1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Buk Tầu trang bị cho Tập đoàn quân 38 , đại quân khu Bắc Kinh rồi bác :))

    [​IMG]
  2. thanhvy6

    thanhvy6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    313
    Chuyên gia Trung Quốc 'dìm hàng' Su-35
    Cập nhật lúc :10:10 AM, 13/03/2012
    Chuyên gia quân sự Trung Quốc Xiaozhuo Zhao lên tiếng lý giải tại sao Trung Quốc không mua máy bay Nga với những lời "vùi dập" Su-35 không thương tiếc.

    (ĐVO) Tờ The News Today của Trung Quốc trích dẫn đoạn văn bản của Bộ Quốc phòng nước này bác thông tin về việc, Nga và Trung Quốc sẽ có thể nhanh chóng ký kết một thỏa thuận mua 48 máy bay Su-35 trị giá khoảng 4 tỷ USD (>> chi tiết).

    Trước đó, thông tin Trung Quốc muốn mua 48 chiến đấu cơ đa năng thế hệ 4++ Su-35 của Nga được Nhật báo Kormmosant của Nga loan báo (>> chi tiết).

    Ngay sau đó, các phương tiện truyền thông Trung Quốc và quốc tế đã đặt ra câu hỏi, liệu chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 J-20 của PLA đang gặp nhiều khó khăn nên mới phải chuyển sang mua loại máy bay thế hệ 4++ của Nga? (>> chi tiết).

    Trước câu hỏi này, chuyên gia quân sự Xiaozhuo Zhao, đến từ Học viện Khoa học Quân Sự Trung Quốc đã lên tuyên bố Trung Quốc không cần Su-35. Thậm chí, chuyên gia còn đánh giá thấp đối với loại máy bay tiên tiến thế hệ 4++ Su-35 của Nga.

    Theo ông Zhao, Trung Quốc không có nhu cầu để mua loại máy bay chiến đấu Su-35, loại chiến đấu cơ này "không đáp ứng" được các điều kiện mà Trung Quốc đưa ra. Máy bay Su-35 không đủ sức hấp dẫn bởi 90% các thiết bị của máy bay này Trung Quốc đã phát triển được.

    [​IMG]

    Su-35 đã bị vị chuyên gia Trung Quốc gián tiếp vùi dập không thương tiếc.


    Phản biện lại các bình luận trước đó của các chuyên gia quân sự Nga rằng, hệ thống điện tử hàng không trên các máy bay của Trung Quốc đang bị tụt hậu so với Nga và các nước phương Tây, do đó Trung Quốc muốn có được Su-35 của Nga, chuyên gia Trung Quốc đã thẳng thừng phản bác.

    Theo ông này, từ cuối những năm 1990, Trung Quốc đã đầu nhanh chóng đạt được thành tựu tiên tiến ở một số lĩnh vực như hệ thống điện tử hàng không (avionic), hệ thống radar mảng pha hoạt động theo từng giai đoạn, hệ thống hiển thị buồng lái LCD, và một loạt các hệ thống hàng không mới so với những "công nghệ nghèo nàn" của Nga. Trong một số lĩnh vực, Trung Quốc còn phát triển nhanh hơn đáng kể so với những bước tiến "chậm chạp" của đối tác Nga.

    "Tất nhiên, thời gian phát triển động cơ máy bay của chúng tôi là rất ngắn cũng như thiếu nhiều kinh nghiệm. Trong quá trình bay thử nghiệm phải sử dụng các động cơ nhập khẩu của Nga để đảm bảo an toàn cho phi công, máy bay cũng như tiến độ phát triển", vị chuyên gia cho biết thêm.

    Trả lời về thông tin báo chí trước đó cho rằng, Trung Quốc muốn có Su-35 để có thể tiếp cận được với công nghệ động cơ tiên tiến 117S và hệ thống radar mảng pha tối tân Irbis, ông Zhao cho rằng báo chí đã phỏng đoán sai. Theo ông, nhiều khả năng máy bay Su-35 không đáp ứng được những yêu cầu của PLA.

    "Xét về tổng thể, máy bay Su-35 là một biến thể hiện đại hóa sâu dựa trên máy bay chiến đấu Su-27, sự phát triển của Su-27 và cả các biến thể hiện đại hóa sâu của nó thực chất "không có sự nhảy vọt" về chất lượng", vị chuyên gia đánh giá.
    Ông Zhao cho rằng, Trung Quốc không cần phải mua Su-35 bởi sẽ không có loại máy bay chiến đấu ưu việt giữa hai thế hệ kế tiếp (ám chỉ máy bay thế hệ 4++), và ông cũng không quan tâm nhiều đến máy bay Nga.

    Trước đây, ông Zhao từng bình luận, các thông số như tốc độ, kích thước và các tích chất khí động học của máy bay không phải là điều quan trọng nhất. Cái để đánh giá đó phải là thiết bị điện tử, hệ thống radar, hệ thống thông tin liên lạc và việc truyền dữ liệu bên ngoài.

    Về khía cạnh này, các thiết bị hàng đầu vẫn là của Mỹ, còn các thiết bị của Nga không mạnh. Vì vậy, việc mua Su-35 sẽ không giúp nhiều cho Trung Quốc trong điều kiện chiến trường hiện nay.
  3. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí kia nói đúng rồi đấy, bọn tư bẩn Nga thối nát ròai, làm được cái khỉ gì ra hồn đâu. Chúng ta chỉ nên nghe từ 1 phía, đó là phía các đồng chí CHDCNDTH mà thôi >:D<. Đừng tin những gì bọn tư bẩn nói, nhất là bọn Nga Hoàng mới
  4. thanhvy6

    thanhvy6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    313
    Chả nhẽ siêu cường mới nổi mà cũng phải trộm cắp à :-O. Các đại ca vẫn bảo là tự lực tự cường đấy chứ [:P]
  5. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    Ối dời lại cái bài "nho còn xanh lắm " =))
  6. Han_Toc_Uu_Tu

    Han_Toc_Uu_Tu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc trang bị tên lửa tầm trung mới vào năm 2015

    3/15/2012 6:11:00 PM | Lượt xem: 2634 PM
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Ngày 14.3, tuần san Jane's Defense Weekly (Anh) đăng bài báo nói rằng, thế giới đang lo ngại với sự xuất hiện của tên lửa đường đạn tầm trung (IRBM) cơ động mới của Trung Quốc.

    [​IMG]
    Theo Jane’s, khi phân tích bức ảnh đầu tiên chụp xe bệ phóng và thùng chứa IRBM nhiên liệu rắn, có thể thấy rằng, tên lửa này có thể có tầm bắn đến 4.000 km.

    Các đại diện của Tập đoàn khoa học-công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc CASIC cho biết, tên lửa mới sẽ được đưa vào trang bị vào năm 2015.

    JDW cho biết, các ảnh chụp tên lửa mới ban đầu xuất hiện trên các blog.

    Ngày 18.2, báo chí Trung Quốc đưa tin CASIC đang hoàn tất phát triển “thế hệ tên lửa mới” dự định nhận vào trang bị vào năm 2015 và “dự án bao gồm giai đoạn 3 năm thử nghiệm”. Tên lửa mới sẽ tăng cường cho kho tên lửa chiến dịch-chiến thuật và tầm trung Trung Quốc gồm các tên lửa đường đạn tầm ngắn DF-11 và tầm trung DF-21.

    Tên lửa mới được bố trí trên xe bệ phóng bánh lốp 6х6. Tên lửa mới có kích thước lớn hơn tên lửa tầm trung DF-21C khoảng 25-30%.

    [​IMG]
    Tên lửa mới là DF-25​

    Qua ảnh thấy rằng, tên lửa mới rất giống hệ thống tên lửa cơ động mặt đất tầm trung Pioner của Liên Xô vốn đã bị phá hủy theo Hiệp ước thủ tiêu tên lửa tầm trung và tầm ngắn vào năm 1988-91. Có thể bức ảnh chụp hệ thống tên lửa cơ động tầm trung DF-25.

    Biến thể tên lửa tầm trung cơ động DF-21A sử dụng khung gầm bánh lốp 5 trục, tầm bắn 2.500 km và có cấu tạo giống hệ thống Temp-S của Liên Xô vốn cũng bị thủ tiêu theo theo Hiệp ước thủ tiêu tên lửa tầm trung và tầm ngắn vào năm 1988-89.

    Người ta cho rằng, DF-25 (tầm bắn 3.200 км) sẽ có 2 tầng của tên lửa đường đạn xuyên lục địa (ICBM) DF-31, nhưng sẽ được lắp trên khung gầm ô tô 5 trục WS-2500 (sao chép MAZ-543).

    Trung Quốc cũng đã tiến hành phát triển ICBM DF-41 lắp trên khung gầm MAZ-547V 6 trục (cùng loại với Pioner). Có tin, Trung Quốc đã mua của Belarus 6 ô tô MAZ-547V. Song việc phát triển DF-41 đã bị dừng lại vào đầu những năm 2000. Nếu như trên ảnh quả thực là ô tô 6 trục thì số xe MAZ-547V không dùng đến hoàn toàn có thể được dùng cho DF-25.


    Về phương diện chính trị, bức ảnh chụp IRBM cơ động mới của Trung Quốc có thể là do chính quyền Trung Quốc tung lên internet trước khi Ấn Độ bắt đầu thử nghiệm ICBM/IRBM Agni-V để nói rằng, Trung Quốc đã có sẵn cây gậy dài dành cho Ấn Độ nên Ấn Độ chớ vội mừng sớm.
    • Nguồn: mil.news.sina.com.cn, militaryphotos.net, MP, 1, 15.3.12..
    Thế là từ đất mũi Cà Mau đến biển Nam Trung Hoa và đỉnh đầu tổ quốc Lạng Sơn của các đồng chí Vn sẽ hoàn toàn nằm gọn trong lòng bảo vệ, ô hạt nhân của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa rồi :)
  7. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    cáp hãm trên TSB TQ:

    [​IMG]

    anh mpleio vừa đưa tin TQ đề xuất đóng tàu LHD cho Thái:
    trông giống con Mistral ghê nhỉ :|
    có vẻ dùng 1 phần cấu trúc thượng tầng và hệ thống vũ khí từ Type 054A :-??
  8. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    - Sân sau của Huê Kầy ở khu vực Nam Mỹ đang bị Trung Quốc xâm lấn , ngân hàng Quốc doanh Xuất nhập khẩu Trung Quốc đã cho Bolivia vay 40 triệu Đô-la Mỹ để mua 374 thiết bị máy móc công trình do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất cho Tiểu đoàn công binh Bolivia để xây dựng các công trình hạ tầng cho đất nước.

    -Hình dưới đây là buổi lễ tiếp nhận máy móc có sự tham gia của Tổng thống cánh tả chống Huê
    Kầy Evo Morales đích thân tới dự, đáng chú ý là Evo Morales là người bạn thân của T.thống Hugo Chavez và đã mời cả Tth.Cộng hòa hồi giáo Iran Mahmoud Ahmadinejad sang thăm Bolivia vào tháng 11/2011
    :))



    [​IMG]

    [FONT=&quot]

    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG][/FONT]



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


  9. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
  10. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Nguồn Google translate
    Nó dịch lại từ Surface *****rface tức là Hải đối Hải, Đất đối đất, Đất đối Hải hoặc Hải đối đất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này