng 9.2011, Nhà Trắng đã cho phép cung cấp cho Israel thêm 55 quả bom GBU-28 với tư cách hàng viện trợ quân sự bổ sung.
    Nguồn:
    itar-tass.com, MP, 28.12.12
  3. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc mua FA-50 một phiên bản tấn công của T-50. Trước đây T-50 và Yak-130 cũng đấu nhau tại Indo nhưng Indo chọn TA-50. Vi có xu hướng mua loại huấn luyện+ tấn công như Yak-130 hay FA-50 không?
    hàng họ của FA-50
    FA-50 can be externally fitted with Rafael's Sky Shield or LIG Nex1's ALQ-200K ECM pods, Sniper or LITENING targeting pods, and Condor 2 reconnaissance pods to further improve the fighter's electronic warfare, reconnaissance, and targeting capabilities.Other improved weapon systems over TA-50 include SPICE multifunctional guidance kits, Textron CBU-97/105 Sensor Fuzed Weapon with WCMD tail kits, JDAM, and JDAM-ER for more comprehensive air-to-ground operations, and AIM-120 missiles for BVR air-to-air operations

    [​IMG]
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Nó mua để thay cho đám F5E nhà nó mà bác. Mà đám F5 cũng xuất thân từ máy bay huấn luyện mà ra.
    Công nhận là những nước mới chập chững chế máy bay nên theo thằng Hàn xẻng này. Cá nhân em thích nhà mềnh chế lấy con Mig21 cải tiến có hình dạng hao hao đám Typoon của châu Âu (mẫu thử Y6 của LX thập kỷ 60). Mua luôn công nghệ, động cơ mig21 cũng được, làm 2 động cơ luôn.
  5. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.149
    Đã được thích:
    4.516
    Thông báo là chưa có nước nào ăn đươc TQ về game chiến thật AOE cả anh trai ạ , họ là quán quân trò này ,thần đồng chim sẻ được vậy là tốt lắm rồi , người hùng đầu tiên mới là Đức Vượng - Bé Yêu kia .
  6. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Đại tá Ba Lan tự tử ngay trong buổi họp báo
    Cập nhật lúc :2:31 PM, 11/01/2012
    Một vị đại tá quân đội Ba Lan đã tự bắn vào đầu mình tại buổi họp báo để bảo vệ danh dự của các công tố viên quân sự.

    (ĐVO) Một nhân chứng cho biết, đại tá Mikolaj Przybyl đã cố tự tử trong một buổi họp báo mà ông đứng ra tổ chức để thanh minh cho kế hoạch đóng cửa văn phòng công tố viên quân sự tại Ba Lan.

    Đại tá Przybyl đã mời các phóng viên báo chí và truyền hình tới văn phòng của ông tại thành phố Poznan hôm 9/1 để lên tiếng bảo vệ công việc mà văn phòng mình đã làm và từ chối kế hoạch cải cách.

    Giữa buổi họp báo, ông yêu cầu được ở một mình, sau đó mọi người bàng hoàng nghe thấy tiếng súng. Khi vào trong phòng, ông Przybyl nằm vật ra trên vũng máu.

    Sự việc còn được truyền tải trên kênh truyền hình TVN24. Sau đó, vị đại tá được đưa đi bệnh viện. May mắn, viên đạn không cướp đi sinh mạng của ông.

    [​IMG]
    Ông Przybyl trong buổi họp báo trước khi tự sát. Hôm sau, một công tố viên quân sự cho biết ông Przybyl có ý định tự tử nhưng không thành do bắn đạn trong lúc vội vàng.

    “Tôi muốn tự tử nhưng không thành, tôi đã bắn quá nhanh. Cú bắn sượt qua má chứ không thẳng vào đầu bởi vì tôi quá vội vàng. Một người đàn ông đang điều chỉnh cáp truyền hình đã cứu tôi, tôi đã rất sợ khi nhìn thấy ông ấy bước vào”, ông Przybyl trả lời cơ quan thông tấn PAP qua điện toại từ bệnh viện.

    Vụ việc này phơi bày sự mâu thuẫn giữa trưởng công tố viên dân sự Andrzej Seremet và trưởng công tố viên quân sự, tướng Krzysztof Parulski.

    Ông Seremet có kế hoạch chuyển các công tố viên quân sự sang dân sự nhưng không công khai lý do của mình.

    Hôm qua, Tổng thống Ba Lan, Bronislaw Komorowski đã có cuộc họp riêng với ông Seremet và Parulski trong nỗ lực dàn xếp sự khác biệt của họ.

    PAP trích lời ông Przybyl cho biết, vị đại tá bị coi là một “con bài” trong các kế hoạch cải cách và ông lấy cái chết để “bảo vệ danh dự” của các công tố viên quân sự.

    “Tôi muốn văn phòng công tố viên quân sự tiếp tục hoạt động như vốn có, dưới sự lãnh đạo của tướng Parulski”, ông nói.

    Ông cho biết thêm dưới sự lãnh đạo của tướng Parulski tất cả các cuộc điều tra đều được tiến hành một cách trung thực và không bị bất kỳ áp lực nào.

    Ông Przybyl cho rằng áp lực đóng cửa văn phòng công tố viên quân sự ngày càng gia tăng từ khi diễn ra vụ điều tra do ông đứng đầu về vấn đề tham nhũng trong quân đội Ba Lan nảy sinh trong thương vụ mua bán trang thiết bị quân đội ở Afghanistan và Iraq.
  7. nuthancuocsong

    nuthancuocsong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    3
  8. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43


    http://vnexpress.net/gl/vi-tinh/2012/01/phien-ban-iphone-4s-khong-co-camera-gia-gan-nghin-usd/
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
  10. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Loại máy bay có khả năng cất cánh với đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.


    Ngày 20/1, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố kế hoạch khôi phục việc chế tạo máy bay tiêm kích F-35 mới (F-35B).

    Dự án phát triển F-35B, loại máy bay tiêm kích tinh vi và đắt giá nhất trong ba phiên bản máy bay F-35, đã gặp nhiều trở ngại do giá thành cao.

    [​IMG]
    Máy bay F-35 trong một lần cất cánh (Ảnh: Internet)

    Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates hồi tháng 1/2011 đã tuyên bố "treo" dự án trong 2 năm và sẽ hủy chương trình nếu những khó khăn không được khắc phục.

    Tuy nhiên, hai phiên bản khác của máy bay tiêm kích F-35, gồm một loại cất cánh từ đường băng mặt đất thông thường và một phiên bản dành cho tàu sân bay, không bị ảnh hưởng./.

Chia sẻ trang này